Băn khoăn quá , không biết có lên giải ngân vào ngày mai không

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dau_co_chung_khoan, 28/10/2008.

6661 người đang online, trong đó có 902 thành viên. 12:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 792 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. underprice

    underprice Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    47
    bác lạc quan quá rồi, tỉnh lại đi
  2. giaydo01

    giaydo01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    1
    tầm này mua vào ko phải sợ t+4 lỗ 15% 20% mà là sơ các anh bên UBCK các a ấy mà thắt ống cái là có chạy đằng trời bài học tháng 4-5 vẫn còn nóng hôi hổi
  3. GRAND_CANYON

    GRAND_CANYON Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Đã được thích:
    17
    Những ai đang bị kẹp, hôm nay mua được giá sàn sẽ sẵn sàng củ xả vào ngày mai. Giờ chỉ gỡ dần bằng T+1, chứ mấy ai dám mong T+3. Cứ nhìn khối lượng Tây bán thì đủ hiểu, khỏi đỡ luôn.
    Cash is the King !
  4. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra đội giải ngân ngày mai toàn những ông trình độ "viết sai chính tả"
  5. vingrau

    vingrau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Trình độ trường làng. Bác này biết thế còn diễu người ta. Dơ chưa kìa.
  6. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Không nên mua, cũng đừng bán. Để thứ 2 tuần sau tất tay
  7. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Rơi khỏi 366 điểm rồi 350 điểm, khả năng VN-Index rơi xuống khoảng hỗ trợ 320 điểm không còn bị xem là tình huống xấu nhất mà chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

    Một lần nữa, chúng ta lại phải đắn đo giữa: ?olòng tham và nỗi sợ hãi!?. Nên tham lam hay sợ hãi thời điểm này? Để quyết định, chúng ta thử cùng cân nhắc:

    Cơ sở để tham lam:

    1. Giá nhiều cổ phiếu đã trở về gần mức xuất phát điểm khi VN-Index 366 điểm. Như ACB, BVS, HPC, KLS, SSI, PAN, SD?và DPM, HPG

    2. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ rõ ràng vào ngày 4/11, trong lịch sử, thông tin này thường tạo ra cách nghĩ tích cực trong các nhà đầu tư và người dân Mỹ nên có khả năng TTCK Mỹ sẽ tăng điểm trong ngắn hạn. Cạnh đó, gói giải pháp thứ 2 của FED cũng sẽ được công bố và đương nhiên giải pháp hỗ trợ nào được công bố cũng sẽ là tin tốt với TTCK. Thứ ba là Hội nghị thượng đỉnh G20 cũng diễn ra vào dịp này để bàn giái pháp toàn cầu về chống khủng hoảng tài chính. Nếu các thông tin tốt này hội tụ, sẽ tạo ra bull trap cho TTCK Mỹ và tác động tích cực đến TTCK Việt Nam.

    3. Nếu TTCK Việt Nam tăng điểm (bull trap) sẽ có khả năng kiếm lời vài chục % ở các cổ phiếu tốt như kể trên.

    Và sợ hãi:

    1. Về trung và dài hạn, khủng hoảng thị trường tài chính, xu thế giảm của TTCK toàn cần sẽ tiếp tục. TTCK Việt Nam không nằm ngoài quỹ đạo này. Các chuyên gia tài chính thế giới nhận định, kinh tế Châu Âu sẽ nối gót khủng hoảng như kinh tế Mỹ trong thời điểm gần. Suy thoái kinh tế toàn cầu đã được các chuyên gia khẳng định (dự kiến phải mất 4 năm mới phục hồi). Vấn đề lúc này là làm thế nào để cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế không kéo dài và quá nặng nề với kinh tế toàn cầu mà thôi.

    2. Như vậy, việc tăng điểm trở lại của các thị trường (nhờ tin tốt nói trên) sẽ chỉ là ngắn hạn, xác xuất thua lỗ và có lời trong đợt bull trap này không thể định lượng vì ?ocuộc chơi? ở thời điểm này, hầu hết là nhà đầu tư cá nhân. Các quỹ nước ngoài thì bán ra, các quỹ nội thì đứng ngoài. Khi cuộc chơi chỉ có nhà đầu tư cá nhân thì không thể đoán định thị trường tăng được mấy phiên.

    3. Kinh tế vĩ mô lại thêm một tin xấu ?othiểu phát?. Đó là tình trạng đóng băng tiêu dùng, đóng băng sản xuất trong nước, nền kinh tế lâm vào đình trệ và kéo dài phải nhiều năm mới khôi phục lại như hiện nay. Nền kinh tế thiếu vốn nhưng Nhà nước không thể bơm vào vì hậu quả sẽ càng nặng nề hơn. Ngân hàng thừa vốn nhưng không dám cho vay vì khả năng rủi ro quá cao trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, kinh tế hiện nay. Đơn cử như khối doanh nghiệp xây dựng, vốn doanh nghiệp 30% nhưng vốn vay tới 70%. Như vậy gần 1 năm qua, các công trình, dự án đóng băng, khối lượng thi công không thể quyết toán, không rút được tiền để chi dùng, việc trả lãi vốn vay thì vẫn phải trả. Vậy 30% vốn ấy bây giờ còn bao nhiêu? Hay khối các doanh nghiệp kinh doanh thép, đầu năm giá thép tăng đột biến lãi vài ba trăm %. Nay giá thép sụt giảm hơn nhiều lúc tăng, từ hơn 1.000 USD/tấn nay còn 300 USD/tấn. Doanh nghiệp thép đang lỗ nặng?Vay vốn kinh doanh ra sao trong thời gian tới với hai khối doanh nghiệp này? Cạnh đó có là các doanh nghiệp xi măng, vật liệu xây dựng?

    Chưa hết, các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như gỗ, thủy sản, giày da, may mặc? các đơn hàng từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản? đã cạn kiệt từ nhiều tháng nay. Dầu thô, mặt hàng có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cao cũng giảm giá mạnh khiến nguồn thu cho ngân sách từ các mặt hàng xuất khẩu (chiếm 60% thu quốc gia) giảm mạnh trong thời gian tới.

    Thời gian tới ra sao? Nguyên liệu và hàng hóa trên thế giới và trong nước tiếp tục sụt giảm vì sức cầu không có. Ở trong nước, các doanh nghiệp hiện vay vốn đã khó nhưng vay được thì kinh doanh gì? Sản xuất gì? càng khó hơn? vì thế, giai đoạn thiểu phát còn nguy hiểm hơn lạm phát.

    Quy luật vận động của TTCK là hướng giá đi sẽ luôn theo hướng thuận lợi. Cân nhắc các yếu tố thuận lợi cho hướng giá đi thì hướng đi xuống thuận lợi hơn hướng giá lên vì các yếu tố kể trên.

    VN-Index và giá cổ phiếu tuy thấp nhưng bối cảnh kinh tế vĩ mô (Thế giới và trong nước) đã khác giai đoạn tháng 6/2008

Chia sẻ trang này