Bản tin chứng khoán ngày 17/10/2017

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nhobro, Oct 17, 2017.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2017
    Likes Received:
    315
    PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: VCB, BID tăng mạnh-chỉ số hướng tới 830 điểm.
    Chỉ số đóng cửa đạt 828.29 điểm tăng 8.86 điểm nhờ nhóm Ngân hàng, SAB và VIC. Thanh khoản đạt 3.339 tỷ, duy trì trên mức bình quân 20 phiên giúp củng cố xu hướng tăng giá, tuy nhiên đô rộng thị trường chỉ nghiêng nhẹ về số mã tăng giá trong bối cảnh chỉ số tăng mạnh cho thấy hiệu ứng tích cực vẫn chưa có sự lan tỏa, tâm lý thận trọng của NĐT tiếp tục ở mức cao. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục chuyển biến tích cực ủng hộ diễn biến khả quan trong ngắn hạn của chỉ số, cụ thể RSI tăng lên 76.5 điểm, dải BB tiếp tục mở rộng trong khi được MACD duy trì phân kỳ so với đường Signal củng cố tín hiệu mua vào trước đó. Trong ngắn hạn, VNindex có thể duy trì xu hướng tăng giá nhờ sự nâng đỡ của nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Ngân hàng, mặc dù vậy chúng tôi tiếp tục lưu ý về sự gia tăng của rủi ro khi mà xu hướng đi lên của thị trường vẫn chưa nhận được sự ủng hổ của các nhóm cổ phiếu.
    Về tổng thể, chúng tôi cho rằng VNIndex vẫn duy trì khả quan trong ngắn hạn, mặc dù vậy rủi ro đang có sự gia tăng, đồng thời khả năng kiếm lợi nhuận vẫn tiếp tục khó khăn, NĐT nên thận trọng ở thời điểm hiện tại, Vùng hỗ trợ gần nhất 810 điểm.
    Nhận định Dòng cổ phiếu nổi bật:
     Nhóm Ngân hàng tăng mạnh ở nhiều cổ phiếu nhờ sự xuất hiện của những thông tin liên quan tới KQKD quý 3 khả quan và tình hình xử lý nợ xấu, điều này giúp xu hướng tăng giá ở ACB, MBB và VCB được duy trì, trong khi đó BID cũng chuyển sang xu hướng tăng sau khi tăng mạnh ở cả giá và khối lượng trong phiên hôm nay. Chúng tôi cho rằng đà tăng sẽ tiếp ở nhóm này, tuy nhiên sẽ tiếp tục có sự phân hóa giữa các cổ phiếu. do đó NĐT nên lựa chọn kỹ cổ phiếu để nắm giữ. ACB, VCB, MBB vẫn là những cổ phiếu được chúng tôi đánh giá cao ở thời điểm hiện tại.
     Nhóm Chứng khoán có sự phân hóa về giá, tuy nhiên thanh khoản nhìn chung vẫn chưa có nhiều cải thiện, điều này khiến cho kịch bản tăng giá vẫn cần thêm thời gian để xác nhận. Diễn biến ngắn hạn dần chuyển biến tích cực trong khi KQKD quý 3 dự báo khả quan sẽ đóng vai trò hỗ trợ giá cổ phiếu thời gian tới, vì vậy NĐT nên duy trì nắm giữ.
     Nhóm Dược phẩm tiếp tục tăng mạnh về giá và khối lượng ở một số cổ phiếu như DHG, DVN, DBD,.. điều này mở ra cơ hội kiếm lợi nhuận cho NĐT, mặc dù vậy chúng tôi duy trì đánh giá nhóm này hiện chỉ phù hợp cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn do mặt bằng giá đang ở mức cao, trong khi NĐT trung và dại hạn nên tiếp tục duy trì vị thế theo dõi.
    DIỄN BIẾN DÒNG TIỀN:
    Thanh khoản duy trì ở mức cao nhờ thị trường tăng mạnh. Nhóm Ngân hàng trở thành tâm điểm chu ý trong phiên hôm nay, nhóm BĐS, Chứng khoán, Dược phẩm,.. phân hóa trong khi nhóm Dầu khí, Phân bón,… giao dịch ảm đạmk
     Nhóm Ngân hàng tăng mạnh BID(+5.7%), VCB(+5%), MBB(+1.5%),…
     Nhóm Dược phẩm phân hóa DHG(+2.3%), DBD(+4%),.. tăng tốt trong khi DMC(-2.9%), DCL(-0.7%),.. giảm giá.
    Vốn hoá lớn:
     Nhóm Vốn hoá lớn giao dịch tích cực. VCB(+4.99%), SAB(+2.57%),… là những cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm, tổng thể 5 mã tác động tăng nhiều nhất đóng góp +7.7 điểm cho chỉ số chung. Chiều ngược lại, MSN(-1.92%), STB(-1.29%),.. là những cổ phiếu khiến index giảm điểm, tổng thể 5 mã đóng góp -0.8 điểm cho chỉ số chung.
     Khối ngoại bán ròng 15.9 tỷ. Trong đó BMP bị bán ròng nhiều nhất với 12.2 tỷ, HSG bị bán ròng 11.2 tỷ. Chiều ngược lại, CTD được mua ròng nhiều nhất với giá 17.9 tỷ đồng.
    CÁC THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý
     Sản lượng thép quý 3 hơn 15.4 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ. Theo đó, bán hàng thép các loại trong nước đạt gần 13 triệu tấn, tăng tương ứng là 20.5% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường thép xây dựng tháng 9 có biến động ngược chiều. Cụ thể, trong nửa đầu tháng 9 giá thép phôi tăng, giá thép phế giảm nhẹ nên các nhà máy trong nước đã điều chỉnh tăng. Nửa cuối tháng 9, hàng hóa bán chậm do các nhà phân phối giảm hàng tồn kho trước đây và một phần do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều. Về thị trường thép thế giới, nhìn chung giá các loại nguyên liệu sản xuất thép trong quý 3/2017 tăng khá cao so với mặt bằng giá quý 2/2017, đặc biệt là giá phôi thép cảng Đông Á (tăng 90 USD/tấn) và giá thép cuộn cán nóng (tăng 80 USD/tấn). So với hồi đầu năm 2017, giá các loại nguyên liệu đều tăng, cụ thể: Phôi thép tăng 90 USD/tấn; Thép phế tăng70 USD/tấn; Than mỡ luyện cốc giảm 15 USD/tấn; Quăng sắt giảm 15 USD/tấn; Than điện cực tăng từ 5,000 – 6,000 USD/tấn lên 25,000-30,000 USD/tấn.
     Tạm dừng thị trường phát điện cạnh tranh. Tin từ Bộ Công Thương cho biết, việc tạm dừng thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1-10 vừa qua để xử lý tình huống khẩn cấp nên phải can thiệp vào thị trường. Sau văn bản ban hành cuối tháng 9 vừa qua về việc tạm dừng vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, vốn đã vận hành gần 5 năm nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã giải thích cụ thể hơn về những vấn đề xung quanh quyết định tạm dừng này. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến việc tạm ngừng thị trường điện xuất phát từ cả phía cung và phía cầu. Về phía cầu, trong 8 tháng đầu năm 2017, phụ tải điện chỉ tăng trưởng khoảng 8,5%, thấp hơn so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường. Mùa khô phía Nam năm nay rất ngắn và không có các đợt nắng nóng dài ngày nhiều dẫn đến mức tăng trưởng điện cho sinh hoạt tăng thấp (chỉ tăng khoảng hơn 3%).Về phía cung, các nhà máy thủy điện đều đã được huy động tối đa (do lưu lượng nước về hồ để khá cao), thậm chí nhiều hồ phải thực hiện xả nước để đảm bảo an toàn đập. Riêng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10-2017, nhiều nhà máy thủy điện đã phải thực hiện xả nhằm đảm bảo an toàn công trình đập. Theo số liệu thống kê, số lượng các nhà máy thủy điện phải đồng loạt xả nước là 21 nhà máy trong tháng 7, 55 nhà máy trong tháng 8, 54 nhà máy trong tháng 9 và trong đầu tháng 10 cũng đã có 54 nhà máy thủy điện phải xả nước. Do cần đảm bảo ưu tiên cho các hồ thủy điện phục vụ công tác điều tiết nước để phòng, chống lũ, nên phải can thiệp thường xuyên, liên tục vào công tác vận hành của nhà máy thủy điện để kịp thời đối phó với các diễn biến bất thường về thủy văn. Vẫn theo Bộ Công Thương, trong khi đó, trong thị trường phát điện cạnh tranh, do hạn chế về cơ sở hạ tầng, theo qui định các nhà máy thủy điện nộp bản chào giá trước một ngày cho 24 tiếng của ngày tiếp theo nên trước các biến động thủy văn bất thường như các tháng vừa qua, các nhà máy thủy điện khó khăn trong việc cập nhật, điều chỉnh trong ngày vận hành thực tế. Thực tế, đã xảy ra trường hợp một vài nhà máy điện đã phải xả nước không qua phát điện do chào giá cao, trong khi lưu lượng nước về trong ngày tăng đột biến. Với những lý do như vậy, cộng với việc phải khai thác thêm các nguồn điện chạy khí nhằm khai thác hết sản lượng khí bao tiêu và hạn chế quá tải trên đường dây 500kV nên Bộ Công Thương đã tạm dừng thị trường phát điện cạnh tranh để ưu tiên mua điện từ các nhà máy điện khí. Trong các hợp đồng PPA được ký giữa EVN - bên mua điện với các nhà máy điện khí cho cả đời dự án, có cam kết bao tiêu sản lượng theo hợp đồng. Việc này được tính toán theo kế hoạch từ đầu năm 2017 theo phụ tải dự báo giữa EVN và các đơn vị phát điện tham gia thị trường. Bộ Công Thương khẳng định, thị trường phát điện cạnh tranh sẽ vận hành trở lại ngay sau khi khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến dừng thị trường. Trong thời gian đó, vẫn ưu tiên huy động các nhà máy thủy điện đang xả nước hoặc có nguy cơ xả nước. Hiện tại Việt Nam có 6 dự án nhiệt điện khí đang vận hành của Tập đoàn Dầu khí, dự án BOT Phú Mỹ và Bà Rịa…. Năm 2016, trong tổng sản lượng của hệ thống điện lên đến 183,28 tỉ kWh, lượng điện khí chiếm 25,7%.
    [​IMG]
    [​IMG]

Share This Page