bản tin trưa VTV1.....Ra tin chính thức đây.................vào gấp......xem nhé...thế này thì sẽ tă

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lananh1989, 16/09/2010.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11047 lượt đọc và 104 bài trả lời
  1. happyday

    happyday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    84
    Kể từ tháng 8 đến nay..................chưa bao giờ ôm cổ mà em lại có cảm giác thoải mái như lúc này.....................sáng ngủ không thèm coi bảng điện luôn.....................dậy thấy KSS của em xanh cũng không có gì bất ngờ mà đỏ thì vẫn cứ vui.................
    Em để ý cứ mỗi lần em có cảm giác an toàn này thì thị trường bắt đầu chu kỳ tăng điểm.......................
    Bác nào có cảm giác như em thì vote nhé....................
  2. lamsung2010

    lamsung2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái mặt A QUách Mạch Vào gian bỏ mẹ ấy mà lỵ.
  3. thanh39

    thanh39 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    múc thôi[r2)][r2)]
  4. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    493
    :))
  5. bebygialai

    bebygialai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^chuyển sang pr ca sỹ ^:)^^:)^^:)^^:)^ xin cô chuyển sang diẽn đàn khác đi~X~X~X
  6. Lananh1989

    Lananh1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Kỳ này thấy Hôm nào bác Hào cũng trực tiếp đứng ra PR , ko biết có phải bị cách chức chuyển qua phòng phân tích ko?
  7. yeck

    yeck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cũng trong ngày 15/9, Tổng Cục Hải quan đã công bố giá trị nhập siêu tháng 8 đã giảm chỉ còn 395 triệu USD, tương ứng giảm 59,6% so với tháng 7. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 45,4 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành dệt may và giày da có mức tăng lớn nhất tính theo giá trị tuyệt đối trong khi nếu tính theo giá trị tương đối thì ngành cao su lại là ngành có mức tăng lớn nhất. Giá trị xuất khẩu của ngành dệt may và giày da tăng 1,65 tỷ USD trong khi tỉ lệ tăng kim ngạch xuất khẩu của ngành cao su đạt 93,8% so với cùng kỳ năm 2009. Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm đạt 52,93 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ. Như vậy, giá trị nhập siêu đang đứng ở mức 7,53 tỷ USD, tương đương bằng 16,6% tổng kim ngạch xuất khẩu và vẫn nằm trong giới hạn 20% mà Chính phủ đã đề ra. Cũng trong thời gian này, các phương tiện truyền thông cũng vừa công bố sản lượng công nghiệp tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy tình hình kinh tế đã có phần đáng phấn khởi hơn, nhất là khi kim ngạch xuất khẩu tăng và giá trị nhập siêu giảm. Đây có thể là những tin tức tốt lành hỗ trợ cho thị trường chứng khoán
  8. Lananh1989

    Lananh1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, Thông tư 13/2010/TT-NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) có hiệu lực thi hành. Đến nay, vẫn có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh những quy định của Thông tư này. Trao đổi với Phóng viên Thời báo Ngân hàng, TS. Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, khẳng định: Việc ban hành Thông tư số 13 của NHNN Việt Nam là một chủ trương đúng, dứt khoát không được lùi. Đề ra và triển khai những quy định mới và chặt chẽ nhằm đảm bảo cho hệ thống ngân hàng phát triển ổn định và bền vững bao giờ cũng gian truân nên phải kiên quyết thực hiện.

    PV: Theo ông, Thông tư 13 đã được thiết kế hợp lý?

    Ông Cao Sỹ Kiêm: Đúng. Có ba lý do để khẳng định như vậy:

    Thứ nhất, bài học kinh nghiệm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua cho thấy, cần tập trung cải cách hệ thống ngân hàng. Để ngăn chặn khủng hoảng tài chính dẫn tới suy giảm tăng trưởng kinh tế thì không thể để thị trường tự điều chỉnh mà phải có vai trò quản lý của Nhà nước; phải quản lý chặt chẽ hệ thống tài chính, đặc biệt là hệ thống ngân hàng - khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn.

    Thứ hai, chất lượng hoạt động, quản lý kinh doanh của nhiều ngân hàng trong nước yếu kém. Đôi khi thông qua hoạt động tài trợ của các ngân hàng mà những khuyết điểm ở nơi này, nơi khác của nền kinh tế bị che lấp (việc suýt đổ bể của Tập đoàn Vinashin, sử dụng vốn lãng phí, đầu tư không hiệu quả…), làm ảnh hưởng tiêu cực đến lạm phát, đến sức mua đồng tiền…

    Thứ ba, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nên phải tuân thủ các cam kết quốc tế. Hệ thống tài chính Việt Nam phải hoạt động theo thông lệ quốc tế, không thể "một mình một chợ", nên việc phải quản lý chặt chẽ hoạt động của các TCTD theo thông lệ quốc tế là định hướng chính xác, đảm bảo góp phần phát triển kinh tế bền vững. Đây là việc phải làm. Hầu hết các nước trên thế giới đang cải cách hệ thống ngân hàng của mình. Nếu đứng ngoài quá trình này, Việt Nam có thể phải gánh chịu thiệt hại rất lớn.

    Thị trường chứng khoán đi xuống cũng đổ cho Thông tư 13 là không đúng. Thực chất thị trường chứng khoán Việt Nam mỏng manh, yếu kém và nhiều yếu tố rủi ro. Nó chưa phát huy đúng vai trò là kênh huy động vốn trung dài hạn cho nền kinh tế mà để cho mấy anh đầu cơ, lướt sóng... nên tác dụng chính rất kém mà tác dụng đầu cơ, ăn hớt lẫn nhau rất nhiều. Do đó không thể đổ tại Thông tư 13 mà thị trường chứng khoán lao dốc. Nhiều đối tượng đã đưa ra các thông tin làm nhũng nhiễu thị trường như: Thông tư 13 làm cho vốn vào thị trường chứng khoán bị hạn chế. Thực chất là không phải như vậy. (TS. Cao Sỹ Kiêm).

    PV: Nhưng thực lực của các NHTM trong nước hiện nay không đồng đều, nếu phải "mặc cùng một chiếc áo" - Thông tư 13 - thì e rằng có những ngân hàng không thể "khoác" nổi?

    Ông Cao Sỹ Kiêm: Khoảng cách phát triển giữa ngân hàng Việt Nam với các ngân hàng trên thế giới nói chung, giữa quản trị rủi ro của ngân hàng Việt Nam với các ngân hàng tại các quốc gia phát triển nói riêng cách nhau một quãng xa, nên các ngân hàng trong nước phải cố gắng tăng tốc. Càng đi chậm thì khoảng cách ấy sẽ ngày càng doãng xa. Do đó, tư tưởng chỉ đạo trong việc nâng tầm quản trị rủi ro cho các ngân hàng Việt Nam phải được đặt ra trong bối cảnh các ngân hàng Việt Nam đang đi sau trong khi thế giới đang cải tổ hệ thống ngân hàng một cách mạnh mẽ…

    PV: Nhưng rõ ràng là không thể yêu cầu tất cả các ngân hàng Việt Nam "cùng đi một loại phương tiện với cùng một tốc độ" để theo kịp trình độ quản trị rủi ro của các ngân hàng thế giới?

    Ông Cao Sỹ Kiêm: Chúng ta không thể yêu cầu các ngân hàng trong nước đạt được chuẩn về quản trị rủi ro như thế giới, nhưng phải đặt ra các mức an toàn tối thiểu theo chuẩn quốc tế. Và nếu ngân hàng nào không đạt chuẩn tối thiểu đó thì dứt khoát phải có biện pháp xử lý, thậm chí có thể cho giải thể, sáp nhập...

    Tất nhiên, có những trường hợp bất khả kháng, do sự cố bất ngờ như ảnh hưởng khủng hoảng tài chính thế giới mà có những ngân hàng không đạt được các chuẩn mực an toàn. Nhưng không thể vì một bộ phận nhỏ các ngân hàng không thực hiện được mà cả hệ thống ngân hàng không thực hiện các chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến. Muốn vươn lên, chúng ta phải phấn đấu. Không thể cứ đi bộ, muốn bao giờ đến đích thì đến.

    Có thể chấp nhận một số ngân hàng "đi chậm" nhưng phải giúp họ "phương tiện để đi nhanh hơn", giải quyết những trở ngại trên đường để họ đi nhanh hơn chứ không thể dừng lại.

    PV: Xin cảm ơn ông!


    http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!u....sbv.news.vn/c1369c0043f877708064d3d167f236ca
  9. T.Huy.113

    T.Huy.113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Quả này cứ làm sao cho bọn TL ra bã là được =))
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    túm lại là ko còn lý do để đánh xuống !!ai cầm tiền tranh thủ gắp hàng để lấy ngày T+ trước khi TT bật [r2)][r2)]

Chia sẻ trang này