Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

2198 người đang online, trong đó có 879 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163770 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đúng, không quá lo lắng nhưng nếu tài phiệt muốn tát nước theo mưa, dựa cơ kiếm tý thì cũng nên đề phòng không thừa.
  2. Tieu_Vu

    Tieu_Vu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Đã được thích:
    1.403
    Sis ngủ ngon, em đi lo thằng bố thằng con đây... đang chém gió zui zẻ lại căng dây đàn quá>:D<
    Thanks sis về PTCB hay vĩ mô\m/ em dân ngoại đạo nên vào đọc để tiếp thu cho trading sau này<:-P
    G9 & Pipi:))
  3. hoada12

    hoada12 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    3.784
    kaakaka
    em căng thẳng là tìm ra điểm đang ngạo mạn của chị để mua đấy ạ
    hihihhihhi
    chỗ nào anh cũng khen và nịnh nọt thế ạ
    không ngượng sao anh
    hihihhihih
    Tieu_Vu thích bài này.
  4. tonybobo2007

    tonybobo2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    9.335

    @hoada12 - thôi xong

    Tranh cãi với @hoada12 mà đợi kết thúc thì chi thua tranh cãi với QG ở sg thôi!!!
    Tieu_Vu thích bài này.
  5. hoada12

    hoada12 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    3.784
    anh đúng 100% không
    hay là chỉ thích vào pic con hót mẹ khen hay
    là lá la
    Tieu_Vu thích bài này.
  6. tonybobo2007

    tonybobo2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    9.335

    @hoada12 không cần đỉa và ai cũng chọc thê đâu

    Em giả gái đi khắp nới anh cũng biết nhưng anh ko quan tâm em nói gì đâu

    Quan điểm anh việc ai nấy làm,,
    quocan712Tieu_Vu thích bài này.
  7. hoada12

    hoada12 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    3.784
    gọi lên đây đi ạ
    L70 em còn chấp cả đội xá gì người của anh ,gọi vào đây cho nó xôm
    vì em thấy anh lúc vào chỗ này nói thế này,lúc vào chỗ khác nói thế khác ,nên em mới nói thế ạ
    lêu lêu
    --- Gộp bài viết, 09/09/2015, Bài cũ: 09/09/2015 ---
    hihihihihh
    anh giả là con bạch tuộc ạ
    Tieu_Vu thích bài này.
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Lãi suất của FED là lãi suất định hướng không chỉ cho thị trường Mỹ mà cho hầu hết các thị trường khác, bạn ngây thơ quá. Mời bạn xem lại các công cụ chính sách tiền tệ nhé. Tôi sẽ tóm lược và nói rõ hơn cả tây cả ta cho bạn thấy nhé, nếu nghiêm túc thảo luận vì chắc bạn không đọc hết topic này. Tôi không trẻ con đến mức thảo luận chỉ vì mấy lời khen tán thưởng đâu.
    I. Tình hình quốc tế:
    1. Các lãnh đạo FED đều phát ra thông điệp sẽ tăng lãi suất bắt đầu cho việc áp dụng chính sách đồng Dollar mạnh để tạo tăng trưởng kinh tế cho Mỹ và toàn cầu (dự kiến ra quyết định trong cuộc họp FED ngày 16-17/9 tới), thực chất là hút tài sản các nước về Mỹ qua dòng tiền và đập các đồng tiền khác muốn thay thế tiền Dollar Mỹ. Thập kỷ áp dụng chính sách đồng Dollar yếu để chuyển nợ và xuất khẩu lạm phát ra các nước do Mỹ khởi xướng phát động đã kết thúc.
    2. TQ kêu gọi Mỹ đừng tăng lãi suất vì hiểu nó sẽ làm tổn thương đồng CNY và kinh tế TQ lúc này, nhất là TQ đã thừa nhận bong bóng thị trường TQ đã vỡ to rồi. Nhưng mặt khác, TQ vẫn gia tăng chạy đua vũ trang và tỏ ra càng ngang ngược hống hách hơn trên Biển Đông, thậm chí còn trả đũa việc Mỹ áp sát vùng phòng không đảo Hoàng Sa TQ tự đặt bằng việc cho 5 tàu quân sự tiến gần vùng lãnh hải của Mỹ. Căng thẳng leo thang là điều không tránh khỏi và Mỹ sẽ không thay đổi ý định tận diệt TQ. Mỹ sẽ không còn sợ sự đổ vỡ của TQ vì dòng tiền khổng lồ mà tài phiệt đã rút về Mỹ đủ đảm bảo Mỹ phòng vệ tốt. Mối lo của Mỹ lúc này chỉ còn là ở chính những tổ chức TQ nằm vùng ngay trong thị trường Mỹ nên việc Mỹ đưa ra cấm vận đối với những tổ chức này sẽ làm giảm nguy cơ gây bất ổn thị trường Mỹ. Mỹ đã bao vây TQ từ xa đến gần để không còn khả năng gây hại cho Mỹ nữa. Việc Mỹ chuẩn bị áp dụng cấm vận với một số đối tượng TQ như đã thông báo là dấu hiệu Mỹ đang thu hẹp phạm vi ảnh hưởng về kinh tế của TQ với Mỹ, sẽ gây khó khăn không nhỏ cho TQ vì Mỹ là trung tâm thanh toán USD của thế giới, các nước tham gia thanh toán cũng phải theo quyết định của Mỹ.
    3. TQ vừa áp dụng các biện pháp nới lỏng tiền tệ nhưng bản chất chủ yếu để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng và hoán đổi trái phiếu nợ cho các chính quyền địa phương mà trước đây đã cho phép các tỉnh này phát hành trái phiếu. Điều đó thể hiện mức độ căng thẳng trên thị trường TQ chưa có giải pháp lâu dài và khả năng vỡ nợ trái phiếu địa phương ở mức cao. Việc nới lỏng tiền tệ này không tạo thêm dòng tiền thật và không có tác dụng động lực cho kinh tế phát triển mà sẽ làm trầm trọng hơn tình hình khủng hoảng thừa trong nước. Sai lầm của TQ là đã tiếp tục nới lỏng tiền tệ thay vì thắt chặt lại để khoanh vùng xử lý đổ vỡ.
    4. Nga và TQ sẽ tiếp tục tìm cách chống đỡ, bắt tay nhau xây dựng thị trường riêng không dùng USD nhưng điều đó tất yếu sẽ dẫn đến chiến tranh vì không đời nào giới tài phiệt chấp nhận phân chia quyền lực thế giới tài chính như vậy. Dầu, vàng thế giới tiếp tục bị dìm giá trị để làm suy yếu Nga, TQ. Mỹ và liên minh sẵn sàng các kho dự trữ dầu khổng lồ để cung dầu ra ngoài khả năng đỡ giá của Nga và các nước muốn đẩy giá dầu lên. Iran cũng đang sẵn cung dầu mạnh khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ. Do đó, Nga cũng đã phải lên kịch bản cho việc giá dầu về 30$/thùng.

    II. Tình hình trong nước:
    1. VN đang bám sát diễn biến tình hình quốc tế để có những chính sách ứng phó kịp thời, đặc biệt thể hiện công khai các quan điểm đánh giá của các chuyên gia kinh tế trong nước qua các diễn đàn thảo luận cấp quốc gia đã giúp công chúng có cái nhìn rõ ràng về nguy cơ và cơ hội hiện nay của kinh tế VN. Đánh giá VN hiện tại:
    - Điểm tốt: lạm phát thấp, GDP tăng tốt, xem xét tăng lương, miễn giảm thuế, tích cực tái cơ cấu và cải cách hành chính, lãi suất hiện đang thấp nên có thể sử dụng linh hoạt.
    - Điểm xấu: ICOR quá cao do lãng phí vốn, đầu tư công tăng đột biến nhất là vào XDCB trong khi nguồn thu ngân sách bị giảm mạnh do 1/3 phụ thuộc vào xuất khẩu dầu thô dẫn tới bội chi ngân sách càng nặng nề, gánh nặng đè lên dân doanh sẽ đến lúc quá sức. Nếu sắp tới, dân doanh ko được hỗ trợ do khủng hoảng kinh tế thế giới tác động thì đừng nghĩ cứ đè họ ra mà tăng thuế được, vì cam kết miễn giảm thuế cho hàng nhập khẩu theo các Hiệp định chung sẽ khiến hàng sản xuất trong nước khó khăn lắm. Đối với người tiêu dùng là đại bộ phận dân chúng, tiền điện tiền xăng dầu tăng cao không hợp lý thì ngân sách và một số doanh nghiệp đầu mối được lợi ngắn hạn nhưng sẽ tiềm ẩn bất ổn khi cuộc sống bị khó khăn gây bức xúc. Giá xăng vừa giảm thêm cũng làm bớt căng thẳng tuy không tương xứng nhưng nỗi lo tăng giá điện sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của nền kinh tế lúc này.
    2. Đã bắt đầu nhìn thấy các dấu hiệu nhập khẩu lạm phát từ TQ sang như: Hàng nông sản TQ, ô tô TQ nhập ồ ạt tăng đột biến và hàng nông sản, ô tô sx trong nước sẽ là hai lĩnh vực bị tổn thương sụt giảm đầu tiên, chưa kể cách ngành hàng sx tiêu dùng khác và NVL ---> chiếm tỷ trọng không nhỏ trong GDP của VN.
    3. Đã bắt đầu nhìn thấy hiệu quả đầu tư công bị ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế TQ khi nhà thầu TQ bị vào danh sách đen của World bank hoặc giảm năng lực vốn thực hiện dự án.
    4. Các doanh nghiệp TQ núp bóng tại VN đang sẵn sàng tận dụng lấy cơ hội TPP từ tay các doanh nghiệp VN.
    5. Thị trường chứng khoán cũng nằm trong tình hình chung của thế giới, giảm điểm do bị khối ngoại rút vốn tìm về Mỹ và dòng tiền trong nước đã cạn dần vì các đợt tăng vốn ồ ạt của các doanh nghiệp niêm yết. Dù nới room thì lúc này cũng khó vì dòng tiền thực sự yếu. Cuối tuần qua, CNBC đã đưa ra một đánh giá của Mc.Donald- Giám đốc Societe Generale rằng: thị trường Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc đang mang nhiều rủi ro và khuyến nghị sử dụng các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS contracts) để phòng tránh rủi ro nợ doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ ở các thị trường này. Chứng khoán chỉ là bề nổi, còn mảng nợ của doanh nghiệp và thị trường tài chính mới là tảng băng chìm cần đánh giá đầy đủ hơn.
    http://www.cnbc.com/2015/09/04/this-obscure-market-is-pointing-to-more-pain-for-stocks.html
    Last edited: 09/09/2015
    xyzabc, binhnguyenpnam, NAPS7 người khác thích bài này.
    xyzabcchungkhoanhanghieu đã loan bài này
  9. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.518
    Nếu có kết quả thì sang tháng 10 ạ. Họ ko xong ngay được đâu ạ :)
    hoangda, Tieu_Vuchungkhoanhanghieu thích bài này.
  10. tonybobo2007

    tonybobo2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    9.335

    Stop đi em ạ,

    Anh biết tính em dai như thê nào mà

    Anh thì giờ đúng hay sai cứ tự bảo vệ quan điểm, đúng hay sai 1 phút còn sờ sờ ra,,nhát là ttck

    Ko ai nắm tay được cả ngay đâu, đúng thì được gì mà sai thì mất gì tự quản trị hết thôi,

    Vấn đề ko phải đúng sai mà cái cách cứ nhằng nhẵng theo ai đó để bắt họ nhận đúng hoặc tìm sai để làm gì

    Em lập pic em cũng chúa ghét như thế

    Nói chung; ko nên lê thê kéo dài tranh luận theo cái cách như thế..ý anh thê thôi


    Còn anh cũng nhận biết được em là ai

    Bỏ đi em ạ
    quocan712, andyng1985Tieu_Vu thích bài này.

Chia sẻ trang này