Bản tin Tiêu điểm ngày 18.01.2008 - Nóng và Lạnh ? !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ycine, 18/01/2008.

718 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 380 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. ycine

    ycine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Bản tin Tiêu điểm ngày 18.01.2008 - Nóng và Lạnh ? !

    Chưa đầy hai phiên giao dịch, liều ?othuốc? được xem là cực mạnh của giới quản lý đã chứng tỏ không đủ công hiệu để trị ?obệnh? giảm phát cho thị trường.

    Dường như nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã hiểu thấu TTCK Việt Nam, hiểu rõ vai trò của họ quan trọng như thế nào với thị trường. Giờ đây, ngay cả khi cơ quan chủ quản ?ohô? mà giới ĐTNN không ?oủng? thị trường cũng không thể gượng dậy.

    Có vài lý do để chúng ta nhận diện thị trường:

    Đúng là nhà đầu tư nội nói chung không hết tiền, vấn đề là tiền của họ sẽ đổ vào hay chảy ra khỏi TTCK mà thôi. Với tư cách nhà đầu tư thì họ luôn phải đi săn tìm lợi nhuận, nếu lợi nhuận ở khu vực này không có thì họ phải tìm lĩnh vực khác. Cũng với tư cách là nhà đầu tư các đại gia sẽ không thể làm ?otừ thiện? mãi ở TTCK được vì từ tháng 11/2007 tới nay, càng mua vào càng lỗ. Do đó, họ sẽ chuyển sang bất động sản và vàng. Hai thứ được giới chuyên gia dự đoán sẽ còn tăng nóng trong năm 2008.

    Hy vọng là Chính phủ sớm có chính sách điều tiết thị trường BĐS, để vừa điều chỉnh được dòng tiền đầu tư vừa tránh hiện tượng bong bóng BĐS.

    Thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài cũng là nhà đầu tư, họ cũng săn tìm lợi nhuận. Nếu hôm nay họ không mua vào thì họ thừa biết thị trường sẽ như thế nào nên họ sẽ không mua. Họ cũng tính rằng, nếu để bỏ 1 triệu USD ra để mua 100 nghìn CP blue chips nào đó thì thay vì mua ngay, họ sẽ chờ đợi cho nó rẻ hơn nữa, để cũng với 1 triệu USD ấy, họ có thể mua được 200 nghìn CP hoặc nhiều hơn thế. Đơn giản, họ cũng là nhà đầu tư!

    Với tình thế thị trường hiện nay, chúng ta cũng có thể lường tính những chuyện xa hơn. Nếu các nhà ĐTNN bắt tay để ?olàm giá?, họ có thể dìm VN-Index về 500 hay 400 điểm. Bằng cách nào? Đơn giản là họ sẽ tiếp tục không mua CP trên TTCK Việt Nam, nếu CP không có ai mua sẽ liên tục giảm giá, nhà đầu tư nội đợi mãi, hy vọng mãi sẽ mỏi mệt và cuối cùng phải bán ?ođống giấy vụn? để gỡ lại ít vốn còi, và thề rằng sẽ vĩnh biệt chợ chứng khoán.

    Khi chợ đã hết sạch người, nhà ĐTNN mới đủng đỉnh mua với giá kiểu như VF1 hiện nay (dưới mệnh giá). Họ mua sạch thị trường, mua tất cả 49% của các doanh nghiệp từ xuất khẩu, thủy sản, thương mại, đồ gỗ, xi măng, sắt thép? để rồi khi Việt Nam mở cửa WTO rộng hơn, các Tập đoàn nước ngoài đổ vốn vào mạnh hơn, các quỹ ĐTNN mới bán lại cho các Tập đoàn đó toàn bộ CP của doanh nghiệp trên thị trường niêm yết và các Tập đoàn nọ mới vươn lên nắm quyền chi phối tất cả các doanh nghiệp, nắm được phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt là nắm được nền kinh tế Việt Nam.

    Vâng, câu chuyện hạn chế mở room, câu chuyện hạn chế bơm VND, câu chuyện Chỉ thị 03 là nhằm tránh tình trạng trên. Hiểu được tình hình như vậy, hiểu được giá CP của TTCK Việt Nam đang rẻ, đang hấp dẫn là vậy có lẽ nhà đầu tư nội nên xác định lại hành động hiện thời: ?obán hay giữ lại CP đây??



    VNCF
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    VF1 nào dưới mệnh giá ?

    Cứ về 400 thì nhà nhà đều mua chứ đâu đến phần Tây

    Về 700 cũng đã tranh nhau mua rồi chứ đừng nói 400

Chia sẻ trang này