1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Bản tin thị trường chứng khoán 24/7 cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhobro, 21/12/2022.

43 người đang online, trong đó có 17 thành viên. 03:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 87158 lượt đọc và 265 bài trả lời
  1. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 05/07/2023

    Thị trường hôm nay rung lắc về cuối phiên khi tiệm cận vùng đỉnh cũ ở 1140đ, Vnindex kết phiên ở 1134.62đ (+2.62đ), Vn30 đóng cửa ở 1129.76đ (+1.76đ).
    Thanh khoản xấp xỉ mức trung bình với giá trị 17,201 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại quay lại mua ròng 184 tỷ trên HSX tập trung ở HPG, TCM, DGC, GEX, CTG, … và bán ròng FUEVFVND, VCB, PNJ, VPB, E1VFVN30, …
    Số mã xanh và đỏ khá cân bằng trên HSX với 218 mã tăng (2 mã trần) và 183 mã giảm (3 mã sàn).
    Dòng hóa chất hôm nay tăng với các mã BFC, AAA, DGC, CSV, NHH, …
    Bán lẻ có FRT, DGW tăng tốt. Dệt may có STK và VGT tăng.
    Dòng chứng phân hóa khi BSI, ORS, MBS, VDS tăng còn lại tham chiếu hoặc giảm.
    Dòng thép tăng nhẹ với sự dẫn dắt của HPG, theo sau là TLH, VGS, NKG, HSG.
    Midcaps có ASM, HT1, C4G, VTP, VCS, PHR, DBC, NLG, HAX, … tăng
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là VCB, HPG, BID, VRE, DGC, VPB.
    Hôm nay Vnindex chạm vùng đỉnh cũ nên rung lắc là không tránh khỏi, giai đoạn này thị trường chưa rõ xu hướng và chưa có dòng dẫn dắt nên khó mà tăng mạnh được. Hiện tại chúng ta vẫn đề phòng kịch bản điều chỉnh xảy ra, nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu – tiền mặt cân bằng trong tài khoản là điều cần thiết và canh chốt phần midcaps mua thêm với các mã đã tăng. Thủng vùng 1120đ là sẽ về 1100, còn nếu kéo thẳng lên 1200 thì không thể thiếu bank, chứng, dầu khí. Khuyến nghị mới sẽ được cập nhật sau.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  2. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 06/07/2023

    Thị trường hôm nay khá êm đềm trong phiên sáng nhưng xuất hiện áp lực bán mạnh trong phiên chiều khiến Vnindex đóng cửa ở 1126.22đ (-8.4đ) và Vn30 kết phiên ở 1119.44 (-10.32đ).
    Thanh khoản hôm nay gia tăng lên trên mức trung bình với giá trị 18,605 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại bán ròng 314tỷ trên HSX tập trung ở STB, VCB, VNM, NLG, HDB, … và mua ròng HPG, KBC, PTB, CTG, SSI, …
    Hôm nay sắc đỏ bao phủ thị trường với 339 mã giảm (2 mã sàn) và 94 mã tăng (2 mã trần) trên HSX.
    Thị trường gặp khó ở vùng đỉnh cũ, các nhóm ngành đa phần chìm trong sắc đỏ.
    Bank có SSB kéo mạnh 4.76%.
    BĐS khu công nghiệp có GVR, KBC, SZC tăng tốt.
    Dòng chứng phân hóa khi VCI, MBS, BSI, SSI, HCM tăng còn APS, VND, ORS, VIX, … giảm.
    Dệt may hôm nay cũng tăng khá tốt với GIL, MSH, STK, TNG, VGT.
    Midcaps có PTB, DMC, TCH, DBC, BMI, DBD, VPG, AAA, … tăng ngược thị trường.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là SSB, GVR, GAS, VNM, KBC, VCI.
    HCM hôm nay được báo bán trong phiên sáng khi vượt 30.
    Như đã cảnh báo từ trước thì rủi ro điều chỉnh khi Vnindex lên vùng đỉnh cũ ở 1140đ đang hiện hữu. Mặc dù cuối phiên Vnindex hồi phục nhẹ khi rơi về MA20 tại 1122đ tuy nhiên lực hồi phục chưa đủ mạnh nên xu hướng điều chỉnh vẫn có thể tiếp tục. Trong trường hợp thủng MA20 thì Vnindex sẽ về sát 1100đ. NĐT hạn chế bắt các mã giảm mạnh, chỉ canh mua theo khuyến nghị.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  3. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 07/07/2023

    Thị trường hôm nay kéo mạnh trong phiên chiều, Vnindex đóng cửa cao nhất phiên tại 1138.07đ (+11.85đ) cùng Vn30 kết phiên ở 1129.43đ (+9.99đ).
    Thanh khoản trên HSX sụt giảm nhẹ còn 16,502 tỷ.
    Khối ngoại bán ròng mạnh 1357 tỷ trên HSX (chủ yếu là các giao dịch thỏa thuận) tập trung ở EIB, VHM, KDC, VNM, NLG, … và mua ròng các mã VCB, HPG, GMD, STB, VHC, …

    Trái ngược với phiên hôm qua, hôm nay sắc xanh bao phủ thị trường với 267 mã tăng (3 mã trần) và 133 mã giảm (1 mã sàn) trên HSX.
    Dòng bank hôm nay có nhiều mã tăng tốt và kéo thị trường như VCB, LPB, SHB, STB, VPB, EIB, MBB, …
    BĐS, Chứng khoán đỏ đầu phiên nhưng hồi phục về cuối phiên.
    BĐS KCN có TIP, LHG, VGC, SZC, GVR, D2D, KBC cũng tăng tốt.
    Nhóm xây dựng tiếp tục bùng nổ với CTD, FCN, VCG, HBC, LCG, BCC, HT1 tăng trên 3%.
    Thủy sản, thép, bán lẻ, dệt may có sắc xanh lan tỏa với nhiều mã tăng mạnh như VHC, IDI, TVN, POM, NKG, HSG, TLH, VGS, DGW, PET, …
    Ngoài ra Midcaps có DPR, PHR, PGD, PSH, GMD, DPG, PTB, CTR, LTG, HAX, … tăng tốt.
    Ngoài dòng bank thì các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là MWG, HPG, GVR, MWG, DHG.

    Phiên cuối tuần Vnindex tiếp tục test lại thành công vùng hỗ trợ MA20 tại 1124đ. Với nỗ lực kéo về cuối phiên giúp Vnindex hồi phục và xóa bỏ tác động tiêu cực 2 phiên giảm thứ 4 và thứ 5. Phiên hôm nay tạo thành 1 cây nến xanh thân dài là tín hiệu tích cực, đầu tuần sau Vnindex chinh phục thành công vùng kháng cự 1140đ thì xu hướng điều chỉnh ngắn hạn sẽ kết thúc và mục tiêu 1200đ thẳng tiến.

    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    [​IMG]
    rose9 thích bài này.
  4. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    **Nhận định thị trường ngày 10/07/2023**

    Thị trường hôm nay đồng thuận tăng, trong đó có nhiều mã vốn hóa lớn giúp Vnindex tăng điểm tốt, đóng cửa cao nhất phiên tại 1149.02đ (+10.95đ) và Vn30 đóng cửa ở 1143.16d (+13.73đ).
    Thanh khoản tăng nhẹ với giá trị 18,412 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại vẫn bán ròng 350 tỷ trên HSX tập trung ở KDC, PVD, VRE, NLG, CTG, … trong khi mua ròng các mã HPG, SSI, VHC, VCB, GAS, …
    Sắc xanh lan tỏa thị trường với 327 mã tăng (9 mã trần) và 97 mã giảm (0 mã sàn) trên HSX.
    Các nhóm ngành dẫn dắt là chứng khoán, ngân hàng, bđs đều tăng điểm.
    Bank có BID và VIB tăng mạnh còn lại tăng nhẹ trong khi VCB giảm.
    Chứng khoán có SHS, MBS, SBS, SSI, FTS tăng tốt trên 3%
    BĐS có nhiều mã tăng tốt như PDR, NHA, NTL, HQC, NDN, DIG, NVL, DXG, …
    Dòng dầu khí có OIL, PSH, BSR, PLX; Bán lẻ có MWG, DGW, MSN, PET; Điện có QTP, PC1, NT2; Hóa chất có BFC, DDV, LAS, DPM tăng tốt.
    Ngoài ra Midcaps còn có D2D, CAV, DRC, BAF, LTG, LSS, VCS, SMC, NKG, … tăng đẹp
    Các mã vốn hóa lớn tăng mạnh kéo điểm cho thị trường là BID, MSN, MWG, VIC, GAS, VNM, …
    Hôm nay Vnindex tăng dứt khoát tạo gap ngay từ đầu phiên và đóng cửa cao nhất phiên cho thấy lực cầu mạnh đẩy nhiều mã cổ phiếu tăng giá. Đây là tín hiệu đáng mừng tuy nhiên phiên mai thị trường cần đi ngang hoặc giảm nhẹ thì sẽ ổn. Còn nếu Vnindex bất ngờ quay đầu giảm mạnh thì phiên hôm nay là bulltrap, cần phải cẩn trọng (khả năng này thấp). Mục tiêu 1200 ngày càng gần, khuyến nghị mới luôn đc cập nhật để bám sát thị trường.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
    thien_yrose9 thích bài này.
  5. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 10/07/2023

    Thị trường hôm nay tăng nhẹ, Vnindex kết phiên ở 1151.77đ (+2.75đ) và Vn30 đóng cửa ở 1146.67đ (+3.51đ).
    Thanh khoản hôm nay tăng nhẹ lên 19,137 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại tiếp tục bán ròng 127 tỷ trên HSX tập trung ở VCB, VRE, VCI, MSN, GMD, … và mua ròng các mã SSI, CTG, KBC, VPB, DBC, …
    Số mã xanh nhỉnh hơn số mã đỏ trên HSX với 236 mã tăng (12 mã trần) và 197 mã giảm (2 mã sàn).
    Dòng bank phân hóa khi PGB trần, NVB, KLB, MBB, CTG, MSB tăng tốt còn BID, VPB, LPB, TCB giảm.
    Chứng khoán có VDS, SSI, TVS, SBS, VND tăng nhẹ.
    Nhóm nông nghiệp đồng thuận tăng với sự dẫn dắt của HAG, DBC, TAR.
    Midcaps có SGT, DMC, CAV, SJS, BCG, CTD, PTB, GIL, GMD, … tăng
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là VCB, CTG, MSN, VNM, MBB, SSI.
    Hôm nay là phiên lượng cổ phiếu của phiên tăng 7/7 về tài khoản nên gặp áp lực chốt lời là không thể tránh khỏi. Như đã nhận định từ hôm qua thì phiên hôm nay có điều chỉnh nhẹ cũng không sao. Mục tiêu 1200 vẫn chưa thay đổi. Giai đoạn này NĐT nên kiểm soát tâm lý tránh mua đuổi các mã đã tăng mạnh.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  6. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 12/07/2023

    Thị trường hôm nay dao động trong biên độ hẹp, Vnindex kết phiên tại 1154.2đ (+2.43đ) và Vn30 đóng cửa ở 1146.54đ (-0.13đ).
    Thanh khoản hôm nay sụt giảm còn 16,669 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại tiếp tục bán ròng 440.56 tỷ trên HSX tập trung tại STB, DGC, VRE, VNM, VPB, … và mua ròng các mã SSI, KBC, GEX, DGW, VHM, …
    Hôm nay sắc đỏ nhỉnh hơn với 233 mã giảm (1 mã sàn) trong khi chỉ có 191 mã tăng (10 mã trần) trên HSX.
    Các dòng cp chủ lực là bank, chứng, bđs đều có sự phân hóa.
    BĐS có IDJ, PDR, NHA, VHM, TIG tăng tốt
    Chứng khoán có các mã nhỏ như HBS, WSS, VIG, APS, SBS, … tăng trong khi VND, BSI, HCM, VIX, ORS, … giảm.
    Dòng mía đường hôm nay bùng nổ với SBT, LSS tăng trần cùng KTS, QNS, CBS, SLS xanh.
    Các nhóm ngành dầu khí, vận tải tăng nhẹ.
    Midcaps có SGT, DHC, HHV, POM, DQC, DCM, DRC, CSV, … tăng nhẹ
    Các mã vốn hóa lớn tăng kéo điểm cho thị trường là VHM, VCB, VIC, PGV, VRE.
    Vnindex hôm nay tạo thành cây nến Doji với thanh khoản sụt giảm cho thấy thị trường tạm nghỉ lấy sức khi chạm vùng đáy cũ tháng 5-6/2022. Hiện tại xu hướng vẫn là tăng tuy nhiên Vnindex đang ở lưng chừng, cần tích lũy để lấy động lực đi tiếp. Giai đoạn này không còn nhiều mã có điểm mua mới, NĐT tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại chờ thêm tín hiệu của thị trường.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  7. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 13/07/2023

    Thị trường hôm nay tăng tốt, Vnindex đóng cửa cao nhất phiên tại 1165.42đ (+11.22đ) và Vn30 đóng cửa 1156.11đ (+9.57đ).
    Thanh khoản duy trì ở mức trung bình với giá trị 16,684 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại quay trở lại mua ròng 231 tỷ trên HSX tập trung tại MSN, SSI, MWG, VCB, VHM, … và bán ròng các mã DGC, VPB, EIB, VRE, POW, …

    Hôm nay sắc xanh bao phủ thị trường với 334 mã tăng (10 mã trần) và chỉ có 97 mã giảm (2 mã sàn) trên HSX.
    Đa phần các nhóm ngành như ngân hàng, bđs, chứng khoán, xây dựng, hóa chất, … đều tăng.

    Dòng BĐS bùng nổ và là dòng tăng mạnh nhất thị trường với các mã NLG, HDC, HTN, NDN, DIG, CRE, DXG, CEO, KDH, …
    Chứng khoán có APS, VIX, VND, HCM, SSI, SHS tăng tốt.
    Xây dựng có FCN, LCG, HBC, BCC tăng.
    Hóa chất, nhựa có DGC, AAA, DAG, CSV, HVT, BFC, DCM tăng.

    Midcaps có nhiều mã tăng đẹp như TV2, VPG, AAA, PSH, PC1, DBC, DGW, ASM, HAH, …
    Các mã vốn hóa lớn tăng kéo điểm cho thị trường là GAS, VHM, MSN, VCB, VPB, PNJ, DGC, VGC, …

    DGC được báo chốt lời khi vượt 72.

    Vnindex hôm nay đóng cửa với 1 cây nến tăng điểm tuyệt đối và tạo gap break sau 2 phiên tích lũy cho thấy đà tăng của thị trường vẫn đang duy trì tốt. Mục tiêu 1200 không còn xa, vùng này không còn điểm mua mới, NĐT giữ vững danh mục chờ Vnindex lên 1200 hoặc chờ đủ target canh chốt.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]
    thien_y thích bài này.
  8. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 14/07/2023

    Thị trường hôm nay xuất hiện rung lắc sau 14h nhưng nhanh chóng hồi phục về cuối phiên, Vnindex vẫn đóng cửa ở mức cao gần nhất phiên tại 1168.4đ (+2.98đ) và Vn30 đóng cửa 1160.59đ (+4.48đ).
    Thanh khoản hôm nay tăng cao với giá trị 20,878 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại quay trở lại bán ròng 301 tỷ trên HSX tập trung ở STB, VNM, VPB, VRE, DGC, … và mua ròng các mã HPG, VHM, KBC, SSI, PNJ, …

    Sắc xanh và đỏ hôm nay khá cân bằng trên HSX với 220 mã tăng (7 mã trần) và 192 mã giảm (0 mã sàn).
    BĐS vẫn là tâm điểm của thị trường với nhiều mã tăng mạnh như HDC, NLG, DPG, CII, DRH, … nhưng đã có sự phân hóa.
    Bank cũng phân hóa khi MBB, HDB, NAB, NVB tăng nhẹ còn STB, LPB giảm gây tác động tiêu cực tới thị trường.
    Dòng chứng có đột biến ở VIX, VND, FTS, VCI, BSI tăng tốt.
    Dòng thép hôm nay tăng tốt với POM, NKG, VGS, SMC, TLH, HPG, HSG
    Ngoài ra Midcaps có VNS, LTG, NT2, SGP, NBB, IDI, CTD, VCG, HT1, FCN, C4G, TAR, DHC, … tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường là FPT, HPG, VJC, HVN, MBB, NLG.

    Vnindex hôm nay tạo thành cây nến rút chân mạnh khi đã có lúc giảm tới 9đ nhưng sau đó hồi phục và đóng cửa tăng gần 3đ. Thanh khoản hôm nay cũng gia tăng mạnh do có sự rung lắc. Điều này cho thấy lực cầu vào bắt cuối phiên vẫn khá lớn, phe cầm tiền tranh thủ cơ hội rung lắc để vào hàng. Phiên cuối tuần kết thúc như vậy là đẹp, nến tuần của Vnindex là 1 cây nến xanh gần như tuyệt đối với thanh khoản gia tăng. Xu hướng hiện tại vẫn chưa thay đổi, mục tiêu 1200 không còn xa, chúng ta vẫn giữ vững danh mục chờ lên vùng đó xem xét tiếp.

    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    [​IMG]
  9. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 17/07/2023

    Phiên đầu tuần thị trường tiếp tục tăng nhẹ, đây là phiên thứ 7 tăng liên tiếp của Vnindex sau khi hồi phục từ vùng 112x đ. Vnindex kết phiên ở 1173.13đ (+4.73đ) và Vn30 đóng cửa ở 1164.58đ (+3.99đ).
    Thanh khoản thị trường hôm nay nhỉnh hơn mức trung bình với giá trị 18,633 tỷ trên HSX.

    Khối ngoại quay trở lại mua ròng 511 tỷ trên HSX tập trung ở VHM, SSI, VNM, HCM, VIC, … và bán ròng chủ yếu các mã bank như VPB, CTG, STB, EIB, BID…

    Hôm nay sắc xanh chiếm đa số trên HSX với 260 mã tăng (11 mã trần) và 171 mã giảm (1 mã sàn).

    Dòng bđs vẫn là tâm điểm thị trường với nhiều mã tăng mạnh như LDG, HTN, QCG, DXS, SCR, VHM, DXG, DIG, KDH, PDR, …
    Bank phân hóa khi PGB, EIB, VBB, VPB, LPB tăng tốt còn STB, NVB, BID, giảm.
    Chứng khoán có ORS, VIX, HCM, APS, SSI tăng nhẹ.

    Midcaps có POM, DVN, VGT, TNG, TCM, LTG, VHC, CKG, SGP, FIT, FRT, PVS, … tăng tốt
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm chính cho Vnindex là họ Vin gồm VIC, VHM, VRE và VPB, GVR, EIB.

    Hôm nay Vnindex tiếp tục tăng với 1 cây nến Doji thân nhỏ cho thấy lực cung – cầu đang khá cân bằng. Mặc dù chưa có tín hiệu xấu nhưng Vnindex đang tiến sát về 1200đ, NĐT hạn chế mua đuổi, chủ động canh bán các mã tăng mạnh để đưa tk về trạng thái an toàn.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  10. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 18/07/2023

    Thị trường hôm nay biến động nhẹ, Vnindex kết phiên ở 1174.09đ (+0.96đ) và Vn30 đóng cửa ở 1166.82đ (+2.24đ).
    Thanh khoản sụt giảm về mức trung bình với giá trị 16,798 tỷ trên HSX.

    Khối ngoại tiếp tục mua ròng 406 tỷ trên HSX tập trung ở VNM, VHM, HCM, VIC, VRE, … và bán ròng các mã TPB, DGC, HSG, VPB, BID, …
    Hôm nay thị trường xanh vỏ đỏ lòng với 272 mã giảm (3 mã sàn) trên HSX trong khi chỉ có 188 mã tăng (7 mã trần)

    Dòng bank đỡ điểm số khi đa phần tăng với các mã dẫn dắt là TPB, KLB, NVB, SHB, VPB, STB, …
    BĐS phân hóa nhưng vẫn có nhiều mã tăng tốt như HDC, VRC, CKG, NLG, QCG, SIP, SGR, …
    Chứng khoán có các mã nhỏ như APG, IVS, BMS, PSI, AAS tăng tốt còn lại đa phần chìm trong sắc đỏ.

    Midcaps có PGD, POM, IMP, VNS, ACG, TV2, BWE, SGT, DCM, CTR, … tăng.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho thị trường chủ yếu là dòng bank như VPB, BID, TPB, TCB, SHB, STB, CTG, SSB trong khi VCB, họ Vin, GVR, NVL, HPG kéo giảm điểm

    Hôm nay có VCG và DPG được báo bán dần

    Vnindex hôm nay tiếp tục đóng cửa tạo thành 1 cây nến Doji nhỏ với thanh khoản sụt giảm cho thấy lực cung cầu vẫn đang cân bằng nhưng đã có sự suy yếu. Điểm cộng là dòng bank xuất hiện đỡ điểm số, động lực để Vnindex lên 1200 chắc chắn không thể thiếu dòng này. Tuy nhiên giai đoạn này NĐT hạn chế mua đuổi và canh bán dần đưa tk về trạng thái an toàn.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này