Bản tin HOT ngay 26/12 !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ycine, 25/12/2007.

2058 người đang online, trong đó có 823 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 515 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ycine

    ycine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Bản tin HOT ngay 26/12 !

    Tôi vừa có cuộc chuyện trò với một giảng viên cao cấp về chứng khoán. Khi hỏi ông nhận định về tình hình thị trường trong thời gian ngắn tới đây, ông từ chối vì ông nhận định: Thị trường đang vận động ngoài quy luật! Kết luận lại, những nhận xét của ông về thị trường hiện nay không hề lạc quan.

    Vài tuần trước, khi thị trường chưa rơi khỏi ngưỡng 970, chúng ta (chuyên gia và nhà đầu tư nói chung) chỉ nghĩ rằng VN-Index xuống tới 930 vì bây giờ đã là chu kỳ cuối vụ, vì doanh nghiệp niêm yết phần lớn kinh doanh đã đạt hiệu quả cao, vì giá cổ phiếu đã giảm về mức hấp dẫn? Nhưng cho đến nay, VN-Index đã đi được 85% quãng đường để đến đích tăng giá, vậy mà thị trường ngày càng ảm đạm.

    Xét tín hiệu trên đồ thị kỹ thuật của VN-Index, đường giá đang phát tín hiệu giảm trong khi dòng tiền vừa chớm phát tín hiệu bơm vào tuần trước thì nay đã tắt hẳn, lui về tư thế phòng thủ. Hai đường tín hiệu Aroon lao cùng một phía, nó cảnh báo thị trường sẽ tiếp tục giai đoạn lình xình, tín hiệu này được khẳng định thêm khi hai đường SMA ngày càng phân kỳ rộng trong xu thế lao dốc. Chưa hết, MACD (26, 12) và EXP (9) quấn nhau (hội tụ hẹp), cho thấy một khả năng tăng giá trong ngắn hạn là điều không tưởng. Trừ khi, thị trường bỗng có tin tốt quá mạnh mới gây nên đột biến tăng giá. RSI, một trong những chỉ báo sức mạnh thị trường thì đang lao xuống ngưỡng 30, thể hiện tình trạng bán quá nhiều. Tưc niềm tin về thị trường giá lên đang mai một.

    Còn tín hiệu đồ thị HaSTC-Index, hai đường SMA (10) và SMA (25) đang phân kỳ rộng (doãng xa nhau) trong khi toàn thị trường hiển thị xu thế giảm là chủ đạo (các chỉ số MACD, RSI, Aroon? cũng tương tự VN-Index). Và vì sàn Hà Nội, tính độc lập chưa cao nên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự hồi phục hay suy giảm tiếp từ sàn Tp HCM.

    Đoán định thị trường qua các chỉ số đồ thị để thấy rằng, thị trường chưa có tín hiệu sáng sủa cho những ngày tới như suy nghĩ của chúng ta.

    Như trên đã nói, quãng đường đi để VN-Index tăng giá đã hết 85%, chỉ còn hai chặng cuối là ?ongày phán quyết 26/12 của VCB? và sau Tết Tây, nhà đầu tư nước ngoài sẽ trở lại thị trường. Tất cả chúng ta đều đang lạc quan với việc nhà ĐTNN sẽ trở lại thị trường sau Tết Tây. Nếu đúng như thế, đó là điều hạnh phúc cho thị trường, cho VN-Index, HaSTC-Index và quan trọng là cho chúng ta lấy lại niềm tin rằng thị trường đã vận động đúng quy luật.

    Tuy nhiên, một khả năng xấu hơn chúng ta cũng nên lường trước, hơn là để khi nó xảy ra thật, chúng ta không còn sức chấp nhận:

    Nếu thị trường không ấm lên thì sao?

    Nhà ĐTNN không mua vào như chúng ta tính thì sao?

    Nếu nhà đầu tư ngoại, chủ yếu là các tổ chức (những người đang làm chủ cuộc chơi) vẫn muốn thử đáy VN-Index 2007 xem khả năng rơi, khả năng chịu đựng, khả năng kháng cự của nhà đầu tư nội ra sao?

    Chưa có cơ sở trả lời cho những câu hỏi trên thì một tình huống như cú rơi giống như lúc VN-Index xuyên đáy 970 là có thể. Vì chỉ cần nhà đầu tư ngoại không mua vào mà vẫn đẩy ra bán là VN-index có thể xuống dưới 900. Thậm chí nếu họ đặt bài tính đánh sập để "mua cả rổ" hoàn toàn thể xảy ra như năm 2006, thị trường từ 600 điểm rơi về 400 điểm.

    Nên ứng xử thế nào?

    Đương nhiên là giá CP đang rẻ vì thị trường đã giảm quá sâu. Vì JP Morgan thừa nhận. Nhưng có sức mạnh nào để chứng tỏ thị trường lên mà loại trừ yếu tố phải có nhà đầu tư nước ngoài?

    Nếu cuộc chơi này đang bị phụ thuộc vào một chủ thể, sự mất còn của nhà đầu tư nội chúng ta đang phụ thuộc hoàn toàn vào ?osự hảo tâm? của nhà đầu tư nước ngoài thì một giải pháp tự cứu mình là: cổ phiếu 50% và tiền 50% phải đặt ra. Vì, trong chiến lược đầu tư chứng khoán, mục tiêu an toàn về vốn quan trọng hơn nhiều so với mục tiêu lợi nhuận. Nghĩa là: nếu ta còn vốn, ta chỉ chậm một nhịp trong tỷ suất lãi của đợt tăng trưởng tới. Còn nếu ta rơi hết vốn, trong cuộc chơi của nhà ĐTNN, ta cạn đến mức khó gượng dậy? thì phải tính lại.

    Có thể, nhà ĐTNN đang phản ứng, tạo sức ép để hy vọng sự cởi mở thị trường nhiều hơn nữa. Nếu đúng vậy, thì đây là cuộc chơi của các ?oông lớn?, với chúng ta, chưa biết hồi kết của cuộc chơi, trước hết hãy tự bảo vệ mình cho an toàn.

    Theo VNCF

Chia sẻ trang này