Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

1733 người đang online, trong đó có 693 thành viên. 17:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163784 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chứng khoán Trung Quốc giảm tiếp 2,5% bất chấp tuyên bố của PBOC
    [​IMG]
    Chứng khoán Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ với phiên giảm điểm bất chấp những tuyên bố trấn an của thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc.
    Kết thúc phiên giao dịch thứ Hai 7/9, chỉ số Shanghai giảm 2,55% xuống 3.079,7 điểm, sau khi tăng 1,8% trong đầu phiên.

    Kể từ giữa tháng 6, chỉ số này đã giảm hoảng 40% khiến hơn 5 nghìn tỷ USD vốn hóa bốc hơi khỏi thị trường.

    Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục mất điểm bất chấp cam kết của giới chức Trung Quốc tại hội nghị G20 cuối tuần qua.

    Tại hội nghị G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) Chu Tiểu Xuyên tuyên bố bong bóng chứng khoán Trung Quốc đã vỡ và quá trình điều chỉnh của thị trường hầu như đã kết thúc.
    Trong khi đó, hôm Chủ nhật 6/9, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cũng tuyên bố rằng thị trường chứng khoán đã ổn định hơn và rằng mối nguy liên quan đến mức độ đòn bẩy đã giảm sau một thời gian biến động mạnh.

    CSRC trước đó cũng cho biết chính phủ nước này sẽ can thiệp để ngăn tình trạng bán tháo, thậm chí đang nghiên cứu thiết lập hệ thống ngắt mạch thị trường khi thị trường biến động quá mạnh.

    Phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng chịu áp lực do liên tiếp nhận tin xấu.

    Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hôm nay vừa điều chỉnh hạ tăng trưởng kinh tế GDP năm 2014 từ 7,4% xuống 7,3%. Credit Agricole nhận định, việc điều chỉnh giảm tăng trưởng 0,1 điểm phần trăm không phải là vấn đề lớn, nhưng có ảnh hưởng tới tâm lý vì đây là 1 diễn biến theo hướng tiêu cực.

    Thêm vào đó, theo số liệu vừa công bố, dự trữ ngoại hối tháng 8 của Trung Quốc giảm gần 94 tỷ USD từ 3,65 nghìn tỷ USD xuống 3,56 nghìn USD. Nguyên nhân chính được cho là do PBOC bán USD để hỗ trợ nhân dân tệ sau đợt phá giá mạnh nhất 2 thập kỷ khiến nhà đầu tư lo ngại nhân dân tệ mất giá hơn nữa.

    Nhật Trường

    Nguồn CNBC, Bloomberg
    Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/tai-chinh/th...chap-tuyen-bo-cua-pboc-3284801/#ixzz3l3XfZ2lZ
    binhnguyenpnam, hoangdaBooBush thích bài này.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Một số câu hỏi đang đặt ra cho tình hình sắp tới:
    1. Nếu TQ thả nổi tỷ giá CNY theo yêu cầu của Mỹ thì sao? Nếu TQ xuất hiện các vụ vỡ nợ qui mô lớn của tập đoàn kinh tế TQ kiểu General Motor của Mỹ trước đây (hậu quả của thị trường đổ vỡ) thì ảnh hưởng sẽ ra sao?
    2. Nếu Mỹ tăng lãi suất thì thế nào?
    3. Nếu Mỹ chính thức cấm vận TQ thì TQ sẽ phản ứng ra sao và VN sẽ lựa chọn thế nào?

    Ngay chiều nay, Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã đưa ra câu trả lời cho một phần các câu hỏi trên, cụ thể như sau:

    Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa đưa ra 4 kịch bản tác động lên tỉ giá thời gian tới, trong đó có một kịch bản được cho là “rất xấu”.
    Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) liệt kê 4 kịch bản sẽ tác động lên tỉ giá.

    Một là, Trung Quốc thôi không phá giá và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chưa vội nâng lãi suất. Hai là, Trung Quốc không phá giá nội tệ nhưng FED nâng lãi suất. Ba là, Trung Quốc phá giá nhưng FED giữ lãi suất. Bốn là, Trung Quốc “nuốt lời” như họ đã từng làm trong 2 lần phá giá Nhân dân tệ trước đây và FED nâng lãi suất ngay trong tháng 9.

    Trong 3 trường hợp đầu tiên, áp lực lên Việt Nam là chắc chắn, nhưng theo nhận định của NCIF, kịch bản thứ tư mới là xấu nhất. Đó là việc Trung Quốc tiếp tục phá giá nhân dân tệ và FED nâng lãi suất.

    NCIF cho rằng nếu kịch bản này xảy ra, lúc đó, dù muốn hay không thì nhiều nước sẽ bị cuốn vào một cuộc đua, chủ động và bị động, phá giá nội tệ mà thực chất là chiến tranh tiền tệ.

    “Khi đó, Việt Nam chỉ là một nền kinh tế quá nhỏ, quá yếu ớt để biến mình thành một ốc đảo bình yên đứng vững giữa cơn lốc phá giá của các nước xung quanh và trên thế giới” – NCIF nhận định.

    “Cân đo” tác động của từng kịch bản, NCIF thấy rằng: Trường hợp Trung Quốc không phá giá nhưng FED nâng lãi suất, so với kịch bản không có cú sốc, xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam giảm với các mức tương ứng là 0,04 và 0,11% trong quý IV-2015 và 0,13 và 0,1% năm 2016, giá tiền đồng giảm 0,96% trong quý IV-2015.

    Mặc dù xuất khẩu nói chung của Việt Nam vào Mỹ giảm nhưng do Mỹ là thị trường chủ lực và xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chủ yếu là nhóm hàng tiêu dùng và thiết yếu nên Mỹ vẫn phải nhập. Khi giá USD tăng thì kim ngạch xuất khẩu theo giá trị của Việt Nam sẽ tăng, khiến GDP của Việt Nam tăng thêm 0,07% vào quý IV-2015 và 0,6% trong năm 2016.

    Tính toán việc Ngân hàng Nhà nước nới rộng biên độ tỉ giá lên ±3% kể từ quý III-2015 và điều chỉnh tăng tỉ giá VNĐ/USD thêm 1%, NCIF cho biết: So với kịch bản không có can thiệp điều chỉnh tỉ giá, việc giảm giá tiền đồng không có tác động nhiều đến xuất khẩu (gần như không thay đổi trong quý IV-2015 và chỉ tăng thêm 0,17% trong năm 2016). Lý do cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu là cho tiêu dùng tư nhân trong nước và tích lũy vốn, phần nhập khẩu để sản xuất ra hàng xuất khẩu chỉ chiếm tỉ trọng 28,5%.

    Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam giảm đi 0,06% trong quý IV-2015 sau đó tăng lên 0,048% trong năm 2016.

    Song, việc nới biên độ tỉ giá và tăng tỉ giá VNĐ/USD lại tác động mạnh đến lạm phát. Trong trường hợp này lạm phát của Việt Nam tăng thêm 58% trong quý IV-2015 và 30% trong năm 2016.
    http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/4-kich-ban-tac-dong-den-ti-gia-20150907175010687.chn
    binhnguyenpnam, ncthuchoangda thích bài này.
  3. NAPS

    NAPS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2015
    Đã được thích:
    1
    Động thái này chị Hiệu có nhận định gì không?

    Trung Quốc tăng tỷ giá đồng nhân dân tệ phiên thứ 5 liên tiếp

    Ngày 7/9, Ngân hàng trung ương Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,3584CNY/USD, tương ứng mức tăng 0,06% so với phiên 2/9.

    Như vậy, tỷ giá tham chiếu của đồng bản tệ Trung Quốc đã tăng 5 phiên liên tiếp, vượt 0,78% so với mức tỷ giá ngày 27/8.

    [​IMG]
    Trước đó, tại cuộc họp Bộ trưởng tài chính và lãnh đạo ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn, nhóm G20 đã đặt ra lo ngại về tác động của các biện pháp điều chỉnh thị trường của Bắc Kinh.

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng Bắc Kinh nên “để cho tỷ giá hối đoái phản ánh trung thực nền tảng kinh tế, tránh bóp méo lâu dài tỷ giá hối đoái và nên từ bỏ mọi chính sách phá giá để cạnh tranh”.

    Đáp lại, Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cam kết tỷ giá nhân dân tệ so với đồng USD đã dần ổn định, đồng thời thị trường chứng khoán nước này đã hầu như đã hoàn tất quá trình điều chỉnh.
    ncthuchoangda thích bài này.
  4. chicken1980

    chicken1980 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    136
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đây chỉ là một cách TQ muốn chứng minh rằng kinh tế TQ chả làm sao cả như họ vừa trấn an. Nhưng thực tế nhìn xem, thị trường vẫn lao dốc mạnh đặc biệt về cuối phiên, báo chí phương Tây liên tiếp bóc mẽ TQ về số liệu ko minh bạch,... Đừng nghe TQ nói, hãy xem họ làm được gì để đánh giá cho chính xác.
    binhnguyenpnam, quocan712Investor_70 thích bài này.
  6. ncthuc

    ncthuc Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Đã được thích:
    41
    Xem lại mấy cái đồ thì này thì TTCK TQ đã vỡ và không cứu được, đáy có khi phải xuống tầm 2000 điểm ở cuối năm nay:

    Đồ thị Shanghai Composite Index 5 năm:
    • Tính đến 6/2015: trong vòng 7 năm TTCK TQ tăng 190%.
    • Nhưng trong vòng 12 tháng từ 6/2014 - 6/2015 đã tăng 150%.
    • Từ 6/2015-9/2015: mới giảm 40%
    [​IMG]

    VN-Index 2008:
    [​IMG]
    Mỹ 2008:
    [​IMG]

    Thái Lan 1997:
    [​IMG]
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Khai thác mỏ là ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất từ động thái phá giá nội tệ của Trung Quốc do nhà đầu tư lo sợ nhu cầu về các loại hàng hóa sẽ sụt girm. Trong số các cổ phiếu, Glencore là cổ phiếu “thảm” nhất với mức giảm 40% kể từ ngày 11/8. Hôm nay cổ phiếu này tăng vọt 13% sau khi thông báo kế hoạch bán tài sản và cổ phiếu để cắt giảm gánh nợ 30 tỷ USD. “Đại gia” hàng hóa này cũng ngưng trả cổ tức. Tuần trước, cổ phiếu của Glencore đã có tuần giảm mạnh nhất kể từ khi niêm yết năm 2011. Mức tăng của ngày hôm nay cũng là lớn nhất từ trước đến nay.
    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/chung-khoan-trung-quoc-chua-duoc-cuu-20150907230010899.chn
    binhnguyenpnamhoangda thích bài này.
  8. king_kabu

    king_kabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2015
    Đã được thích:
    4
    Cách mà tay to Nhật Bản lướt sóng, 16 phút lợi nhuận 400 tỷ quá kinh khủng
  9. Lamrung

    Lamrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2013
    Đã được thích:
    603
    Cái này có nhầm không? lạm phát 58% quý 4 2015 thì toi hết à
    binhnguyenpnam, hoangdaAquariusW thích bài này.
  10. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    798
    bài đấy nó bảo tăng thêm 58% mà bác

Chia sẻ trang này