Bản tin vỉ hè

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi camry29t9666, 03/06/2008.

2598 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 10:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 388 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. camry29t9666

    camry29t9666 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bản tin vỉ hè

    - Hình như ngân hàng VCB đã rất hạn chế trong việc bán USD.

    - Các doanh nghiệp thuỷ sản tiếp tục đói vốn, không thể vay ngân hàng mua nguyên liệu để chế biến và xuất khẩu, khiến người nuôi cá basa và cá tra phá sản hàng loạt, cá chết đói nổi trắng ao. Pó tay đang cần đẩy mạnh xuất khẩu mà điều hành như vậy thì tiêu rồi (xuất khẩu cá hàng năm thu về khoảng 1,4tỷ USD), sau này bố ai dám nuôi cá nữa. Hiện nay giá tôm cũng liên tục giảm do doanh nghiệp không có tiền mua nguyên liệu đầu vào, còn ngân hàng tthì đóng cửa không cho vay.

    - Giá USD chưa có dấu hiệu giảm, xu hướng còn tiếp tục tăng. Ngày mai có thể đạt 17800/usd

    - Giá vàng đang giảm còn 883 usd/oz
  2. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chú Cammry29t9666 tối rồi mà ko về gara đỗ đi, thời buổi lạm phát giá cả leo thang mà chú sài xe đẹp vậy . Cho hỏi cái biển mua giá bao nhiêu vậy !
  3. camry29t9666

    camry29t9666 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chú có nghe hơi nồi chõ được tin gì thì pos lên đi
  4. camry29t9666

    camry29t9666 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ: Tất cả đều nghẹn!

    Thứ sáu, 7/12/2007, 11:23 GMT+7
    Hôm 5-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu: Đến năm 2010, nếu các bộ, địa phương không tiêu hết được vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã đăng ký và được giao, sẽ bị kiểm điểm. Sở dĩ có chuyện căng như vậy là do giải ngân vốn này đang rất chậm. Dường như tất cả bộ, ngành địa phương đều đang bị nghẹn vốn TPCP.

    10 tháng, mới tiêu được 27% vốn cả năm

    Mặc dù cuối quý 3, Phó Thủ tướng vừa chủ trì họp bàn cách tháo gỡ vốn giải ngân TPCP nhưng trước tình hình trì trệ hiện nay, hôm 5-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã họp cùng lãnh đạo các bộ sử dụng vốn TPCP để bàn việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn này.

    Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp cho biết, tính đến hết tháng 10, Bộ Tài chính đã phát hành 5 đợt TPCP (bắt đầu từ năm 2003) cho các dự án giao thông, thủy lợi. Tổng số vốn đã huy động là 42.000 tỷ đồng, tương đương 38% tổng mức vốn huy động cho cả thời kỳ 2003 - 2010 (110.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, tổng số vốn giải ngân từ năm 2003 đến hết tháng 10-2007 là 35.800 tỷ đồng, đạt 32% tổng mức vốn giai đoạn 2003 - 2010, đạt hơn 56% kế hoạch đăng ký và chỉ gần bằng 92% số vốn đã huy động.


    Tối đa 5 ngày phải hoàn thành, cấp đăng ký kinh doanh

    Để tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản, Chính phủ vừa ra Nghị quyết 59/2007/NQ-CP về một số giải pháp xử lý vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

    Theo đó, Chính phủ giao Bộ KH-ĐT chủ trì: hướng dẫn ngay việc đăng ký kinh doanh thành lập mới, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc; thống nhất nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế doanh nghiệp trong một bộ hồ sơ duy nhất nộp tại Sở KH-ĐT.

    Cũng theo nghị quyết ngay trong tháng 12, Bộ ******* hoàn thành việc hướng dẫn thủ tục khắc dấu của doanh nghiệp mà không cần giấy phép khắc dấu.


    Riêng kế hoạch năm 2007, giải ngân 10 tháng đạt 6.100 tỷ đồng, đạt 27,8% kế hoạch năm. Trong đó, các bộ, ngành trung ương là 3.000 tỷ đồng, đạt 26,7% kế hoạch. Bộ GTVT dù đã ?oxin? giảm nguồn vốn TPCP sử dụng trong năm nay từ trên 12.000 tỷ đồng xuống còn trên 6.000 tỷ đồng nhưng hiện mới tiêu được 1.666 tỷ đồng, chỉ đạt 22% kế hoạch năm. Tệ hơn nữa, một số địa phương đến nay ?onghẹn hoàn toàn?, không tiêu được đồng nào (0%) như Lạng Sơn, Bình Phước, Hà Tây.

    Không xong, phải bị kiểm điểm!

    Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng vốn TPCP được ưu tiên bố trí để giải quyết các vấn đề bức xúc về giao thông thủy lợi, y tế, nông nghiệp, giáo dục. Các lĩnh vực này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển, Do đó, càng phải hoàn thành sớm, trước kế hoạch.

    Theo lãnh đạo các bộ ngành, tiến độ xây dựng các công trình chậm dẫn đến chất lượng giải ngân thấp. Nguyên nhân chính là khâu chuẩn bị đầu tư chậm mà xuất phát là từ phía chủ đầu tư, tư vấn và thẩm định.

    ?oBộ GTVT phải hiểu nguồn vốn TPCP là một thuận lợi, ưu tiên rất lớn cho ngành cho nên phải hoàn thành xong 192 dự án vào năm 2010. Cho nên, ngành phải hoàn thành trong năm 2010?, Phó Thủ tướng nhắc nhở. Riêng năm 2008, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT phải có nhiệm vụ? tiêu hết 15.000 tỷ đồng.

    Đối với các dự án nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, ưu tiên vốn cho các trung tâm y tế huyện thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hoặc ở quá xa bệnh viện tỉnh, các huyện mới chia tách nhưng chưa có bệnh viện huyện. Phó Thủ tướng đồng ý giao 4.000 tỷ đồng để Bộ Y tế thực hiện các dự án kế hoạch năm 2008?

    Ông cũng yêu cầu Bộ KH-ĐT cùng các bộ liên quan phải ngồi lại, bàn tháo gỡ làm sao đẩy nhanh đầu tư, giải ngân nguồn vốn trên. Phó Thủ tướng khẳng định: Đến năm 2010, phải hoàn thành cơ bản các dự án sử dụng vốn TPCP. Bộ, địa phương nào chậm không hoàn thành sẽ phải chịu trách nhiệm và phải kiểm điểm!

    Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp, trong năm 2007, đã phát hành 11.000 tỷ đồng, khả năng thực hiện cả năm đạt 16.000 tỷ đồng vốn TPCP. Như vậy, số vốn phải huy động trong 3 năm còn lại là 62.000 tỷ đồng. Trong khi đó, do để ?onghẹn vốn?, các bộ, địa phương phải có trách nhiệm ?otiêu? nhiều hơn số tiền nói trên để tránh lãng phí và dân có đường đi, có bệnh viện để điều trị và trẻ em không phải học 3 ca hay học trong phòng tranh nứa lá.

    Theo Nam Quốc


    Tiền mà còn không biết tiêu thì làm được cái gì đây?

Chia sẻ trang này