Bản tin chứng khoán ngày 11/10/2017

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhobro, 11/10/2017.

603 người đang online, trong đó có 241 thành viên. 09:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 788 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    315
    PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: VNIndex có thể hướng tới mốc 820 điểm.
    Chỉ số đóng cửa đạt 813.95 điểm tăng 3.3 điểm nhờ sự bứt phá mạnh mẽ của VIC, VPB, GAS. Thanh khoản đạt 3.316 tỷ, tăng 11.8% vượt lên trên mức bình quân 20 phiên trong khi đó độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm giá. Sự cải thiện về mặt thanh khoản là một tín hiệu tích cực ủng hộ cho xu hướng tăng giá mới, mặc dù vậy chúng tôi nhận thấy hiệu ứng tăng giá lần này chưa có được sự lan tỏa, điều này khiến cho khả năng kiếm lợi nhuận sẽ trở lên khó khăn hơn, ngay cả khi chỉ số tiếp tục đi lên. Các chỉ báo kỹ thuật ghi nhận thêm tín hiệu khả quan, cụ thể RSI tăng lên 68.3 điểm, MACD hội tụ so với đường Signal nhưng vẫn chưa cho tín hiệu mua trong khi Dải BB bắt đầu mở rộng ra thể hiện chỉ số có thể sẽ sớm chuyển sang giai đoạn biến động mạnh. Nhiều khả năng, chỉ số sẽ tiếp tục hướng tới mốc 820 điểm nhờ sự nâng đỡ của nhóm vốn hóa lớn, rủi ro của thị trường hiện tại vẫn đang được đánh giá ở mức thấp mặc dù vậy những nhịp rung lắc mạnh cũng cần được lưu ý.
    Về tổng thể, chúng tôi cho rằng VNIndex có thể hướng tới mốc 820 điểm, tuy nhiên sự phân hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, một số nhóm được chú ý vẫn là Ngân hàng, chứng khoán, phân bón, thủy điện và một số mã chú ý trong danh mục khuyến nghị của chúng tôi như VCS, APC…Vùng hỗ trợ 790 – 795 điểm, kháng cự 820 điểm.
    Nhận định Dòng cổ phiếu nổi bật:
     Nhóm Dầu khí tăng tốt ở nhiều cổ phiếu nhờ sự hỗ trợ của giá dầu và những thông tin liên quan tới dự án Cá Voi Xanh. Triển vọng trung và dại hạn đã trở nên sáng sủa hơn nhờ nhiều dự án khai thác dầu sắp được triển khai, mặc dù vậy kịch bản tăng giá trong ngắn hạn đối với nhóm này vẫn khó xảy ra do chịu ảnh hưởng từ KQKD quý 3 dự báo kém khả quan và biến động thất thường của giá dầu, NĐT nên duy trì vị thế quan sát.
     Nhóm Ngân hàng biến động trái chiều, VPB, BID, SHB,… tăng giá tốt trong khi CTG, VCB, .. giảm giá, đặc biệt LPB và STB giảm mạnh. Chúng tôi cho rằng tăng giá sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo của nhóm này trong thời gian tới nhờ KQKD quý 3 khả quan và những thông tin tới tình hình xử lý nợ xấu, tuy nhiên sẽ có sự phân hóa giữa các cổ phiếu do chịu ảnh hưởng từ câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp, do đó NĐT nên lựa chọn kỹ cổ phiếu để nắm giữ. VCB, ACB, MBB là những cổ phiếu được chúng tôi đánh giá cao ở thời điểm hiện tại.
     Nhóm Dược phẩm: Hầu hết cổ phiếu nhóm này đều đang trong xu hướng đi ngang hoặc giảm giá do thiếu vắng thông tin hỗ trợ và dòng tiền. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ tiếp tục cho đến khi có KQKD quý 3. Biến động sau đó sẽ phụ thuộc vào bức tranh kinh doanh của từng doanh nghiệp, do đó chúng tôi cho rằng NĐT nên duy trì vị thế quan sát.
    DIỄN BIẾN DÒNG TIỀN:
    Thanh khoản cải thiện mạnh do NĐT tích cực giao dịch. Nhóm Dầu khí giao dịch khá tích cực, Nhóm BĐS, xây dựng, Ngân hàng,.. phân hóa trong khi nhóm Dệt may, Thép,.. giao dịch khá ảm đạm.
     Nhóm BĐS, xây dựng phân hóa VIC(+5.2%), NLG(+2.3%),… tăng giá trong khi TDH(-1%), KBC(-1.1%),.. giảm giá
     Nhóm Dầu khí tăng giá GAS(+1.6%), PVC(+3.1%), PVD(+2.5%),…
    Vốn hoá lớn:
     Nhóm Vốn hoá lớn giao dịch khả quan. VIC(+5.17%), GAS(+1.64%),… là những cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm, tổng thể 5 mã tác động tăng nhiều nhất đóng góp +5.5 điểm cho chỉ số chung. Chiều ngược lại, MSN(-2.8%), STB(-6.43%),.. là những cổ phiếu khiến index giảm điểm, tổng thể 5 mã đóng góp -2.1 điểm cho chỉ số chung.
     Khối ngoại bán ròng 29.3 tỷ. Trong đó KBC bị bán ròng nhiều nhất với 17.8 tỷ, GAS bị bán ròng 16.1 tỷ. Chiều ngược lại, VIC được mua ròng nhiều nhất với 20.7 tỷ đồng.
    CÁC THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý
     Việt Nam xuất siêu 328 triệu USD trong 9 tháng đầu năm. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2017 đạt 19,3 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng 8. Tuy nhiên, tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 154,3 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 9 đạt 14 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng 8, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực trong 9 tháng lên 109,1 tỷ USD, tăng 21,4%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 9 đạt 18,2 tỷ USD, tăng 0,3% so với tháng 8. Tổng kim ngạch nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 153,9 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, cán cân thương mại tháng 9 đạt mức thặng dư 1,1 tỷ USD. Tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 328 triệu USD. Con số này vượt so với số liệu ước tính của Tổng cục Thống công bố trước đó. Theo số liệu từ Tổng cục, tính chung 9 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 154 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 154,5 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng năm 2017, Việt Nam nhập siêu 442 triệu USD. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng bởi các năm gần đây Việt Nam luôn là nước có tỷ lệ nhập siêu cao. Trong tháng 9, có 3 mặt hàng nhập khẩu vượt mức 1 tỷ USD. Trong đó, dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 3,7 tỷ USD, tăng 22,3% so với tháng 8. Đứng thứ 2 là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,6 tỷ USD giảm 9,6%. Đứng thứ 3 là điện thoại các loại và linh kiện với 1,9 tỷ USD, tăng 32,6%. Nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD trong tháng 9 có xu hướng giảm so với tháng 8, trừ mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện. Có 5 mặt hàng xuất khẩu nằm trong nhóm này là hàng dệt may (2,3 tỷ USD, giảm 11,2%); giày dép các loại (1,04 tỷ USD, giảm 17,8%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2,4 tỷ USD, giảm 0,4%); điện thoại các loại và linh kiện (4,8 tỷ USD, tăng 17,6%); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (1,07 tỷ USD, giảm 13,2%).
     Giá dầu tăng mạnh sau tuyên bố của Ả Rập Saudi. Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 11 tăng 2,7% lên mức 50,92 USD/thùng. Cùng lúc, tại sàn giao dịch liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 1,68% đạt 56,48 USD/thùng. Đây là đợt tăng giá mạnh diễn ra sau khi Ả-rập Saudi cam kết cắt giảm 7% lượng dầu xuất khẩu, tương đương 560.000 thùng/ngày nhằm tái cân bằng thị trường. Khoảng trống giữa nhu cầu và nguồn cung dầu thô được kỳ vọng sẽ thu hẹp lại trong vài tháng tới do nhu cầu dầu thô trên toàn thế giới có thể tăng, kéo theo giá dầu cũng tăng. Tuy nhiên, việc giá dầu đạt trên ngưỡng 50 USD/thùng sẽ kích thích các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ tăng sản lượng, gây áp lực lên thị trường dầu thô. Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo hôm thứ 3 kêu gọi Mỹ cùng chịu trách nhiệm trong việc giảm lượng dầu thô thừa trên thị trường "Chúng tôi kêu gọi những người bạn sản xuất dầu đá phiến khu vực Bắc Mỹ hãy cùng có trách nhiệm về vấn đề này". Bình luận này được đưa ra trong một bài phát biểu của ông Barkindo tại hội nghị ở New Delhi.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này