BÀN LOẠN THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT !! SỚM NẮNG CHIỀU MƯA - TRƯA MAN MÁT......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DLT_TV1, 20/06/2006.

587 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 00:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 122561 lượt đọc và 881 bài trả lời
  1. ductrunghoang

    ductrunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    1
    Siêu bão Cimaron đang đổ vào thị trường chứng khoán. Sức tàn phá mới đầu của nó đã được thể hiện qua hai phiên gần đây nhất, khiến cho VN-Index thiệt hại hơn 12 điểm, từ 524,99 xuống còn 512,4. Không biết là sức tàn phá của nó còn đi đến đâu? Có khiến cho VN-Index tụt xuống dưới 500 điểm không?
  2. bill_bong

    bill_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào khối lượng giao dịch thì vẫn chưa thấy có gì đáng ngại. Thị trường vẫn đang sàng lọc để sẽ tăng trưởng bền vững hơn.
  3. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.578
    Phiên giao dịch hôm nay thị trường đã phục hồi sau khi điêù chỉnh giảm khá mạnh. Chỉ số Vnindex giảm nhẹ 0,86 điểm xuống còn hơn 511. Tại sao có nhiều tin tốt mà thị trường lại giảm trong mấy phiên gần đây?? Có thể dễ thấy:
    + Tâm lý mua bán theo bầy đàn vẫn còn ảnh hưởng một bộ phận không nhỏ các nhà đầu tư cá nhân. Kết quả kinh doanh quý III của một số doanh nghiệp rất kém (bị lỗ) như: Laf, VTC... đã xuất hiện tâm lý bán tháo sàn ở các cp này và châm ngòi làm ảnh hưởng tâm lý chung của các nhà đầu tư, và như vậy cả những cp rất tốt như: SJS, REE, GMD....cũng bị giảm theo.
    + Nhiều nhà đầu tư cá nhân đổ xô lên OTC để săn tìm những co chuẩn bị lên sàn từ nay đến cuối năm như: Phích nước Rạng đông, FPT....đã làm cho dòng vốn trên thị trường niêm yết giảm hẳn. Thực ra với 30 cty lên sàn trong năm nay thì không phải cp của cty nào cũng tăng khi lên sàn, chỉ một số ít cp có tình hình làm ăn tốt mới có tính thanh khoản cao, ngược lại nhiều cp tình hình làm ăn kém nhưng được đội giá lên cao trên OTC do đợt sốt nóng vừa qua, thì khi lên sàn sẽ chẳng có ai mua và lại bị bán tháo sàn là điều không tránh khỏi, nhiều chuyên gia chứng khoán đã lên tiếng cảnh báo rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân mua bán theo kiểu này!
    Dự báo có nhiều thông tin tốt trong quý IV này giúp thị trường đi lên bền vững, nhóm các cp có kết quả kinh doanh tốt sẽ dẫn dắt thị trường tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trước thềm hội nghị APEC.
  4. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Trích từ BSC.com.vn
    Do doanh nghiệp dồn dập lên sàn nên thị trường chứng khoán có nguy cơ dồn ứ hàng, làm cho giá cổ phiếu liên tục giảm

    Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 30-10, chỉ số VN Index xuống còn 512,4 điểm, tiếp tục giảm thêm 8,64 điểm so với phiên trước đó. Đây là phiên giao dịch ảm đạm nhất trong vòng một tháng qua. Toàn thị trường chỉ có 4 loại cổ phiếu đứng giá (trong đó cổ phiếu SMC mới giao dịch phiên đầu tiên), còn lại 49 loại đều giảm mạnh (trong đó 7 loại giảm kịch sàn), sức mua toàn thị trường chỉ đạt 100,68 tỉ đồng. Tuần trước kết quả giao dịch khớp lệnh chỉ đạt tổng giá trị 475,3 tỉ đồng, bình quân 95 tỉ đồng/phiên. So với những lúc cao điểm trong năm, giá trị này đã giảm 50%.

    Gấp rút xin niêm yết

    Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Chi nhánh Công ty Chứng khoán Ngân hàng NN-PTNT tại TPHCM, cho biết: ?oNhững ngày qua số lượng nhà đầu tư đến sàn công ty vẫn như cũ nhưng ít mua bán. Trước đây bình quân giao dịch từ 16 ?" 20 tỉ đồng/ngày, nay chỉ còn 6 ?" 8 tỉ đồng/ngày?. Mặc dù các công ty niêm yết trên sàn mới công bố kết quả kinh doanh 9 tháng rất khả quan nhưng vẫn không ngăn được thị trường đi xuống. Hồi đầu tháng 10 khi chỉ số VN Index từ mức 400 điểm vượt lên đến 541,91 điểm, nhiều nhà đầu tư đã hy vọng nó sẽ vượt ngưỡng 600 điểm. Nhưng trong tháng qua, giá chứng khoán cứ nằm ngang và hôm qua đã sụt giảm mạnh làm cho nhiều người lo ngại.

    Lý giải cho tình trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng vì sắp tới các nhà đầu tư có thể ?obội thực? cổ phiếu nên thị trường phải tạm thời đi xuống. Để hưởng mức giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2006 (sau đó chính sách này không còn) nên hàng loạt công ty dồn dập nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) để niêm yết trước ngày 1-1-2007. Đến nay đã có khoảng 40 đơn vị, với tổng số vốn lên đến nhiều ngàn tỉ đồng, nộp hồ sơ lên SSC. Trong số đó có nhiều đơn vị lớn như Ngân hàng ACB (vốn điều lệ và trái phiếu chuyển đổi lên đến 2.750 tỉ đồng), Công ty Chứng khoán Sài Gòn vốn và trái phiếu lên đến 1.000 tỉ đồng, Công ty FPT vốn điều lệ 608 tỉ đồng...

    Danh mục lựa chọn tăng 60%

    Vì sắp tới sẽ có nhiều cổ phiếu mới lên sàn nên các nhà đầu tư dài hạn chưa vội tung tiền ra mua, họ kiên nhẫn chờ thời cơ. Ông Trịnh Hoàng Nam, Trưởng Phòng Môi giới 1, Công ty Chứng khoán Sài Gòn, nhận định: ?oTâm lý chung của các nhà đầu tư lớn là chờ diễn biến mới của thị trường, chờ lượng hàng mới sắp lên sàn, nên số lượng giao dịch trong những ngày vừa qua ở mức thấp, làm cho thị trường kém sôi động?. Hiện tại trên sàn TPHCM có 53 loại cổ phiếu, đến cuối năm nay sẽ thêm khoảng 30 loại nữa, như vậy sự lựa chọn danh mục hàng cho các nhà đầu tư tăng thêm 60%.

    Cổ phiếu của những đơn vị này lâu nay giao dịch trên thị trường tự do (OTC), nghĩa là nó đã có chủ sở hữu. Tuy nhiên, vì giao dịch trên OTC nên giá của nó thường bị thổi phồng lên bởi nhiều nhà môi giới. Sắp tới, khi lên sàn giao dịch, nhờ đấu giá công khai nên những cổ phiếu này sẽ được định giá chuẩn hơn. Tuy những người có cổ phiếu đem bán giờ đây đã có kinh nghiệm hơn, họ không còn bán tháo như trước, nhưng trước nguy cơ ?obội thực? cổ phiếu trên sàn, nên họ vẫn tiếp tục bán ra với giá thấp để thu hồi vốn, lấy tiền chờ đầu tư cổ phiếu khác, làm cho thị trường tiếp tục ảm đạm chưa có điểm dừng.
    Các bác đọc rồi tham khảo nhé. OTC cũng có 1 số thằng tốt nhưng kô phải thằng nào lên sàn cũng tốt đâu. Còn niêm yết sắp tới thì
  5. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Theo em thì viẹc sắp tới ko phải là án binh bất động hay là bán hết rồi đi du lịch . . . mà phải củng cố thêm kiến thức để đủ sức mà chiến đấu trong 1 chiến trường khốc liêt hơn và rộng lớn hơn
  6. trhung

    trhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để mua vào
  7. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.578
    Bản tin VCBS 31/10/2006

    TTCKVN 31/10/2006: EPS có xu hướng tăng - Mặt bằng P/E được cải thiện

    Theo thống kê từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM trong Bản tin thị trường ra ngày cuối tháng 31/10/2006, chỉ tiêu lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và chỉ tiêu thị giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu (P/E) giai đoạn 4 quý gần nhất đã có sự cải thiện khá tích cực. Với mặt bằng EPS có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2005 và một mặt bằng P/E được thiết lập ở mức phù hợp, thị trường chứng khoán Việt Nam hứa hẹn tháng 11 sẽ có sự tăng trưởng và phát triển ổn định và bền vững, tránh được các đợt biến động quá nóng hay quá lạnh diễn ra từ tháng 2-tháng 8/2006 vừa qua.

    Bảng thống kê và xếp loại chỉ số EPS 4 quý gần nhất

    EPS 4 quý gần nhất
    Số lượng
    Mã cổ phiếu (theo thứ tự EPS thấp dần)
    Ghi chú

    Trên 40.000 đ/CP
    01 cổ phiếu
    SJS
    Do không đủ số liệu 4 quý gần nhất nên EPS cơ bản của 09 cổ phiếu sau được tính theo báo cáo tài chính cuối năm trước gồm:

    BTC, CYC, IFS, SHC, STB, TTC, TYA, UNI và VFC

    Từ 5.000 đ/CP đến dưới 9.000 đ/CP
    08 cổ phiếu
    BMP, AGF, NKD, REE, HAS, BT6, KDC, NHC

    Từ 4.000 đ/CP đến dưới 5.000 đ/CP
    10 cổ phiếu
    GIL, SAM, SMC, SGC, SSC, VNM, GMD, DHA, HAP, TNA

    Từ 3.000 đ/CP đến dưới 4.000 đ/CP
    04 cổ phiếu
    RHC, SFC, TMS, SAV

    Từ 2.000 đ/CP đến dưới 3.000 đ/CP
    15 cổ phiếu
    COM, DCT, FPC, TS4, KHA, HTV, MHC, BPC, IFS, BBC, UNI, CAN, VSH, STB, CYC

    Từ 1.000 đ/CP đến dưới 2.000 đ/CP
    10 cổ phiếu
    PMS, SHC, DPC, VTC, PNC, TYA, CII, VFC, TTC, SGH

    Dưới 1.000 đ/CP
    03 cổ phiếu
    TRI, BBT, BTC

    Giá trị âm (do lỗ)
    01 cổ phiếu
    LAF



    Bảng thống kê và xếp loại chỉ số P/E 4 quý gần nhất

    P/E 4 quý gần nhất
    Số lượng
    Mã cổ phiếu (theo thứ tự P/E cao dần )
    Ghi chú

    Dưới 10 lần
    11 cổ phiếu
    SJS, SMC, NHC, RHC, HAP, KHA, CYC, BPC, BMP, HAS, BT6
    Do không đủ số liệu 4 quý gần nhất nên EPS cơ bản của 09 cổ phiếu được tính theo báo cáo tài chính cuối năm trước gồm:

    BTC, CYC, IFS, SHC, STB, TTC, TYA, UNI và VFC

    Từ 10 đến dưới 15 lần
    19 cổ phiếu
    DCT, DPC, TNA, GIL, AGF, TS4, SGC, SFC, HTV, SAV, MHC, NKD, TTC, FPC, BBC, PNC, CAN, COM, REE

    Từ 15 đến dưới 20 lần
    11 cổ phiếu
    VSH, SSC, DHA, UNI, TMS, PMS, SAM, KDC, IFS, SHC, VNM

    Từ 20 đến dưới 25 lần
    04 cổ phiếu
    VTC, GMD, CII, VFC

    Từ 25 đến dưới 50 lần
    04 cổ phiếu
    SGH, STB, TYA, TRI

    Từ 50 đến dưới 100 lần
    02 cổ phiếu
    BBT, BTC

    Không xếp loại do EPS âm vì thua lỗ
    01 cổ phiếu
    LAF



    Trở lại phiên giao dịch hôm nay, cán cân cung cầu đã đảo ngược so với hôm qua tạo ra một phiên đảo chiều. Tổng cầu cả phiên đạt 3.718 lệnh đặt mua 4,53 triệu CP+CCQ, tăng mạnh 69% trong khi tổng cung giảm 23% xuống còn 2,68 triệu CP+CCQ do 2.060 lệnh đặt bán. Như vậy, tổng cầu đã gấp 1,7 lần tổng cung. Lượng bán ra cũng được thoả mãn gần hết với khối lượng dư bán chỉ là 399.340 CP+CCQ trong khi khối lượng dư mua lên mức 2.246.040 CP+CCQ.

    Cầu dần vượt cung qua 3 đợt tạo ra sự đảo chiều giữa đợt khớp lệnh 1 và đợt khớp lệnh 3. Nếu như VNIndex đợt 1 giảm 7,17 điểm xuống còn 505,23 thì VNIndex đợt 3 chỉ giảm 0,86 điểm, đóng cửa phiên ở mức 511,54 điểm. Chênh lệch giá nhiều cổ phiếu đợt 1 thấp hơn khá nhiều so với giá đóng cửa cuối ngày. Cuối ngày, có 25 CP tăng giá, 13 CP giảm giá và 14 CP đứng giá, tức là có nhiều cổ phiếu hồi phục sau phiên giảm giá bất kể tốt xấu hôm qua. Giá nhiều chứng khoán tăng trở lại đi kèm khối lượng khớp lệnh gia tăng, đạt 1,97 triệu CP (+ 20%) và 0,31 triệu CCQ (+ 41%) với giá trị tương đương hơn 118 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng (+ 17%) so với phiên trước.

    Trong danh sách 25 mã tăng giá, dẫn đầu là cổ phiếu trẻ nhất sàn niêm yết là SMC của CTCP Đầu tư ?" Thương mại SMC. Không lặp lại kịch bản chào sàn giá cao sau đó giảm liên tiếp như cổ phiếu CII hồi tháng 5/2006 hay cổ phiếu STB,VSH hồi tháng 7/2006, với việc chào sàn hôm qua ở mức giá hợp lý 32.000 đ/CP tương ứng với mức P/E hấp dẫn là 7,14 lần (EPS 4 quý gần nhất là khoảng 4.480 đ/CP), cổ phiếu SMC trong phiên thứ 2 đã tăng kịch trần 5% lên 33.600 đ/CP, khớp lệnh 82.710 CP nhưng vẫn còn dư mua trần tới 28.900 CP. Như vậy, nếu trong thời gian tới, các cổ phiếu lên sàn niêm yết có mức giá chào sàn phù hợp sẽ giúp cho chỉ số VNIndex không bị tác động tiêu cực như hồi tháng 7/2006. Lịch sử thị trường trong năm 2006 đã chứng minh, có những cổ phiếu từ thị trường OTC chuyển lên thị trường niêm yết đã được cán cân cung cầu điều chỉnh làm giảm mức thị giá (như CII, STB) hoặc làm tăng mức thị giá (như VNM, SJS, UNI). Thị trường trong thời gian tới đón nhận nhiều cổ phiếu có chất lượng của doanh nghiệp lớn nhiều khả năng sẽ giúp chỉ số VNIndex đạt được mức tăng trưởng mới sau giai đoạn tích luỹ ổn định suốt trong 2 tháng vừa qua.

    Danh sách hồi phục tăng trở lại bao gồm CYC, PNC, TNA, TMS, HAS tăng từ 3,0%-4,5%; MHC, SGC, COM, CAN, BTC, SGH, BT6 tăng từ 1,0-2,5%. Nhóm tăng giá dưới 1% là DHA, HTV, TYA, SAM, VFC, BBC, RHC, KDC, REE, GMD, SFC và SJS. Ngược lại, nhóm giảm sâu hơn hôm qua lần lượt là VTC, LAF (giảm sàn khoảng 5%); KHA (- 2,7%); HAP, PMS, UNI, DPC giảm 1,0% - 2,0% trong khi 06 cổ phiếu còn lại STB, DCT, VNM, VSH, SAV và FPC giảm dưới 1%. Thị giá VF1 tăng trở lại 200 đ lên mức 23.700 đ/CCQ một phần do giá trị tài sản ròng quỹ VF1 tuần trước tăng thêm 8 tỷ đồng và một phần do thị trường cổ phiếu có xu hướng hồi phục.

    Trong phiên đảo chiều, lượng cung và lượng cầu được thoả mãn lớn giúp các cổ phiếu có được sự giao dịch sôi động. Trong số 07 mã khớp trên 10 vạn, STB bứt lên vị trí dẫn đầu với 32,3 vạn trong khi 6 mã khác là REE, GMD, VNM, VSH, KHA, DCT giao dịch từ 10-15 vạn CP. Trong tổng số gần 120 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tốp 5 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất là STB (19,1 tỷ), GMD (13,4 tỷ), REE (13,3 tỷ), VNM (10,1 tỷ) và SJS (5,8 tỷ đồng).

    Trong những phiên suy giảm vừa qua, khối ĐTNN vẫn duy trì lượng mua bằng khoảng 20%-25% thị trường. Sáng nay họ bỏ ra 26,6 tỷ đồng để mua vào 366.340 CP+CCQ trong đó tiếp tục tập trung vào GMD (143.880 CP), VNM (57.500 CP), CII (39.230 CP), KDC (27.040 CP), TMS (24.580 CP), VSH (19.600 CP), VF1 (13.200 CCQ), BMP (11.320 CP), SAM (6.390 CP) và AGF (6.240 CP). Người nước ngoài chỉ bán ra 44.090 CP+CCQ trị giá 2,5 tỷ đồng, đáng kể chỉ có 10.140 VF1, 10.000 VSH, 5.000 BMP, 5.000 SAM, 3.000 VNM, 2.400 VFC và 2.300 SJS. Ngoài ra, họ còn bỏ ra 8,5 tỷ đồng mua thoả thuận từ người trong nước 50.000 KDC giá 87.500 đ/CP và 50.000 NKD giá 82.000 đ/CP.

    Khối ĐT trong nước thực hiện thoả thuận nội khối 40.000 TMS tại giá 60.500 đ/CP. Thị trường có thêm 1,9 triệu trái phiếu thuộc 08 mã trong đó có mã trái phiếu Vietcombank, tổng giá trị giao dịch cả phiên đạt con số trên 307 tỷ đồng.

    (VCBS)
  8. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.578
    Bản tin VCBS 31/10/2006

    TTCKVN 31/10/2006: EPS có xu hướng tăng - Mặt bằng P/E được cải thiện

    Theo thống kê từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM trong Bản tin thị trường ra ngày cuối tháng 31/10/2006, chỉ tiêu lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và chỉ tiêu thị giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu (P/E) giai đoạn 4 quý gần nhất đã có sự cải thiện khá tích cực. Với mặt bằng EPS có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2005 và một mặt bằng P/E được thiết lập ở mức phù hợp, thị trường chứng khoán Việt Nam hứa hẹn tháng 11 sẽ có sự tăng trưởng và phát triển ổn định và bền vững, tránh được các đợt biến động quá nóng hay quá lạnh diễn ra từ tháng 2-tháng 8/2006 vừa qua.

    Bảng thống kê và xếp loại chỉ số EPS 4 quý gần nhất

    EPS 4 quý gần nhất
    Số lượng
    Mã cổ phiếu (theo thứ tự EPS thấp dần)
    Ghi chú

    Trên 40.000 đ/CP
    01 cổ phiếu
    SJS
    Do không đủ số liệu 4 quý gần nhất nên EPS cơ bản của 09 cổ phiếu sau được tính theo báo cáo tài chính cuối năm trước gồm:

    BTC, CYC, IFS, SHC, STB, TTC, TYA, UNI và VFC

    Từ 5.000 đ/CP đến dưới 9.000 đ/CP
    08 cổ phiếu
    BMP, AGF, NKD, REE, HAS, BT6, KDC, NHC

    Từ 4.000 đ/CP đến dưới 5.000 đ/CP
    10 cổ phiếu
    GIL, SAM, SMC, SGC, SSC, VNM, GMD, DHA, HAP, TNA

    Từ 3.000 đ/CP đến dưới 4.000 đ/CP
    04 cổ phiếu
    RHC, SFC, TMS, SAV

    Từ 2.000 đ/CP đến dưới 3.000 đ/CP
    15 cổ phiếu
    COM, DCT, FPC, TS4, KHA, HTV, MHC, BPC, IFS, BBC, UNI, CAN, VSH, STB, CYC

    Từ 1.000 đ/CP đến dưới 2.000 đ/CP
    10 cổ phiếu
    PMS, SHC, DPC, VTC, PNC, TYA, CII, VFC, TTC, SGH

    Dưới 1.000 đ/CP
    03 cổ phiếu
    TRI, BBT, BTC

    Giá trị âm (do lỗ)
    01 cổ phiếu
    LAF



    Bảng thống kê và xếp loại chỉ số P/E 4 quý gần nhất

    P/E 4 quý gần nhất
    Số lượng
    Mã cổ phiếu (theo thứ tự P/E cao dần )
    Ghi chú

    Dưới 10 lần
    11 cổ phiếu
    SJS, SMC, NHC, RHC, HAP, KHA, CYC, BPC, BMP, HAS, BT6
    Do không đủ số liệu 4 quý gần nhất nên EPS cơ bản của 09 cổ phiếu được tính theo báo cáo tài chính cuối năm trước gồm:

    BTC, CYC, IFS, SHC, STB, TTC, TYA, UNI và VFC

    Từ 10 đến dưới 15 lần
    19 cổ phiếu
    DCT, DPC, TNA, GIL, AGF, TS4, SGC, SFC, HTV, SAV, MHC, NKD, TTC, FPC, BBC, PNC, CAN, COM, REE

    Từ 15 đến dưới 20 lần
    11 cổ phiếu
    VSH, SSC, DHA, UNI, TMS, PMS, SAM, KDC, IFS, SHC, VNM

    Từ 20 đến dưới 25 lần
    04 cổ phiếu
    VTC, GMD, CII, VFC

    Từ 25 đến dưới 50 lần
    04 cổ phiếu
    SGH, STB, TYA, TRI

    Từ 50 đến dưới 100 lần
    02 cổ phiếu
    BBT, BTC

    Không xếp loại do EPS âm vì thua lỗ
    01 cổ phiếu
    LAF



    Trở lại phiên giao dịch hôm nay, cán cân cung cầu đã đảo ngược so với hôm qua tạo ra một phiên đảo chiều. Tổng cầu cả phiên đạt 3.718 lệnh đặt mua 4,53 triệu CP+CCQ, tăng mạnh 69% trong khi tổng cung giảm 23% xuống còn 2,68 triệu CP+CCQ do 2.060 lệnh đặt bán. Như vậy, tổng cầu đã gấp 1,7 lần tổng cung. Lượng bán ra cũng được thoả mãn gần hết với khối lượng dư bán chỉ là 399.340 CP+CCQ trong khi khối lượng dư mua lên mức 2.246.040 CP+CCQ.

    Cầu dần vượt cung qua 3 đợt tạo ra sự đảo chiều giữa đợt khớp lệnh 1 và đợt khớp lệnh 3. Nếu như VNIndex đợt 1 giảm 7,17 điểm xuống còn 505,23 thì VNIndex đợt 3 chỉ giảm 0,86 điểm, đóng cửa phiên ở mức 511,54 điểm. Chênh lệch giá nhiều cổ phiếu đợt 1 thấp hơn khá nhiều so với giá đóng cửa cuối ngày. Cuối ngày, có 25 CP tăng giá, 13 CP giảm giá và 14 CP đứng giá, tức là có nhiều cổ phiếu hồi phục sau phiên giảm giá bất kể tốt xấu hôm qua. Giá nhiều chứng khoán tăng trở lại đi kèm khối lượng khớp lệnh gia tăng, đạt 1,97 triệu CP (+ 20%) và 0,31 triệu CCQ (+ 41%) với giá trị tương đương hơn 118 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng (+ 17%) so với phiên trước.

    Trong danh sách 25 mã tăng giá, dẫn đầu là cổ phiếu trẻ nhất sàn niêm yết là SMC của CTCP Đầu tư ?" Thương mại SMC. Không lặp lại kịch bản chào sàn giá cao sau đó giảm liên tiếp như cổ phiếu CII hồi tháng 5/2006 hay cổ phiếu STB,VSH hồi tháng 7/2006, với việc chào sàn hôm qua ở mức giá hợp lý 32.000 đ/CP tương ứng với mức P/E hấp dẫn là 7,14 lần (EPS 4 quý gần nhất là khoảng 4.480 đ/CP), cổ phiếu SMC trong phiên thứ 2 đã tăng kịch trần 5% lên 33.600 đ/CP, khớp lệnh 82.710 CP nhưng vẫn còn dư mua trần tới 28.900 CP. Như vậy, nếu trong thời gian tới, các cổ phiếu lên sàn niêm yết có mức giá chào sàn phù hợp sẽ giúp cho chỉ số VNIndex không bị tác động tiêu cực như hồi tháng 7/2006. Lịch sử thị trường trong năm 2006 đã chứng minh, có những cổ phiếu từ thị trường OTC chuyển lên thị trường niêm yết đã được cán cân cung cầu điều chỉnh làm giảm mức thị giá (như CII, STB) hoặc làm tăng mức thị giá (như VNM, SJS, UNI). Thị trường trong thời gian tới đón nhận nhiều cổ phiếu có chất lượng của doanh nghiệp lớn nhiều khả năng sẽ giúp chỉ số VNIndex đạt được mức tăng trưởng mới sau giai đoạn tích luỹ ổn định suốt trong 2 tháng vừa qua.

    Danh sách hồi phục tăng trở lại bao gồm CYC, PNC, TNA, TMS, HAS tăng từ 3,0%-4,5%; MHC, SGC, COM, CAN, BTC, SGH, BT6 tăng từ 1,0-2,5%. Nhóm tăng giá dưới 1% là DHA, HTV, TYA, SAM, VFC, BBC, RHC, KDC, REE, GMD, SFC và SJS. Ngược lại, nhóm giảm sâu hơn hôm qua lần lượt là VTC, LAF (giảm sàn khoảng 5%); KHA (- 2,7%); HAP, PMS, UNI, DPC giảm 1,0% - 2,0% trong khi 06 cổ phiếu còn lại STB, DCT, VNM, VSH, SAV và FPC giảm dưới 1%. Thị giá VF1 tăng trở lại 200 đ lên mức 23.700 đ/CCQ một phần do giá trị tài sản ròng quỹ VF1 tuần trước tăng thêm 8 tỷ đồng và một phần do thị trường cổ phiếu có xu hướng hồi phục.

    Trong phiên đảo chiều, lượng cung và lượng cầu được thoả mãn lớn giúp các cổ phiếu có được sự giao dịch sôi động. Trong số 07 mã khớp trên 10 vạn, STB bứt lên vị trí dẫn đầu với 32,3 vạn trong khi 6 mã khác là REE, GMD, VNM, VSH, KHA, DCT giao dịch từ 10-15 vạn CP. Trong tổng số gần 120 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tốp 5 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất là STB (19,1 tỷ), GMD (13,4 tỷ), REE (13,3 tỷ), VNM (10,1 tỷ) và SJS (5,8 tỷ đồng).

    Trong những phiên suy giảm vừa qua, khối ĐTNN vẫn duy trì lượng mua bằng khoảng 20%-25% thị trường. Sáng nay họ bỏ ra 26,6 tỷ đồng để mua vào 366.340 CP+CCQ trong đó tiếp tục tập trung vào GMD (143.880 CP), VNM (57.500 CP), CII (39.230 CP), KDC (27.040 CP), TMS (24.580 CP), VSH (19.600 CP), VF1 (13.200 CCQ), BMP (11.320 CP), SAM (6.390 CP) và AGF (6.240 CP). Người nước ngoài chỉ bán ra 44.090 CP+CCQ trị giá 2,5 tỷ đồng, đáng kể chỉ có 10.140 VF1, 10.000 VSH, 5.000 BMP, 5.000 SAM, 3.000 VNM, 2.400 VFC và 2.300 SJS. Ngoài ra, họ còn bỏ ra 8,5 tỷ đồng mua thoả thuận từ người trong nước 50.000 KDC giá 87.500 đ/CP và 50.000 NKD giá 82.000 đ/CP.

    Khối ĐT trong nước thực hiện thoả thuận nội khối 40.000 TMS tại giá 60.500 đ/CP. Thị trường có thêm 1,9 triệu trái phiếu thuộc 08 mã trong đó có mã trái phiếu Vietcombank, tổng giá trị giao dịch cả phiên đạt con số trên 307 tỷ đồng.

    (VCBS)
    ___________________________
    He..he..kẻ nói giảm, người nói tăng, biết thế nào mà lần!!!
    Cơ hội làm giàu không phải ai cũng nhìn ra, nếu không họ đều trở thành tỷ phú cả!!!
  9. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
  10. quachminh

    quachminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Hi Frỉends,

    Có 5,000 phiếu SAVICO BÁN GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
    Liên hệ: A.Minh ĐT: 098 5566 515



    Được quachminh sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 02/11/2006

Chia sẻ trang này