1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Bản tin thị trường chứng khoán 24/7 cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhobro, 21/12/2022.

43 người đang online, trong đó có 17 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 87158 lượt đọc và 265 bài trả lời
  1. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 07/06/2023

    Hôm nay thị trường bắt đầu có áp lực chốt lời và xuất hiện rung lắc trong phiên chiều nhưng Vnindex kết phiên vẫn giữ được sắc xanh tại 1109.54đ (+1.23đ) và Vn30 đóng cửa ở 1105.68đ (+3.36đ).
    Thanh khoản hôm nay gia tăng lên 18,083 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại trở lại bán ròng 163 tỷ trên HSX tập trung tại VNM, ST8, HCM, FUEVFVND, MSN, … trong khi mua VHM, SSI, GEX, KBC, KDH, VND, …
    Hôm nay sắc xanh vẫn chiếm đa số trên HSX với 241 mã tăng (19 mã trần) và 134 mã đỏ (3 mã sàn).
    Dòng tiền hôm nay luân chuyển sang kéo dòng BĐS và xây dựng.
    BĐS có NVL, HPX, PDR tăng trần cùng ITA, DRH, LDG, NDN, IJC, CEO, NLG, DIG, … tăng mạnh
    Xây dựng có HBC, FCN, HHV, HT1, VCG, … tăng tốt.
    Bank và chứng hôm nay phân hóa nhưng không biến động mạnh ngoại trừ TVS, VIX.
    Dòng thép tiếp tục bùng nổ với các mã VGS, POM, HSG, HPG, TLH, SMC, NKG.
    Penny tiếp tục tăng mạnh với PLP, YEG, HSL, EVG, TNT, QCG, …
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là HPG, MSN, NVL, BCM, VHM, GEX, …
    VOS hôm nay được báo chốt lời khi vượt 13.
    Mặc dù điểm số không tăng nhiều nhưng dòng tiền luân chuyển lại về midcaps và penny để tiếp tục kéo khi bank, chứng tạm thời nghỉ chân. Dư địa tăng vẫn còn nhưng không nhiều khi Vnindex sắp chạm tới 1120đ. Hiện tại nhiều mã đã đi vào vùng quá mua báo hiệu rủi ro tăng lên cho nên việc mua đuổi không được khuyến kích trừ những mã đã chốt và chỉnh về điểm mua đẹp. Chúng ta sẽ chờ đợi phản ứng của thị trường khi chạm vùng kháng cự.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  2. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 08/06/2023

    Vnindex hôm nay tăng về đầu phiên nhưng gặp áp lực bán mạnh trong phiên chiều khi sắp tiệm cận vùng đỉnh cũ ở 1120đ khiến chỉ số đóng cửa thấp nhất phiên tại 1101.32đ (-8.22đ) và Vn30 đóng cửa ở 1092.46đ (-13.22đ).
    NĐT ồ ạt chốt lời đẩy thanh khoản HSX lên cao kỷ lục với 23,689 tỷ.
    Khối ngoại bán ròng 313 tỷ trên HSX tập trung ở VNM, GEX, HCM, LPB, POW, … trong khi mua ròng VHM, VIX, VCB, HPG, VND, …
    Sắc đỏ chiếm đa số trên HSX với 269 mã giảm (2 mã sàn) trong khi chỉ có 139 mã tăng (20 mã trần).
    Các dòng dẫn dắt là ngân hàng, bđs, chứng khoán đều đa phần chìm trong sắc đỏ. Thậm chí rất nhiều mã giảm sâu trên 3%.
    Chỉ còn rất ít mã giữ đc sắc xanh như TVB, TVS, VCB hay LDG, HPX, PDR, VHM, TIP, VGC.
    Các nhóm ngành khác như xây dựng, bán lẻ, dệt may, dầu khí, … đều bị ảnh hưởng.
    Dòng thép có POM vẫn trần và HPG giữ được sắc xanh.
    Thủy sản cũng đa phần giữ được sắc xanh và có ACL trần.
    Penny có nhiều mã vẫn đóng trần như LGL, PHC, TDG, QCG, TDH, THI, TNT, HSL, …
    Midcaps có ít mã tăng như PSH, ASM, BMP, BCG, HAX, CTF, QTP, SKG, …
    Vốn hóa lớn hôm nay có VCB đỡ điểm cho thị trường trong khi HPG, DHG, HVN, VGC, VHM đóng góp không đáng kể.
    Sáng nay kịp báo chốt lời GEX, VGC, VPG được giá cao.
    Như đã nhận định từ các phiên trước là Vnindex đã đi vào vùng quá mua khiến rủi ro điều chỉnh tăng cao nên việc mua đuổi không được khuyến khích. Các cổ phiếu tăng nóng bị chốt lời là điều không thể tránh khỏi, điều đó tạo nên làn sóng bán tháo khiến thị trường điều chỉnh. Trước mắt Vnindex sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1100đ, thủng vùng này sẽ về 1080đ. Giai đoạn này chỉ canh mua lại các mã đã chốt lời khi về điểm mua đẹp.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  3. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    **Nhận định thị trường ngày 09/06/2023**

    Phiên hôm nay thị trường rung lắc sau 14h khi dòng bđs gặp áp lực bán mạnh nhưng đã nhanh chóng hồi phục. Vnindex đóng cửa cao nhất phiên 1107.53đ (+6.21đ) và Vn30 đóng cửa ở 1100.85đ (+8.39đ).
    Thanh khoản trên HSX tiếp tục duy trì ở mức cao hơn trung bình với giá trị 16,527 tỷ.
    Khối ngoại quay lại mua ròng nhẹ 45 tỷ trên HSX tập trung ở VND, SSI, STB, HDG, VHM, … trong khi vẫn bán ròng CTG, GEX, VNM, TPB, VPB, …
    Số mã xanh và đỏ trên HSX hôm nay cân bằng khi 190 mã tăng (8 mã trần) và 191 mã giảm (3 mã sàn).
    Dòng chứng khoán hôm nay là ngôi sao khi hồi phục nhanh chóng với sự dẫn dắt của VND, VIX, SSI, SHS, CTS, …
    Dòng bank hồi phục với nhiều mã tăng tốt và đóng cửa cao gần nhất phiên như LPB, NVB, MSB, VIB, TCB, …
    Nhóm BĐS phân hóa khi HDG, PDR, NVL, HDC, LDG tăng còn NTL, HPX, NDN, DRH, NHA giảm.
    Dòng bán lẻ, mía đường, thép, dược đóng cửa đồng thuận trong sắc xanh.
    Midcaps có BMP, SKG, PSH, HAH, PPC, GMD, DCM, FIT, … tăng tốt.
    Vốn hóa lớn có DGC, DHG, GEX, MSN, TCB, … tăng mạnh kéo thị trường.
    Phiên cuối tuần như vậy là đã thành công khi Vnindex giữ được vùng 1100đ, phần nào giúp NĐT ổn định tâm lý sau phiên giảm điểm hôm qua. Tuần này thanh khoản tăng cao kỷ lục kể từ đầu năm cho thấy thị trường đang rất sôi động, tuy nhiên NĐT hạn chế tâm lý đua mua trong giai đoạn này. Hiện tại Vnindex đang dao động trong vùng 1095 - 1120đ, để có thể yên tâm giải ngân trở lại vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận trong tuần sau.
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    [​IMG]
  4. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 12/06/2023

    Thị trường trong cuối phiên sáng và đầu phiên chiều rung lắc do NĐT lo sợ áp lực bán mạnh khi lượng cổ phiếu phiên tỷ đô hôm thứ 5 tuần trước về tài khoản nhưng việc đó đã không xảy ra và Vnindex nhanh chóng hồi phục đồng thời đóng cửa cao nhất phiên tại 1116.02đ (+8.49đ) cùng với Vn30 đóng cửa ở 1109.63đ (+8.78đ).
    Thanh khoản hôm nay tụt giảm về mức trung bình với giá trị 15,267 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ 64 tỷ trên HSX tập trung ở FUEVFVND, SSI, KBC, HPG, HDG, … trong khi bán ròng GEX, CTG, VIX, VNM, HCM, …
    Số mã xanh chiếm đa số trên HSX với 241 mã tăng (21 mã trần) và 143 mã giảm (0 mã sàn).
    Dòng bán lẻ thể hiện sức mạnh từ sớm và đóng cửa tăng rất mạnh với DGW, FRT, PET, MWG, MSN.
    BĐS khu công nghiệp cũng tăng tốt với IDC, D2D, ITA, BCM, TIP.
    Dòng BĐS phân hóa khi PDR, DRH, HDG, DPG tăng trong khi DIG, CEO, HPX, … giảm
    Bank, chứng hồi phục với các mã PGB, EIB, KLB cùng SBS, SHS.
    Ngoài ra Midcaps có CTD, ASM, HBC, GIL, HAX, PPC, VHC, VCG, QTP, … tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là VNM, VIC, MSN, SAB, VCB, MWG, …
    Hôm nay Vnindex đã vượt qua mức điểm cao nhất của phiên thứ 5 tuần trước cho thấy xu hướng tăng của thị trường chưa thay đổi. Con đường lên 1200 sẽ còn nhiều rung lắc, NĐT canh chốt nếu các mã kéo mạnh và chờ rung lắc mua lại sau. Tuần này có sự kiện đáo hạn phái sinh và cơ cấu quỹ etf cần chú ý.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
    RelaMua thích bài này.
  5. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 13/06/2023

    Vnindex hôm nay kéo cuối phiên, vượt vùng 1120 và đạt mốc cao nhất kể từ đầu năm, đóng cửa ở 1122.46đ (+6.44đ) trong khi Vn30 đóng cửa ở 1115.39đ (+5.76đ).
    Thanh khoản hôm nay gia tăng lên cao hơn mức trung bình với 17,439 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại gia tăng mua ròng 177 tỷ trên HSX tập trung ở HPG, MSN, EIB, HSG, SSI, … trong khi bán VNM, VPB, BCM, VRE, PC1, …
    Số mã xanh tiếp tục chiếm đa số trên HSX với 233 mã tăng (27 mã trần) và 145 mã giảm (0 mã sàn).
    Dòng thép hôm nay tăng mạnh ngay từ đầu phiên với SMC, NKG, HSG, HPG, TLH, VGS.
    Dòng BĐS có NVL, HPX trần cùng DIG, NHA, VHM, HQC, NDN, … tăng tốt.
    Chứng có VIG, CSI, SBS, SHS, PSI, CTS, … tăng tốt.
    Bank phân hóa khi VAB, KLB, BID, VCB, HDB tăng trong khi PGB, LPB, TPB, VPB, VIB giảm.
    Midcaps có FIT, ITA, TCM, CTR, VGT, BMP, … tăng tốt.
    Penny vẫn có nhiều mã tăng trần như DXV, HVX, PTC, AAT, BKG, DAG, LGL, PHC, …
    Các mã vốn hóa lớn kéo thị trường là VCB, BID, họ Vin, HPG, NVL.
    TLH hôm nay được báo quanh giá 7 hôm nay đã đc báo chốt lời.
    Mặc dù dòng thép hay BĐS tăng từ đầu phiên nhưng không đủ sức lan tỏa nên thị trường cả phiên gần như lình xình, chỉ tới cuối phiên khi bank hồi và kéo các mã vốn hóa lớn như VIC, VHM, … mới đủ sức đưa Vnindex vượt 1120đ. Về mặt điểm số Vnindex đã vượt kháng cự nhưng thị trường vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện rung lắc, NĐT có thể tranh thủ để mua lại các mã đã bán. Mục tiêu của Vnindex vẫn là 1160-1200đ, hỗ trợ gần nhất là 1100đ.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  6. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 14/06/2023

    Thị trường hôm nay tăng mạnh đầu phiên nhưng dần suy yếu về cuối phiên, Vnindex đóng cửa thấp nhất phiên ở 1117.42đ (-5.04đ) và Vn30 đóng cửa ở 1110.60 (-4.79đ).
    Thanh khoản hôm nay xấp xỉ phiên hôm qua với giá trị 17,131 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại mua ròng mạnh 604 tỷ trên HSX trong phiên thị trường giảm sâu tập trung ở HPG, SSI, VND, CTG, MSN, … và bán ròng VNM, VPB, CII, TPB, VCB …
    Thị trường chìm trong sắc đỏ với 280 mã giảm (8 mã sàn) và 126 mã tăng (5 mã trần) trên HSX.
    Dòng bank hôm nay tăng mạnh ở đầu phiên nhưng không duy trì sắc xanh được tới cuối phiên ngoại trừ SHB, NVB, NAB, CTG, VPB còn tăng nhẹ.
    Các nhóm ngành BĐS, chứng khoán, xây dựng, dầu khí, … đa phần đều chìm trong sắc đỏ.
    Midcaps lác đác còn VCS, VSC, TCM, QTP, NLG tăng tốt.
    Penny vẫn có DXV, AGM, HVX, EMC tăng mạnh trong khi nhiều mã quay đầu giảm như EVG, DLG, TLD, HSL, TNT, QCG, …
    Vốn hóa lớn hôm nay có dòng bank như CTG, VPB, SHB, VCB và VHM, GAS đỡ chỉ số trong khi MBB, GVR, BID, HPG, MWG, VIC kéo giảm điểm.
    Sáng nay kịp báo chốt lời FIT vùng giá 7 khi đủ target.
    Sau 3 phiên hồi phục thì Vnindex hôm nay có phiên điều chỉnh lại về dưới 1120đ. Dòng tiền đầu cơ đã có dấu hiệu chốt lời khi nhiều cổ phiếu đầu cơ đã tăng nóng đảo chiều và thậm chí giảm sàn. Dòng bank thất bại trong việc kéo thị trường cho thấy cần thêm thời gian để thu hút dòng tiền. Dự báo dòng tiền đầu cơ sẽ sớm quay trở lại các mã cơ bản và bluechips, khi đó Vnindex sẽ tiếp tục hành trình lên 1200. Vài phiên tới vẫn sẽ tiếp tục có rung lắc khi mai đáo hạn phái sinh và thứ 6 ETF cơ cấu danh mục, NĐT tạm thời quan sát thêm tình hình.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
    thien_y thích bài này.
  7. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 15/06/2023

    Phiên đáo hạn phái sinh có rung lắc sau 14h nhưng đóng cửa gần như không thay đổi khi Vnindex kết phiên ở 1116.97đ (-0.45đ) và Vn30 đóng cửa ở 1108.57đ (-2.03đ).
    Thanh khoản hôm nay sụt giảm còn 13,265 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại tiếp tục mua ròng 398 tỷ trên HSX tập trung ở HPG, VND, VHM, EIB, HSG, … và bán ròng VNM, CTG, DPM, PLX, BCM, …
    Số mã đỏ hôm nay vẫn chiếm đa số trên HSX với 261 mã giảm (10 mã sàn) và 151 mã tăng (6 mã trần).
    Dòng ngân hàng hôm nay không có biến động nhiều.
    Chứng khoán có VDS tăng trần còn các mã lớn như VND, SSI, HCM xanh nhẹ.
    BĐS có PDR, IJC, CII, DRH, VGC, NLG tăng nhẹ.
    Dầu khí hôm nay bùng nổ với PVB, PVS, PVC, PVD tăng mạnh với vol lớn.
    Ngoài ra midcaps có DBC tăng trần, PLC, LSS, HAG, NBB, BMP, FCN, C32, … tăng tốt.
    Penny có nhiều mã tiếp tục giảm sàn như LGL, RDP, TGG, TSC, TDH, QCG, …
    Các mã vốn hóa lớn đỡ điểm cho thị trường là VCB, GAS, CTG, GVR, PVD, VND.
    Sau phiên giảm hôm qua thì hôm nay thị trường gần như đi ngang. Vnindex tạo thành cây nến Doji cho thấy tạm thời lực mua bán đang cân bằng tại vùng này. Nếu dòng tiền không sớm quay trở lại thì Vnindex rất có thể quay lại vùng 1090-1100đ. Trong giai đoạn này chỉ canh mua khi rung lắc, các mã đã chốt được giá cao sẽ được báo mua lại.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  8. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 16/06/2023

    Thị trường hôm nay mở cửa tăng vào phiên sáng và đầu phiên chiều nhưng sau đó gặp áp lực chốt lời và quỹ ETF cơ cấu danh mục đẩy điểm số giảm đỏ, Vnindex kết phiên ở 1115.22đ (-1.75đ) và Vn30 đóng cửa ở 1109.06đ (+0.49đ).
    Thanh khoản hôm nay được đẩy lên mức cao nhờ sự bùng nổ của dòng chứng khoán với giá trị 22,425 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng 466 tỷ trên HSX tập trung ở VND, HPG, STB, EIB, NLG, … và bán ròng VNM, TPB, CTG, NVL, VRE, …
    Thị trường đóng cửa chìm trong sắc đỏ với 258 mã giảm (9 mã sàn) trên HSX trong khi chỉ có 170 mã tăng (3 mã trần).
    Dòng chứng khoán hôm nay bùng nổ trong phiên với nhiều mã tăng trần nhưng gặp áp lực chốt lời về cuối phiên đẩy giá đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ cho thấy áp lực cung của dòng này rất lớn.
    SSI và VND đã kịp báo bán dần ở đầu phiên chiều.
    Ngân hàng hôm nay có STB bùng nổ khi có lúc gần trần và đóng cửa tăng 4%.
    BĐS phân hóa khi HDC, NTL, IDJ, DIG, CKG đóng cửa tăng nhẹ trong khi HPX, PDR, NVL, NHA, LDG, … chìm trong sắc đỏ và đặc biệt ITA sàn với thông tin vào diện kiểm soát.
    Các dòng dầu khí, thủy sản, bán lẻ, dệt may, … cũng đa phần chìm trong sắc đỏ.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là VCB, STB, HPG, BCM, SSI.
    Vnindex kết tuần tạo thành cây nến Doji cho thấy thị trường đang gặp áp lực chốt lời ngắn hạn và điểm số vẫn dao động trong vùng 1120 +/- 10đ. Trong tuần qua dòng bank và chứng đã rục rịch quay trở lại lead thị trường nhưng chưa thành công, nếu các dòng này không sớm thể hiện sức mạnh thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao. Hỗ trợ của Vnindex quanh vùng 1090-1100đ. NĐT cần tỉnh táo và hạn chế mua đuổi trong giai đoạn này.
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    [​IMG]
  9. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    **Nhận định thị trường ngày 19/06/2023**

    Tiếp nối đà giảm của phiên thứ 6 tuần trước, phiên đầu tuần tiếp tục giảm điểm. Vnindex đóng cửa gần thấp nhất phiên tại 1105.4đ (-9.82đ) còn Vn30 đóng cửa tại 1098.94đ (-10.12đ).
    Thanh khoản hôm nay về dưới mức trung bình với giá trị 14,317 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại quay đầu bán ròng 107 tỷ trên HSX, tập trung bán mạnh nhất ở NVL, tiếp theo là VNM, VCB, VIC, HDB, … trong khi mua ròng VCI, SSI, HPG cùng các chứng chỉ quỹ như FUEVFVND, FUESSVFL, FUEKIVFS.
    Hôm nay thị trường chìm trong sắc đỏ với 315 mã giảm điểm (20 mã sàn) và 113 mã tăng (3 mã trần) trên HSX.
    Dòng bank lác đác xanh nhẹ tại SHB, TPB, CTG, NAB.
    BĐS phân hóa mạnh khi DIG, DXG, HDG, VGC, KBC, … tăng còn IDJ, NHA, NVL, DRH, ITA, … giảm mạnh
    Nhóm chứng khoán có VCI, CTS, VDS, BSI, TVS duy trì đà tăng tốt.
    Nhóm Midcaps hôm nay có LCG, DGW, DBC, VCG, LSS, SBT, … tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là SAB, VCI, SHB, VGC, CTG, SSI nhưng không đáng kể trong khi VCB, VIC, VHM, MSN, BID, NVL kéo giảm điểm mạnh.
    Như vậy Vnindex đã vượt qua vùng kháng cự 1120đ nhưng không giữ được lâu khi gặp áp lực bán mạnh tại vùng này. Phiên hôm nay là 1 cây nến giảm điểm gần như tuyệt đối, Vnindex sẽ sớm kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ quanh 1095đ. Chúng ta sẽ canh mua lại khi Vnindex về gần vùng hỗ trợ.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  10. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 20/06/2023

    Thị trường hôm nay tăng về cuối phiên, Vnindex đóng cửa cao nhất phiên tại 1111.72đ (+6.32đ) và Vn30 đóng cửa ở 1104.27đ (+5.33đ).
    Thanh khoản tiếp tục sụt giảm còn 13,612 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng 408 tỷ trên HSX tập trung ở VNM, SSI, VCB, STB, VPB, … và mua ròng nhẹ HPG, KBC, FUEKIVFS, DXG, HDG, …
    Sắc xanh hôm nay bao trùm HSX với 298 mã tăng (9 mã trần) và 127 mã giảm (1 mã sàn).
    Các dòng tăng mạnh nhất hôm nay là BĐS, BĐS khu công nghiệp và đầu tư công.
    BĐS có CII, NTL, LDG, NHA, PDR, DXG, HPX, DRH, … tăng mạnh
    BĐS khu công nghiệp có VGC, GVR, KBC tăng trên 3%
    Nhóm đầu tư công kéo cuối phiên với HHV, BCC, FCN, VCG, KSB, PLC, …
    Các dòng dệt may, dầu khí, bán lẻ, mía đường, thép, thủy sản, chứng khoán, … đều có sắc xanh bao phủ.
    Midcaps hôm nay có VTP, FIT, ASM, NKG, PET, FTS, BCG, … tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là GVR, CTG, GAS, HPG, MWG, BCM.
    Phiên hôm nay tạm thời chấm dứt đà giảm điểm của thị trường nhưng khối lượng còn thấp cho nên chưa thể kỳ vọng thị trường quay trở lại xu hướng tăng mạnh. Ngắn hạn xu hướng của thị trường sẽ là đi ngang với các phiên tăng giảm đan xen, chiến lược vẫn là canh mua trong những phiên điều chỉnh, hạn chế mua đuổi giá cao. Mục tiêu trung hạn của Vnindex vẫn là hướng tới vùng 1200 - 1250đ.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này