1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Bản tin thị trường chứng khoán 24/7 cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhobro, 21/12/2022.

43 người đang online, trong đó có 17 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 87158 lượt đọc và 265 bài trả lời
  1. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 21/06/2023

    Thị trường hôm nay tiếp tục tăng mạnh về cuối phiên. Vnindex đóng cửa cao nhất phiên tại 1118.46đ (+6.74đ) và Vn30 đóng cửa ở 1112.07đ (+7.8đ).
    Thanh khoản hôm nay gia tăng về mức trung bình 20 phiên với giá trị 17,520 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại mua ròng nhẹ 37 tỷ trên HSX, tập trung ở HPG, STB, SSI, GEX, FRT, … và bán ròng VNM, TPB, VCB, CTG, VHM, …
    Sắc xanh tiếp tục bao phủ thị trường với 323 mã tăng (14 mã trần) trên HSX trong khi chỉ có 108 mã giảm (2 mã sàn).
    Các nhóm ngành BĐS, Đầu tư công, chứng khoán, thép, dầu khí, thủy sản, … đều tăng
    BĐS có DRH, IDJ, DPG, HDG, NHA, CII, GVR, TIP, KBC, … tăng
    Nhóm đầu tư công có BCC, KSB, HT1, FCN, PLC, CTD, … bùng nổ với đà tăng mạnh.
    Dòng thép hưởng ứng với các mã NKG, TLH, HPG, SMC, HSG.
    Dòng chứng tăng mạnh ngay từ đầu phiên với các mã CTS, AGR, SBS, VIX, HCM, ORS, FTS, … tăng trên 3%
    Dòng ngân hàng chỉ tăng nhẹ với LPB, TCB, MBB, TPB tăng quanh 1%.
    Ngoài ra midcaps hôm nay có FRT, VTP, PSH, HAX, SGP, SKG, TCM, … cũng tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là HPG, GVR, VNM, VIC, MSN.
    NTL hôm nay được báo bán ở 25.6 và CTS bán bớt 1 phần khi vượt 21.
    Thị trường hôm nay tiếp tục cho tín hiệu tích cực với 1 cây nến xanh và khối lượng tăng cao. Vnindex đang quay trở lại vùng kháng cự 1120đ, cần thêm phiên mai tăng tốt trên 5-7đ để xác nhận vượt hoàn toàn vùng này. Chiến lược vẫn là canh mua khi điều chỉnh và chốt lời khi đạt target.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  2. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 22/06/2023

    Thị trường hôm nay mở gap tăng từ sớm nhưng lại gặp áp lực bán nên tạo thành cây nến Doji thân nhỏ. Vnindex đóng cửa ở 1125.3đ (+6.84đ) và Vn30 đóng cửa ở 1117.6đ (+5.53đ).
    Thanh khoản vẫn quanh mức trung bình với giá trị 18,638 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại hôm nay trở lại bán ròng 416 tỷ trên HSX do giao dịch bán thỏa thuận VHM, ngoài ra còn bán TPB, VNM, NLG, GAS, … và mua ròng HPG, STB, CTG, SSI, DBC, …
    Sắc xanh vẫn bao phủ thị trường với 314 mã tăng (9 mã trần) và 114 mã giảm (1 mã sàn) trên HSX.
    Dòng BĐS hôm nay tăng từ sớm với sự dẫn dắt của DIG, DXG, CEO, KDH, VHM, IJC, …
    Thủy sản tăng tốt với VHC, ACL, ANV, IDI.
    Hóa chất có CSV, SFG, LAS, DCM, DGC, DPM, BFC, DDV tăng đẹp
    Các dòng ngân hàng, chứng khoán, thép, dầu khí, dệt may, vận tải, … tăng nhẹ.
    Ngoài ra midcaps có NBB, NT2, QTP, AAA, TNG, SGP, PAN, VTP, … tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn đóng góp vào mức tăng của thị trường là VHM, BID, VCB, HPG, CTG, VNM.
    HHV hôm nay được báo bán dần khi đã đủ target.
    Vnindex hôm nay tạo thành cây nến Doji cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng. Việc thiếu vắng dòng bank dẫn dắt sẽ rất khó cho thị trường vươn tới vùng cao hơn cho nên về mặt điểm số có thể sẽ xuất hiện điều chỉnh còn với từng dòng cổ phiếu riêng lẻ thì vẫn có dư địa tăng. Nếu Vnindex xuất hiện điều chỉnh về dưới 1120đ là cơ hội để mua, khuyến nghị cụ thể được cập nhật trong room Khuyến nghị KH.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  3. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 23/06/2023

    Thị trường hôm nay tiếp tục rung lắc nhẹ nhưng lại kéo cuối phiên giúp Vnindex đóng cửa gần cao nhất phiên ở 1129.38đ (+4.08đ) và Vn30 đóng cửa ở 1126.76đ (+9.16đ).
    Thanh khoản hôm nay nhỉnh hơn hôm qua một chút với giá trị 18,193 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại bán ròng nhẹ 41 tỷ trên HSX tập trung ở VPB, BIC, TPB, STB, NLG, … và mua ròng HPG, VHM, KDH, FRT, PVD, …
    Số mã xanh và đỏ trên HSX hôm nay khá cân bằng với 235 mã tăng (10 mã trần) và 200 mã giảm (2 mã giảm).
    Dòng tiền hôm nay tập trung kéo Vn30 với các mã VNM, VPB, HPG, BVH, MBB, MSN, ACB.
    Dòng bank ngoài VPB có NAB, SSB, MBB, ACB, VIB, LPB tăng nhẹ.
    Chứng khoán có vài mã như AGR, VIX, APG, APS tăng mạnh còn lại không biến động nhiều.
    Thép hôm nay tiếp tục kéo các mã NKG, HPG, VGS.
    Ngoài ra Midcaps có CTD, PAN, KSB, BMP, VHC, CTR, FRT, … tăng.
    Penny vẫn có nhiều mã tăng trần như VPH, LGL, PTL, QCG, TDG, TDH, …
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là VNM, VPB, HPG, BID, MSN, MBB.
    KSB hôm nay được báo bán dần khi vượt 30.
    Phiên cuối tuần đóng cửa như vậy là tạm ổn. Nến tuần của Vnindex là 1 cây nến có chân nhưng vẫn tăng điểm cao nhất tuần. Điểm trừ duy nhất là khối lượng tuần này đã sụt giảm so với 2 tuần trước. Trước mắt Vnindex vẫn hướng tới 1140đ và xa hơn là 1200đ tuy nhiên rủi ro rung lắc luôn thường trực, chỉ mua hàng có sẵn khi điều chỉnh. Chiến lược cụ thể cho tuần sau sẽ được đưa ra vào cuối tuần.
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    [​IMG]
    thien_y thích bài này.
  4. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 26/06/2023

    Thị trường hôm nay rung lắc mạnh, nhiều mã đã có lúc chạm sàn nhưng lại hồi phục mạnh mẽ về phiên chiều. Vnindex đóng cửa cao gần nhất phiên tại 1132.03đ (+2.65đ) và Vn30 đóng cửa ở 1131.23đ (+4.47đ).
    Thanh khoản trên HSX trở lại mức cao với giá trị 20,376 tỷ.
    Khối ngoại tiếp tục bán ròng 449 tỷ trên HSX, tập trung ở VNM, VRE, VPB, VND, SSI, … và mua ròng VHM, GEX, FRT, PNJ, HPG, …
    Hôm nay sắc đỏ chiếm đa số trên HSX với 258 mã giảm (7 mã sàn) và 165 mã tăng (4 mã trần).
    Dòng chứng khoán hôm nay giảm sâu với APS giảm sàn, VIX gần sàn trong khi đó CTS, AGR, VCI lại hồi phục mạnh về cuối phiên.
    Bank phân hóa với NAB, ACB, TCB, OCB tăng trong khi PGB, SGB, STB, MSB, LPB, TPB giảm.
    BĐS có NVL, LDG, , HPX, HDG, DIG, IJC, CII duy trì được sắc xanh trong khi IDJ, NHA, HQC, DRH giảm sâu.
    BĐS kcn có KBC, GVR, NTC, IDC tăng khá đẹp.
    Dòng bán lẻ tăng rất đồng đều với PET, DGW, MWG, FRT.
    Midcaps hôm nay cũng có BMP, LTG, DRC, DBC, TAR, SKG, DPM, DPR, VCG, … tăng khá tốt.
    Các mã vốn hóa lớn đỡ điểm cho thị trường là VNM, GVR, MWG, GAS, TCB, ACB.
    Thị trường hôm nay khá khỏe khi chỉ chỉnh trong phiên, Vnindex đóng cửa cao gần nhất phiên tạo thành 1 cây nến rút chân cho thấy lực cầu vào bắt vẫn đang lớn. Như vậy xu hướng tăng của thị trường vẫn chưa thay đổi. Nhiều mã đã bán hôm nay chỉnh về MA20 có thể mua lại. Chúng ta sẽ chờ phản ứng của Vnindex ở vùng 1140đ, nếu dòng bank đồng thuận sẽ lên thẳng 1200đ.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
    thien_y thích bài này.
  5. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 27/06/2023

    Thị trường hôm nay giao dịch trong biên độ hẹp, Vnindex tăng nhẹ và đóng cửa ở 1134.33đ (+2.3đ) còn Vn30 đóng cửa ở 1134.41đ (+3.18đ).
    Thanh khoản trên HSX sụt giảm xuống dưới mức trung bình còn 14,682 tỷ.
    Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng 457 tỷ trên HSX, tập trung ở VHM, STB, VNM, VRE, KBC, … và mua ròng HPG, CTG, SSI, FUEKIVFS, FRT, …
    Số mã xanh và đỏ trên HSX khá cân bằng với 221 mã tăng (8 mã trần) và 194 mã giảm (3 mã sàn).
    Dòng vận tải hôm nay bùng nổ khi PVT, PVP, VIP, HAH, VOS, GSP, VTO đều tăng mạnh.
    Dệt may hôm nay cũng tăng tốt với TNG, MSH, VGT, GIL.
    Dòng điện có VSH, HND, GEG, PC1, TBC tăng đẹp.
    Thủy sản có CMX, AGM, ANV, ACL, IDI tăng
    Bank, chứng, bđs hôm nay ko biến động nhiều.
    Midcaps có PSH, ACG, TMS, HBC, BFC, DVN, SGT, STG, … tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn hôm nay tăng giá kéo chỉ số là HPG, VRE, FPT, SSI, DHG, PLX.
    Hôm nay thị trường chững lại sau phiên hồi phục hôm qua, Vnindex tạo thành cây nến Doji thân nhỏ với khối lượng thấp cho thấy tạm thời đang tích lũy. Mai hàng bắt đáy về tài khoản, đồng thời Vnindex sẽ tiệm cận vùng 114xđ có thể sẽ tiếp tục rung lắc. Hiện tại duy trì trạng thái 1 phần tiền mặt trong tài khoản để có thể mua khi rung lắc, đồng thời đảm bảo an toàn nếu xảy ra điều chỉnh.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  6. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 28/06/2023

    Thị trường hôm nay kéo về cuối phiên, Vnindex đóng cửa ở 1138.35đ (+4.02đ), Vn30 đóng cửa ở 1141.12đ (+6.72đ).
    Thanh khoản hôm nay đã cải thiện nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình với giá trị 17,931 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại quay đầu mua ròng nhẹ 74 tỷ trên HSX tập trung ở HPG, VHM, DGW, CTG, FRT, … và bán ròng STB, NLG, KBC, BID, VRE, …
    Số mã xanh và đỏ tren HSX vẫn cân bằng với 201 mã tăng (8 mã trần) và 228 mã giảm (2 mã sàn).
    Dòng bank hôm nay tăng đều và là động lực chính kéo điểm cho thị trường với các mã MBB, BID, SGB, CTG, KLB, SHB, …
    Thủy sản cũng tăng tốt với ANV, ACL, AGM, FMC, IDI.
    Dòng điện hôm nay có REE tăng tốt và HND, POW, QTP tăng nhẹ.
    Dòng chứng tăng giảm đan xen còn dòng BĐS, dầu khí, bán lẻ đa phần giảm.
    Midcaps có BFC, HBC, HAX, CAV, TMS, SKG, VTP, TCM, DBC, TCH, … tăng
    Vốn hóa lớn ngoài bank ra có HPG, NVL, REE kéo điểm cho thị trường.
    HPG và NKG hôm nay được báo chốt lời.
    Thị trường hôm nay tiếp tục có rung lắc và tạo thành cây nến doji cho thấy đang trong quá trình tích lũy. Dòng bank đã bắt đầu có tín hiệu kéo cho thấy thị trường vẫn sẽ đi lên trong nghi ngờ. Tuy nhiên giai đoạn này vẫn phải cẩn trọng, giữ hàng có sẵn và chỉ canh mua khi rung lắc. Thứ 6 là phiên chốt nav nên dự kiến thị trường vẫn sẽ ổn định không có nhiều biến động.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
    thien_y thích bài này.
  7. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 29/06/2023

    Thị trường hôm nay điều chỉnh khá sâu, Vnindex đóng cửa ở mức thấp nhất tại 1125.39đ (-12.96đ), Vn30 đóng cửa tại 1125.29đ (-15.83đ).
    Thanh khoản hôm nay ở mức trung bình với giá trị 17,348 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ 115 tỷ trên HSX tập trung ở HPG, VNM, VHM, CTG, FRT, … và bán ròng DGC, VND, NLG, KBC, VRE, …
    Sắc đỏ bao phủ thị trường với 361 mã giảm (3 mã sàn) và 84 mã tăng (3 mã trần) trên HSX.
    Bank có EIB, VCB, SGB xanh còn lại giảm nhẹ.
    Dòng chứng và BĐS, thép hôm nay giảm khá mạnh. Các nhóm ngành khác như bán lẻ, thủy sản, dệt may, … cũng chìm trong sắc đỏ.
    Nông nghiệp có HAG, HNG, PAN giữ được sắc xanh.
    Thị trường còn lác đác mã tăng như SVC, DTL, TDP, ADS, C47, KSB, FIR, …
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là VCB, VNM, EIB trong khi HPG, BID, VPB, TCB, MSN, MBB kéo giảm điểm.
    Thị trường hôm nay khá xấu khi giảm 1 cây nến đỏ dài và đóng cửa thấp nhất phiên cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Rủi ro điều chỉnh đã được cảnh báo từ vài phiên trước. Nhiều mã cổ phiếu đã được báo chốt lời giúp gia tăng tỷ trọng tiền mặt trong giai đoạn này. Trước mắt Vnindex có hỗ trợ ngắn hạn ở 1120đ, thủng vùng này sẽ về 1100đ. Sẽ có khuyến nghị giải ngân khi Vnindex phản ứng tốt tại vùng hỗ trợ.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  8. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 30/06/2023

    Vnindex kết tuần bằng 1 cây nến đỏ, đóng cửa tại 1120.18đ (-5.21đ) còn Vn30 đóng cửa tại 1123.13đ (-2.16đ).
    Thanh khoản sụt giảm về mức thấp nhất tháng với giá trị 12,621 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại hôm nay gia tăng mua ròng trên HSX 388 tỷ tập trung ở HPG, VHM, SSI, PVD, VHC, … và bán ròng PNJ, VIC, GAS, SAB, POW, …
    Sắc đỏ vẫn tiếp tục chiếm đa số trên HSX với 249 mã giảm (2 mã sàn) và chỉ có 167 mã tăng (2 mã trần).
    Nhóm BĐS KCN, Bán lẻ, Chứng khoán hồi phục với sắc xanh lan tỏa.
    BĐS KCN có D2D, GVR, ITA, NTC, KBC, VGC tăng nhẹ.
    Nhóm bán lẻ có FRT trần còn DGW tăng 3%.
    Dòng chứng khoán có CTS, SHS, SSI, AGR, ORS, VIX hồi phục nhẹ.
    Ngoài ra midcaps có TDP, DRC, BMP, CTF, GEG, DBC, DPR, FMC, PVT, NTL, … tăng
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là HPG, GVR, MWG, GEX, HDB, FRT trong khi VCB, BID, GAS, VIC, VNM, CTG ảnh hưởng chỉ số giảm sâu.
    Phiên hôm nay là phiên kết tuần, kết tháng đồng thời kết thúc quý 2. Tạm thời Vnindex có phản ứng hồi phục khi về hỗ trợ MA 20 tại 1117đ tuy nhiên chưa có sự xác nhận từ thanh khoản. Vì vậy chúng ta cần chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Trong giai đoạn này hãy giữ nguyên vị thế như đã khuyến nghị chờ điểm giải ngân trong tháng mới.
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    [​IMG]
  9. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 03/07/2023

    Đầu tuần khởi động nhẹ nhàng, Vnindex đóng cửa ở 1125.5đ (+5.32đ) và Vn30 kết phiên ở 1123.37đ (+0.24đ).
    Thanh khoản sụt giảm về mức thấp với giá trị 10,794 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng 133 tỷ trên HSX, tập trung ở HPG, SSI, VHM, VHC, SHB, … và bán ròng VPB, PNJ, KBC, POW, DGC, …
    Số mã xanh tạm thời chiếm đa số trên HSX với 253 mã tăng (5 mã trần) và 169 mã giảm (3 mã giảm).
    Dòng phân bón, hóa chất tăng ngay từ đầu phiên nhưng đà tăng sụt giảm về cuối phiên với các mã PSW, DDV, BFC, DCM, DPM.
    Nhóm đầu tư công cũng bùng nổ khá đẹp với các mã KSB, BCC, FCN.
    BĐS KCN hôm nay có GVR, VGC, BCM, KBC tăng.
    Thủy sản hôm nay tăng tốt với sự dẫn dắt của VHC, ACL, CMX, ANV, FMC, IDI.
    BĐS, Thép, Chứng khoán, Ngân hàng tăng giảm đan xen. Bank hôm nay có NAB, SHB, BID tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là BID, VHM, GVR, GAS, BCM, SHB.
    Vnindex kết phiên đầu tuần bằng 1 cây nến Doji với thanh khoản rất thấp cho thấy hiện tại thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, phe mua va phe bán khá cân bằng. Xu hướng ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng, cần chờ thêm tín hiệu để xác định xu hướng tiếp theo. Hỗ trợ ngắn hạn của Vnindex ở 1117đ đã test thành công phiên thứ 6 nhưng vẫn cần 1 cây tăng mạnh với vol lớn bật tăng từ vùng này mới yên tâm được. Khuyến nghị mới sẽ được cập nhật sau.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  10. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 04/07/2023

    Thị trường hôm nay tăng đồng đều ở nhiều nhóm ngành. Vnindex đóng cửa cao gần nhất phiên tại 1132đ (+6.5đ) và Vn30 đóng cửa ở 1128đ (+4.63đ).
    Thanh khoản vẫn ở mức thấp nhưng đã có sự cải thiện với giá trị 14,642 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại quay đầu bán ròng 453 tỷ trên HSX tập trung ở VHM, STB, NLG, HCM, DGC, … và mua ròng các mã SSI, VNM, HPG, VHC, VCI, …
    Sắc xanh hôm nay lan tỏa với 283 mã tăng (8 mã trần) và 120 mã giảm (2 mã sàn) trên HSX.
    Nhóm nông nghiệp tăng mạnh ngay từ đầu phiên với các mã DBC, BAF, HAG, LTG, PAN, …
    Dòng chứng khoán tiếp tục bùng nổ với sự dẫn dắt của VCI, VDS, APS, HCM, AGR, VIX, FTS, CTS, …
    Dòng thép xanh đồng đều với VGS, POM, SMC tăng trên 3%.
    Nhóm dầu khí cũng tăng tốt với PLX, PVB, PVS, PVD đều tăng trên 4%
    BĐS có ITC, NHA, LDG, DIG, IDJ, DXG, NTL, HDG, NVL tăng.
    Bank vẫn phân hóa chỉ có NAB, SHB, KLB tăng trên 2%.
    Ngoài ra Midcaps cũng có FIT, GIL, AGG, STK, CTR, SKG, FRT, FCN, VHC, … tăng tốt
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm thị trường là PLX, VHM, GAS, SSI, VCI, CTG.
    Thị trường hôm nay bắt đầu khởi sắc khi Vnindex kết phiên tăng 6 điểm và thanh khoản cũng tích cực trở lại. Dự báo Vnindex lên 1140 có thể xuất hiện rung lắc nên NĐT có thể canh bán phần Midcaps mua thêm. Nếu đánh thủng hỗ trợ 1120đ thì sẽ về lại 1100, khi đó sẽ có khuyến nghị mua lại phần đã chốt. Trong trường hợp kéo Vnindex thẳng lên 1200 thì sẽ không thể thiếu dòng bank, chúng ta cũng đã có khuyến nghị mua từ lâu. Lựa theo diễn biến của thị trường để chúng ta tùy cơ ứng biến.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này