Bản Tin Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oneheartonelove, 06/03/2008.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8269 lượt đọc và 90 bài trả lời
  1. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Bản Tin Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

    Giãn IPO, thận trọng mở "room"
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/

    Trước diễn biến thị trường và tâm lý nhà đầu tư không ổn định, Chính phủ đã có công văn chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) cũng đã có kiến nghị về các giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán.

    Và ngày 5/3, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, ông Nguyễn Đoan Hùng đã có cuộc trao đổi với báo giới về những giải pháp này.

    Rõ ràng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thị trường đi xuống như hiện nay xuất phát từ sự tăng cung quá mạnh. Vậy trong thời gian tới, chỉ đạo điều hành sẽ xử lý vấn đề này như thế nào, thưa ông?

    Trong năm 2007, lượng cung tăng khá mạnh do các tổng công ty lớn tiến hành cổ phần hóa và nhiều công ty tranh thủ cơ hội thị trường tốt để phát hành cổ phiếu mới.

    Chính vì vậy, một trong những chỉ đạo của Chính phủ là phải có lộ trình cổ phần hóa và IPO các doanh nghiệp Nhà nước một cách cụ thể, nhất là tổng công ty và doanh nghiệp lớn. Chúng ta vẫn tiến hành cổ phần hóa tuy nhiên việc thực hiện IPO phải giãn ra, tránh ảnh hưởng thị trường và thay đổi cách thức thực hiện.

    Trước đây, IPO hầu hết được thực hiện qua đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và bán rộng rãi cho mọi đối tượng. Điều này dẫn đến tình trạng giá cổ phiếu bị thổi lên nhiều do sự thiếu chuyên nghiệp và nhận thức của nhà đầu tư cá nhân trong việc phân tích đánh giá chưa tốt.

    Chính vì vậy, Bộ Tài chính đang nghiên cứu chỉ đạo xem xét cách thức tiến hành IPO theo hướng chuyển sang chào bán theo phương thức thỏa thuận cho đối tác chiến lược. Sau khi xác định đánh giá xong mới đưa ra đấu giá cho các nhà đầu tư.

    Nếu lựa chọn đúng đối tác chiến lược, phải nắm giữ trong thời hạn ba năm thì sẽ bớt lượng cung hàng ra thị trường. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp tăng cường quản trị công ty, hoạt động có hiệu quả hơn và Nhà nước và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều hơn trong tương lai.

    Ngoài SCIC, thị trường chứng khoán hiện còn có thể trông chờ vào các nguồn cầu nào khác nữa, thưa ông?

    Một kênh khá quan trọng là các nhà đầu tư nước ngoài, và thực tế hiện nay cho thấy khối này mua vào nhiều hơn bán ra. Ngoài ra, các quỹ đầu tư trong nước được huy động từ tiền nhàn rỗi của các tổ chức đang tạo nguồn cầu khá lớn.

    Về phía Ngân hàng Nhà nước, mặc dù Chỉ thị 03 và sau này sửa thành Quyết định 03 nhằm tránh rủi ro, nhưng về lâu dài, khả năng vẫn sẽ tiếp tục cho vay đầu tư chứng khoán. Theo con số thống kê của chúng tôi, tiền mặt trên tài khoản của các quỹ đầu tư của Việt Nam là khoảng trên 5.000 tỷ đồng và một số quỹ tiếp tục xin đăng ký để huy động vốn.

    Một vấn đề nữa có tác động tốt đến cầu hiện nay là việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xem xét việc cho phép công ty chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ. Có thể hiểu nôm na rằng các ngân hàng thương mại sẽ thông qua công ty chứng khoán để cho vay đầu tư chứng khoán, trên cơ sở tình hình tài chính của từng công ty chứng khoán mà ngân hàng đưa ra hạn mức tín dụng cho phù hợp và trên cơ sở đó, công ty chứng khoán sẽ cho các nhà đầu tư ứng tiền mua chứng khoán.

    Một trong những giải pháp mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất trong hàng loạt giải pháp ổn định và phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới là tăng tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài (hay còn gọi là room), đến nay đề xuất này đã được phản hồi ra sao, thưa ông?

    Việc mở ?oroom? đã được Chính phủ cân nhắc nhiều lần và có bước đi thận trọng. Mở room sẽ làm tăng luồng vốn gián tiếp khá lớn nên phải hết sức thận trọng vì cuộc khủng hoảng châu Á năm 1997 cho thấy luồng vốn này vào nhanh nhưng ra cũng nhanh và gây ra bất ổn cho thị trường.

    Chính vì vậy, Chính phủ có lộ trình thận trọng. Riêng vấn đề này, hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xây dựng thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết và theo quy định hiện nay, hạn room cho nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty chưa niêm yết chỉ là 30%.

    Về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng có đề xuất đưa về mức ngang bằng với quy định tại thị trường niêm yết chính thức là 49%.

    Được biết, ngày 4/3 vừa qua, gần 100 công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đã cùng ký vào cam kết tạm ngừng không bán cổ phiếu tự doanh. Nếu trong trường hợp họ vẫn bán ra thì sao, thưa ông?

    Sáng ngày 5/3, Ủy ban Chứng khoán đã nhận được nghị quyết cuộc họp ngày 4/3 của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán với các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ với sự đồng thuận của các thành viên trong việc tự nguyện không bán cổ phiếu tự doanh. Hiện nay Hiệp hội cũng đã thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nghị quyết này.

    Trong trường hợp các công ty chứng khoán không thực hịên đúng như đã cam kết và vẫn tiếp tục bán cổ phiếu ra thì Sở và Trung tâm sẽ có thông báo với Hiệp hội để xử lý.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải sẵn sàng

    Nhiều người đến nay vẫn tranh cãi và bảo vệ quan điểm rằng, TTCK Việt Nam không chịu ảnh hưởng nhiều từ diễn biến thế giới. Có lẽ là do căn bệnh sợ khủng hoảng đang ngày càng lan rộng. Do đó, VN-Index và HASTC-Index sụt giảm được đổ cho những nguyên nhân khó xác định như phản ứng thái quá của nhà đầu tư, tâm lý bầy bàn? Nghĩa là chúng ta đang lạc quan trong một tình cảnh thế giới năm 2008 gặp nhiều khó khăn. Trên thực tế, những khó khăn ngay ở Việt Nam lại không được nhìn nhận đúng mức.

    Với tình hình giá cả 2 tháng đầu năm cộng với việc tăng giá xăng dầu, nhiều thành viên Chính phủ đã nhìn nhận rằng, rất khó để lạm phát thấp hơn tăng trưởng kinh tế như Quốc hội đã giao. Mặt khác, chi phí lãi vay của doanh nghiệp hiện đã tăng gần 50% trong khi giá các loại nguyên vật liệu và nhân công cũng đồng loạt leo thang, DN sẽ làm gì khi chi phí đầu vào tăng, mà đầu ra là một thị trường toàn cầu đang thắt lưng buộc bụng?

    Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, doanh nghiệp chúng ta đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi các khoản đầu tư tài chính và bất động sản đã và đang không thể thành công lớn như được chờ đợi. Nói như thế không có nghĩa là việc VN-Index và HASTC-Index trong thời gian qua đã hoàn toàn phản ánh đúng thực chất tình hình kinh doanh của DN, nhưng cũng phản ánh đúng xu hướng, mặc dù mức độ có hơi thái quá trước tâm lý lo ngại mất mát của nhà đầu tư.

    Với các nhà đầu tư còn đang trơ gan cùng với thị trường, đa số có tâm trạng rất lo ngại nhưng không sợ nhiều nữa. Họ lạc quan rằng, 50% giá trị tài sản đã mất trong 6 tháng qua là một bảo đảm cho thấy thị trường không ảo, thậm chí còn thật hơn những gì "mắt thấy, tay sờ"; bởi vì, giá đó đã tính trước một phần dự phòng cho tình huống xấu hơn trong tương lai. Nếu ngày mai xấu hơn, có lẽ các nhà đầu tư có thể mất thêm 20%, nhưng sau giai đoạn cam go đó, phần thưởng có thể là rất lớn.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/13570/
  3. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    BIDV chuyển nhượng 5 triệu cổ phần DPM cho Petro Vietnam
    Thứ tư, 12.03.2008, 10:10am (GMT+7)

    Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí - PVFCCo (mã: DPM) vừa cấp phát lại sổ cổ đông cho hai cổ đông sáng lập là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

    Như vậy, BIDV đã hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng 5 triệu cổ phần DPM (trong tổng số 19 triệu cổ phần DPM mà BIDV đang sở hữu) cho Petro Vietnam để cơ cấu lại danh mục đầu tư theo quy định.

    Việc chuyển nhượng được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành với giá chuyển nhượng là 57.000 đồng/1 cổ phần, tương đương với tổng giá trị chuyển nhượng là 285 tỷ đồng.

    Với việc chuyển nhượng này, hiện hiện vốn cổ phần của PVFCCo được cơ cấu như sau:

    - Petro Vietnam đang nắm giữ 233.204.253 cổ phần DPM, chiếm 61,37% vốn điều lệ;

    - BIDV sở hữu 14.000.000 cổ phần, chiếm 3.68% vốn điều lệ;

    - Ngân hàng Á Châu (ACB) sở hữu 3.800.000 cổ phần (chiếm 1% vốn điều lệ).
  4. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán ?omơ? thời hoàng kim

    Việc Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mua chứng khoán, và HSBC dự đoán VN-Index sẽ lên đến 1.100 điểm vào cuối năm, được xem như động lực đẩy TTCK về lại thời hoàng kim. Nhưng thực tế thị trường lại không đơn giản như nhiều nhà đầu tư hy vọng. Việc chứng khoán bị ?oxả hàng? trong ngày 11/3, và SCIC không mua ào ạt như lầm tưởng là một dẫn chứng rõ nhất.

    Trao đổi với PV Tiền phong, GĐ một quỹ đầu tư lớn cho rằng ?oviệc có nhiều nhà đầu tư chỉ chăm chăm lướt sóng là chuyện thường tình và chẳng có gì xấu, nhất là trong hoàn cảnh TTCK VN nóng lạnh thất thường như hiện nay. Họ có lý lẽ riêng của mình và mục đích cao nhất khi họ tham gia TTCK vẫn là lợi nhuận, chứ không phải kéo VN-Index lên cao. Vì vậy sẽ không có gì lạ nếu VN-Index lên nhanh và giảm cũng chóng trong thời gian tới?.

    Phải chăng đó cũng sẽ là lý do chính làm giá chứng khoán khó lên cao, cũng như mốc VN-Index còn rất nhiều khó khăn mới lập lại 1.100 điểm như HSBC đưa ra. Anh Trần Vũ Hải (sàn ACBS TP HCM) cho biết: ?oTrước đây tôi cũng tin vào dự báo, khuyến cáo của quỹ này, tổ chức nọ để đầu tư lâu dài, nhưng thị trường đã dạy cho tôi bài học càng để lâu càng lỗ nhiều, nên giờ cứ có lời chút ít là bán?.

    Với tâm lý này thì ngày trở về thời hoàng kim của TTCK quả là khá xa. Ngoài ra các đợt IPO, phát hành thêm cổ phiếu cũng chỉ hoãn chứ chưa nơi nào công bố ?ohuỷ?. Hơn nữa IPO không chỉ là việc thu tiền về, lấy thặng dư mà đây là chủ trưong đúng của Chính phủ trong việc lành mạnh hóa nền kinh tế.

    Về phía SCIC, nhiệm vụ của ?osiêu? Tổng Công ty này là bình ổn chứ không phải đẩy giá chứng khoán lên cao, chưa kể là vốn của SCIC cũng chỉ có hạn. Đây cũng chỉ là một đơn vị kinh doanh, không thể chỉ có mua mà không bán.

    Quan trọng hơn, giải pháp SCIC ?ocứu? TTCK chỉ là giải pháp tình thế, nên trông chờ SCIC mua vào ồ ạt để kích giá chứng khoán lên nhiều và dài ngày thì khó khả thi.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/14325/
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    PVFC: Hai mũi nhọn định danh

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Kinh-Te/Kinh-Te-VN/14315/

    Năm 2008, Cty Tài chính Dầu khí (PVFC) chính thức chuyển đổi sang mô hình TCty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam. Và mục tiêu mà PVFC đặt ra là trở thành một định chế đầu tư tài chính vững mạnh.

    Năm 2000, Cty tài chính Dầu khí (PVFC) là thành viên thứ 5 gia nhập ?olàng? các Cty tài chính thuộc khối DN NN, với chức năng là một định chế tài chính trên thị trường vốn, thị trường tài chính - tiền tệ; thu xếp các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển của ngành Dầu khí. Bên cạnh đó, PVFC cũng như một nhà tư vấn tài chính tiền tệ và chuyển đổi cấu trúc tài chính đưa các DN ngành Dầu khí gắn với hoạt động của thị trường vốn...

    Vượt khó

    PVFC ra đời trong hoàn cảnh mô hình tổ chức, chức năng hoạt động của loại hình Cty tài chính trong tập đoàn kinh tế mới được thí điểm thành lập và hoạt động ở Việt Nam. Thực tế thời điểm đó còn nhiều bất cập và lúng túng cho cả nhà hoạch định chính sách, cũng như những người điều hành hoạt động thực tiễn của định chế tài chính. Thế nhưng với ý chí chỉ có con đường duy nhất là phát triển nhanh, mạnh để đáp ứng nhu cầu của thị trường, hoạt động kinh doanh của PVFC ngày càng được mở rộng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ như: Dịch vụ đầu tư cho các tổ chức, cá nhân; Hợp tác đầu tư dự án; Hoạt động tín dụng; Dịch vụ tài chính...

    Đầu tư cho nhân lực

    Theo Ban Lãnh đạo PVFC, để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, PVFC đặc biệt coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực, văn hoá Cty và hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin tài chính - ngân hàng. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đặt trọng tâm vào công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ với chế độ đãi ngộ hợp lý và môi trường làm việc văn minh, hiện đại. Trong tương lai, PVFC có thể thuê các chuyên gia giỏi để tự đào tạo đội ngũ CBCNV của mình. Văn hóa Cty được tập thể CBCNV xây dựng và đồng tâm thực hiện qua hệ thống các quy trình công việc, giao tiếp ứng xử và phong cách kinh doanh hiện đại của định chế tài chính.

    Hướng tới tập đoàn tài chính

    Để thực hiện chiến lược trở thành tập đoàn tài chính, PVFC tập trung phát triển các sản phẩm trọn gói cho khách hàng về tín dụng, đầu tư, dịch vụ tài chính. Thực hiện tốt việc nghiên cứu thị trường, tiếp cận các thị trường mới và nghiên cứu sản phẩm mới. Tách biệt các đơn vị quản lý và kinh doanh, đảm bảo gọn nhẹ, phát triển theo hướng Cty mẹ tập trung quản lý, điều hành; Cty con, chi nhánh trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; Mô hình tổ chức phải giúp cho người quản lý trong việc ra các quyết định quản lý, điều hành nhanh chóng, an toàn và hiệu quả trong toàn hệ thống.

    PVFC cũng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động và tiếp cận các lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhằm đa dạng hoá các loại hình nghiệp vụ, trong đó Cty mẹ có thể đảm đương được tất cả các dự án lớn trong mọi lĩnh vực bằng cách các Cty con cùng tham gia hoạt động. Hai sản phẩm và dịch vụ mũi nhọn mà PVFC chú trọng sau cổ phần hoá là đầu tư tài chính và tư vấn tài chính. Trong đó, đầu tư tài chính bao gồm đầu tư vào các dự án và đầu tư mua bán cổ phiếu. Bên cạnh đó, các dịch vụ nền tảng của Cty như thu xếp vốn, quản lý vốn và tài sản, nghiệp vụ thẩm định, bao thanh toán, hoạt động ngoại hối... sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện. PVFC cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động trên thị trường tài chính quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại, tham gia hoạt động trên các thị trường tài chính lớn: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ.

    PVFC tài trợ Tàu dịch vụ dầu khí đa năng

    Ngày 11/3/2008, TCty Tài chính CP dầu khí (PVFC) và TCty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) đã ký kết tài trợ Dự án ?oĐầu tư mua và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng công suất 7.000 ?" 8.000 HP?. Đây là dự án mua và kinh doanh tàu dịch vụ phục vụ công tác sản xuất kinh doanh cho ngành Dầu khí của PTSC với tổng mức đầu tư là 28 triệu USD, trong đó PVFC thực hiện tài trợ 22,4 triệu USD trong thời hạn 10 năm. Được biết, từ đầu năm 2008, PVFC đã thực hiện thu xếp vốn cho nhiều dự án trong ngành Dầu khí như: dự án đường ống dẫn khi Phú Mỹ của PV trans, đóng mới kho chứa dầu nổi FSO5 của PTSC, đóng mới tàu Aframax của PV trans, dự án điện Nhơn Trạch I...

    Thu xếp vốn và tài trợ tín dụng là 1 trong những nghiệp vụ trọng yếu của PVFC. PVFC đã chuẩn bị đủ điều kiện cũng như các quan hệ hợp tác với các định chế tài chính trong và ngoài nước đảm bảo thu xếp thành công vốn cho các dự án đầu tư phát triển của Petrovietnam và các đơn vị thành viên, các dự án của các tổ chức và cá nhân khác phù hợp với mục tiêu kinh doanh và hợp tác của PVFC.
  6. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    SJS thành lập công ty con
    Thứ hai, 17.03.2008, 01:45am (GMT+7)
    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Khu Công nghiệp Sông Đà (SJS) vừa chính thức thành lập Công ty TNHH một thành viên Sudico An Khánh, với vốn điều lệ 300 tỉ đồng.

    Ngành nghề kinh doanh chính của công ty gồm: đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng khu công nghiệp; kinh doanh vật liệu xây dựng, nhà nghỉ, khách sạn và khai thác mỏ; sản xuất, mua bán điện...

    Chiến lược của SJS trong thời gian tới là mở rộng hoạt động kinh doanh bất động sản, phát triển các dự án xây dựng nhà ở và khu đô thị; kinh doanh bảo hiểm, du lịch; đầu tư tài chính dài hạn, góp vốn liên doanh với các công ty khác...
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    HPG_Kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm
    Thứ hai, 17.03.2008, 02:52pm (GMT+7)

    Trong 2 tháng đầu năm nay, Tập Đoàn Hoà Phát đạt 269 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 36% kế hoạch lợi nhuận cả năm. ống thép và thiết bị xây dựng là hai ngành hàng cơ bản của Hoà Phát tăng trưởng mạnh nhất trong thời gian này.

    Hoà phát đạt lợi nhuận cao trong hai tháng đầu năm là do dự báo được biến động của thị trường nguyên vật liệu từ năm ngoái, sử dụng năng lực tài chính để dự trữ hợp lý, chủ động nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho các ngành hàng. Cũng chính trong đầu năm 2008, Hoà Phát đã ký kết một loạt hợp đồng cung cấp máy nghiền sàng đá loại lớn và cẩu tháp với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

    Chuẩn bị cho mùa vụ máy điều hoà, nhà máy điện lạnh Hoà Phát đã chạy hết công suất với sản lượng tăng gấp 2 đến 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Hoà Phát là tập đoàn sản xuất công nghiệp với các ngành hàng cơ bản là: ống thép, thép, nội thất văn phòng, điện lạnh, thiết bị xây dựng, khu công nghiệp và không tham gia đầu tư tài chính.

    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewtopic.php?t=871&r=0&v=1
  8. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Lãi trong lỗ!
    Thứ ba, 18.03.2008, 09:39am (GMT+7)

    TTCK tiếp tục trong cơn căng thẳng để xác định xu hướng. Nhà đầu tư sau nhiều ngày tháng mòn mỏi, chuyển từ việc tính toán "lãi" bao nhiêu sang cân nhắc "lỗ" bao nhiêu để "cắt lỗ" một cách hợp lý. Tại buổi sinh hoạt câu lạc bộ các nhà đầu tư chứng khoán (CSI) diễn ra mới đây, nhiều giải pháp đã được đưa ra trao đổi.

    Theo các chuyên gia, TTCK Việt Nam hiện nay phụ thuộc quá nhiều vào chính sách điều tiết kinh tế của nhà nước (vĩ mô) và đang trong giai đoạn không rõ ràng về xu thế, khả năng thị trường phục hồi mạnh là khó khăn, do vậy việc bảo toàn vốn trong giai đoạn này được đặt lên trên hết.

    "Cắt" rủi ro

    Nhiều nhà đầu tư hiện nay chỉ tập trung giao dịch ở những mã chủ chốt như STB, DPM, SSI... vì biết chắc những cổ phiếu này được "bảo lãnh". Tuy nhiên, từ chỗ kỳ vọng SCIC sẽ có thể nâng VN-Index đi lên mạnh mẽ, giới đầu tư đã hiểu rằng SCIC chỉ tham gia giữ cho thị trường không giảm quá sâu, chứ cũng không thể "đun" thị trường nóng lên. Vì vậy, việc ra vào đúng thời điểm được các chuyên gia cho rằng quan trọng hơn nhiều việc lựa chọn cổ phiếu nào để đầu tư.

    VN-Index đầu tuần giữa tháng 3 đã giảm mạnh về mức 615,71 điểm, tụt một mạch đến 28,9 điểm (4,36%) khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ và lo lắng cho tương lai các phiên tới của hàn thử biểu chứng khoán. Điều đáng chú ý đây là thời hạn cuối cùng (17/3) để các ngân hàng mua 20,3 ngàn tỷ đồng tín phiếu bắt buộc. Có nhiều lo ngại sự kiện này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hai sàn chứng khoán rơi điểm ở mức mạnh nhất trong vòng 6 phiên qua.

    Với thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, kinh nghiệm, sự từng trải và sức chịu đựng "rủi ro" của nhà đầu tư chưa nhiều thì "cắt lỗ" là chiến thuật quan trọng giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn để có thể tái đầu tư, sinh lợi nhuận. Tuy nhiên, chiến thuật này vẫn chưa được nhiều nhà đầu tư Việt Nam mạnh dạn áp dụng bởi họ vẫn chỉ quen "lãi" mới là lãi chứ không quen "lỗ ít" cũng là lãi hơn "lỗ nhiều". Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư khi bị "lỗ sâu" đến 50 - 60 % thì đành "bất đắc dĩ" coi mình như một nhà đầu tư dài hạn, "khuất mắt trông coi" bảng điện tử mỗi ngày để quên đi khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, những nhà đầu tư này cũng rất dễ "bán đáy" khi không còn khả năng chịu đựng mức chỉ số đáy.

    Mạo hiểm với "bắt đáy"!

    Nhiều nhà đầu tư cho rằng: kể từ thời điểm đỉnh cao 1.100 điểm đổ xuống cho đến nay khi chỉ còn lình xình ở mức 600 điểm, nếu không "bắt đáy" thì không có cách nào để "kiếm tiền". Trừ trường hợp lướt sóng trong ngày, hoặc T+1 nhưng cách này "ăn" cũng tương đối khó khăn vì nhà đầu tư vẫn phải giữ nguyên số CP trong một tài khoản.

    Khi thị trường xuống thảm thiết thì nhiều nhà đầu tư sử dụng kỹ thuật bắt đáy, có thể đến T+4, T+5 thì bán ra. Tuy nhiên, việc "bắt đáy" lại hàm chứa rất nhiều rủi ro nếu "bắt" sai. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp trên sàn IRS cho biết: việc bắt đáy không phải là đơn giản, tôi "bắt đáy" cũng được mấy lần nhưng cũng sai nhiều vì nhà đầu tư rất khó loại trừ được yếu tố tâm lý. Việc "được thua" ngoài việc bắt đáy đúng hay sai còn phụ thuộc vào việc quản lý tiền vào đáy nào nhiều hay ít. Cũng có khi mức lợi nhuận lại vượt phân tích kỹ thuật như trường hợp những ai bắt đáy ở mức VN - Index 561 điểm, sau khi thông tin SCIC được mua CP cầm cố thì mức lợi nhuận của ai bắt đúng đáy này có thể vượt trên 30%.
    Nhiều người cho rằng, trong tình hình thị trường suy giảm như hiện nay, khi thị trường Việt Nam không cho phép nhà đầu tư "bán khống" mạo hiểm "bắt đáy" cũng là một chiến thuật đầu tư thú vị. Tuy nhiên, khi thị trường ở đáy thì không phải ai cũng còn tiền để mà mua vào, phần vì kẹp ở mức cao, phần vì bắt đáy sai. Và vì tính chất mạo hiểm và độ rủi ro cao của chiến thuật này nên hầu hết giới đầu tư vẫn kỳ vọng vào một giải pháp an toàn hơn là đầu tư dài hạn, chờ những giải pháp hữu hiệu của Chính phủ nhằm vực dậy thị trường. Muốn vậy thì nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, tranh thủ đổi danh mục đầu tư và giải ngân dần dần vào thời điểm thích hợp khi thị trường đã rõ xu thế.
  9. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế giới rung chuyển vì Bear Stearns
    Thứ ba, 18.03.2008, 08:38am (GMT+7)
    Lòng tin của nhà đầu tư khắp thế giới vào thị trường tài chính giảm mạnh do sự việc của Bear Stearn trong kỳ nghỉ cuối tuần.

    TTCK phố Wall có một ngày đầy biến động, chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc ngày giao dịch đầu tuần tăng 0,18% sau khi hạ xuống lúc đầu phiên. TTCK châu Âu phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất chỉ số UK?Ts FTSE kết thúc phiên hạ 3,9%. Nguyên nhân khiến các chỉ số hạ là nhà đầu tư lo ngại sự sụp đổ của một tên tuổi lớn như Bear Stearn có nghĩa là sự thắt chặt tín dụng đang tăng cao.

    Trong một nỗ lực khác để ổn định thị trường tài chính, FED nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm với tỷ lệ cao chưa từng thấy, 1% tại buổi họp của FED vào ngày thứ 3 - ngày 18/03. Trước đó mức lãi suất chiết khấu cũng đã được giảm xuống, từ 3,5% xuống 3,25%. FED đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để phục hồi lòng tin vào lĩnh vực ngân hàng.

    Khi nền kinh tế trở nên tệ hại hơn, ngân hàng và tổ chức tài chính hiện đang hạn chế cho vay, đặc biệt với những khách hàng có khả năng rủi ro cao. Ngân hàng Bear Stearns đã phải cầu viện đến sự trợ giúp từ bên ngoài khi các ngân hàng khác đồng loạt từ chối cho ngân hàng nay vay tiền do lo ngại ngân hàng này đã có quá nhiều khoản nợ xấu liên quan đến lĩnh vực bất động sản dưới chuẩn.

    Tổng thống Bush vào lúc này đang cố gắng hết sức để trấn an nhà đầu tư. Ông thừa nhận nước Mỹ hiện nay đang trong thời kỳ kinh tế hết sức khó khăn và ông nói thêm quan chức Mỹ sẽ làm tất cả những điều có thể để mang lại trật tự cho thế giới tài chính.

    TTCK châu Á mất điểm, chỉ số Nikkei hạ 3,7% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 5,2%. Tại Mumbai, chỉ số Sensex hạ 6,5%.

    Để làm giảm lo lắng của thị trường tài chính Anh, Ngân hàng Anh Quốc đã cung cấp thêm một khoản vay trị giá 5 tỷ USD cho các ngân hàng nước này.

    Lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng đã tăng cao tại London, mức tăng chưa từng có kể từ ngày 11/09 năm 2001. điều này cho thấy sự lo lắng ngày càng nhiều hơn về sức mạnh của hệ thống tài chính Mỹ.

    Sự lo lắng về khủng hoảng tín dụng và sức mạnh của ngành ngân hàng khiến đồng USD mất giá nhiều nhất so với đồng Yên Nhật trong 12 năm qua. Xu thế tương tự cũng xảy ra với tỷ giá USD/Euro.

    Đồng USD yếu khiến giá hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn nếu tính theo các loại ngoại tệ khác, giá dầu gần đây đã tăng lên mức 111,80USD/thùng sau đó hạ nhẹ. Một nguyên nhân khác khiến USD hạ giá bởi khả năng FED tiếp tục cắt giảm lãi suất, điều này khiến việc giữ đồng USD không còn hấp dẫn như việc giữ các loại ngoại tệ khác.
  10. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    PVFC sẽ niêm yết trên sàn TP.HCM
    Thứ ba, 18.03.2008, 04:00pm (GMT+7)
    Tổng Cty Cổ phần Tài chính Dầu khí (PVFC) vừa gửi hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. PVFC sẽ niêm yết 500 triệu cổ phiếu ngay sau khi được chấp thuận.

    Ðược biết, trong năm 2007, tổng giá trị tài sản của PVFC đạt gần 49.000 tỷ đồng, doanh thu năm 2007 đạt đạt gần 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 636 tỷ đồng.

    Trong năm 2008 này, PVFC dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 280 tỷ, tỷ lệ cổ tức là 10%. Giai đoạn 2008-2010, PVFC đã ra kế hoạch đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 15-17%.

    Hiện PVFC có một cổ đông chiến lược nước ngoài là Morgan Stanley nắm giữ 10% cổ phần của PVFC. Giá bán PVFC áp dụng cho Morgan Stanley là 69.974 đồng/cổ phần.

    Mục tiêu của PVFC từ này đến 2015 là trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam và là tập đoàn tài chính quan trọng nhất, là xương sống trong các định chế tài chính khác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Chia sẻ trang này