Ban Kăng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hssunlight, 04/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4754 người đang online, trong đó có 408 thành viên. 10:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2623 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    839
    Toàn những cách bất khả thi...:-??
  2. QHGT

    QHGT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Đã được thích:
    0

    Cái này chỉ khiến quan tham thì lại tham thêm, tiền giấy nhẹ, nên dễ bay theo gió theo mây.

    1. Tẩy chay hàng tàu
    2. Tập trung nguồn, trí,lực, dầu tư sản suất, tạo ra thật nhiều hang hoá vn.
    3. Cải cách tư tưởng, cải cách xả hội.
    Xong rồi mới trang bị cho phòng vệ tổ quốc
  3. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    839
    :-bd
  4. 60cb

    60cb Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    60cb viết lúc 14:21 - 04/06/2011 [​IMG]
    Vì sao chúng ta nên tránh đối đầu với Trung quốc ?



    Tôn Tử binh pháp

    Thiên thứ nhất: Kế sách
    Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh: Một là Đạo, hai là Thiên, ba là Địa, bốn là Tướng, năm là Pháp. Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy. Thiên là thiên thời, nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết. Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui. Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng. Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý... Tình huống về năm mặt nói trên, người tướng soái không thể không biết. Chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì mới có thể giành được sự thắng lợi. Không thật sự hiểu rõ và nắm chắc được thì không thể đắc thắng. Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán, so sánh những điều kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Tức là phải xem xét: Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn? Tướng soái bên nào có tài năng hơn? Thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn? Pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn? Thực lực quân đội bên nào mạnh hơn? Binh sỹ bên nào được huấn luyện thành thục hơn? Thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn?


    Ngày xưa chúng ta thắng Mĩ nhờ chữ ĐẠO của bác Hồ.
    Ngày nay chúng ta thiếu chữ ĐẠO đó



    Người Tàu dạy chúng ta binh pháp chống Tàu đó ! Liệu chúng ta có làm nổi không ?
    Bắt đầu từ chữ ĐẠO. Dẹp tham nhũng, chống đầu cơ, chấn hưng kinh tế.
    Đưa VN thành quốc gia hùng cường.... lấy lại niềm tin của Nhân dân...

    Ai làm nổi đây ?
  5. QHGT

    QHGT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Năm xưa, chiến tranh kéo dài mãi mãi mới đến ngày thành công, mỡi xuất hiện nhung HCM vĩ đai, VÕ NGUYÊN GIÁP vĩ đại. Ngày nay, cuộc chiến mới bắt đầu, làm sao mà thắng lợi ngay được, làm sao mà nhận thấy giai nhân ngay cho được.
  6. tranthanh75

    tranthanh75 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    0
    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/...hi-toi-tan-den-bao-ve-bien-chau-A/6388359.epi
    Xin Lý Quang Diệu phím đêeeeeee
    Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates hôm nay (4/6) cam kết, Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự “mạnh mẽ” trên khắp Châu Á với sự hỗ trợ của một loạt vũ khí công nghệ cao mới nhằm bảo vệ các đồng minh và các tuyến đường biển trong khu vực.

    Những phát biểu trên của ông Gates tại một diễn đàn an ninh ở Singapore là nhằm để trấn an các đồng minh Châu Á đang lo lắng về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông Gates cũng muốn giải tỏa những lo ngại của các đồng minh về việc Mỹ có thể giảm cam kết ở khu vực Châu Á vì những khó khăn tài chính.

    Bộ trưởng Gates đang ở Châu Á trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng trước khi về hưu vào ngày 30/6 tới. Đây cũng là chuyến thăm Châu Á lần thứ 7 của ông này trong vòng 18 tháng qua. Trong chuyến công du chia tay các đồng minh Châu Á này, Bộ trưởng Gates đã tiết lộ, Lầu Năm Góc đang cân nhắc các bước để mở rộng sự hiện diện quân sự ở Vành đai Thái Bình Dương. Theo đó, quân đội Mỹ sẽ mở rộng sự hiện diện ở Đông Nam Á, chia sẻ các cơ sở quân sự với Australia ở Biển Ấn Độ Dương và triển khai các tàu chiến mới ở Singapore.

    Ông Gates khẳng định, việc Mỹ đang mệt mỏi vì những cuộc chiến tranh và nỗi lo về nợ không có nghĩa là Mỹ sẽ giảm cam kết ở Châu Á..

    "Trong những năm sắp tới, quân đội Mỹ sẽ tăng cường các cuộc ghé thăm đến các cảng ở Châu Á, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động hợp tác hải quân và các nỗ lực đào tạo đa phương với các nước trong khu vực," ông Gates nói. Theo ông chủ Lầu Năm Góc, “những loại hoạt động này không chỉ mở rộng và làm sâu sắc thêm tình bạn của chúng tôi với các đồng minh mà còn giúp các đối tác tăng cường năng lực để đối phó với các thách thức trong khu vực”.

    Bộ trưởng Gates đã đưa ra hai ví dụ để cho thấy cam kết của Mỹ với Châu Á. Ông Gates cho biết, Mỹ đang cân nhắc một loạt hành động để củng cố mối quan hệ quân sự với Australia và Singapore. Những hành động này bao gồm tăng sự hiện diện hải quân chung giữa Mỹ và Australia trong khu vực nhằm phản ứng nhanh hơn với các thảm họa nhân đạo đồng thời tăng cường đào tạo các lực lượng Singapore nhằm giúp họ sẵn sàng cho “các thách thức được đặt ra cho cả hai nước ở khu vực Thái Bình Dương," ông Gates nói thêm.

    Bộ trưởng Quốc phòng Gates cũng cho hay, Mỹ sẽ triển khai một loạt tàu chiến mới đến Singapore. Đây là những chiếc tàu chiến mới được Mỹ phát triển với mục tiêu chủ yếu hoạt động gần bờ.

    "Các chương trình trên đang được thực hiện và sẽ được mở rộng trong tương lai để bảo đảm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững cam kết là một quốc gia Châu Á Thái Bình Dương thế kỷ 21 với các lực lượng, vị thế và sự hiện diện thích hợp," Bộ trưởng Gates khẳng định.

    Ông chủ Lầu Năm Góc cũng thẳng thừng bác bỏ những người có ý nghĩ “thiển cận” rằng, Mỹ không thể duy trì vai trò trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vì còn phải dành ưu tiên cho các thách thức ở Trung Đông và Bắc Phi, sự bất ổn ở Pakistan và cuộc chiến chống khủng bố.

    Chướng ngại vật của Mỹ ở Châu Á

    Trong những năm gần đây, Mỹ ngày càng quan tâm đến khu vực Châu Á và không ngừng tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực này. Tuy nhiên, trong quá trình này Mỹ đã vấp phải những trở ngại từ đối thủ chính trong khu vực là Trung Quốc.

    Trung Quốc được cho là đang phát triển một loạt tên lửa chống tàu có khả năng khiến cho tàu sân bay của Mỹ và các tàu chiến khác khó lòng hoạt động tự do trong các khu vực biển ở Châu Á. Tuy vậy, Bộ trưởng Gates khẳng định, Mỹ đang phát triển các biện pháp đối phó với tên lửa của Trung Quốc.

    Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc lên xuống thất thường vì những mâu thuẫn liên quan đến các vấn đề ở khu vực Châu Á. Trung Quốc đòi kiểm soát các khu vực lãnh hải mà Mỹ coi là thuộc phạm vi lãnh hải quốc tế. Mỹ cũng không hài lòng với việc Trung Quốc có tham vọng tìm kiếm ảnh hưởng đối với khu vực Đông Nam Á và các nơi khác trong khu vực. Trong khi đó, Bắc Kinh không muốn Mỹ tăng cường sự hiện diện của hải quân ở khu vực lãnh hải Châu Á nên đã tìm cách củng cố sức mạnh quân sự với những vũ khí chỉ dành riêng để chống Mỹ.

    Bất chấp những cản trở từ Trung Quốc, Mỹ vẫn tuyên bố cam kết mạnh mẽ với khu vực. Theo thời gian, cam kết này dường như ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bộ trưởng Gates dự đoán, quan hệ giữa Mỹ và Châu Á sẽ chỉ có thể trở nên chặt chẽ hơn, liên kết hơn trong tương lai.

    "Sự thực, một trong những thay đổi đáng kinh ngạc nhất, ấn tượng nhất mà tôi thấy được trong các chuyến công du đến Châu Á là mong muốn ngày càng lan rộng khắp khu vực Châu Á về việc xây dựng mối quan hệ quân sự mạnh hơn với Mỹ - nhiều hơn rất nhiều so với cách đây 20 năm", Bộ trưởng Gates phát biểu.


    Kiệt Linh - (tổng h
  7. itcstar

    itcstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Đã được thích:
    6
    Các bác cứ hiến kế đi, quan trọng nhất là phải có cùng chí hướng và quyết tâm chống tàu để cho các nguyên soái của chúng ta tự tin hơn trên mặt trận ngoại giao. Đây là thông điệp của Tướng Vịnh - QĐND VN

    'Đoàn kết là phải tôn trọng lẫn nhau'


    [​IMG]


    Vụ tàu hải giám Trung Quốc gây hấn với tàu khảo sát địa chấn của PetroVietnam, mà Việt Nam gọi là "vi phạm lãnh hải" của mình đang thu hút sự chú ý tột bậc của dư luận người Việt trong và ngoài nước.
    Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã đề cập tới sự kiện này trong cuộc tiếp xúc song phương hôm thứ Sáu 03/06 với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt bên lề diễn đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La 10 tại Singapore.
    BBC đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, tại nơi diễn ra hội nghị.
    Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng Việt Nam và Trung Quốc diễn ra rất ngắn. Thoạt tiên Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt đã ngỏ lời cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh vì sự đón tiếp và tổ chức rất tốt hội nghị ADMM+ hồi năm ngoái.
    Sau đó hai bộ trưởng đã bàn phương cách thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đặc biệt là hợp tác hải quân: những công việc như tuần tra chung, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, thiết lập đường dây nóng, giao lưu, thăm viếng của tàu hải quân... Mục đích chính là tăng cường hiểu biết, tạo sự thông cảm, tin cậy để giảm thiểu các vấn đề trên Biển Đông.
    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng có nêu vấn đề liên quan tàu Bình Minh 02 với mong muốn quốc phòng hai bên tăng cường hợp tác, không để những việc như vậy tái diễn.
    BBC: Thưa ông, trong bài phát biểu mới của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates có nhận xét là tiến trình thực hiện Công ước LHQ về Luật biển tiến bộ rất chậm chạp. Năm ngoái, với tư cách chủ tịch Asean, Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc thúc đẩy việc thực hiện luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Năm nay, công việc này sẽ được tiến hành như thế nào?
    Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Dù là chủ tịch khối hay không thì Việt Nam vẫn cứ tiếp tục tham gia, tiếp tục thúc đẩy.
    Việt Nam phải thực hiện nghiêm luật biển, đồng thời yêu cầu các nước cũng thực hiện nghiêm điều này, trước hết là trong các vùng biển của Việt Nam.
    Việt Nam rất tích cực tham gia các diễn đàn, như Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dự Đối thoại Shangri-La này và có bài diễn văn về an ninh biển. Những điều đó đều là đóng góp của Việt Nam cho quá trình tuân thủ Công ước LHQ về Luật biển.
    Tất nhiên quá trình thực hiện điều này không phải dễ dàng, đặc biệt là khi có những quốc gia không coi trọng luật pháp thì lại càng khó nữa.
    Chúng tôi mong muốn các diễn đàn quốc tế như Đối thoại Shangri-La sẽ làm cho các nước nhận thức được lợi ích của mình khi thực hiện đầy đủ luật pháp quốc tế và được quốc tế nhìn nhận với hình ảnh tốt đẹp. Đó mới chính là động lực phát triển của các quốc gia trong thế giới hiện đại, chứ không phải cứ mạnh (về quân sự) là phát triển tốt.
    Điều quan trọng là phải tạo ra được một hình ảnh tốt đẹp của đất nước mình.
    An ninh Biển Đông


    BBC: Thưa ông, gần đây trên các diễn đàn của người Việt có nhiều ý kiến chỉ trích rằng Chính phủ Việt Nam chưa có được phản ứng mạnh mẽ tương thích với các hành động gây hấn tàu bè, ngư dân và hoạt động dầu khí của Việt Nam. Ông nghĩ thế nào về các chỉ trích này?
    Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Tôi cho là các chỉ trích ấy xuất phát từ tấm lòng đối với đất nước, nhưng cũng có một phần vì thiếu thông tin.
    Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để những sự việc như vừa rồi không leo thang, không tái diễn. Tuy nhiên, nếu như một bên nào đó muốn leo thang thì Việt Nam cũng sẽ có hành động để bảo vệ chủ quyền của mình, không thể ngồi im được.
    Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh


    Vấn đề là có đạt được mục đích của mình hay không chứ không phải cứng rắn như thế nào.
    Mục đích chính của Việt Nam là hòa bình, ổn định và chủ quyền lãnh thổ. Chỉ cần làm đủ để đạt được những điều đó.
    Thí dụ vụ tàu Bình Minh 02, sự việc hết sức nghiêm trọng, nhưng Việt Nam xử lý rất ôn hòa, bình tĩnh, phát biểu rất cương quyết nhưng thái độ rất xây dựng.
    Đây là vụ việc Trung Quốc sử dụng bạo lực đối với tàu của Việt Nam. Việt Nam không sử dụng bạo lực để đáp trả, nhưng kết quả là như thế nào? Tàu Bình Minh 02 vẫn tiếp tục hoạt động như cũ trong vùng biển của Việt Nam.
    Tiếp đến, Việt Nam đã trình bày với thế giới là có những sự việc như vậy, để quốc tế phân định ai đúng ai sai.
    Thứ ba, Việt Nam đã chứng tỏ với Trung Quốc rằng Việt Nam tuân thủ nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo hai nước là giải quyết song phương vụ việc nảy sinh, nhưng một cách công khai, minh bạch và bằng biện pháp hòa bình.
    Chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì quan trọng nhất là xây dựng được sự đoàn kết với các nước có tranh chấp. Nhưng đoàn kết là phải tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế. Các mối quan hệ cũng phải công khai minh bạch.
    Tôi nghĩ đây là chủ trương đúng đắn.
    BBC: Liệu có quan ngại các tranh chấp sẽ leo thang thành xung đột vũ trang trong bối cảnh hiện thời hay không, thưa ông?
    Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để những sự việc như vừa rồi không leo thang, không tái diễn. Và Việt Nam cũng sẽ cố gắng hết sức để không có các sự việc nghiêm trọng hơn xảy ra.
    Đó là phần của Việt Nam, và tôi tin là sẽ đạt được điều này.
    Tuy nhiên, nếu như một bên nào đó muốn leo thang thì Việt Nam cũng sẽ có hành động để bảo vệ chủ quyền của mình, không thể ngồi im được.
    Không ai có thể nói trước được tương lai, nhưng tôi tin trong tình hình quốc tế hiện nay, với chính sách hòa bình của Việt Nam thì khả năng leo thang sẽ dần dần giảm bớt. Tất nhiên đây là quá trình khó khăn, lâu dài, đòi hỏi kiên trì.
  8. nhatminhquyen

    nhatminhquyen Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    772
    Hôm qua đưa vợ con đi ăn tối tại nhà hàng 123 ở 365 Kim Mã. Sau khi ăn xong, trong lúc tôi đi lấy xe, vợ tôi đưa thằng nhỏ vào một cửa hàng đồ chơi ở cạnh đấy. Tôi lấy xe xong thì ở ngoài chờ khoảng gần 30 phút thì vợ tôi ra bảo tôi đưa tiền để mua cho con cái xe ô tô đồ chơi trị giá 250.000. Tôi hỏi có phải hàng này do Trung Quốc sản xuất không. Vợ tôi bảo phải nhưng mà nó đẹp lắm mà chỉ có 250.000 thôi. Tôi bảo với vợ tôi dù nó có rẻ nhiều đi nữa, thậm chí cho không, tôi cũng nhất định không mua. Mặc dù vợ tôi vẫn tiếp tục thuyết phục nhưng tôi nhất định vẫn quyết định như vậy và bảo vợ vào đón con để tiếp tục đi chơi. Sau đó, tôi cũng cũng đã giải thích với vợ tôi lý do tại sao tôi lại quyết định như vậy. Vợ tôi cuối cùng cũng đã hiểu và không trách móc gì nữa, ngược lại còn rất vui vẻ và ủng hộ quyết định này của tôi. Hy vọng tất cả các bạn cũng sẽ quyết định giống như tôi trong việc tẩy chay hàng TQ và ủng hộ tiêu dùng hàng Việt Nam, ủng hộ một nền sản xuất trong nước và các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam.
  9. itcstar

    itcstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Đã được thích:
    6
    Bác có quyết định chính xác và dứt khoát đấy. Hoan hô bác =D>=D>=D>. Chúc bác kiếm được tiền nhiều như mong ước 365 ngày nhé!
  10. typo77

    typo77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    59
    Đáng sợ nhất là điều này, nếu xảy ra. Chúng bắt tay với nhau rồi dở trò. Và mục đích cuối cùng của chúng đều đạt được, đó là chia sẻ quyền lợi dầu mỏ ở Biển Đông.
    Nhưng cho dù thế nào, Nhân dân Việt Nam cũng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ lãnh hải, bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam thân yêu!
    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
    Xin chúc các anh chiến sĩ ngoài hải đảo, những người chiến sĩ Hải quân luôn luôn mạnh khoẻ, sáng suốt, Chí dũng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn hiểm độc của kẻ thù!
    [};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này