1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Bản tin thị trường chứng khoán 24/7 cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhobro, 21/12/2022.

206 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 00:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 87148 lượt đọc và 265 bài trả lời
  1. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 07/04/2023

    Vnindex hôm nay quay về lấp gap thành công, tạo thành 1 cây nến Doji thân nhỏ, kết phiên ở 1069,71đ (-1,2đ) và Vn30 đóng cửa ở 1078,88đ (+0,02đ).
    Thanh khoản hôm nay sụt giảm về 10,782 tỷ trên HSX xấp xỉ trung bình 20 phiên cho thấy hôm nay áp lực bán đã giảm đi.
    Khối ngoại bán ròng 158,5 tỷ trên HSX tập trung ở các mã STB, KDH, KBC, VCB, …
    Tự doanh hôm nay bán ròng 24 tỷ.
    Hôm nay số mã đỏ chiếm đa số với 50% trên HSX trong khi số mã xanh chỉ chiếm 37%.
    Mặc dù vậy, 2 dòng chính dẫn dắt thị trường thời gian qua đã tăng mạnh trở lại là bđs và chứng khoán.
    BĐS có IDJ, DIG, HQC, SCR, CEO, DXG, LDG, NTL; chứng khoán có APS, BSI, VDS, FTS, CTS, MBS, AGR, ORS, … tăng mạnh.
    Dòng vận tải hôm nay cũng ngập tràn sắc xanh với các mã VIP, VTO, VOS dẫn đầu
    Ngoài ra midcaps có BCG, HAX, BMP, PET, SBT, SKG, … cũng tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn kéo thị trường là GVR, SSI, MSN, VHM, SHB trong khi VCB, VHM, BID, HPG, VRE kéo giảm điểm.
    Mặc dù kết tuần Vnindex chỉ tăng 5 điểm nhưng các dòng dẫn dắt đã tăng tương đối tốt. Thị trường cần thanh lọc dòng tiền ngắn hạn để có thể tiếp tục đi lên. Kế hoạch vẫn không có gì thay đổi, chỉ mua khi điều chỉnh, các mã đủ target chủ động chốt lời. Mục tiêu hướng tới là 1115đ, hỗ trợ gần nhất là 1055đ. Kế hoạch giao dịch cho tuần sau sẽ được cập nhật vào cuối tuần.
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    [​IMG]
  2. cancaucom02

    cancaucom02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    898
    Gvr BĐS khu CN và Đầu ngành cao su tn sẽ tăng trưởng tốt các quý tiếp theo của Năm 2023
  3. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 10/04/2023

    Mở phiên đầu tuần Vnindex quay lại vùng giá thấp nhất của phiên thứ 6 tuần trước, đóng cửa ở 1065,35đ (-4,36đ) và Vn30 đóng cửa ở 1077,41đ (-1,47đ).
    Thanh khoản hôm nay đã quay lại mức cao với giá trị 15.056 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại tiếp tục bán ròng 305,36 tỷ trên HSX tập trung bán HPG, STB, KDH, VPB.
    Tự doanh bán ròng gần 20 tỷ.
    Tâm điểm thị trường hôm nay là các dòng bán lẻ, bđs khu công nghiệp và nông nghiệp với các mã DGW, PET, MWG, FRT, TIP, KBC, LHG, VGC, DBC, TAR, BAF.
    Dòng thép, xây dựng, bđs đi vào điều chỉnh ngoại trừ IDJ, NTL, DIG. Dòng chứng khoán cũng vậy chỉ còn SHS, VDS tăng trần.
    Bank đa phần đỏ hoặc tham chiếu, chỉ có vài mã như PGB, SGB, SHB, TCB xanh.
    Các mã vốn hóa lớn kéo điểm là MWG, TCB, SHB, KBC, POW trong khi BID, VCB, VHM, GAS, HPG kéo giảm điểm.
    Chúc mừng NĐT kịp chốt lời SZC và NTL theo khuyến nghị.
    Đầu phiên hôm nay thị trường tăng tạo gap nhưng đà tăng không duy trì được lâu khi hàng bắt đáy về tài khoản và áp lực bán gia tăng. Khả năng cao Vnindex sẽ phải quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ 1055 điểm trong phiên ngày mai. Vùng hỗ trợ này rất quan trọng, hi vọng sẽ không bị xuyên thủng. Các dòng dẫn dắt thị trường như chứng, bđs đang suy yếu, giai đoạn này hạn chế mua bán nhiều. Các mã đã chốt lời nếu điều chỉnh đẹp sẽ được báo mua lại, khuyến nghị được cập nhật trong room vip.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  4. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    **Nhận định thị trường ngày 11/04/2023**

    Thị trường hôm nay hồi phục về cuối phiên, Vnindex đóng cửa ở 1069,46đ (+4,11đ) và Vn30 đóng cửa ở 1081,71đ (+4,3đ).
    Thanh khoản hôm nay sụt giảm nhưng vẫn duy trì cao hơn trung bình 20 phiên ở 11.591 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại bán ròng 571 tỷ trên HSX chủ yếu bán STB, VND, HPG, VPB, SSI.
    Tự doanh mua ròng 97 tỷ.
    Sắc xanh đã trở lại với 52% số mã tăng trên HSX.
    Dòng bđs và chứng khoán vẫn là tâm điểm của thị trường khi 2 dòng này hồi phục thì thị trường cũng lấy lại sắc xanh. 2 mã đầu ngành bđs là NVL và VHM tăng mạnh kéo theo nhiều mã như CKG, HDG, DPG, DXG, PDR, DIG, … hồi phục
    Các mã chứng khoán như VDS, BSI, VCI, FTS, CTS, SHS đóng cửa cao nhất phiên.
    Thủy sản có IDI, MPC, VHC, CMX. Vận tải có VTO, VOS, VIP, HAH tiếp tục tăng.
    Midcaps có nhiều mã tăng tốt như LTG, TAR, BCG, CTR, IDI, NKG, PET, TNG, HAH, CTD, …
    Các mã vốn hóa lớn kéo thị trường là VHM, NVL, GVR, CTG, MSN trong khi VCB, BID, SAB, SHB kéo giảm điểm.
    Vnindex hôm nay về test lại thành công vùng MA20 tạo thành cây nến rút chân cho thấy lực cầu bắt đáy vào cuối phiên vẫn tốt. Hiện tại thị trường vẫn đang đi đúng như đã nhận định, các mã đã chốt lời có thể xem xét mua lại khi điều chỉnh, danh mục còn lại tiếp tục nắm giữ chờ đủ target chủ động chốt. Mục tiêu hướng tới của Vnindex vẫn là trên 1100đ. Khuyến nghị mới sẽ được cập nhật sau.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
    thien_y thích bài này.
  5. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 12/04/2023

    Thị trường hôm nay là 1 phiên giằng co, Vnindex đóng cửa ở 1069,45đ (-0,01đ) và Vn30 đóng cửa ở 1080,69đ (-1,02đ).
    Thanh khoản hôm nay tương đương hôm qua với giá trị 12.653 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng gần 342 tỷ trên HSX tập trung ở CTG, FUEVFVND, KBC, HPG, SSI, …
    Tự doanh hôm nay bán ròng 118 tỷ chủ yếu bán FPT, HPG, ACB, VNM, …
    Số mã xanh và số mã đỏ xấp xỉ nhau trên HSX.
    Tâm điểm của thị trường vẫn là dòng bđs với các mã HDC, NLG, NVL, DPG, KDH, HDG, PDR tăng mạnh.
    Dòng bđs khu công nghiệp có D2D, SNZ, SZC, LHG tăng tốt.
    Midcaps có GIL, C4G, QTG, HDG, GEG, BCG, HAX, VGT, … xanh mạnh
    Các mã vốn hóa lớn kéo thị trường là MSN, NVL, SHB, TCB, KDH trong khi các mã SAB, VPB, VIC, VJC, SSI kéo giảm điểm.
    HAH hôm nay đã được báo chốt lời khi đủ target.
    Dòng bđs vẫn tăng nhưng đã có sự phân hóa và mất dần vị thế với thị trường. Thị trường đang thiếu vắng đi dòng dẫn dắt nên hiện tại là giai đoạn giằng co, điểm số sẽ không thay đổi nhiều. Tranh thủ giai đoạn này NĐT nên canh chốt những mã đã tăng mạnh và canh mua lại khi điều chỉnh đồng thời hạn chế mua đuổi. Hỗ trợ hiện tại trong trường hợp xảy ra điều chỉnh là 1055đ. Khuyến nghị mới sẽ được cập nhật sau.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
    thien_y thích bài này.
  6. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 13/04/2023

    Hôm nay tiếp tục là 1 phiên giằng co không có nhiều biến động, Vnindex kết phiên ở 1064,3đ (-5,15đ) và Vn30 đóng cửa ở 1074,67đ (-6,02đ).
    Thanh khoản chỉ quanh mức trung bình 20 phiên với giá trị 11.437 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng gần 298 tỷ trên HSX tập trung ở VND, HPG, STB, VCI, PVD, …
    Tự doanh quay đầu mua ròng 28 tỷ.
    Sắc đỏ hôm nay chiếm đa số với 60% mã giảm điểm trên HSX.
    Nhóm ngành tăng mạnh nhất là hóa chất với các mã CSV, DGC, DPM, DCM.
    Dòng bđs và chứng khoán đa phần điều chỉnh.
    Bank có STB, BID, TPB, ACB, HDB vẫn xanh.
    Midcaps có FMC, MPC, GMD, DHC, FRT, CTF, … tăng tốt
    Các mã vốn hóa lớn kéo thị trường giảm điểm là VHM, TCB, HPG, VNM, GVR
    GIL sáng nay đã được báo chốt lời vùng 24 trước khi điều chỉnh.
    Như đã nhận định thì xu hướng hiện tại vẫn đang giằng co. Thị trường cần dòng dẫn dắt mới có thể đi tiếp nếu ko sẽ phải điều chỉnh. Các mã midcaps vẫn đang luân phiên chạy, chúng ta sẽ tranh thủ chốt lời. Chỉ mua khi xảy ra điều chỉnh và mua lướt hàng có sẵn khi rung lắc. Hỗ trợ hiện tại của Vnindex là 1055 và 1040đ, sâu hơn là 1000đ. Khuyến nghị mới sẽ được cập nhật sau.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  7. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 14/04/2023

    Kết phiên cuối tuần thị trường giảm khá mạnh, Vnindex đóng cửa ở 1052,89đ (-11,41đ) và Vn30 đóng cửa ở 1063,43đ (-11,24đ).
    Thanh khoản thị trường lại tăng cao lên mức 13.325 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại tiếp tục bán ròng 216 tỷ trên HSX tập trung bán các mã STB, VND, VNM, PLX, …
    Tự doanh mua ròng 144 tỷ.
    Hôm nay sắc đỏ chiếm đa số tới 69% trên HSX.
    Do áp lực giảm điểm nên còn rất ít mã xanh chủ yếu là midcaps như CTF, PTB, PAN, VHC, HSG, FTS, HAH, …
    Dòng BĐS là tác nhân chính kéo thị trường giảm điểm, dòng này đã suy yếu với nhiều mã giảm mạnh và được cảnh báo từ đầu tuần.
    Bank có MSB, PGB, BVB, EIB, LPB, VCB giữ được sắc xanh nhẹ.
    Các mã vốn hóa lớn gây áp lực giảm điểm chính là TCB, GAS, GVR, BID, VHM trong khi HPG, VCB, MSB, VRE đỡ điểm nhưng không đáng kể.
    Hôm nay ANV kịp báo bán vùng giá 33.x trong buổi sáng.
    Hiện tại 2 dòng dẫn dắt chính là bđs và ck đều đã đi vào điều chỉnh, do thiếu vắng dòng dẫn dắt nên đà tăng của thị trường không duy trì được lâu. Vnindex kết tuần là 1 cây nến đỏ tuyệt đối với khối lượng gia tăng cho thấy áp lực bán mạnh lên. Như vậy tuần sau sẽ tiếp tục là 1 tuần khó khăn để Vnindex tìm điểm cân bằng. Hỗ trợ tiếp theo ở vùng 103x, thủng vùng này sẽ gãy kênh xu hướng, mong là kịch bản xấu không xảy ra. Việc mua mới không còn được khuyến nghị trong roomvip mà chỉ canh bán. Khuyến nghị mới sẽ cập nhật vào cuối tuần.
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    [​IMG]
  8. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 17/04/2023

    Thị trường đầu tuần không có nhiều biến động, Vnindex đóng cửa ở 1053,81đ (+0,92đ) và Vn30 đóng cửa ở 1065,02đ (+1,59đ).
    Thanh khoản sụt giảm mạnh còn 8053 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại đã quay trở lại mua ròng với giá trị 206 tỷ trên HSX.
    Tự doanh mua ròng 27 tỷ.
    Hôm nay số mã đỏ vẫn chiếm đa số với 46% số mã giảm điểm trên HSX.
    Nhóm ngành nông nghiệp hôm nay tăng mạnh nhất thị trường với các mã DBC, HAG, BAF, …
    BĐS và chứng khoán hồi phục với số mã xanh chiếm đa số.
    BĐS có NVL, LDG, PDR, HQC, DPG, IDJ, NLG, … tăng tốt.
    Chứng khoán có các mã AGR, APG, APS, HCM, MBS, ORS, VIX đóng cửa cao nhất phiên.
    Ngoài ra midcaps còn có GIL, CTD, VHC, KSB, BFC, CTF, … tăng tốt.
    Các mã vốn hóa lớn kéo thị trường là BID, TCB, VHM, NVL, HPG trong khi VNM, SAB, GAS, LPB, VRE kéo giảm điểm.
    Như đã nhận định thì Vnindex sẽ cần thời gian để tìm điểm cân bằng trước khi tăng trở lại. Cho nên thanh khoản phiên hôm nay sụt giảm là tín hiệu tốt cho thấy áp lực bán đã chững lại. Thị trường sẽ cần vài phiên nữa để tích lũy, tạm thời chưa mua thêm khi chưa có tín hiệu rõ ràng. Mốc hỗ trợ ở quanh 1030 điểm. Khuyến nghị mới sẽ được cập nhật trong roomvip.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  9. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 18/04/2023

    Thị trường hôm nay vẫn không có nhiều biến động về điểm số, Vnindex kết phiên ở 1055,02đ (+1,21đ) và Vn30 đóng cửa ở 1064,55đ (-0,47đ).
    Thanh khoản đã cải thiện hơn phiên hôm qua với giá trị 9579 tỷ trên HSX nhưng vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên.
    Khối ngoại tiếp tục mua ròng 139 tỷ trên HSX.
    Tự doanh mua ròng 98 tỷ.
    Số mã xanh hôm nay chiếm đa số với 52% trên HSX.
    Trong phiên sáng có dòng thủy sản và bán lẻ tăng ngay từ đầu phiên với các mã ANV, IDI, FMC, VHC, PET, DGW tăng tốt.
    Phiên chiều trở nên sôi động hơn với sự trở lại của dòng bđs, xây dựng và chứng khoán với nhiều mã tăng mạnh.
    BĐS có IDJ, DIG, CEO, NHA, IJC, SCR, DXG, …
    Xây dựng có CTD, HBC, PLC, HTN, LCG, VCG, HHV, …
    Chứng khoán có BSI, FTS, CTS, APS, ORS, MBS, VCI, HCM, …
    Ngoài ra midcaps cũng có nhiều mã tăng tốt như SKG, VTP, BCG, SBT, HAX, HAH, …
    Các mã vốn hóa lớn kéo thị trường là VNM, VHM, SAB, PLX, DIG, SSI trong khi BID, VCB, VPB, TCB kéo giảm điểm.
    Mặc dù điểm số không có nhiều thay đổi nhưng thị trường đã có chuyển biến tích cực khi các nhóm ngành luân phiên tăng trở lại, đặc biệt là 2 dòng dẫn dắt cũ là bđs và chứng khoán. Dự kiến thị trường vẫn lình xình trong vài phiên tới nhưng sẽ là đỏ vỏ xanh lòng. Các mã đã chốt lời sẽ được báo mua lại trong roomvip. Hỗ trợ cho Vnindex ở quanh 103x.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]
  10. nhobro

    nhobro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    317
    Nhận định thị trường ngày 19/04/2023

    Sau 2 phiên không có nhiều biến động thì Vnindex tiếp tục đà giảm điểm, đóng cửa ở 1048,98đ (-6,04đ) và Vn30 đóng cửa ở 1056,14đ (-8,41đ).
    Thanh khoản hôm nay tương đương hôm qua và vẫn duy trì ở mức thấp với 9724 tỷ trên HSX.
    Khối ngoại bán ròng 460 tỷ trên HSX (Loại trừ lượng bán 374 tỷ ở MSB thì vẫn bán ròng 86 tỷ thị trường chung)
    Tự doanh bán ròng 15 tỷ đồng.
    Sắc đỏ hôm nay chiếm đa số với 62% trên HSX.
    Niềm vui ngắn chẳng tày gang, dòng bđs và chứng khoán hôm nay giảm trả lại hết đà tăng của phiên hôm qua ngoại trừ AGR, BSI, FTS vẫn tăng tốt.
    Dòng thủy sản và xây dựng cũng điều chỉnh.
    Bán lẻ hôm nay lên ngôi với các mã PET, DGW, FRT, MWG tăng mạnh.
    Ngoài ra midcaps có BMP, SGP, SKG, HAG, LTG, HAH, LHG, … vẫn xanh.
    Các mã vốn hóa lớn kéo thị trường là SAB, VCB, MWG, MSN, EIB trong khi VPB, GAS, VNM, CTG, GVR kéo giảm điểm.
    Hôm nay PET đã đủ target và được báo chốt lời trong room vip.
    Mặc dù đã có dấu hiệu hồi phục nhưng Vnindex vẫn chưa cho điểm mua đẹp lúc này. Như đã nhận định thì thị trường sẽ mất vài phiên lình xình. Hỗ trợ của Vnindex ở 1040đ, chúng ta sẽ chờ điểm phản ứng tại vùng này. Nếu thị trường ổn sẽ có khuyến nghị mua sau.
    Chúc may mắn!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này