1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Bản tin thị trường chứng khoán 24/7 cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhobro, 21/12/2022.

571 người đang online, trong đó có 228 thành viên. 23:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 87132 lượt đọc và 265 bài trả lời
  1. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 30/10/2023

    Thị trường hôm nay tiếp tục chìm trong sắc đỏ. VnIndex đã có lúc về gần tham chiếu nhưng áp lực bán sau 14h lại đẩy chỉ số giảm sâu và đóng cửa tại 1042.40đ (-18.22đ) còn Vn30 kết phiên ở 1047.63đ (-19.94đ).

    Thanh khoản trên HSX lại sụt giảm về mức thấp với giá trị 10,128.35 tỷ.

    Khối ngoại bán ròng 88.26 tỷ trên HSX tập trung ở VHM TCB FUESSVFL MSN VIC KDH … trong khi mua ròng các mã DGC VCI VND VCB STB …

    Hôm nay HSX nghiêng về sắc đỏ với 111 mã tăng (1 mã trần) và 393 mã giảm (49 mã sàn).

    Dòng bank có KLB NVB VCB PGB MSB OCB giữ đc sắc xanh trong khi STB LPB TCB giảm sâu.
    Nhóm bđs giảm sâu, các mã tăng khỏe phiên thứ 6 tuần trước như DXG CEO DIG cũng quay đầu giảm mạnh.
    Dòng chứng khoán có nhiều mã lộ sàn như VIX BSI CTS SSI VND … trong khi chỉ có APG TVB tăng.

    Midcaps có lác đác mã tăng như KDC CTF PPC CKG SRC DQC DMC … nhưng mức tăng không nhiều.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho Vnindex là VCB BCM VRE MSN trong khi GVR TCB BID STB SAB là nguyên nhân chính gây giảm điểm.

    Thị trường hôm nay duy trì sắc đỏ trong cả ngày và lao dốc nhanh sau 14h khi lượng hàng phiên giảm mạnh thứ 5 tuần trước về tài khoản gây áp lực bán dồn dập về cuối phiên. Thanh khoản hôm nay rất thấp cho thấy lực cầu đang rất yếu không đủ lực đỡ thị trường dù lượng bán không nhiều. Cho đến khi thị trường có tín hiệu tạo đáy rõ ràng thì ACE vẫn nên duy trì trạng thái phòng thủ cho tk. Ai muốn lướt thì chỉ mua thêm hàng có sẵn trong các phiên rung lắc và bán dứt khoát khi hồi phục.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  2. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 31/10/2023

    Phiên cuối cùng của tháng 10 thị trường tiếp tục tắm máu, áp lực bán vẫn dồn dập sau 14h đẩy các mã giảm sâu. VnIndex tiếp tục tạo thành cây nến đỏ dài xuyên thủng vùng 104x và đóng cửa tại 1028.19đ (-14.21đ) còn Vn30 kết phiên ở 1039.38đ (-8.25đ).

    Thanh khoản trên HSX gia tăng lên mức 14,881.72 tỷ.

    Khối ngoại trở lại mua ròng 306.59 tỷ trên HSX tập trung ở HPG PVD DCM FRT DGC … trong khi bán ròng các mã VHM MWG STB MSN HDB …

    Hôm nay HSX nghiêng về sắc đỏ với 66 mã tăng (3 mã trần) và 448 mã giảm (52 mã sàn).

    Dòng bank có SSB VIB OCB LPB VCB MBB tăng và góp phần hãm đà giảm của chỉ số.
    Nhóm bđs có CEO xanh còn lại chìm trong sắc đỏ.
    Dòng chứng khoán vẫn bị bán mạnh khi nhiều mã giảm sâu … trong khi chỉ có APG APS TVS giữ quanh tham chiếu.

    Các nhóm ngành dầu khí, hóa chất, bán lẻ, viễn thông, xây dựng cũng giảm sâu.

    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho Vnindex là VCB SSB VNM VIB VPB VJC trong khi SAB GVR MWG BID VIC là nguyên nhân chính gây giảm điểm.

    Giống phiên hôm qua, thị trường hôm nay tiếp tục lao dốc sau 14h mặc dù có nỗ lực hồi phục trong phiên. Thanh khoản gia tăng sau nỗ lực co kéo cho thấy đã có lực cầu xuất hiện nhưng chưa đủ để cân bằng với lực cung. Sớm thôi VNI sẽ thử thách lại mốc hỗ trợ tâm lý ở 1000đ, thủng vùng này sẽ về hỗ trợ dài hạn là trung bình 100 tháng quanh 97x. Trong tháng 10 VNI đã giảm tới 10.91% và là mức giảm theo tháng nhiều nhất trong vòng 1 năm trở lại đây đồng thời xóa bỏ thành quả của cả năm qua. Hiện tại không phải là thời điểm để bán cho ai còn nắm giữ tuy nhiên để mua cũng chưa nên, chỉ mua thêm khi tâm lý thị trường ổn định.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  3. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 01/11/2023

    Phiên đầu tháng 11 thị trường giao dịch khá thuận lợi. VnIndex hồi phục tạo thành 1 cây nến xanh rút chân từ vùng 1020 và đóng cửa tại 1039.66đ (+11.47đ) còn Vn30 kết phiên ở 1051.65đ (+12.27đ).

    Thanh khoản trên HSX duy trì quanh trung bình ở mức 13,065 tỷ.

    Khối ngoại bán ròng nhẹ 87.39 tỷ trên HSX tập trung ở VHM MWG VPB CTG HDB (riêng VHM bị bán ròng 683 tỷ) … trong khi mua ròng các mã VCI HPG SSI PDR VND …

    Hôm nay HSX nghiêng về sắc xanh với 319 mã tăng (9 mã trần) và 177 mã giảm (10 mã sàn).

    Dòng chứng khoán là tâm điểm của thị trường với SHS kéo từ sớm và đóng trần đầu tiên là động lực cho cả dòng, theo sau có MBS CTS AGR VCI ORS HCM VND … tăng mạnh.
    Dòng bank có LPB MSB SHB STB TCB EIB tăng.
    Nhóm bđs chưa hồi phục nhiều, ngoài CII IJC HQC IDJ SCR HDC CEO tăng tốt còn lại chưa biến động đáng kể.
    Các nhóm ngành dầu khí, hóa chất, công nghệ, logistics, xây dựng, … cũng hồi phục.

    Midcaps có HHV ANV HUT FCN PVD PVT GMD KBC LCG DGW … tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho Vnindex là VCB HPG VNM FPT VJC trong khi MWG VHM CTG VPB BID BCM là nguyên nhân chính gây giảm điểm.

    Thị trường mở đầu tháng 11 với phiên giao dịch khá thành công, chỉ số hồi phục tốt nhờ động lực đến từ dòng chứng khoán – đây là dòng đã giảm khá nhiều thời gian qua và có thể là dòng tạo đáy đầu tiên. Trong ngắn hạn VNI có khả năng hồi phục lên vùng 106x sau đó tiếp tục điều chỉnh để tạo đáy 2, nếu không thủng 1020 thì có thể nhận định VNI tạo đáy thành công. Đối với NĐT bắt được giá thấp để lướt thì có thể canh bán khi kéo mạnh, còn đa phần ACE hãy chờ đợi thị trường tạo đáy 2 xong mua cũng chưa muộn.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  4. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 02/11/2023

    Phiên hôm nay thị trường bùng nổ khi tăng tạo gap ngay từ đầu phiên và đà tăng càng mạnh về cuối phiên. VnIndex tạo thành 1 cây nến xanh thân dài với mức tăng 3.44% - là phiên tăng mạnh thứ 2 trong năm sau phiên 3/1 và đóng cửa tại 1075.47đ (+35.81đ) còn Vn30 kết phiên ở 1087.50đ (+35.85đ).

    Thanh khoản trên HSX gia tăng lên mức 14,637 tỷ.

    Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ 158.43 tỷ trên HSX tập trung ở MWG VHM VRE HDB FUEVFVND … trong khi mua ròng các mã HPG TCB PDR DGC VCG …

    Hôm nay HSX ngập tràn sắc xanh với 516 mã tăng (82 mã trần) và 32 mã giảm (3 mã sàn).

    Dòng chứng khoán vẫn tâm điểm của thị trường với SHS kéo từ sớm, rất nhiều mã tăng trần như VIX VDS AGR VCI FTS VND TVS ORS CTS …
    Dòng bank tăng đều với SHB STB BID TCB TPB ACB MSB … tăng trên 3%.
    Dòng BĐS cũng hưởng ứng với rất nhiều mã tăng trần như DRH SCR DXS LHG NLG HTN PDR HDC …

    Các nhóm ngành dầu khí, hóa chất, công nghệ, logistics, xây dựng, thủy sản, … đều tăng tốt.

    Midcaps có rất nhiều mã tăng mạnh như LTG PLC C4G VCS VTP CTD GEX HAH HBC GIL …
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho Vnindex là BID HPG VCB VHM SAB GVR.

    Thanh khoản trên HSX gia tăng xác nhận phiên hồi phục thứ 2 đáng tin cậy. Sức nóng từ dòng chứng khoán đã lan tỏa sang các nhóm ngành khác với rất nhiều mã tăng trần. Sau chuỗi dài giảm giá thì phiên hôm nay phần nào đã giúp NĐT ổn định lại và quay lại giải ngân. Phiên ngày mai dự báo sẽ tiếp tục hưởng ứng đà tăng của ngày hôm nay nhưng NĐT lưu ý mai quỹ ETF sẽ cơ cấu danh mục và lượng hàng bắt đáy sẽ gia tăng chốt lời. ACE nào đã mua lướt ở vùng giá thấp thì có thể canh chốt đầu phiên mai, còn chờ mua mới thì hãy đợi giữa tuần sau test đáy 2 với điều kiện VNI chỉnh không thấp hơn 1020.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  5. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 03/11/2023

    Phiên hôm nay hàng bắt đáy về tài khoản nhưng thị trường chỉ rung lắc nhẹ, áp lực chỉ gia tăng trong phiên ATC khi quỹ ETF cơ cấu danh mục. VnIndex tạo thành 1 cây nến thân nhỏ với biến động không đáng kể và đóng cửa tại 1076.78đ (+1.31đ) còn Vn30 kết phiên ở 1086.19đ (-1.31đ).

    Thanh khoản trên HSX gia tăng lên mức 15,410.54 tỷ.

    Khối ngoại trở lại mua ròng 241.66 tỷ trên HSX tập trung ở MWG VCB DXG HDB PVD … trong khi bán ròng các mã VND SSI VCI HCM DPM …

    Hôm nay HSX nghiêng nhẹ về sắc đỏ với 253 mã tăng (4 mã trần) và 280 mã giảm (7 mã sàn).

    Dòng chứng khoán gặp áp lực chốt lời khiến đa phần chìm trong sắc đỏ, chỉ có TVC DSC AAS SBS VCI … tăng.
    Dòng bank phân hóa với TCB OCB HDB SGB KLB MSB … tăng tốt trong khi SSB TPB VPB SHB STB … giảm.
    Dòng BĐS có SJS QCG DRH NVL DXS FIR HTN CII … vẫn duy trì đà tăng.

    Midcaps vẫn có nhiều mã tăng mạnh như CTD DHC LCG FRT CTR BMP HSG C4G LTG …
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho Vnindex là TCB SAB MWG VRE VHM HDB trong khi SSB VPB FPT VNM MBB CTG kéo giảm điểm.

    Thị trường hôm nay hấp thụ lực chốt lời khá tốt khi chỉ rung lắc nhẹ, hàng bắt đáy về ai cũng có lãi giúp tâm lý NĐT đã ổn định hơn. VNI kết tuần với 1 cây nến xanh rút chân dài và thanh khoản bằng tuần trước cho thấy nỗ lực hồi phục đã được đền đáp. Có thể coi VNI đã đi vào vùng an toàn, nếu có điều chỉnh trong tuần sau để tạo đáy 2 và không thấp hơn 1020đ thì là tạo đáy thành công và khi đó có thể giải ngân cho nhịp tăng tới.

    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    [​IMG]
  6. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 06/11/2023

    Phiên đầu tuần chứng khoán Việt Nam hòa chung với đà tăng của thị trường châu Á. VnIndex tạo thành 1 cây nến xanh đóng cửa cao gần nhất phiên tại 1089.66đ (+12.88đ) còn Vn30 kết phiên ở 1103.52đ (+17.33đ).

    Thanh khoản trên HSX duy trì dưới mức trung bình với giá trị 14,079 tỷ.

    Khối ngoại tiếp tục mua ròng 350.7 tỷ trên HSX tập trung ở STB HPG HSG GMD FUESSVFL … trong khi bán ròng các mã MWG VIX VRE FRT OCB …

    Hôm nay HSX nghiêng về sắc xanh với 367 mã tăng (6 mã trần) và 176 mã giảm (6 mã sàn).

    Sắc xanh lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành.

    Dòng bank có VPB SSB TPB STB MBB VBB tăng trên 3%.
    Dòng chứng khoán có AAS SHS VIG CTS VCI tăng tốt.
    Dòng BĐS có NLG tăng mạnh còn lại biến động không nhiều.
    Dòng mía đường tăng đều với các mã CBS KTS QNS LSS SBT SLS.

    Midcaps vẫn có nhiều mã tăng mạnh như REE GEX PNJ DGC HSG LTG AAA ANV HT1 CTD …
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm cho Vnindex là VPB HPG VCB SAB MBB CTG trong khi MWG VRE OCB HDB kéo giảm điểm.

    Hôm nay thị trường tăng điểm đồng thuận, sắc xanh hiện diện ở hầu hết các nhóm ngành. VNI đang tiến sát vùng kháng cự 109x, mặc dù hàng bắt đáy về chưa xuất hiện áp lực bán mạnh nhưng với thanh khoản thấp như hiện tại thì cũng khó để VNI tiến xa. Cho nên rủi ro xuất hiện 1 nhịp điều chỉnh vừa phải có xác suất khá cao, ACE đã mua lướt vùng đáy có thể canh chốt lời. VNI dự kiến chỉ điều chỉnh nhẹ nhàng về 1040, nếu đi ngang thì càng khỏe nhưng ít nhất phải có thanh lọc dòng tiền mới có thể tăng tiếp. ACE chờ đợi khi đó sẽ có điểm mua thêm cho nhịp tăng mới.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  7. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 07/11/2023

    Phiên hôm nay thị trường điều chỉnh nhẹ. VnIndex tạo thành cây nến đỏ có râu do rung lắc trong phiên và đóng cửa tại 1080.29đ (-9.37đ) còn Vn30 kết phiên ở 1092.71đ (-10.81đ).

    Thanh khoản trên HSX duy trì dưới mức trung bình với giá trị 12,599 tỷ.

    Khối ngoại quay đầu bán ròng 263 tỷ trên HSX tập trung ở MWG VRE FUESSVFL MSN HDB … trong khi mua ròng các mã HPG DGC VND PC1 STB …

    Hôm nay HSX nghiêng về sắc đỏ với 138 mã tăng (1 mã trần) và 378 mã giảm (5 mã sàn).
    Hầu hết các nhóm ngành đều đi vào điều chỉnh, chỉ có dầu khí, logistics giữ được sắc xanh.

    Ngân hàng, chứng khoán, bđs, xây dựng, … đều đa phần chìm trong sắc đỏ.
    Dầu khí có PVB và PVC tăng tốt.
    Logistics tăng nhẹ với PVP HAH PVT.

    Midcaps vẫn có mã tăng như CTD PC1 MSH BMP DBC VGC DCM …
    Các mã vốn hóa gây áp lực giảm điểm lên VnIndex là VCB VHM MSN SSB VRE SAB.

    Hôm nay thị trường điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng hôm qua. VNI giảm điểm tạo thành cây nến Doji cho thấy có sự giằng co giữa phe mua và phe bán dù áp lực bán vẫn chiếm chủ đạo. Như đã nói từ những phiên trước là thanh khoản chưa có sự ủng hộ nên thị trường khó để tăng tiếp, cần có những phiên điều chỉnh để lấy đà. Dự kiến VNI điều chỉnh nhẹ nhàng về quanh 1055đ là có thể tìm đc điểm cân bằng. ACE cầm tiền chờ đợi VNI về đó có thể giải ngân thêm.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  8. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 08/11/2023

    Phiên hôm nay thị trường bùng nổ trong phiên chiều. VnIndex tạo thành cây nến xanh thân dài với mức tăng trên 3% và đóng cửa tại 1113.43đ (+33.14đ) còn Vn30 kết phiên ở 1129.95đ (+37.24đ).

    Thanh khoản trên HSX tăng mạnh trong phiên bùng nổ với giá trị 18,593 tỷ.

    Khối ngoại tiếp tục bán ròng 269.53 tỷ trên HSX tập trung ở MWG VHM VRE MSN VNM … trong khi mua ròng các mã HDB HPG VIC HSG STB …

    Hôm nay sắc xanh chiếm đa số trên HSX với 495 mã tăng (57 mã trần) và 65 mã giảm (2 mã sàn).

    Tất cả các nhóm ngành đều tăng giá trong đó chứng khoán, hóa chất, du lịch, tài nguyên, bất động sản, dầu khí là các nhóm ngành tăng mạnh nhất.

    Đà tăng bắt nguồn từ dòng chứng khoán với sự dẫn dắt của VIX cùng với MBS SHS SSI CTS HCM VND …

    Bank có SHB HDB TPB TCB NVB VIB MSB STB … tăng trên 3%.
    BĐS có rất nhiều mã tăng trần như CEO HDC PDR DIG DRH SCR NVL CII IJC NHA DXG …

    Midcaps ngập tràn sắc tím và xanh với các mã HUT C4G IDC BCG HHV GEX GIL ANV KSB HSG KBC …
    Các mã vốn hóa đóng góp vào đà tăng của Vnindex là VCB HPG BID FPT GVR VPB.

    Thị trường hôm nay đem lại cảm xúc vỡ òa cho NĐT khi duy trì sắc đỏ tới 13h30 nhưng sau đó bùng nổ khi cổ phiếu đồng loạt tăng trần cùng sự ủng hộ của thanh khoản. Dòng tiền ồ ạt trở lại đẩy VNI đóng cửa cao nhất phiên cho thấy nỗ lực kéo vượt 1100. Phiên hôm nay xác nhận đáy đã tạo xong ở 1020đ và xu hướng ngắn hạn của VNI là hướng tới vùng 116x. ACE còn hàng thì chờ đợi chốt lời ở vùng kháng cự nêu trên và canh mua lại khi rung lắc.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  9. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 09/11/2023

    Phiên hôm nay tiếp nối đà tăng, thị trường bùng nổ trong phiên sáng nhưng dần suy yếu về phiên chiều do áp lực chốt lời ngắn hạn. VnIndex đã có lúc tăng 11đ nhưng đóng cửa về sát tham chiếu tại 1113.89đ (+0.46đ) còn Vn30 kết phiên ở 1122.95đ (-7.00đ).

    Thanh khoản trên HSX tiếp tục tăng lên mức 21,990 tỷ.

    Khối ngoại gia tăng bán ròng 806.59 tỷ trên HSX tập trung ở VHM FUESSVFL VCB VNM MWG … trong khi mua ròng các mã DGC KBC NKG HPG CTG …

    Hôm nay sắc xanh vẫn chiếm chủ đạo trên HSX với 342 mã tăng (11 mã trần) và 202 mã giảm (3 mã sàn).

    Các nhóm ngành bất động sản, hóa chất, chứng khoán, bán lẻ, xây dựng duy trì được đà tăng.

    Dòng chứng khoán vẫn có VIX SBS APS BSI AGR tăng tốt.
    Bank chỉ còn lác đác sắc xanh tại PGB NVB KLB SGB VAB VBB CTG.
    BĐS vẫn có nhiều mã tăng mạnh như IDJ PDR DRH DXS NLG HQC NVL VHM NHA …

    Midcaps cũng có nhiều mã tăng tốt như VSC BAF VTP FRT C4G DHA VGI LTG FCN QTP …
    Các mã vốn hóa đóng góp vào đà tăng của Vnindex là VIC VHM NVL BCM VRE CTG trong khi VPB VCB VJC SAB VNM HPG kéo giảm điểm.

    Thị trường hôm nay tiếp tục bùng nổ với nhiều mã tăng trần đi kèm với sự gia tăng của thanh khoản cho thấy dòng tiền tiếp tục chuyển biến tốt. Tuy nhiên việc tăng quá mạnh trong ngắn hạn (nhiều mã tăng 2 phiên trần) gây ra áp lực chốt lời T+ là không tránh khỏi, VNI lùi sát về tham chiếu ở cuối phiên. Việc điều chỉnh cuối phiên không ảnh hưởng đến mục tiêu 116x của VNI. Giai đoạn này diễn biến của VNI theo hình thái kéo mạnh 1-2 phiên rồi đi ngang tích lũy vài 3 phiên sau đó mới kéo tiếp. Cho nên ACE có thể cầm hàng chờ lên kháng cự canh chốt hoặc tranh thủ lướt khi rung lắc đều được.

    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  10. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 10/11/2023

    Phiên cuối tuần thị trường chìm trong sắc đỏ và đặc biệt giảm nhanh sau 14h. VnIndex đã có lúc lên xanh nhưng không giữ được lâu và đóng cửa xuống thấp nhất phiên tại 1101.68đ (-12.21đ) còn Vn30 kết phiên ở 1109.05đ (-13.90đ).

    Thanh khoản trên HSX tiếp tục duy trì ở mức cao với giá trị 20,768.6 tỷ.

    Khối ngoại giảm bán ròng còn 235.28 tỷ trên HSX tập trung ở FUESSVFL VCB VNM VHM KDH … trong khi mua ròng các mã STB TPB FUEVFVND GMD HDB …

    Hôm nay sắc đỏ chiếm đa số trên HSX với 148 mã tăng (5 mã trần) và 417 mã giảm (3 mã sàn).

    Hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ. 2 dòng mạnh nhất thị trường là chứng khoán và bất động sản đều có lúc tăng rất tốt nhưng bị bán về tham chiếu hoặc đỏ ở cuối phiên.

    Dòng chứng khoán chỉ còn TVC VIX SHS FTS BSI giữ được sắc xanh.
    BĐS vẫn có DXS DXG HD6 VPI IJC PDR HDG tăng.
    Dòng cp điện hôm nay tăng đều nhờ thông tin tăng giá điện với NT2 PC1 HND POW GEG QTP REE.

    Midcaps có TCH GEX CTD BMP DBC STK … vẫn tăng.
    Các mã vốn hóa lớn kéo giảm VnIndex là VCB BID VPB GAS VHM VNM.

    Chiều hôm nay lượng hàng phiên tăng 33đ về tài khoản nên áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng là không thể tránh khỏi. VNI sụt giảm 12đ và rơi khỏi đường trung bình 200 phiên tại 1115đ nhưng chưa phải là xấu, dù sao tính từ đáy VNI đã hồi phục 100đ rồi. Hỗ trợ gần nhất của VNI 108x, ACE chờ đợi phản ứng tại vùng này để có thể xem xét giải ngân với mục tiêu 115x-116x. Phiên hôm nay tiếp tục thể hiện rõ tầm quan trọng của kỷ luật trong đầu tư, hành động mua đuổi không được khuyến khích.

    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này