Bản tin thị trường cập nhật hàng ngày tháng 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhobro, 01/04/2022.

188 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7737 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    311
    [​IMG]
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    311
    Bản tin 27.04.2022 - Chỉ số tăng điểm bất chấp áp lực từ quốc tế
    Góc nhìn thị trường ngày 27/04/2022

    [​IMG]

    Thị trường quay đầu giảm điểm trở lại trong ngày hôm nay trong phiên giao dịch sáng cùng với đà giảm chung của thị trường toàn cầu nhưng đã hồi phục tích cực trong phiên chiều. Điểm tích cực theo quan sát của chung tôi là áp lực cung khá mỏng ngay cả khi chỉ số giảm sâu đã giúp lực cầu tự tin mua vào ở cuối phiên. VNIndex chốt phiên ở 1353.77 điểm + 12.43 (0.93%) và VN30 ở 1402.03 điểm (+0.37%). Thanh khoản sụt giảm 30% so với phiên giao dịch hôm qua và trung bình 20 phiên cho thấy sự lưỡng lự khó ra quyết định của bên Mua lẫn bên Bán ở thời điểm này. Mức độ lan tỏa trong nội tại thị trường ở mức tích cực nhẹ với 62% cổ phiếu tăng; 12% cổ phiếu đi ngang; 26% cổ phiếu giảm.

    Khối ngoại bán ròng nhẹ trở lại hơn 250 tỷ đồng tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa vừa sau chuỗi ngày mua ròng trước đó. Hoạt động đăng ký mua vào nâng sở hữu cổ phần của các lãnh đạo doanh nghiệp diễn ra ồ ạt trái ngược với vùng đỉnh của thị trường góp phần hỗ trợ phần nào giảm áp lực cung trong ngắn hạn. Nhiều doanh nghiệp công bố KQKD Q1/2022 tích cực cùng với KHKD 2022 tăng trưởng nhưng giá cổ phiếu vẫn đi xuống do tâm lý ngại rủi ro đang chiếm ưu thế. Chúng tôi nhận thấy điều này là khá phổ biến trong nhiều năm qua bởi hầu hết thời gian thị trường chứng khoán luôn ở mức phi lý, hoặc tăng quá đà với yếu tố cơ bản khi ở trạng thái hưng phấn và giảm quá đà so với yếu tố cơ bản khi bi quan.

    Chúng tôi cho quá trình nỗ lực tạo đáy của thị trường đang gặp nhiều điều kiện khó khăn ở trong và ngoài nước cùng lúc, cùng với đó tâm lý hiện vẫn khá bất ổn. Do đó, chúng tôi vẫn đánh giá thị trường và các cổ phiếu sẽ chịu nhiều lần trồi sụt trong các phiên tới để nỗ lực tạo đáy cho các đợt hồi phục có thể diễn ra sau đó. Các hoạt động mua vào cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn tiếp tục được ủng hộ và nên ưu tiên mua trong các phiên thị trường giảm điểm.

    Nhận định Dòng cổ phiếu nổi bật:

    Ø Nhóm cổ phiếu ngành tài nguyên phục hồi trở lại trong phiên giao dịch hôm nay, phần nào cho thấy tín hiệu tích cực khi nhóm ngành này vẫn giảm điểm trong suốt thời gian qua

    Ø Nhóm cổ phiếu ngành xây dựng cũng ghi nhận mức hồi phục tích cực trở lại và đây là nhóm ngành phục hồi mạnh mẽ nhất trong phiên hôm nay.

    Diễn biến dòng tiền:

    Thanh khoản giao dịch toàn thị trường giảm mạnh do áp lực nghỉ lễ, duy trì ở mức rất thấp nếu so với giai đoạn đầu tháng 4. Độ rộng thị trường trong phiên hôm nay nghiêng về đà tăng giá

    Ø Nhóm cổ phiếu ngành tài nguyên phục hồi với VGS (+10%), SMC (+6,9%) và HPG (+3,2%).

    Ø Nhóm cổ phiếu ngành xây dựng phục hồi với HUT (+10%), G36 (+8,9%) và C4G (+7,9%)

    Nhóm vốn hóa lớn:

    Ø Nhóm vốn hóa lớn phân hóa trong phiên hôm nay. Các mã giúp thị trường tăng điểm là HPG, VCB và GAS. Ngược lại, VPB, VNM và VRE làm thị trường giảm điểm nhiều nhất.

    Ø Khối ngoại bán ròng 258 tỷ đồng đồng trên hai sàn HSX và HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên hose là DGC và MSN với giá trị lần lượt là 36,14 tỷ đồng và 34,61 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VND và DXG bị bán ròng nhiều nhất trên Hose, tương ứng 44,92 tỷ và 37,24 tỷ VND

    TIN TỨC NỔI BẬT.

    · Quý I, SAB đạt doanh thu 7.306 tỷ đồng, tăng 23,7%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.171 tỷ đồng, tăng 27,1%.

    · AAA vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu tăng 76,4% đạt gần 4.028 tỷ đồng. Lãi ròng tăng hơn 17%, đạt 88,1 tỷ đồng.

    · REE vừa đưa ra Nghị quyết phát hành gần 46,4 triệu cổ phiếu để trả số cổ tức năm 2021 còn lại theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 18/5.

    · Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp tính đến 20/4 đạt trên 10,8 tỷ USD, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký giảm kể từ đầu năm.

    · Theo thông tin từ phiên họp sáng 27/4 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, doanh thu kinh tế số quý 1/2022 đạt khoảng 53 tỷ USD.

    · Khoảng 22.000 tỷ USD thương mại hàng hóa toàn cầu có thể đối mặt với gián đoạn trong nhiều tháng. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng biện pháp chống dịch. Theo Bloomberg, cách chống dịch gắt gao của Trung Quốc sẽ khiến các chuỗi cung ứng từ châu Á, châu Âu đến Mỹ rơi vào cảnh hỗn loạn.
    --- Gộp bài viết, 28/04/2022, Bài cũ: 28/04/2022 ---
    [​IMG]
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  3. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    311
    Bản tin 28.04.2022 - Giao dịch cân bằng trước kỳ nghỉ lễ
    Góc nhìn thị trường ngày 28/04/2022
    [​IMG]
    Thị trường giao dịch trong trạng thái cân bằng trong phiên giao dịch hôm nay với vài lần trồi sụt quanh mức tham chiếu. VNIndex kết thúc phiên ở 1350.99 điểm -2.78 điểm vs VN30 kết phiên ở 1400.88 điểm – 1.15 điểm với thanh khoản giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Mức độ lan tỏa của thị trường ở trạng thái cân bằng và tích cực với 49% cổ phiếu tăng giá; 14% tham chiếu và 37% giảm giá.

    Hoạt động giao dịch diễn ra trầm lắng và khối ngoại bán ròng hơn 300 tỷ trên sàn HOSE chủ yếu tập trung vào VHM, DGC. Theo chúng tôi điều này là khá bình thường khi thị trường đang ở gần kỳ nghỉ Lễ và tâm lý các nhà đầu tư đang ở trạng thái lưỡng lự khó ra quyết định sau chuỗi phiên tăng, giảm vừa qua. Dựa trên các thống kê chúng tôi thấy trong vòng T+3, T+5 vừa qua nhiều cổ phiếu đã có mức lãi trở lại cho người mua cổ phiếu và đây là điều tích cực. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu có mức lãi 20-30% tập trung vào nhóm vốn hóa nhỏ, có tính đầu cơ cao và đã giảm sâu thời gian qua. Một số cổ phiếu vốn hóa tầm trung có mức sinh lời 10-20%. Trong khi đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn có mức sinh lời <10% hoặc đi ngang. Điều này ít nhất cũng cho thấy dòng tiền đang tích cực trở lại và khi các hoạt động giao dịch có lãi tâm lý thị trường sẽ dần được cải thiện cũng như lan tỏa sang các nhóm ngành khác.

    Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn đang trong quá trình nỗ lực tạo đáy và phiên giao dịch ngày mai lượng hàng bắt đáy lớn sẽ về tài khoản giao dịch. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì các phiên T+3 của lượng hàng bắt đáy với KLGD lớn nếu được chốt lời thoải mái và hấp thụ để tăng giá ở cuối phiên sẽ là tín hiệu xác nhận đáy tạm thời và mở ra triển vọng hồi phục ngắn hạn cho thị trường sau kỳ nghĩ Lễ.

    Nhận định Dòng cổ phiếu nổi bật:

    Ø Nhóm cổ phiếu ngành BĐS – KCN ghi nhận sự phục hồi trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, đà tăng của nhóm ngành này vẫn rất yếu nếu so với xu hướng giảm trước đó ở một số cổ phiếu

    Ø Nhóm cổ phiếu ngành xây dựng tiếp tục ghi nhận phiên phục hồi nhưng đà tăng đã có sự phân hóa giữa các cổ phiếu

    Diễn biến dòng tiền:

    Thanh khoản giao dịch toàn thị trường duy trì mức thấp do áp lực nghỉ lễ, Độ rộng thị trường trong phiên hôm nay nghiêng về đà tăng giá

    Ø Nhóm cổ phiếu ngành BĐS - KCN phục hồi với LHG (+6,9%), TIP (+6,9%) và BCM (+6,1%).

    Ø Nhóm cổ phiếu ngành xây dựng phục hồi với HUT (+4,9%), C4G (+3,8%) và G36 (+3,8%)

    Nhóm vốn hóa lớn:

    Ø Nhóm vốn hóa lớn phân hóa trong phiên hôm nay. Các mã giúp thị trường tăng điểm là BCM, HPG và VPB. Ngược lại, GAS, MSN và SAB làm thị trường giảm điểm nhiều nhất.

    Ø Khối ngoại bán ròng 310 tỷ đồng đồng trên hai sàn HSX và HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên hose là HPG và NLG với giá trị lần lượt là 120,97 tỷ đồng và 72,35 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VHM và DGC bị bán ròng nhiều nhất trên Hose, tương ứng 213,4 tỷ và 61,42 tỷ VND

    TIN TỨC NỔI BẬT.

    · Kết thúc quý I, OIL ghi nhận 17.800 tỷ đồng doanh thu và 295 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt là 50% và 43% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc quý I, doanh thu đạt 40% còn lợi nhuận hoàn thành 59% kế hoạch năm.

    · MSN vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.189 tỷ đồng, giảm 8,9% so với mức 19.977 tỷ đồng của quý I/2021 do tác động của việc ngừng hợp nhất thức ăn chăn nuôi. Lãi sau thuế của Masan Group tăng 452,5%, lên 1.895 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.596 tỷ đồng, gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

    · Quý I năm 2022, MBB báo lãi trước thuế gần 5,910 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh của MB trong quý 1 khởi sắc hơn cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần tăng 41%, thu được hơn 8,385 tỷ đồng.

    · IMF dự báo sản lượng kinh tế trên các thị trường mới nổi sẽ tăng 3,8% trong năm nay và 4,4% vào năm 2023. Đây là những con số đã được điều chỉnh giảm mạnh vào năm ngoái và thấp hơn mức trung bình 5% hàng năm trong thập kỷ trước khi Covid-19 xuất hiện.

    · Theo báo cáo mới được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm 26/4, giá nhiên liệu và thực phẩm toàn cầu sẽ tăng mạnh trong năm nay bởi những cú sốc do xung đột Nga - Ukraine. Điều này có thể khiến gánh nặng lạm phát trên thế giới phình to. Theo WB, giá năng lượng sẽ tăng 50,5% trong năm nay so với năm 2021, sau khi tăng gần gấp đôi vào năm ngoái. Đến năm 2023, giá năng lượng có thể giảm 12,4%
    --- Gộp bài viết, 29/04/2022, Bài cũ: 29/04/2022 ---
    [​IMG]

Chia sẻ trang này