Bán ngay dòng chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kss, 03/03/2025.

11272 người đang online, trong đó có 910 thành viên. 16:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14511 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. kss

    kss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    1.340
    Đống trái phiếu ở các CTCK ra sao nhỉ?

    TPBank bị xử phạt 92,5 triệu đồng do chậm đăng ký, lưu ký trái phiếu
    Thứ năm, 17/04/2025 17:00 (GMT+7)

    (ThanhtraVietNam) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Nguyên nhân là do ngân hàng này chậm trễ trong việc đăng ký, lưu ký hai mã trái phiếu phát hành riêng lẻ tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
    Dự kiến ngày 15/3/2026 bầu cử đại biểu Quốc hội
    "Vừa chạy vừa xếp hàng", nhưng phải thận trọng, chắc chắn, bài bản
    Nội dung sửa đổi Hiến pháp và pháp luật

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) do các vi phạm liên quan đến việc công bố thông tin trái phiếu.

    Cụ thể, vào ngày 14 tháng 4 năm 2025, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với TPBank, có địa chỉ tại Tòa nhà TPBank, số 57 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    [​IMG]
    TPBank bị xử phạt 92,5 triệu đồng do chậm đăng ký, lưu ký trái phiếu. Ảnh: ITN
    Theo quyết định này, TPBank bị phạt tiền 92,5 triệu đồng. Hành vi vi phạm được xác định là "Thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định", chiếu theo điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

    UBCKNN cho biết, TPBank đã thực hiện đăng ký, lưu ký hai mã trái phiếu là TPBL2434009 và TPBL2434029 tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) không đúng thời hạn quy định của pháp luật.

    Trước đó không lâu, vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, UBCKNN cũng đã ra Quyết định số 48/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Cao ốc Phương Đông (địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

    Công ty này cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do hành vi "Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật", căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

    Theo UBCKNN, Công ty cổ phần Cao ốc Phương Đông đã không công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hàng loạt tài liệu quan trọng, bao gồm: Tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020, và Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

    Các quyết định xử phạt liên tiếp cho thấy sự giám sát chặt chẽ của UBCKNN đối với việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường trái phiếu, nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
  2. kss

    kss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    1.340
    Nợ xấu ngân hàng đã vượt 1 triệu tỉ đồng, lại đang tăng nhanh
    [​IMG]
    LÊ THANH





    Nghe đọc bài
    3:18

    1x

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Quốc Hùng - tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - lo ngại nợ xấu của các tổ chức tín dụng đang tăng nhanh, tính đến hết tháng 2 vừa qua đã đạt 1,064 triệu tỉ đồng.

    [​IMG]
    Theo ông Nguyễn Quốc Hùng - tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, nghị quyết 42 hết hiệu lực ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hồi và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng - Ảnh: CTV

    Ngày 18-4, Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

    Mắc nợ xấu ngân hàng nhưng tỉ lệ khách tự nguyện trả nợ rất thấp
    Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu của Quốc hội hết hiệu lực từ cuối năm 2023, ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hồi và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

    Thực tế tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng tính đến cuối năm 2024 là khoảng 1,030 triệu tỉ đồng.

    Trong khi đó, đối với việc thu hồi nợ xấu, tỉ lệ mà khách hàng tự nguyện trả nợ cho ngân hàng là khoảng 36%, còn lại là nợ thi hành án…

    Đáng lo ngại là nợ xấu đang tăng lên, như 2 tháng đầu năm nay, nợ xấu tăng rất nhanh, thêm 34.000 tỉ đồng nữa, nên tổng nợ xấu đạt 1,064 triệu tỉ đồng. Nhưng tốc độ xử lý nợ xấu chỉ đạt khoảng 15.000 tỉ đồng do các tổ chức tín dụng trích dự phòng rủi ro. Còn số nợ mà khách hàng tự trả nợ chỉ 10.000 tỉ đồng.

    Như vậy, nguồn xử lý nợ xấu chủ yếu đến từ việc các tổ chức tín dụng trích từ dự phòng rủi ro. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của các ngân hàng cũng như giảm nguồn lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

    Nêu thực tế, ông Nguyễn Đức Biên - phó chủ tịch hội đồng quản trị HDBank AMC, cho rằng nợ quá hạn trên 90 ngày thì ngân hàng sẽ xử lý, thu hồi nợ. Mỗi ngân hàng có cách thu hồi nợ khác nhau như đôn đốc khách hàng trả nợ, khởi kiện khách vay ra tòa... Hay trước đây, ngân hàng trực tiếp đi thu giữ tài sản đảm bảo rồi bán.

    Song, theo ông Biên, có những khoản nợ mất vài ba năm mới có thể thu được. Thậm chí, thực tế có rất nhiều tài sản đảm bảo không thể xử lý để thu hồi nợ như tài sản đảm bảo là căn nhà mà có người già, trẻ nhỏ đang sinh sống; thửa đất đang có tranh chấp…

    Người vay phải có trách nhiệm trả nợ
    Đại diện các ý kiến tham dự hội thảo đều thống nhất quan điểm việc xử lý nợ xấu là để đảm bảo quyền lợi của các bên. Nói rõ hơn, bà Nguyễn Tuyết Dương - thành viên hội đồng thành viên Agribank, cho rằng nguyên tắc vay là phải trả nợ. Vì tiền mà ngân hàng cho vay ra là ngân hàng đã huy động của người dân.

    "Người vay vốn ngân hàng thì phải có trách nhiệm trả nợ. Nếu không có khả năng trả nợ đúng hạn thì khách vay phải tự nguyện bàn giao tài sản đảm bảo cho ngân hàng hoặc xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ cho ngân hàng. Không thể chây ỳ được. Tuy nhiên, không phải ngân hàng có quyền thu giữ tài sản là cứ thu giữ mà phải thực hiện theo quy định của pháp luật" - ông Hùng nhấn mạnh.

    Để thu hồi và xử lý nợ xấu hiệu quả, các ngân hàng đều đề nghị luật hóa nghị quyết 42. Đại diện cho HDBank, ông Biên mong muốn Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi lần này cho phép ngân hàng chủ động được thu giữ tài sản đảm bảo để thu hồi nợ như quy định của nghị quyết 42.

    Ngân hàng được đưa tài sản ra thẩm định và bán đấu giá để thu hồi nợ. Còn khi ngân hàng buộc phải kiện khách vay ra tòa thì mất rất nhiều thời gian và phát sinh chi phí liên quan, gây bất lợi cho cả ngân hàng và khách hàng.

    "Khi kiện ra tòa, tài sản sẽ được bán. Nguồn tiền thu được dùng để trả cho chi phí thi hành án. Ngoài ra, trong thời gian chờ bán tài sản đảm bảo thì tiền lãi vẫn phát sinh nên khách vay sẽ bị thiệt" - ông Biên phân tích.
  3. Memory_2222

    Memory_2222 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2022
    Đã được thích:
    7.191
    Nay thấy Tây bắt đầu bán ra dòng chứng.
    Khả năng anh em đu dòng này sắp nằm trên ngọn thông.
  4. kss

    kss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    1.340
    Vốn thì tăng nhưng LN tụt rồi

    Chứng khoán HSC đạt 863 tỷ đồng doanh thu trong quý 1.2025
    18-04-2025 - 18:00 PM | Thị trường chứng khoán

    Chia sẻ0


    Nghe đọc bài
    2:15

    1x


    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1.2025. Theo đó, doanh thu của Công ty đạt 863 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này ghi nhận trong bối cảnh giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường quý 1.2025 giảm 24% so với cùng kỳ, xuống còn 18,000 tỷ đồng/ngày.


    Kết quả các mảng kinh doanh chính của Công ty như sau:

    Môi giới chứng khoán: Doanh thu đạt 164 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ chủ yếu do thanh khoản thị trường giảm. Điểm sáng là trong quý 1.2025, thị phần môi giới của HSC tăng 0.7 điểm phần trăm so với quý 1.2024, đạt 6.6%, duy trì vị thế top 5 thị phần môi giới trên sàn HOSE.

    Cho vay ký quỹ: Doanh thu đạt 523 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ cho vay ký quỹ tại thời điểm cuối quý 1 đạt hơn 20,000 tỷ đồng. Song hành với việc tăng trưởng dư nợ, HSC tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro chặt chẽ thông qua hệ thống đánh giá tín dụng tự động, cơ chế sàng lọc và cảnh báo sớm, cùng quy trình giám sát liên tục tài sản đảm bảo.

    Tự doanh: Hoạt động tự doanh của HSC đa phần là tạo lập thị trường cho các sản phẩm ETF và Chứng quyền có bảo đảm. Doanh thu quý 1 đạt 111 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2024.

    [​IMG]
    Khấu trừ chi phí, HSC ghi nhận lợi nhuận quý 1.2025 đạt 283 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2024. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) trong kỳ đạt 315 đồng/cổ phiếu.

    Tính đến ngày 31/03/2025, tổng tài sản của HSC đạt 30,462 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10,311 tỷ đồng. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) đạt 8.7%.

    [​IMG]
    Ngày 22/04/2025, HSC sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2025. Theo tài liệu công bố, HSC đặt mục tiêu doanh thu tăng 34% lên mức 4,438 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1,602 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên dự báo giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong năm 2025 đạt mức 20,000 tỷ đồng/ngày, giảm 6% so với năm 2024.
  5. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.030
    Thế thì hcm thua xa Ln shs. Shs Ln 325…330 tỷ. Đại hoiij cổ đông đã công bố rồi. Riêng quý 2 shs Ln rats khủng vì riêng shb thì shs Ln gần 178 tỷ vì shs nắm 78 Tr cp shb
  6. brainstorm22

    brainstorm22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2022
    Đã được thích:
    3.562
    Tuần sau SHS làm vài cây trần cho xứng đáng. Tiếc là mình đã không mạnh dạn mua SHS vì nghĩ là TT chung đang xấu, từ từ múc cũng được
    hunghm999 thích bài này.
  7. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    7.150
    Lợi nhuận của SHS sau thuế là 262 tỷ, trước thuế là 326 tỷ. Có báo cáo trên web đó cụ.
    https://www.shs.com.vn/Sites/QuoteV...25/VI_SHS_BCQuy_BaoCaoTaiChinh_Q1_2025_UB.pdf
  8. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.030
    Đúng rồi. Bọn mình dự 330 tỷ mà. Chính xác 99%.
    --- Gộp bài viết, 18/04/2025, Bài cũ: 18/04/2025 ---
    Riêng quý 2 thì shs vô đối. Riẻng Ln shb nếu shb lên 14 k thì riêng shb thì shs Ln trên 229 tỷ rồi. Vì shs nắm gần 78 Tr cp shb
    hunghm999 thích bài này.
  9. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    7.150
    Giá này múc vẫn ok mà cụ, đường còn dài.
    brainstorm22 thích bài này.
  10. kss

    kss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    1.340
    SHS giữ SHB và TCD trên AFS nên sẽ ko tính lãi lỗ vào báo cáo, nhưng với list FPT thì đang lỗ hơn 20% và GEX đang lãi 40% thì tự doanh cũng đi ngang thôi, còn đống cổ phiếu khác mới là khiếp khi chưa biết lãi lỗ sao trong đợt rơi rồi

Chia sẻ trang này