Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

1733 người đang online, trong đó có 693 thành viên. 17:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163784 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    không có gì là không thể cả.
    Công nghệ đang làm thay đổi thế giới đấy bác.
    20 năm trước có ai nghĩ ta ngồi ở VN có thể theo dõi live CK ở Mỹ.
    Chỉ với 1 cái máy tính và bàn phím ta có thể bình loạn cả thiên hạ rồi đây này.
    quocan712, BooBushhoangda thích bài này.
  2. Formula_1

    Formula_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2014
    Đã được thích:
    1.564
    Nghe nàng Hiệu chém vanga tương đương với bọn dịch thơ Nôm sấm Trạng Trình.

    Ai là người nắm đc bản gốc sấm Trạng Trình? Hay tất cả chỉ là sự suy diễn tiên tri Nôm?

    Ai là người trực tiếp gặp Vanga và ghi âm được các lời tiên tri hay cầm trên tay bản chuẩn của Nostradamus? Hay cũng là bồi bút diễn dịch?

    WTO Crude Oil bắt đầu đc tính volume năm nào?

    ???

    Diễn dịch tiên tri kiểu đấy thì Nông cũng tiên tri được.

    Ví dụ như tiên tri:

    vnindex chắc chắn lên 2000 ở tương lai còn đíu biết năm nào? Ha ha

    Suy nghĩ thì đừng có GÁI tính. Phải trên cơ sở logic và gắn với hệ quy chiếu tại thời điểm đó.

    Hài vãi.

    Hãy là phân tích tơ đi đừng cố diễn dịch những niềm tin tâm linh vào vài ba vấn đề abc.

    Lạy các thánh.

    :))
    Last edited: 07/09/2015
    ncthuc, quocan712chicchoac thích bài này.
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Bà Vanga dự đoán thế giới không sản xuất dầu từ năm 2018 mà. Bạn search google mà xem, tất nhiên chỉ là để tham khảo, nhưng với xu hướng giá dầu giảm thế này thì việc khai thác dầu sẽ đến lúc không còn hiệu quả và việc tìm năng lượng khác để khai thác thay thế là hoàn toàn hợp lý.

    Các thị trường Châu Á đều chìm trong sắc đỏ, trừ Việt Nam. Thực tế, TQ đã hết lực và đang cố thủ nên thị trường TQ sẽ tiếp tục rút ròng mà thôi.
  4. mastertrader

    mastertrader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2015
    Đã được thích:
    394
    sau khi đọc bài viết này xong, các bác sẽ thấy được tâm lý con người ẩn sau thị trường chứng khoán và sòng bạc nó điên rồ đến mức nào :http://www.tradeciety.com/psychology-trading-casino/ :drm1:drm
    "Tôi có thể tính toán được sự chuyển động của các vì sao, nhưng chẳng thể nào đo được sự điên rồ của con người". Isaac Newton
    ncthuchoangda thích bài này.
  5. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    Mark Mobius “nhắn” Bắc Kinh: Hãy cứ để chứng khoán rơi

    Điều gì có thể khiến một nhà đầu tư cổ phiếu chuyên bắt đáy, một nhà phân tích kỹ thuật và một nhà kinh tế học có cùng quan điểm? Hãy hỏi họ về chứng khoán Trung Quốc.
    Mark Mobius, Tom DeMark và George Magnus – những chuyên gia nổi tiếng với một số lần dự báo chính xác và quan sát thị trường theo những “lăng kính” rất khác nhau – đều có chung dự báo rằng TTCK Trung Quốc sẽ giảm sâu hơn nữa. Họ cho rằng nỗ lực vực dậy thị trường của Chính phủ Trung Quốc là vô ích. Quan điểm này cũng ngày càng nhận được nhiều hơn sự đồng tình trong giới phân tích sau khi nỗ lực suốt 2 tháng qua không thể khiến thị trường tăng điểm một cách bền vững.

    “Tôi hi vọng rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ giảm can thiệp”, Mobius – người đứng đầu quỹ đầu tư Franklin Resources và đã có hơn 4 thập kỷ đầu tư vào các thị trường mới nổi – phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại Hồng Kông. “Họ sẽ nhận ra rằng phương pháp này không hoạt động”.

    Sau đợt nghỉ lễ kéo dài từ 2/9 đến hết tuần trước, chứng khoán Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại ngày hôm nay. Trong tuần này Trung Quốc sẽ công bố một loạt số liệu kinh tế bao gồm kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng trưởng cung tiền M2 và lạm phát tháng 8. Giới phân tích dự báo các số liệu này sẽ tiếp tục thể hiện kinh tế Trung Quốc đang yếu đi.

    Theo DeMark – người đã có hơn 40 năm quan sát các chỉ số để xác định những bước ngoặt của thị trường, chỉ số Shanghai Composite sẽ giảm khoảng 18% nữa (xuống còn 2.590 điểm) trước khi tạo đáy. Trong khi đó Magnus, cố vấn kinh tế độc lập tại UBS Group, cho rằng Chính phủ Trung Quốc cần phải cho phép Shanghai Composite rơi xuống vùng 2.500 – 2.800 điểm.

    “Trung Quốc nên nhận ra các biện pháp can thiệp vô ích như thế nào”, Cedric Ma – chiến lược gia đến từ quỹ Convoy Asset Management – nhận định. “Chính phủ nên để thị trường tiếp tục điều chỉnh”.

    Khối ngoại đã bán ròng chứng khoán Trung Quốc thông qua mối kết nối Thượng Hải – Hồng Kông suốt 4 phiên liên tiếp, khiến số vốn bị rút ra kể từ ngày 3/9 lên đến 4,9 tỷ USD. Chênh lệch về giá trị vốn hóa của một cổ phiếu khi niêm yết trên cả hai sàn đang tiến đến mức cao nhất kể từ năm 2009. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư quốc tế ở Hồng Kông đang tỏ ra bi quan hơn so với những nhà đầu tư ở đại lục.

    Andrew Sullivan – chuyên gia đến từ công ty chứng khoán Haitong – cho rằng thị trường Trung Quốc vẫn đang được nhìn nhận là ở mức giá quá cao so với giá trị thực. “Vì các biện pháp can thiệp của Chính phủ, thị trường Trung Quốc vẫn chưa trở về giá trị thực”.

    Ngày 27/8, sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, chính phủ Trung Quốc đã can thiệp trở lại vào TTCK. Trong tuần trước vẫn tiếp tục có những dấu hiệu của sự hỗ trợ khi các công ty có giá trị vốn hóa lớn (vốn là mục tiêu ưa thích của các quỹ được nhà nước hỗ trợ) thường xuyên tăng điểm vào cuối mỗi phiên.

    Tuần trước Shanghai Composite vẫn giảm 2,2%. Chỉ số Hang Seng China Enterprises Index theo dõi cổ phiếu của các công ty đại lục niêm yết trên sàn Hồng Kông giảm 6%.

    Kể cả khi thu hẹp các biện pháp hỗ trợ trực tiếp, Trung Quốc vẫn còn rất nhiều cách “thân thiện với thị trường” để hỗ trợ nền kinh tế. Đó là nhận định của Bruce Yu, chuyên gia đến từ quỹ Franklin Templeton SinoAm (Đài Loan). Theo ông, các nhà hoạch định chính sách nước này có thể tăng chi tiêu công hoặc đẩy mạnh kế hoạch gia tăng hiệu quả của các tập đoàn Nhà nước.

    Tuy nhiên, theo Paul Sheard, chuyên gia kinh tế trưởng tại Standard & Poor’s, kinh nghiệm từ những năm 1960 của Nhật Bản cho thấy các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ có thể giúp ích. Nhật đã lập ra các quỹ giải cứu để mua cổ phiếu sau cơn bán tháo năm 1963. Sau đó TTCK và kinh tế Nhật đã hồi phục.

    Đối với Alex Wong, chuyên gia đến từ quỹ Ample Capital (Hồng Kông), cổ phiếu Trung Quốc vẫn quá đắt đỏ để có thể thu hút các nhà đầu tư tư nhân. Hiện hệ số P/E vẫn lên tới 45 lần, cao nhất trong số 10 TTCK lớn nhất thế giới và hơn gấp đôi so với mức 18 lần của chỉ số S&P 500. Chỉ số Shanghai Composite (là nơi mà các cổ phiếu ngân hàng có giá thấp chiếm tỷ trọng lớn nhất) có P/E ở mức 16 lần.

    “Thị trường giảm thêm 5 đến 10% trong tuần này sẽ không phải là điều ngạc nhiên. Chính phủ không thể mua cổ phiếu mãi mãi”, ông nói.
    BooBush thích bài này.
  6. BooBush

    BooBush Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Đã được thích:
    485
    Khuyến khích buôn lậu xăng dầu sang các nước, vì dù sao VN đã thu được thuế ....
    Dân nghèo và doanh nghiệp VN mới chết thôi, còn nhà giàu và doanh nghiệp nước ngoài tự đầu tư điện mặt trời và sản xuất điện có giá thành rẻ hơn EVN và không nộp một xu thuế nào cho nhà nước ..
    http://khoahoc.tv/sukien/cong-trinh/65533_khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-mat-troi-o-quang-ngai.aspx
    http://spmvn.com/sp/dien-nang-luong-mat-troi-pin-nang-luong-mat-troi/20/v=3/dien-mat-troi.html
    hoangda thích bài này.
  7. BooBush

    BooBush Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Đã được thích:
    485
    Dầu lửa vẫn là nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp như Phân bón, Nhựa đường, Nhựa , vải, bao bì....v.vv
    hoangda thích bài này.
  8. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    túm lại chỉ dân là chết thôi bao nhiêu cái gì không ăn đc hoặc ăn rồi còn cái vỏ (lỗ) đem chia hết cho dân^:)^^:)^^:)^
    ngocduong02 thích bài này.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Bloomberg vừa đưa tin Moody's công bố nghiên cứu cho rằng TQ đang "thiếu chặt chẽ trong nhận biết nợ xấu" hay nói nôm na là che dấu nợ xấu. Bằng nghiên cứu các khoản nợ không trả đúng hạn có kỳ hạn 90 ngày trở lên thay vì nhìn vào tỷ lệ nợ xấu ngân hàng khai báo, Moody's đã phát hiện ra nợ không trả đúng hạn đã tăng lên 77 điểm cơ bản trong một nửa số ngân hàng họ nghiên cứu, vượt xa con số 24 điểm cơ bản về tỷ lệ nợ không trả đúng hạn do các ngân hàng này khai báo. Sự sai lệch quá vô lý này sẽ được TQ trả lời thế nào?

    Instead of focusing on banks’ bad-loan ratios, Moody’s has turned to studying delinquencies of 90 days and more. The ratio for that debt rose by 77 basis points in the first half for the 11 banks studied, outstripping a 24 basis point gain in the ratio for their total nonperforming loans, according to Christine Kuo, a senior vice president.
    http://www.bloomberg.com/news/artic...getting-less-strict-on-bad-loans-moody-s-says

    Việc TQ cũng vừa phải sửa lại số liệu GDP cũng cho thấy quốc tế đang e ngại về tính không minh bạch trong các số liệu của TQ.
    BooBushhoangda thích bài này.
  10. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.099
    :D:D:D

Chia sẻ trang này