BÁN HẾT ĐI - BÁN HẾT ĐI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hopelesssss, 07/11/2007.

2058 người đang online, trong đó có 823 thành viên. 13:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2747 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Vị thế của Công ty trong ngành
    ? Việt Nam hiện có trên 2.000 công ty chế biến gỗ đang hoạt động, tuy nhiên phải nói rõ rằng các công ty này cơ bản có năng lực, trình độ kỹ thuật và chất lượng sản phẩm đều khác nhau.
    ? Theo khảo sát của cục thống kê thực hiện cho thấy có khoản 45 công ty nhưng chiếm gần 75 % trên tổng trị giá xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam, trong đó Công ty Chế biến Gỗ Thuận An là một trong số các thành viên trong nhóm này.
    ? Xét về quy mô công nghệ cao ngành tinh chế sản phẩm gỗ hoàn chỉnh và chất lượng cao của sản phẩm đồ gỗ thì Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An là một trong số những công ty hàng đầu tại Việt Nam.
    ? Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với doanh thu và so với vốn kinh doanh thì Công ty Chế biến Gỗ Thuận An là một trong những công ty hoạt động có hiệu quả cao cũng như việc chú trọng đến đầu tư phát triển công nghệ và sản phẩm
  2. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo quy định tại giấy phép ưu đãi đầu tư số 30/CN-UB ngày 22 tháng 03 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương. Thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty như sau:
    Công ty miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu kể từ khi kinh doanh bắt đầu có lãi và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo (điều chỉnh theo công văn hướng dẫn số 3568CT/TT&HT ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương) Năm 2002 là năm đầu tiên Công ty kinh doanh có lãi. Năm tài chính 2006 là năm thứ ba Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp
  3. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    ù,Đ Nhà mĂy chỏ biỏn gỏằ- Bơnh Phặỏằ>c 'Ê và 'ang bỏt 'ỏĐu 'ặa vào khai thĂc vỏằ>i sỏằ 'ỏÊm bỏÊo vỏằ chỏƠt lặỏằÊng sỏÊn phỏâm nhỏm 'Ăp ỏằâng 'ặỏằÊc ngày càng tfng nhu cỏĐu cỏằĐa thỏằc câng nhặ xuỏƠt khỏâu.
    ù,Đ Công ty có lỏằÊi thỏ vỏằ nguỏằ"n nguyên liỏằ?u, vơ 'a phỏĐn cỏằ. 'ông là cĂc công ty cao su lỏằ>n ỏằY khu vỏằc Miỏằn Đông, nặĂi nguỏằ"n nguyên liỏằ?u cao su thanh lẵ khĂ tỏưp trung. Theo dỏằ kiỏn kỏ hoỏĂch thanh lẵ vặỏằn cÂy cao su cỏằĐa cĂc công ty cao su nhặ sau:
    õ? Khu vỏằc tỏằ?nh Bơnh Phặỏằ>c: Bơnh quÂn khoỏÊng 2.100 õ?" 2.300 ha/nfm. Nhặ vỏưy, vỏằ>i diỏằ?n tưch thanh lẵ cÂy cao su nhặ trên thơ hàng nfm công ty có thỏằf sỏÊn xuỏƠt khoỏÊng 70.000 m3 phôi cao su; có thỏằf sỏÊn xuỏƠt 35.000 m3 gỏằ- cao su tinh chỏ và nỏu công nghỏằ? cho phâp thơ có thỏằf sỏÊn xuỏƠt 'ặỏằÊc khoỏÊng 90.000 m3 vĂn MDF.
    õ? Khu vỏằc tỏằ?nh Bơnh DặặĂng: Bơnh quÂn khoỏÊng 2.000 ha/nfm. Nhặ vỏưy, vỏằ>i diỏằ?n tưch thanh lẵ cÂy cao su nhặ trên thơ hàng nfm công ty có thỏằf sỏÊn xuỏƠt khoỏÊng 60.000 m3 phôi cao su; có thỏằf sỏÊn xuỏƠt 30.000 m3 gỏằ- cao su tinh chỏ và nỏu công nghỏằ? cho phâp thơ có thỏằf sỏÊn xuỏƠt 'ặỏằÊc khoỏÊng 70.000 m3 vĂn MDF.
  4. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    ù,Đ Công ty 'ang có kỏ hoỏĂch mỏằY rỏằTng hặĂn nỏằưa quy mô và ngành nghỏằ kinh doanh. Trong thỏằi gian 'ỏĐu Công ty phĂt huy tỏằ'i 'a cĂc ngành nghỏằ truyỏằn thỏằ'ng nhặ sỏÊn xuỏƠt chỏ biỏn gỏằ- làm cặĂ sặĂ cho sỏằ hơnh thành và phĂt triỏằfn cĂc ngành nghỏằ mỏằ>i nhặ : bỏƠt 'ỏằTng sỏÊn, kinh doanh mỏằĐ cao su, xÂy dỏằng hỏĂ tỏĐng và mỏằTt sỏằ' ngành nghỏằ khĂc.
  5. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT ĐÃ CÓ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU KHU ĐẤT VÀNG TRẦN HƯNG ĐẠO - NGUYỄN THÁI HỌC CHƯA CÁC BÁC NHỈ ???


    SCD UPPPPP NÀO

    NGÀY ĐÓ NGÀY ĐÓ KHÔNG XAAAAA
    VÀ CHÚNG TA LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNGGGGGG
  6. Mua_dat_Ban_dat

    Mua_dat_Ban_dat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    1.056
    Bác ý mà dồn hết tiền, vay nợ, bán nhà tùm lum để mua cái danh mục này, kô nhảy lầu tự tử thì em cũng đi đầu xuống đất
  7. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 17/12/2007, 08:10

    Mở thầu hai "khu đất vàng"


    Chợ Văn Thánh đìu hiu trên ?okhu đất vàng? - Ảnh: N.C.T.

    TT (TP.HCM) - Theo Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM, đã có trên 90 hồ sơ thầu cho hai "khu đất vàng" chợ Văn Thánh và khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học được bán ra kể từ ngày 30-10 đến nay.

    Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào hôm nay 17-12, nhưng theo một lãnh đạo trong hội đồng đấu thầu, các nhà đầu tư vẫn có quyền tiếp tục nộp hồ sơ tham gia đến trước 9 giờ sáng, giờ chính thức mở thầu. Đây là hai "khu đất vàng" đầu tiên của TP.HCM được thí điểm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
  8. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 18/12/2007, 06:00

    Chọn nhà đầu tư cho hai "khu đất vàng":

    10.500 tỉ cho khu đất "tam giác vàng"


    Rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm đến hai ?okhu đất vàng?. Trong ảnh: nhà đầu tư Hàn Quốc tại phiên mở thầu lựa chọn nhà đầu tư cho hai dự án trên tại Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM sáng 17-12 - Ảnh: Minh Đức
    TT - 10.500 tỉ đồng là giá do một liên danh đưa ra để được làm chủ đầu tư "khu đất vàng" tại quận 1 trong buổi đấu thầu chọn nhà đầu tư vào hai "khu đất vàng" tại TP.HCM sáng 17-12.

    Nghe đọc nội dung toàn bài:



    Hai "khu đất vàng" được TP.HCM đưa ra đấu giá lần này là khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học (Q.1) và khu chợ Văn Thánh.

    Nhà đầu tư Hàn Quốc "mê? khu đất vàng

    Với khu tam giác, có 27 nhà đầu tư đăng ký mua hồ sơ mời thầu nhưng cuối cùng chỉ còn bốn. Giải thích sự khác biệt này, một cán bộ thuộc hội đồng đấu thầu cho rằng các nhà đầu tư đã chọn cách liên danh với nhau thành nhóm để tham gia dự thầu nên dù chỉ có bốn bộ hồ sơ nhưng thực tế là 19 nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia.

    Trong khi đó, có 65 công ty đăng ký mua hồ sơ thầu khu chợ Văn Thánh thì đến buổi mở thầu, số nhà đầu tư chỉ còn 15. Bà Nguyễn Vân Nga, trưởng phòng hợp tác và xúc tiến đầu tư Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM, cho rằng dù số nhà đầu tư đăng ký nhiều nhưng số tham gia còn lại ít hơn cũng là điều bình thường.

    Một số công ty như Sumitomo Realty & Development, Sumitomo Corporation, Shangri-La Asia, Daewon, McKillop, Cockpit, Kumho E&C, Kinh Đô, Dragon Capital... không có tên trong danh sách nhà đầu tư tham gia được xướng tên trong buổi mở thầu.

    Đến giai đoạn này, chủ yếu chỉ còn nhà đầu tư trong nước và Hàn Quốc.

    Nhiều công ty cho biết mua hồ sơ thầu (30 triệu đồng/bộ) chỉ để tham khảo, chuẩn bị cho những "khu đất vàng" khác. Đáng tiếc là hai công ty Cockpit Development và McKillop Courtyard, không tham gia được. Vị đại diện một công ty cho biết công ty dự định thành lập công ty con để tham gia nên đã gửi thư đến Sở Kế hoạch - đầu tư yêu cầu thay đổi tên nhà đầu tư tham gia. Thư gửi đi ngày 6-12, đến ngày 15-12 mới có phúc đáp của cơ quan này. "Hai ngày cuối tuần, chúng tôi không thể chuẩn bị kịp vì ngày thứ hai đã mở thầu rồi" - vị này nói.

    Trên 70 điểm là đủ năng lực

    Một tháng sau có kết quả chọn thầu

    - Hội đồng đấu thầu sẽ công bố kết quả chính thức nhà đầu tư nào được lựa chọn sau một tháng kể từ ngày mở thầu.

    - Các nhà đầu tư sẽ tự lo kinh phí để thực hiện việc giải tỏa, đền bù cho khu đất mình đầu tư.


    Các nhà đầu tư trong và ngoài nước tỏ ra khá hứng khởi với việc đấu thầu công khai để lựa chọn nhà đầu tư. Dù 9 giờ mới mở thầu nhưng có nhà đầu tư đã đến địa điểm tổ chức trước cả tiếng đồng hồ. Thậm chí có nhà đầu tư từ Hàn Quốc bay sang dự thầu, xong việc là bay về nước ngay. Bởi với nhà đầu tư này, việc thắng thầu dự án sẽ mở đầu cho một kế hoạch làm ăn mới tại VN của công ty.

    Ông Kye Wan Jun, chủ tịch Công ty Pung Kyung (Hàn Quốc), nói: "Chúng tôi hoan nghênh cách làm này, vừa công khai, minh bạch vừa công bằng cho tất cả mọi người. Thắng thầu hay không chưa biết, nhưng tham gia lần này sẽ cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm để có điều kiện tham gia các khu đất đẹp khác của thành phố".

    Để đánh giá năng lực nhà đầu tư, hội đồng đấu thầu sẽ dựa vào những tiêu chí chính như ý tưởng dự án, báo cáo năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai và quản dự án tương tự... Tổng số điểm cho các tiêu chí này là 100, nhà đầu tư nào đạt trên 70 điểm sẽ được đánh giá là đủ năng lực.

    "Sức nặng" của tiền hỗ trợ

    Tuy nhiên, có một tiêu chí khác khá quan trọng mà giới chuyên môn cho rằng sẽ là điểm mấu chốt quyết định nhà đầu tư được "chọn mặt gửi vàng" hay không là số tiền nhà đầu tư cam kết hỗ trợ cho ngân sách TP.HCM. Vì thế, tại buổi mở thầu, ngoài việc quan tâm đến giá dự thầu, các nhà đầu tư đều khá căng thẳng khi ghi nhận "đối thủ? của mình đã cam kết hỗ trợ ngân sách thành phố là bao nhiêu. Nhiều tiếng xuýt xoa bày tỏ sự ngạc nhiên hay thán phục khi những con số này được xướng lên.

    Tổng công ty cổ phần Vinaconex đưa ra giá dự thầu cho khu chợ Văn Thánh là trên 1.400 tỉ đồng, ban đầu hỗ trợ ngân sách 5 tỉ đồng nhưng sau đó gửi thư chào giá tăng thêm số tiền hỗ trợ ngân sách là 75 tỉ đồng. Hay liên danh Saigontourist - Phú Long đưa giá dự thầu trên 1.100 tỉ đồng, lại có số tiền hỗ trợ ngân sách trên 228 tỉ đồng. Hoặc công ty cổ phần đầu tư xây dựng 584 đưa giá dự thầu trên 1.300 tỉ đồng, thì số tiền hỗ trợ ngân sách gần 600 tỉ đồng!

    Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là liên danh Lê Đại Nam - Công ty cổ phần bất động sản dầu khí VN - Rockingham Asset Management - Tài chính dầu khí VN - Tổng công ty Xây dựng số 1 với cam kết hỗ trợ ngân sách thành phố 328 tỉ đồng; ngoài ra, trong vòng 30 năm (kể từ năm thứ 21 trở đi của dự án), mỗi năm thêm 20 tỉ đồng. Liên danh này đưa giá dự thầu cao nhất cho khu tam giác là trên 10.500 tỉ đồng.

    LÊ NGUYÊN MINH

Chia sẻ trang này