Bản tin VTV1 hôm nay nói gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 13/10/2010.

775 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 21:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2651 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    -Nói chung là giao dịch ảm đạm trên cả 2 sàn. Giá cổ phiếu bây giờ đã rẻ khó xuống sâu hơn nữa. Nhà đầu tư hoang mang. Các CTCK bán rất nhiều CP trong đợt vừa qua giờ muốn cover lại hàng nên có những nhận định không khách quan làm méo mó TT.
    - Phỏng vấn Ông Hùng(CTCK SME): Ông cho rằng để TT đi lên trước hết cần ổn định chính sách vĩ mô. Từ đầu năm đến nay VND đã mất 6% điều này làm cản trở nhà ĐTNN vì tài sản của họ đã mất đi 6% vì thay đổi tỉ giá.
    Kết quả KD Q3 của các DN đến giờ chưa công bố cũng là một vấn đề.
    Lạm phát tháng 10 khó giữ được 0,5%. Hiện tại chưa có thông tin vĩ mô nào trong nước ủng hộ TTCK.
    Còn về vốn hóa của TTCK VN chiếm 40% GDP là không lớn và thấp nhất trong khu vực.
    -Về GD của khối ngoại là họ trường vốn, họ giải ngân khi giá CP về mức hợp lí và bán ra những CP có sẵn trong tài khoản khi thị trường tăng điểm. Với cách đầu tư này họ tránh được rủi ro.

  2. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.930
    Thía này chết thẳng cẳng roài
  3. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.069

    mai đi viện toàn tập:-ss:-ss:-ss
  4. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Về GD của khối ngoại là họ trường vốn, họ giải ngân khi giá CP về mức hợp lí và bán ra những CP có sẵn trong tài khoản khi thị trường tăng điểm. Với cách đầu tư này họ tránh được rủi ro.
  5. dad_obama

    dad_obama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    38
    thôi thôi ^:)^ chịu bác rồi đấy
  6. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Có sao tôi nó vậy không thêm bớt(Những ý chính thôi)
  7. giameo

    giameo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    377
    VTV1 noi the gioi tang dien loan con vni thi chao thua
    Dow Jones[​IMG] NASDAQ[​IMG] S&P 500[​IMG] Dow Jones tương lai[​IMG]
    [​IMG]
    1169.77 [​IMG] +4.45 +0.38%
    [​IMG][​IMG][​IMG] Nikkei 225[​IMG] Nikkei 225 tương lai (CME) [​IMG] DAX (Đức) [​IMG] FTSE100 (Anh)9403.51 [​IMG] +14.87 +0.16%
    [​IMG][​IMG]6415.69 [​IMG] +111.12 +1.76%
    [​IMG] 5736.19 [​IMG] +74.60 +1.32%
    [​IMG]
  8. ckmk1

    ckmk1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Trên 70% doanh nghiệp lạc quan về kinh tế Việt Nam

    Kết quả cuộc khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh do Cty Dịch vụ Thông tin Tài chính WVB Việt Nam và PVFC Invest tiến hành, cho thấy nhiều doanh nghiệp rất lạc quan về tình hình kinh tế chung của Việt Nam trong thời gian tới.


    [​IMG]
    Nhiều doanh nghiệp rất lạc quan về tình hình kinh tế chung của Việt Nam trong thời gian tới.

    Theo kết quả điều tra, Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) Quý III năm 2010 tăng 3 điểm so với Quý II năm 2010 và tăng 37 điểm so với lần thực hiện đầu tiên vào Quý III năm 2008. Sự phục hồi của chỉ số niềm tin kinh doanh trong quý này phản ánh sự cải thiện về niềm tin của các chủ doanh nghiệp nói riêng và giới kinh doanh trong nước nói riêng.
    Về tình hình kinh tế chung của Việt Nam hiện nay, có 70,23% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng nền kinh tế chung của Việt Nam hiện nay đã tốt hơn so với 12 tháng trước; 25,57% doanh nghiệp cho rằng hiện trạng nền kinh tế không có sự thay đổi.
    Có 84,35% số doanh nghiệp được phỏng vấn cho rằng tình hình kinh tế Việt Nam sẽ tốt hơn trong vòng 12 tháng tới; 15,65% số doanh nghiệp cho rằng nền kinh tế trong nước sẽ không thay không có doanh nghiệp nào cho rằng kinh tế trong nước sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu hơn so với 6 tháng trước.
    74,05% các doanh nghiệp được phỏng vấn cho rằng doanh thu của doanh nghiệp mình sẽ tăng trong vòng 12 tháng tới; 24,05% các doanh nghiệp cho rằng doanh thu của doanh nghiệp sẽ giữ nguyên và 1,91% các doanh nghiệp còn lại cho rằng doanh thu của doanh nghiệp mình sẽ giảm.
    72,52% các doanh nghiệp được phỏng vấn cho rằng lợi nhuận của doanh nghiệp mình sẽ tăng trong 12 tháng tới; 23,66% số doanh nghiệp cho rằng lợi nhuận sẽ giữ nguyên và 3,82% cho rằng lợi nhuận của doanh nghiệp mình sẽ giảm trong vòng 12 tháng tới.
    Về xu hướng của các nhà đầu tư nước ngoài vào kinh tế trong nước, kết quả là 19,14% các doanh nghiệp tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin; 5,39% doanh nghiệp tin rằng đó sẽ là ngành dệt may, da giầy; 1,89% doanh nghiệp tin rằng đó là ngành dược; 15,90% doanh nghiệp tin rằng đó là ngành công nghiệp khai khoáng; 31,27% doanh nghiệp tin rằng đó là ngành bất động sản; 12,40% doanh nghiệp tin rằng đó là ngành du lịch; 14,02% doanh nghiệp tin rằng đó là ngành công nghiệp chế biến và 21,56% doanh nghiệp tin rằng đó là ngành sản xuất sản phẩm tiêu dùng.
    http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/d...hiep-lac-quan-ve-kinh-te-Viet-Nam/5007764.epi
  9. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Giá cổ phiếu VN hiện nay nếu so với Mỹ hay Hàn Quốc, Thái... thì chưa chắc rẻ hơn. Việc pha loãng cổ phiếu đã làm cho cổ phiếu ở VN kém hấp dẫn trong năm nay và cho đến giữa năm 2011. Đó cũng là lý do nhiều quỹ lớn chưa mấy mặn mà TTCKVN

    Việc nói các CTCK nhận định thiếu khách quan là không chính xác. Họ nhận định chủ yếu là ba phải, chủ yếu theo diễn biến và thông tin xuất hiện hằng ngày. Đã đầu tư thì phải trang bị kiến thức và chịu trách nhiệm vào khoản đầu tư của riêng mình.

    Vĩ mô là yếu tố rất quan trọng để TTCK phát triển. Nhưng thực tế hiện nay vĩ mô nền kinh tế VN đang đối diện với quá nhiều rủi ro. Nếu không mạnh dạng thay đổi toàn diện thì chúng ta sẽ tụt hậu so với thế giới.

    Với việc vĩ mô xấu, TTCK, TT BĐS trầm lắng thì khả năng lợi nhuận của cổ bank, cổ CK, cổ các Cty có đầu tư tài chính, có đầu tư BĐS sẽ giảm mạnh. Ngoài ra việc lãi suất cao, nền kinh tế trong nước và thế giới phục hồi chưa ổn định, các nước dựng hàng rào bảo hộ thương mại, việc các doanh nghiệp còn tồn kho hơn 40% thì cho thấy lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý 3 sẽ không khả quan.

    Lạm phát tháng 9 đã là 1.31. Trong đó các anh nhà ta đổ lỗi do mảng giáo dục tăng bất thường. Nhưng xin thưa mảng này chỉ chiếm phần nhỏ trong rổ CPI thoai. Mặt khác khoản tăng này đâu có giảm lại đâu mà còn tăng thêm nữa là khác. Cùng với việc giá vàng tăng mạnh, giá USD tăng không có đỉnh, hàng nhập khẩu dùng NDT tăng mạnh, giá cả thế giới tăng...thì theo logic kinh tế, mùa vụ, lễ hội, cung tiền, lũ lụt, dịp tết... thì CPI các tháng sẽ 9<10<11<12


    Còn việc TCTK đưa ra con số thế nào thì mọi người tự hiểu. Nhưng con số CPI thực tế thì chính mỗi chúng ta đang cảm nhận mới là vấn đề.
  10. thhoa

    thhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    công ty ck lổ qua giờ đang gom hang giá rẽ nên ta nên vào ck thôi HPC ssi agr......

Chia sẻ trang này