BÀN LOẠN THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT !! SỚM NẮNG CHIỀU MƯA - TRƯA MAN MÁT......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DLT_TV1, 20/06/2006.

1278 người đang online, trong đó có 511 thành viên. 10:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 122519 lượt đọc và 881 bài trả lời
  1. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723

    Ơ thế không biết mấy cái tàu của các bác chưa xuống đi đến đâu rồi nhỉ
  2. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    ơ he he ....chứ em cứ tưởng nữa nay bác LC mua vào rồi chứ hả..... he he vậy ngày mai bác tập trung hoả lực làm cổ đông lớn của BBC đi nhá.... chứ BC thì em nghĩ chắc bác không nhảy vào nữa đâu hả.... he he..... không lẽ bác bán GMD 135 mà mai lại phải mua 140 sao....he he lại còn tốn tiền giao dịch nữa chứ ...he he.... em đoán vui vậy trúng trật gì bác đừng có trách em đó nhé..... chứ cứ như chú miu .... em mới động chạm vào 01 tí là chú ấy phản công em dữ dội quá.... he he...
  3. Extremex

    Extremex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tình hình còn loạn thế này thì phải rình tiếp thôi, bà con rủ nhau chạy cả rồi, khoai tây chẳng hẹn mà cứ như allies với nhau nên cứ hành quân như đánh trận.
    Riêng GMD còn dư bán sàn cao lắm, cái nàng GMD đỏng đảnh này thì có khi còn làm ối anh xót xa vì bị hớ í chứ.

    Đoán mò tiếp nha, thị trường sẽ down tiếp đến 560, hồi phục và form thành Cup with Handle hoặc Flag and Pennant!



    Được extremex sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 30/11/2006
  4. VICF

    VICF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. mrKimRabbit

    mrKimRabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường phiên 2 hôm nay gần giống Thứ 2 nhưng theo chiều ngược lại, phiên 1 nhiều chú giảm, giảm sàn nhưng phiên 2 đã về tham chiếu hay tăng. Riêng Pgas thì như nhiều dự đoán, không thể khác được
    Tớ dự đoán phiên 3 tăng nhẹ tiếp



    Được mrKimRabbit sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 30/11/2006
  6. hilary88

    hilary88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Còn tăng nhiều !

    Mỹ: thông qua PNTR với VN là ưu tiên số 1
    11:04'' 30/11/2006 (GMT+7)

    Bà Susan Schwab - Đại diện Thương mại Mỹ - Ảnh:whitehouse.gov
    Ngày 28/11, Đại diện Thương mại Mỹ Susan Schwab cho rằng việc thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam là ưu tiên trong các chương trình nghị sự của Phòng Thương mại Mỹ.

    Phát biểu trước các thành viên của Phòng Thương mại Mỹ ở Washington, bà Schwab cho rằng việc thông qua PNTR với Việt Nam là ưu tiên số một, tiếp theo là các hiệp định thương mại với Pêru, Côlômbia, Panama, Hàn Quốc và Malaixia.
  7. hilary88

    hilary88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Mai không kịch trần lần nữa mới là lạ !

    Kzasi, lối cũ đâu rồi ? nhìn thị trường lên kìa ! mua kịp chưa ?

    Các công ty quản lý quỹ mở rộng hoạt động tại VN
    13:47'' 29/11/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Với nhiều nhận định khả quan về thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đang tăng cường hoạt động của mình tại đây.


    Cuối tuần qua (24/11/06), chỉ số chứng khoán VN-Index ở thị trường giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã đạt mức cao kỷ lục 665,5 điểm, tăng 116% so với hồi đầu năm nay. (Ảnh: BSC)

    Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam vừa cho biết ngày 4/12/2006, chứng chỉ quỹ đầu tư cân bằng Prudential (PRUBF1) sẽ chính thức niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM với 50 triệu đơn vị quỹ, mệnh giá 10.000 đồng/đơn vị, tương đương tổng giá trị là 500 tỷ đồng.

    Đây sẽ là chứng chỉ quỹ thứ hai niêm yết tại thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam, bên cạnh chứng chỉ VFMVF1.

    Thời gian hoạt động của quỹ là 07 năm kể từ ngày 05/10/2006 do Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, và ngân hàng giám sát là Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - chi nhánh TP.HCM. Đây là loại hình quỹ đóng nghĩa là quỹ không có nghĩa vụ mua lại chứng chỉ do quỹ phát hành theo yêu cầu của nhà đầu tư trong suốt thời gian hoạt động của quỹ.

    Chiến lược đầu tư của Quỹ PRUBF1 là đầu tư vào một danh mục đầu tư cân bằng, bao gồm các công cụ nợ và cổ phiếu các công ty hoạt động tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng trong các lĩnh vực, ngành nghề không hạn chế và phù hợp với các quy định pháp luật như: tài chính, ngân hàng; chế biến nông, lâm thuỷ hải sản; giao thông vận tải; công nghệ thông tin; giáo dục y tế; sản xuất công nghiệp, hàng tiêu dùng; dịch vụ các ngành khác

    Trong khi đó, Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng vừa thông báo về việc lấy ý kiến nhà đầu tư về việc tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) năm 2007. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ phải đăng ký trước ngày 5/12/06, ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/12/2006. Trước đó, quỹ này đã tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

    Theo báo chí quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ khởi sắc và thu hút hàng triệu USD sau sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và nhờ tốc độ tăng trưởng rất cao trong thời gian qua (tăng gấp hai lần trong 9 năm qua và hiện đạt trung bình gần 8% hàng năm).

    Cuối tuần qua, chỉ số chứng khoán VN-Index ở thị trường giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã đạt mức cao kỷ lục 665,5 điểm, tăng 116% so với hồi đầu năm nay.

    Số liệu của TTGDCK TP.HCM cho biết, tính đến ngày 29/11/06 trên sàn TP.HCM có 56 cổ phiếu niêm yết với tổng trị giá đạt 9.115 tỷ đồng và tổng mức vốn hoá thị trường lên tới gần 65,6 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 372 trái phiếu Chính phủ và công ty với tổng mệnh giá niêm yết đạt khoảng 57,71 ngàn tỷ đồng.

    Nhất Linh
  8. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    Đúng đó, mai sẽ tăng tiếp 16 điểm nữa !
  9. VICF

    VICF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    thế này thì cái đáng kể thứ 1 của HAP bị tổn thương nặng nề rồi:
    Nhiều doanh nghiệp sẽ bị? rơi rụng

    Ông Võ Sĩ Dởng, Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam cho biết, ngành giấy hiện có 280 doanh nghiệp (DN), nhưng chỉ có 4 DN có quy mô sản xuất trên 50.000 tấn giấy/năm, còn lại có tới 46,4% số DN có quy mô sản xuất dưới 1.000 tấn giấy/năm; 42% có công suất từ 1.000 đến 10.000 tấn/năm.


    Quy mô sản xuất của doanh nghiệp ngành giấy còn nhỏ
    Vì thế, đã có không ít lời cảnh báo rằng, thời gian qua, nhiều DN sản xuất giấy trong nước còn may mắn tồn tại được (cho dù quy mô nhỏ, năng lực yếu), nhưng tới đây, khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thì nhiều DN giấy sẽ bị? rơi rụng nếu không có các động thái điều chỉnh kịp thời.
    Theo các chuyên gia, tính nhỏ lẻ, tự phát, mạnh ai nấy làm, liên kết, hợp tác kém là khá phổ biến và là nét đặc trưng trong ngành sản xuất giấy. Mặc dù hàng năm, năng lực sản xuất giấy của cả nước tăng trên 100.000 tấn, nhưng đó là phép cộng của hơn một chục dây chuyền được đầu tư mới, chứ không phải từ 1-2 dây chuyền.
    Bình luận về sự yếu kém trong hợp tác, liên kết với nhau của các DN ngành giấy, ông Vũ Ngọc Bảo, Tổng thư ký Hiệp hội Giấy Việt Nam cho biết, ở quy mô sản xuất nhỏ có tình trạng trong một gia đình bố có dây chuyền, con cũng có dây chuyền riêng của mình và sẵn sàng chèưn ép nhau hay 3 dây chuyền mới đầu tư cùng công suất, cùng xuất xứ thiết bị của những người cùng huyết thống được đặt cạnh nhau thay vì một dây chuyền có quy mô lớn gấp 3 lần. ?oỞ quy mô lớn có tình trạng không một DN nào ký hợp đồng kỳ hạn mua bột giấy, mà đều mua theo đơn hàng nhỏ, lẻ, tức thì theo giá giao ngay?, ông Bảo nói. Chỉ tính từ đầu năm tới nay, đã có khoảng 78.000 tấn bột giấy được nhập khẩu bởi ? 29 DN bằng 172 đơn hàng và qua 14 cửa khẩu.
    ?oVới đơn hàng cao nhất là 2.000 tấn và thấp nhất là 1 tấn thì giá nhập cao và bị động là điều không tránh khỏi?, ông Bảo nhận xét.
    Thực tế ?ochỉ biết mình? đã khiến cho ngành giấy trong nước không có được sức bật như mong muốn. Nếu như năm 1975, Việt Nam và Indonesia có năng lực sản xuất giấy tương đương nhau là 46.000 tấn, thì hiện nay, các DN Việt Nam mới nâng sản lượng lên hơn 800.000 tấn giấy các loại/năm, trong khi Indonesia đã vươn tới 7,8 triệu tấn giấy/năm, tức là gấp gần 10 lần.
    Sức cạnh tranh còn yếu cũng bởi quy mô sản xuất nhỏ, trình độ công nghệ thấp. Trong khi dây chuyền bột hoá lớn nhất của Việt Nam mới ở mức 61.000 tấn/năm, thì dây chuyền bột hoá ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) là 1 triệu tấn/năm; còn máy xeo giấy lớn nhất trong nước hiện nay có công suất 50.000 tấn/năm với chiều rộng lưới là 4,15 m, tốc độ là 600 -700 m/phút thì máy xeo mới đầu tư ở Trung Quốc có công suất 800.000 tấn/năm, chiều rộng lưới là 10,4 mét với tốc độ 2.000 m/phút.
    Ông Bảo nhận định, hiện nay do thuế nhập khẩu còn cao nên giấy của Trung Quốc hầu như chưa có mặt tại thị trường trong nước, còn Nhật Bản, Đài Loan cũng mới chỉ ?ogóp mặt? bằng một vài chủng loại giấy. Tuy nhiên, khi trở thành thành viên của WTO, các loại giấy từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc? sẽ có nhiều cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam. Đó là chưa kể tới thực tế các DN giấy Việt Nam đang phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn bột và hoá chất nhập ngoại, khiến cho sản xuất giấy trong nước càng kém sức cạnh tranh.
    Ông Dởng cho biết, nếu sản xuất giấy từ nguyên liệu thô như tre, nứa, gỗ thì chi phí nguyên liệu chiếm khoảng 15% tổng chi phí, nhưng nếu sản xuất giấy từ bột nhập khẩu thì chi phí nguyên liệu chiếm từ 29 đến 35% tổng chi phí. Như vậy, mỗi tấn bột giấy sản xuất trong nước có giá thành thấp hơn bột giấy nhập khẩu từ 2 đến 2,5 triệu đồng. Một thực tế đáng buồn nữa là, dù tài nguyên rừng hiện còn đủ sức phát triển bột giấy dư thừa cho nhu cầu nội địa, nhưng trong 20 năm qua, năng lực sản xuất bột giấy chỉ tăng thêm có? 10.000 tấn!

    Thanh Hương

Chia sẻ trang này