bản tin tài chính cuối tuần nói về thoái vốn các tập đoàn...ban căng...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kikuchi, 28/08/2010.

2598 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5623 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. kikuchi

    kikuchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Đã được thích:
    0
    thanks cụ..cư nhìn nick cụ lại nhờ PVA qua...ôi PVA một thời...cảm ơn PVA[};-
  2. nhadautu1970

    nhadautu1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nó dụ vậy mà thứ 2 gà đặt lệnh sớm để múc nhể ????=))=))=))
  3. PHSHP

    PHSHP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0
    điên mới đua tranh lệnh, đầu phiên tăng mạnh thì dễ nằm viện lắm, thử thống kê xem có ai kiếm xiền được trong t/g này ko??? hiếm lắm???
  4. nhadautu1970

    nhadautu1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0

    =))=))=))=))=)) Vây tóm lại là mua hả ???=))=)) hô hẳn về 100 luôn cho dân tình nó khiếp=))=))
  5. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.394
    hô lên bây giờ là thất đức
  6. PHSHP

    PHSHP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0
    mua làm giề, cửa thắng mong manh lắm. TT còn rơi tiếp, năm 2008 cũng thế thi thoảng hồi được chút rùi lại rơi tiếp. Biết sợ roài ko cưỡng lại TT được, 100 thì chưa biết nhưng 3XX thì sắp có.
  7. nhadautu1970

    nhadautu1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


    Các chim lợn đọc cái này thứ 2 đua CE nhé !
    Vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng thấp, có khả năng cả năm sẽ đạt được mục tiêu “kép”: vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,23% so với tháng 7. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Sau 8 tháng (tức là tháng 8/2010 so với tháng 12/2009), CPI chỉ tăng 5,08%. Nếu tính bình quân 8 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước, giá cả hàng hóa đã tăng 8,61%. Như vậy, lạm phát - vấn đề nóng nhất từ cuối năm ngoái đến tháng 3 năm nay - đã được coi là hạ nhiệt.

    Thông thường, những tháng cuối năm, giá cả thường tăng cao hơn, nhưng nếu CPI từ nay tới cuối năm chỉ tăng ở mức 0,7%/tháng, thì tốc độ tăng giá cả năm sẽ không vượt quá 8%. Nếu vậy, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu “kép”: vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Lạm phát được kiềm chế do nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố rất quan trọng là giá lương thực đã giảm 5 tháng liên tiếp (từ tháng 3 đến tháng 7), với mức giảm tổng cộng lên tới 5,77% và tính chung 8 tháng chỉ tăng 1,96% - chưa bằng một nửa tốc độ tăng chung.

    Nhiều khả năng giá lương thực sẽ tăng lên trong những tháng tới theo sự tăng lên của mặt bằng giá lương thực thế giới do tác động của thiên tai, nhưng cân đối lương thực của Việt Nam trong năm nay được cải thiện hơn năm trước, đủ để đưa lượng gạo xuất khẩu lên 6,5 triệu tấn, thậm chí 7 triệu tấn để tranh thủ giá lương thực thế giới tăng, mà không sợ gây sốt giá gạo.


    Trong khi đó, chính sách tam nông, cùng với việc giúp ổn định trong nước để ứng phó với bất ổn ở bên ngoài, sẽ góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tăng xuất khẩu, tăng tiêu thụ trong nước, thu hút trở lại số lao động bị mất việc, góp phần kiềm chế lạm phát…


    Một yếu tố khác giúp kiềm chế lạm phát là chính sách tiền tệ. Với việc thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận, tốc độ tăng dư nợ tín dụng thấp so với dự kiến cả năm, trong đó dư nợ tín dụng bằng VND tăng rất thấp.


    Ngoài ra, còn có yếu tố từ bên ngoài. Khi tăng trưởng kinh tế thế giới chưa phục hồi, đầu tư và tiêu dùng, vốn bị “co lại” trong thời kỳ khủng hoảng, chưa được mở rộng trở lại, thậm chí một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu giảm phát, thiểu phát…


    Đối với các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, thì kiềm chế được lạm phát là một thành công, bởi lạm phát là một “đỉnh” quan trọng của “tứ giác mục tiêu” (tăng trưởng nhanh, lạm phát thấp, thất nghiệp ít, cán cân thanh toán có số dư). Các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô có thể yên tâm hơn, mạnh dạn hơn trong việc điều hành, như nới lỏng hơn chính sách tiền tệ - tín dụng, thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ…


    Đối với các nhà đầu tư, nhất là đầu tư chứng khoán, lạm phát được kiềm chế sẽ tác động đến nhiều mặt. Tiền tệ - tín dụng không bị thắt chặt, mà sẽ được nới lỏng hơn, dẫn đến lãi suất cho vay nói chung sẽ giảm, nên lãi suất vay đầu tư chứng khoán cũng sẽ giảm. Lãi suất huy động giảm, nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ được rút ra để chuyển sang kênh chứng khoán.


    Đối với người tiêu dùng, nhất là những người có thu nhập bằng tiền cố định, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, lạm phát còn quan trọng và thiết thực hơn nữa, bởi nó tác động trực tiếp đến mức sống thực tế hàng ngày, hàng tháng của họ.


    Mặc dù lạm phát đã được kiềm chế trong 8 tháng, nhưng để đạt được mục tiêu cả năm và ứng phó với các yếu tố có thể làm tăng giá trong các tháng còn lại, chúng ta không thể chủ quan, thỏa mãn. Mùa mưa bão đã bắt đầu, rồi dịch bệnh có thể phức tạp khó lường. Giá lương thực thế giới tăng và giá trong nước sẽ tăng theo. Tỷ giá tăng thì giá nhập khẩu tăng sẽ “khuếch đại” giá trong nước. Nhu cầu đầu tư, tiêu dùng cuối năm thường tăng cao hơn. Chính sách tiền tệ - tín dụng sẽ được nới lỏng, thậm chí có mức “tăng bù” cho mức còn thấp ở đầu năm… Hơn nữa, năm 2010, nếu GDP tăng 6,5% mà lạm phát có được kiềm chế ở mức 8% thì lạm phát cũng vẫn là mức cao.(Nguồn: Đầu tư)




    Loan tin | if(!post_loantin_ids){ post_loantin_ids = '7212982'; }else{ post_loantin_ids += ',' + '7212982'; } if(!post_loantin_index){ post_loantin_index = 1; }else{ post_loantin_index += 1; } Cảm ơn | Báo vi phạm Trả lời |
    Các chim lợn đọc cái này thứ 2 đua CE nhé !
    Vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng thấp, có khả năng cả năm sẽ đạt được mục tiêu “kép”: vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,23% so với tháng 7. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Sau 8 tháng (tức là tháng 8/2010 so với tháng 12/2009), CPI chỉ tăng 5,08%. Nếu tính bình quân 8 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước, giá cả hàng hóa đã tăng 8,61%. Như vậy, lạm phát - vấn đề nóng nhất từ cuối năm ngoái đến tháng 3 năm nay - đã được coi là hạ nhiệt.

    Thông thường, những tháng cuối năm, giá cả thường tăng cao hơn, nhưng nếu CPI từ nay tới cuối năm chỉ tăng ở mức 0,7%/tháng, thì tốc độ tăng giá cả năm sẽ không vượt quá 8%. Nếu vậy, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu “kép”: vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Lạm phát được kiềm chế do nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố rất quan trọng là giá lương thực đã giảm 5 tháng liên tiếp (từ tháng 3 đến tháng 7), với mức giảm tổng cộng lên tới 5,77% và tính chung 8 tháng chỉ tăng 1,96% - chưa bằng một nửa tốc độ tăng chung.

    Nhiều khả năng giá lương thực sẽ tăng lên trong những tháng tới theo sự tăng lên của mặt bằng giá lương thực thế giới do tác động của thiên tai, nhưng cân đối lương thực của Việt Nam trong năm nay được cải thiện hơn năm trước, đủ để đưa lượng gạo xuất khẩu lên 6,5 triệu tấn, thậm chí 7 triệu tấn để tranh thủ giá lương thực thế giới tăng, mà không sợ gây sốt giá gạo.


    Trong khi đó, chính sách tam nông, cùng với việc giúp ổn định trong nước để ứng phó với bất ổn ở bên ngoài, sẽ góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tăng xuất khẩu, tăng tiêu thụ trong nước, thu hút trở lại số lao động bị mất việc, góp phần kiềm chế lạm phát…


    Một yếu tố khác giúp kiềm chế lạm phát là chính sách tiền tệ. Với việc thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận, tốc độ tăng dư nợ tín dụng thấp so với dự kiến cả năm, trong đó dư nợ tín dụng bằng VND tăng rất thấp.


    Ngoài ra, còn có yếu tố từ bên ngoài. Khi tăng trưởng kinh tế thế giới chưa phục hồi, đầu tư và tiêu dùng, vốn bị “co lại” trong thời kỳ khủng hoảng, chưa được mở rộng trở lại, thậm chí một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu giảm phát, thiểu phát…


    Đối với các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, thì kiềm chế được lạm phát là một thành công, bởi lạm phát là một “đỉnh” quan trọng của “tứ giác mục tiêu” (tăng trưởng nhanh, lạm phát thấp, thất nghiệp ít, cán cân thanh toán có số dư). Các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô có thể yên tâm hơn, mạnh dạn hơn trong việc điều hành, như nới lỏng hơn chính sách tiền tệ - tín dụng, thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ…


    Đối với các nhà đầu tư, nhất là đầu tư chứng khoán, lạm phát được kiềm chế sẽ tác động đến nhiều mặt. Tiền tệ - tín dụng không bị thắt chặt, mà sẽ được nới lỏng hơn, dẫn đến lãi suất cho vay nói chung sẽ giảm, nên lãi suất vay đầu tư chứng khoán cũng sẽ giảm. Lãi suất huy động giảm, nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ được rút ra để chuyển sang kênh chứng khoán.


    Đối với người tiêu dùng, nhất là những người có thu nhập bằng tiền cố định, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, lạm phát còn quan trọng và thiết thực hơn nữa, bởi nó tác động trực tiếp đến mức sống thực tế hàng ngày, hàng tháng của họ.


    Mặc dù lạm phát đã được kiềm chế trong 8 tháng, nhưng để đạt được mục tiêu cả năm và ứng phó với các yếu tố có thể làm tăng giá trong các tháng còn lại, chúng ta không thể chủ quan, thỏa mãn. Mùa mưa bão đã bắt đầu, rồi dịch bệnh có thể phức tạp khó lường. Giá lương thực thế giới tăng và giá trong nước sẽ tăng theo. Tỷ giá tăng thì giá nhập khẩu tăng sẽ “khuếch đại” giá trong nước. Nhu cầu đầu tư, tiêu dùng cuối năm thường tăng cao hơn. Chính sách tiền tệ - tín dụng sẽ được nới lỏng, thậm chí có mức “tăng bù” cho mức còn thấp ở đầu năm… Hơn nữa, năm 2010, nếu GDP tăng 6,5% mà lạm phát có được kiềm chế ở mức 8% thì lạm phát cũng vẫn là mức cao.(Nguồn: Đầu tư)




    Loan tin | if(!post_loantin_ids){ post_loantin_ids = '7212982'; }else{ post_loantin_ids += ',' + '7212982'; } if(!post_loantin_index){ post_loantin_index = 1; }else{ post_loantin_index += 1; } Cảm ơn | Báo vi phạm Trả lời |

    Các chim lợn đọc cái này thứ 2 đua CE nhé !
    Vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng thấp, có khả năng cả năm sẽ đạt được mục tiêu “kép”: vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,23% so với tháng 7. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Sau 8 tháng (tức là tháng 8/2010 so với tháng 12/2009), CPI chỉ tăng 5,08%. Nếu tính bình quân 8 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước, giá cả hàng hóa đã tăng 8,61%. Như vậy, lạm phát - vấn đề nóng nhất từ cuối năm ngoái đến tháng 3 năm nay - đã được coi là hạ nhiệt.

    Thông thường, những tháng cuối năm, giá cả thường tăng cao hơn, nhưng nếu CPI từ nay tới cuối năm chỉ tăng ở mức 0,7%/tháng, thì tốc độ tăng giá cả năm sẽ không vượt quá 8%. Nếu vậy, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu “kép”: vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Lạm phát được kiềm chế do nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố rất quan trọng là giá lương thực đã giảm 5 tháng liên tiếp (từ tháng 3 đến tháng 7), với mức giảm tổng cộng lên tới 5,77% và tính chung 8 tháng chỉ tăng 1,96% - chưa bằng một nửa tốc độ tăng chung.

    Nhiều khả năng giá lương thực sẽ tăng lên trong những tháng tới theo sự tăng lên của mặt bằng giá lương thực thế giới do tác động của thiên tai, nhưng cân đối lương thực của Việt Nam trong năm nay được cải thiện hơn năm trước, đủ để đưa lượng gạo xuất khẩu lên 6,5 triệu tấn, thậm chí 7 triệu tấn để tranh thủ giá lương thực thế giới tăng, mà không sợ gây sốt giá gạo.


    Trong khi đó, chính sách tam nông, cùng với việc giúp ổn định trong nước để ứng phó với bất ổn ở bên ngoài, sẽ góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tăng xuất khẩu, tăng tiêu thụ trong nước, thu hút trở lại số lao động bị mất việc, góp phần kiềm chế lạm phát…


    Một yếu tố khác giúp kiềm chế lạm phát là chính sách tiền tệ. Với việc thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận, tốc độ tăng dư nợ tín dụng thấp so với dự kiến cả năm, trong đó dư nợ tín dụng bằng VND tăng rất thấp.


    Ngoài ra, còn có yếu tố từ bên ngoài. Khi tăng trưởng kinh tế thế giới chưa phục hồi, đầu tư và tiêu dùng, vốn bị “co lại” trong thời kỳ khủng hoảng, chưa được mở rộng trở lại, thậm chí một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu giảm phát, thiểu phát…


    Đối với các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, thì kiềm chế được lạm phát là một thành công, bởi lạm phát là một “đỉnh” quan trọng của “tứ giác mục tiêu” (tăng trưởng nhanh, lạm phát thấp, thất nghiệp ít, cán cân thanh toán có số dư). Các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô có thể yên tâm hơn, mạnh dạn hơn trong việc điều hành, như nới lỏng hơn chính sách tiền tệ - tín dụng, thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ…


    Đối với các nhà đầu tư, nhất là đầu tư chứng khoán, lạm phát được kiềm chế sẽ tác động đến nhiều mặt. Tiền tệ - tín dụng không bị thắt chặt, mà sẽ được nới lỏng hơn, dẫn đến lãi suất cho vay nói chung sẽ giảm, nên lãi suất vay đầu tư chứng khoán cũng sẽ giảm. Lãi suất huy động giảm, nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ được rút ra để chuyển sang kênh chứng khoán.


    Đối với người tiêu dùng, nhất là những người có thu nhập bằng tiền cố định, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, lạm phát còn quan trọng và thiết thực hơn nữa, bởi nó tác động trực tiếp đến mức sống thực tế hàng ngày, hàng tháng của họ.


    Mặc dù lạm phát đã được kiềm chế trong 8 tháng, nhưng để đạt được mục tiêu cả năm và ứng phó với các yếu tố có thể làm tăng giá trong các tháng còn lại, chúng ta không thể chủ quan, thỏa mãn. Mùa mưa bão đã bắt đầu, rồi dịch bệnh có thể phức tạp khó lường. Giá lương thực thế giới tăng và giá trong nước sẽ tăng theo. Tỷ giá tăng thì giá nhập khẩu tăng sẽ “khuếch đại” giá trong nước. Nhu cầu đầu tư, tiêu dùng cuối năm thường tăng cao hơn. Chính sách tiền tệ - tín dụng sẽ được nới lỏng, thậm chí có mức “tăng bù” cho mức còn thấp ở đầu năm… Hơn nữa, năm 2010, nếu GDP tăng 6,5% mà lạm phát có được kiềm chế ở mức 8% thì lạm phát cũng vẫn là mức cao.(Nguồn: Đầu tư)




    Loan tin | if(!post_loantin_ids){ post_loantin_ids = '7212982'; }else{ post_loantin_ids += ',' + '7212982'; } if(!post_loantin_index){ post_loantin_index = 1; }else{ post_loantin_index += 1; } Cảm ơn | Báo vi phạm Trả lời |
    Các chim lợn đọc cái này thứ 2 đua CE nhé !

    Vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng thấp, có khả năng cả năm sẽ đạt được mục tiêu “kép”: vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,23% so với tháng 7. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Sau 8 tháng (tức là tháng 8/2010 so với tháng 12/2009), CPI chỉ tăng 5,08%. Nếu tính bình quân 8 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước, giá cả hàng hóa đã tăng 8,61%. Như vậy, lạm phát - vấn đề nóng nhất từ cuối năm ngoái đến tháng 3 năm nay - đã được coi là hạ nhiệt.

    Thông thường, những tháng cuối năm, giá cả thường tăng cao hơn, nhưng nếu CPI từ nay tới cuối năm chỉ tăng ở mức 0,7%/tháng, thì tốc độ tăng giá cả năm sẽ không vượt quá 8%. Nếu vậy, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu “kép”: vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Lạm phát được kiềm chế do nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố rất quan trọng là giá lương thực đã giảm 5 tháng liên tiếp (từ tháng 3 đến tháng 7), với mức giảm tổng cộng lên tới 5,77% và tính chung 8 tháng chỉ tăng 1,96% - chưa bằng một nửa tốc độ tăng chung.

    Nhiều khả năng giá lương thực sẽ tăng lên trong những tháng tới theo sự tăng lên của mặt bằng giá lương thực thế giới do tác động của thiên tai, nhưng cân đối lương thực của Việt Nam trong năm nay được cải thiện hơn năm trước, đủ để đưa lượng gạo xuất khẩu lên 6,5 triệu tấn, thậm chí 7 triệu tấn để tranh thủ giá lương thực thế giới tăng, mà không sợ gây sốt giá gạo.


    Trong khi đó, chính sách tam nông, cùng với việc giúp ổn định trong nước để ứng phó với bất ổn ở bên ngoài, sẽ góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tăng xuất khẩu, tăng tiêu thụ trong nước, thu hút trở lại số lao động bị mất việc, góp phần kiềm chế lạm phát…


    Một yếu tố khác giúp kiềm chế lạm phát là chính sách tiền tệ. Với việc thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận, tốc độ tăng dư nợ tín dụng thấp so với dự kiến cả năm, trong đó dư nợ tín dụng bằng VND tăng rất thấp.


    Ngoài ra, còn có yếu tố từ bên ngoài. Khi tăng trưởng kinh tế thế giới chưa phục hồi, đầu tư và tiêu dùng, vốn bị “co lại” trong thời kỳ khủng hoảng, chưa được mở rộng trở lại, thậm chí một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu giảm phát, thiểu phát…


    Đối với các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, thì kiềm chế được lạm phát là một thành công, bởi lạm phát là một “đỉnh” quan trọng của “tứ giác mục tiêu” (tăng trưởng nhanh, lạm phát thấp, thất nghiệp ít, cán cân thanh toán có số dư). Các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô có thể yên tâm hơn, mạnh dạn hơn trong việc điều hành, như nới lỏng hơn chính sách tiền tệ - tín dụng, thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ…


    Đối với các nhà đầu tư, nhất là đầu tư chứng khoán, lạm phát được kiềm chế sẽ tác động đến nhiều mặt. Tiền tệ - tín dụng không bị thắt chặt, mà sẽ được nới lỏng hơn, dẫn đến lãi suất cho vay nói chung sẽ giảm, nên lãi suất vay đầu tư chứng khoán cũng sẽ giảm. Lãi suất huy động giảm, nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ được rút ra để chuyển sang kênh chứng khoán.


    Đối với người tiêu dùng, nhất là những người có thu nhập bằng tiền cố định, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, lạm phát còn quan trọng và thiết thực hơn nữa, bởi nó tác động trực tiếp đến mức sống thực tế hàng ngày, hàng tháng của họ.


    Mặc dù lạm phát đã được kiềm chế trong 8 tháng, nhưng để đạt được mục tiêu cả năm và ứng phó với các yếu tố có thể làm tăng giá trong các tháng còn lại, chúng ta không thể chủ quan, thỏa mãn. Mùa mưa bão đã bắt đầu, rồi dịch bệnh có thể phức tạp khó lường. Giá lương thực thế giới tăng và giá trong nước sẽ tăng theo. Tỷ giá tăng thì giá nhập khẩu tăng sẽ “khuếch đại” giá trong nước. Nhu cầu đầu tư, tiêu dùng cuối năm thường tăng cao hơn. Chính sách tiền tệ - tín dụng sẽ được nới lỏng, thậm chí có mức “tăng bù” cho mức còn thấp ở đầu năm… Hơn nữa, năm 2010, nếu GDP tăng 6,5% mà lạm phát có được kiềm chế ở mức 8% thì lạm phát cũng vẫn là mức cao.(Nguồn: Đầu tư)
  8. tintucvang

    tintucvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    294
    Cho tiep tuc Vina..'sin' vay NHTM.. BCT q/d ..= potay.com ???
  9. Pattern

    Pattern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    275
    PTKT VINdex:
    Ngắn hạn:
    3 ngày trước KL lớn, trong đó 2 ngày trước nến có bóng dưới tạo Tweezers Bottom; RSI, STO tạo Phân kì thuận; với việc Mỹ tăng mạnh vào ngày cuối tuần khả năng Index tăng mạnh tạo Gap vào thứ 2 tạo mẫu hình Bottom Island Reversal. Tất cả cho thấy xu hướng tăng điểm ngắn hạn, ngưỡng KC 460.
    Trung và dài hạn vẫn giảm về vùng 320-350 theo phân tích 3 mẫu hình H&S dài hạn, sóng Elliott và Garley.
    Chiến lược mua bán:
    - Canh bán CP sẵn có khi Index tiến gần đến ngưỡng KC và có dấu hiệu phân phối.
    - Mua một ít CP sẵn có quân bình giá hoặc mua lướt T+4.
  10. 913f

    913f Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    9
    Bác này nhầm "chơi chứng" với "chơi trứng" rùi ha?!

    [-X

Chia sẻ trang này