Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

728 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 23:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163684 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. minhphu77

    minhphu77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    1.577
    Tiền rút khỏi phố Wall mạnh nhất hơn 20 năm
    [​IMG]

    Xu hướng này cho thấy kỳ vọng trong tương lai của nhà đầu tư chứng khoán Mỹ và rằng chứng khoán Mỹ đang ở kỳ cuối của giai đoạn thị trường tăng điểm.
    Theo số liệu của công ty tư vấn Morningstar, kể từ đầu năm, khoảng 78,7 tỷ USD rút khỏi các quỹ đầu tư chứng khoán Mỹ, mạnh nhất kể từ năm 1993, thậm chí mạnh hơn thời kỳ những năm khủng hoảng tài chính toàn cầu khi S&P 500 giảm tới 60%. Trong khi đó, kể từ đầu năm, S&P 500 tăng khoảng 1,5%.

    Tính riêng tháng 7, các quỹ trong nước rút ròng 20,4 tỷ USD. Nếu tính chung 12 tháng trở lại đây, dòng tiền rút khỏi chứng khoán Mỹ lên tới 158,7 tỷ USD.

    Dòng tiền đổ vào các quỹ tín thác tuy mạnh nhưng cũng không đủ bù đắp lượng tiền rút ra của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Điều này được cho là khá bất thường, tuy nhiên, theo chuyên gia Alina Lamy của Morningstar, xu hướng này cho thấy kỳ vọng trong tương lai của nhà đầu tư chứng khoán Mỹ và rằng chứng khoán Mỹ đang ở kỳ cuối của giai đoạn thị trường tăng điểm.

    Trong khi đó, trên thế giới, cổ phiếu nhiều nước đang rẻ hơn, châu Âu và Nhật Bản vẫn theo đuổi chương trình kích thích kinh tế. Nhà đầu tư cũng nhận ra rằng Mỹ và châu Âu đang ở các điểm khác nhau của chu kỳ kinh tế và điều này đã phản ánh vào xu hướng của dòng tiền.



    Theo Minh Phương

    Vinane
    Bonmua thích bài này.
  2. minhphu77

    minhphu77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    1.577
    Vay USD, doanh nghiệp Trung Quốc “lĩnh đòn” vì Nhân dân tệ
    [​IMG]

    Việc đồng Nhân dân tệ bất ngờ bị phá giá mấy ngày qua có thể sẽ khiến doanh nghiệp Trung Quốc thiệt hại nhiều tỷ USD trong bối cảnh nợ nần chồng chất và nền kinh tế giảm tốc.
    Theo tờ Wall Street Journal, mấy năm qua, lãi suất toàn cầu ở mức siêu thấp và tình trạng thắt chặt cho vay trong nước đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài vay vốn để được hưởng mức lãi suất“mềm” hơn.

    Từ năm 2010, các công ty Trung Quốc, từ các tập đoàn dầu lửa quốc doanh khổng lồ cho tới các công ty địa ốc khát vốn, đã đua nhau vay nợ bằng đồng USD. Khi đồng Nhân dân tệ tăng giá, gánh nặng nợ nần đối với những con nợ này vơi bớt.

    Nhưng giờ đây, sau khi đồng Nhân dân tệ bị phá giá liên tục trong 3 ngày, khiến các doanh nghiệp Trung Quốc vay nợ bằng ngoại tệ sẽ phải mất nhiều tiền hơn để đổi sang tiền nước ngoài phục vụ cho việc trả nợ.

    Thực tế “đau thương” này sẽ gây sức ép lên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc. Hầu hết các công ty Trung Quốc đều không có sự phòng hộ cho các khoản vay bằng USD.

    Dữ liệu từ hãng nghiên cứu Dealogic cho thấy, tổng dư nợ USD của các công ty Trung Quốc, bao gồm nợ trái phiếu và các khoản vay, hiện ở mức 367,7 tỷ USD. Trong vòng 5 năm tính đến hết năm 2014, lượng trái phiếu USD phát hành mới của các doanh nghiệp Trung Quốc tăng 5 lần lên 135 tỷ USD.

    Nợ ngoài tệ của doanh nghiệp Trung Quốc mới chỉ tương đương một phần nhỏ so với thị trường nợ nội địa quy mô 18 nghìn tỷ của nước này. Tuy vậy, việc đồng Nhân dân tệ bị phá giá tổng cộng 4,6% trong 3 ngày đã khiến “hóa đơn” nợ ngoại tệ của các công ty Trung Quốc tăng thêm 11 tỷ USD.

    Xu hướng này đáng lo ngại nhất ở các công ty có điểm tín nhiệm dưới mức khuyến nghị đầu tư - những doanh nghiệp mà nợ do họ phát hành bị gọi là trái phiếu “rác” (junk bond) - với năng lực tài chính yếu hơn.

    Trong số này, các công ty địa ốc là đối tượng vay nợ mạnh nhất ở thị trường nước ngoài.

    Để hạ sốt bất động sản, cho tới tận thời gian gần đây, Bắc Kinh đã cấm nhiều công ty địa ốc huy động vốn tại thị trường trong nước, hoặc chỉ được vay với lãi suất cao, buộc các doanh nghiệp này phải tìm nguồn vốn ở nước ngoài.

    Hiện dư nợ trái phiếu USD trong bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc ở mức 62,5 tỷ USD.

    Công ty địa ốc Glorious Property Holdings có trụ sở ở Thượng Hải là một ví dụ. Công ty này sẽ tới hạn phải thanh toán 300 triệu USD nợ trái phiếu vào tháng 10 năm nay. Mức giảm 3% của tỷ giá Nhân dân tệ đồng nghĩa với công ty này phải mất thêm 57 triệu Nhân dân tệ, tương đương 8,9 triệu USD, để trả nợ.

    Khi Nhân dân tệ giảm giá, những doanh nghiệp Trung Quốc có tỷ lệ nợ ngoại tệ cao đối mặt nguy cơ bị đánh tụt điểm tín nhiệm. Với điểm tín nhiệm sụt giảm, các công ty này sẽ phải trả mức lãi suất cao hơn cho những đợt huy động vốn tiếp theo, thậm chí lâm cảnh vỡ nợ vì không vay được vốn mới để thanh toán nợ cũ.

    Nhiều chuyên gia phân tích đã cắt giảm dự báo tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Ngân hàng Pháp Societe Generale dự báo đồng USD sẽ tăng giá lên mức 6,6 Nhân dân tệ/USD vào cuối năm nay, đồng nghĩa với việc Nhân dân tệ sẽ mất giá thêm khoảng 3% so với tỷ giá hiện tại là xấp xỉ 6,4 Nhân dân tệ/USD.

    Country Garden, một doanh nghiệp bất động sản lớn ở Quảng Châu cho biết có thể báo lỗ 1,1 tỷ Nhân dân tệ nếu đồng Nhân dân tệ mất giá 5% so với đồng USD. Công ty này không hề có sự phòng hộ nào về tỷ giá.

    Một lý do khiến hầu như không một doanh nghiệp địa ốc Trung Quốc nào phòng hộ tỷ giá là do họ quá tin tưởng vào đồng Nhân dân tệ.

    Đồng tiền này đã liên tục tăng giá trong nhiều năm, và trước đợt phá giá vừa rồi, các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc tin là sự tăng giá này sẽ tiếp tục. Nhưng họ đã nhầm!

    Theo AN HUY
    chungkhoanhanghieu thích bài này.
  3. thanhvinh55

    thanhvinh55 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2013
    Đã được thích:
    1.754
    @phau câu đâu lên trị dùm quo xong dong cái coi:)):))
    2-Chuyên gia thuyết âm hộ
    Dương văn kháng ,qơ -song -dong có biệt tài làm 2 píc píc nào đúng lôi cmn lên chém ,chơi chứng 10 năm cầu thua ...........còn mỗi cái chun quần
  4. minhphu77

    minhphu77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    1.577
    đừng bao giở xem thường chiến tranh tiền tệ, TỶ GIÁ sẽ ảnh hưởng LỚN đến NHỮNG DOANH NGHIỆP VAY NỢ USD KHỦNG, từ có lãi sẽ chuyển sang thành lỗ ( CHÊNH LỆCH LỖ DO TỶ GIÁ )

    nên chọn cổ phiếu tốt, DN TỐT đầu tư lâu dài hoặc giữ tiền, còn tiền còn cơ hội
    chungkhoanhanghieu thích bài này.
  5. minhphu77

    minhphu77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    1.577
    Nhân dân tệ mất giá: DN Trung Quốc sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư?

    Tại “Diễn đàn hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Trung Quốc” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng 13/8, hơn 60 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam...

    Các doanh nghiệp này đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) chủ yếu đang hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản, dệt may, hoá chất, luyện kim, cơ khí, ô tô… Trong đó, có đến gần 20 doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm nông nghiệp, 11 doanh nghiệp hóa chất, 8 doanh nghiệp máy móc, thiết bị, điện tử.

    Tham dự diễn đàn, các doanh nghiệp đều bày tỏ mong muốn được sang Việt Nam hợp tác làm ăn và tìm kiếm các kênh phân phối hàng hoá. Họ khẳng định, chất lượng hàng hoá của Trung Quốc với giá cả cạnh tranh sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho người tiêu dùng.

    Đối với các doanh nghiệp chưa có cơ sở đầu tư tại Việt Nam, nhân dịp này, họ cũng chia sẻ mục đích sang để khảo sát, nghiên cứu và lập kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp Việt nhằm phát triển các kênh phân phối bán hàng.

    Phát biểu tại hội thảo, ông Đoàn Duy Khương - Phó chủ tịch VCCI đánh giá cao mối quan hệ hợp tác thương mại của Việt Nam -Trung Quốc và cho đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu lẫn nhau tiến tới kí kết hợp tác phát triển.

    Trong khi đó, Đại diện đoàn doanh nghiệp Trung Quốc khẳng định, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển và các doanh nghiệp Trung Quốc rất muốn hợp tác với Việt Nam.

    Hiện nay, Trung Quốc nói chung và tỉnh Hồ Bắc nói riêng đã có một số dự án đầu tư FDI lớn tại Việt Nam như: Nhà máy luyện gang thép ******* Hà Tĩnh, Dự án cảng biển tại Trà Vinh; Nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Hải Dương…

    Tại diễn đàn, ông Đặng Xuân Quang - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch &Đầu tư) cho biết, hiện Việt Nam đã thu hút 103 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư với 18.530 dự án, tổng vốn đăng kí đạt trên 260 tỷ USD, vốn giải ngân đạt trên 130 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc xếp thứ 9 trong số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam với 1.162 dự án; vốn đầu tư khoảng 9,8 tỷ USD.

    Vốn đầu tư Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 54% tổng vốn đầu tư). Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác như sản xuất điện, dịch vụ, bất động sản, xây dựng… cũng thu hút lượng lớn đầu tư.

    Đặc biệt, trong thời gian qua, Trung Quốc đã đầu tư nhiều dự án quy mô lớn, có tác động quan trọng trong việc phát triển kinh tế của Việt Nam: Dự án BOT nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) có vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD; Dự án thuốc ở Tây Ninh có vốn đầu tư 46 triệu USD; Dự án Khu chế xuất tại TP.HCM với vốn đầu tư hơn 400 triệu USD.

    Về phần mình, Cục Đầu tư nước ngoài cam kết sẽ tiếp tục hoạt động hỗ trợ, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp; sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp để đạt được thành công chung.

    Ngày 13/8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phá giá đồng Nhân dân tệ lần thứ ba liên tiếp trong vòng 3 ngày. Theo đó, tỷ giá tham chiếu đồng Nhân dân tệ được thiết lập ở mức 6,4010 Nhân dân tệ đổi 1 USD; giảm 1,1% so với mức 6,3306 Nhân dân tệ/USD của ngày 12/8.

    Trước đó, trong hai ngày 11 và 12/8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã liên tục phá giá đồng Nhân dân tệ hai lần, với mức giảm tương ứng lần lượt là 1,9% và 1,6%.



    Hồng Lam

    Theo Trí thức trẻ
  6. minhphu77

    minhphu77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    1.577
    Hàng trăm tỷ USD rời TQ, VN cần linh hoạt đón vốn
    Trung Quốc liên tiếp phá giá nhân dân tệ, kinh tế Việt Nam phải tăng sức đề kháng. Muốn thế, chúng ta cần phải củng cố sự vững chắc của cán cân thanh toán...

    Trao đổi với Tuổi Trẻ về động thái của Trung Quốc trong việc liên tục phá giá đồng nhân dân tệ (CNY), ông Trương Văn Phước, phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho rằng không nên suy nghĩ “máy móc” rằng Việt Nam cũng phải phá giá VND với mức 
tương đương.

    Ông Phước nói việc Trung Quốc (TQ) phá giá đồng CNY khoảng 4,6% trong ba ngày qua xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chủ yếu.

    Thứ nhất: họ muốn kích thích nền kinh tế, giúp xuất khẩu lấy lại đà phục hồi sau khi bị suy giảm 8,3% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, cũng như để duy trì tăng trưởng.

    Thứ hai: trước áp lực phải linh hoạt cơ chế tỷ giá khi TQ đang đàm phán với IMF để quốc tế hóa đồng CNY, đưa đồng CNY vào nhóm đồng tiền thuộc quyền rút vốn đặc biệt, tức là đưa đồng CNY thành đồng tiền dự trữ quốc tế.

    Cho nên thay vì công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng hằng ngày, nay họ chuyển qua cơ chế mới: hằng ngày khoảng 9h15 sáng, Ngân hàng Nhân dân TQ lấy tỷ giá đóng cửa ngày hôm trước làm tỷ giá mở cửa ngày hôm sau.

    [​IMG]
    Ông Trương Văn Phước.

    Dù có không ít ý kiến phản ứng từ phía Mỹ và các nước phương Tây nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng nếu TQ thật sự theo đuổi cơ chế tỷ giá hối đoái này một cách công khai, minh bạch và trung thực để cho cung cầu tác động đến tỷ giá thì trong tương lai, đồng CNY không mất giá thêm, thậm chí có thể quay đầu tăng giá trở lại.

    - Nhiều ý kiến lo ngại rằng hàng TQ sẽ rất rẻ và ồ ạt vào VN, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VN trong khi việc nới tỷ giá VND là chưa đủ...?

    - Việc nới biên độ tỷ giá lên 2% từ ngày 12/8 của Ngân hàng Nhà nước, theo tôi, là điều dễ hiểu và cần phải làm. TQ là nền kinh tế lớn lại nằm sát chúng ta, nhập siêu từ TQ khá lớn, khoảng 20 tỷ USD. Nếu nay TQ phá giá đồng CNY chắc sẽ ảnh hưởng nhiều đến nhập siêu của nước ta. Việc lo ngại hàng TQ giá rẻ sẽ tràn vào là chính đáng.

    Nhưng nếu bình tĩnh suy xét, chúng ta thấy rằng, có thể hóa giải vấn đề nhập siêu thêm từ TQ từ các đối tác thương mại đa dạng khác. Mặt khác, đồng CNY của TQ trong 10 năm qua đã tăng giá khoảng 30%, trong khi cũng thời gian đó VND mất giá gần 40%.

    Nếu cộng gộp lại, sau khi loại trừ tốc độ lạm phát khá xấp xỉ nhau, lợi thế tỷ giá của VN lớn hơn rất nhiều so với đồng CNY là 70%. Nhưng tại sao VN không xuất siêu thương mại với TQ?

    Theo tôi, bởi trong quan hệ thương mại giữa VN với TQ, tỷ giá có tác động một phần chứ không phải yếu tố quyết định. Do đó, không nên suy nghĩ máy móc là nếu TQ tăng giá 3%, VN cũng tăng giá như thế và ngược lại.

    - Thị trường chứng khoán trong khu vực cũng đã phản ứng tiêu cực sau khi đồng CNY bị phá giá liên tiếp, liệu sẽ tái diễn đợt khủng hoảng tài chính trong khu vực?

    - Theo tôi, sẽ không có những sự cố như kiểu khủng hoảng của những năm 2007-2008 quay lại. Đương nhiên có nhiều ý kiến của các học giả lớn trên thế giới cho rằng TQ đang khơi mào cho một cuộc chiến tranh tiền tệ.

    Nhưng tôi không nghĩ rằng với việc đồng CNY mất giá trong ba ngày liên tục khoảng 4,6% thì họ có ý định phát động cho cuộc chiến tranh tiền tệ. Bởi ai cũng biết đã là cuộc chiến tranh sẽ không có ai toàn thắng và không có ai toàn thua...

    Tác động của một quốc gia dù to lớn, hùng mạnh như TQ thì phần còn lại của thế giới cũng không ngồi yên. Mỹ, phương Tây, Nhật Bản... cũng sẽ có những đối sách của họ. Điều đó buộc lòng chúng ta phải chờ xem.

    Tuy nhiên, nói gì thì nói, tôi nghĩ xuất khẩu của TQ trong tháng 8, đặc biệt trong tháng 9 và tháng 10, do hệ quả của việc giảm giá đồng CNY, chắc chắn TQ sẽ lấy lại thị phần, chèn lấn sức cạnh tranh của phần còn lại của thế giới, trong đó có VN. Nhưng trong tương lai rất ngắn, thế giới sẽ có các đáp trả phù hợp với sự xuống giá quá nhanh của đồng CNY.

    Đặc biệt là lãnh đạo TQ sắp có cuộc viếng thăm Mỹ giữa tháng 9 thì chắc hẳn những vấn đề này hai nước sẽ bàn bạc xử lý thỏa đáng.

    - Ngoài việc tăng biên độ tỷ giá, VN cần phải có giải pháp gì để hạn chế tác động tiêu cực từ việc TQ phá giá đồng CNY?

    - Trước hết, nền kinh tế của chúng ta cần phải tăng sức đề kháng. Muốn thế, chúng ta cần phải củng cố sự vững chắc của cán cân thanh toán. Để làm được điều này, cần phải quản lý quy mô nhập siêu chặt chẽ hơn.

    Năm nay nhập siêu khoảng 8-10 tỷ USD là chấp nhận được. Vấn đề thứ hai là ổn định kinh tế vĩ mô, tạo ra niềm tin vững chắc về quá trình VN mở cửa hội nhập, như tham gia TPP... Các nhân tố tạo lòng tin rất quan trọng.

    Đặc biệt, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang rút vốn ào ạt ra khỏi TQ, VN cần linh hoạt để thành nơi đón nhận dòng vốn đó.

    Thời gian qua chúng ta đã có một số chính sách để tận dụng sự thay đổi trên, như mở room cho thị trường chứng khoán, chính sách bất động sản đã thông thoáng hơn... Tới đây, việc cải cách doanh nghiệp nhà nước cần đẩy mạnh, những ngành nghề nào mà Nhà nước không cần nắm 100% vốn cũng nên mạnh dạn mở ra, còn ngành ngân hàng, tài chính không thể mở room hết ngay nhưng cũng nên có lộ trình.

    Thực tế, nếu kiểm soát tốt nhập siêu, VN có thể tin tưởng sự ổn định trên thị trường tiền tệ bởi chúng ta sẽ có thặng dư trên tài khoản vốn. Ngoài vốn đầu tư nước ngoài, năm nay chúng ta dự kiến sẽ có lượng kiều hối về 12-14 tỷ USD nữa...

    [​IMG]
    Nhiều doanh nghiệp lo ngại việc xuất khẩu nông thủy sản vào thị trường Trung Quốc sẽ gặp khó khăn do nước này liên tục phá giá đồng nhân dân tệ.

    - Chúng ta cần phải làm gì để tránh khỏi hàng TQ giá rẻ?

    - Khi giảm giá đồng CNY, hàng TQ rẻ đi sẽ là áp lực mạnh cho sản xuất trong nước. Theo tôi, chính sách thương mại khôn ngoan là phải sử dụng hàng rào phi thuế quan chứ không chỉ chực chờ tỷ giá hối đoái. Khi đã hội nhập, nhiều nước dùng hàng rào kỹ thuật, ta cần nghiên cứu áp dụng tốt hơn.

    Tuy nhiên, quan trọng hơn là làm sao tận dụng được cơ hội trong khó khăn. Thông tin cho biết có hàng trăm tỷ USD đã rời TQ. Chúng ta cần đo lường, nghiên cứu một cách nghiêm túc xem lượng vốn rút khỏi TQ đi về đâu để có những chính sách phù hợp đón dòng vốn thoái ra này.

    - Lãi suất liệu có bị ảnh hưởng khi điều chỉnh biên độ tỷ giá? Theo ông, lãi suất sắp tới có tăng không? Cần hỗ trợ thêm những gì để doanh nghiệp có thể tận dụng được những cơ hội trong khó khăn này?

    - Lãi suất chịu tác động bởi hai nhân tố là theo quy luật cung cầu và lạm phát. Cầu tiền nhiều hơn cung thì lãi suất phải tăng. Theo tôi, bối cảnh hiện nay, lạm phát 2015 dự báo thấp chỉ 2-3% nên lãi suất khó có thể tăng lên được. Lãi suất cũng khó giảm hơn vì sự phục hồi của thị trường chứng khoán, bất động sản... Đợt điều chỉnh biên độ tỷ giá lần này tôi cho rằng không tác động khiến lãi suất phải điều chỉnh.

    Còn hỗ trợ doanh nghiệp, thời gian qua Chính phủ đã có nhiều giải pháp như giảm thời gian nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí không chính thức... Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính sách và thực tế vẫn cần rút ngắn lại. Ví dụ giảm thời gian nộp thuế, thời gian thông quan cần làm sao để giảm được theo các đánh giá và thực tế phải cùng giảm xuống, giảm được chi phí cho doanh nghiệp... Chúng ta đã có nhiều chính sách, cần làm sao để các chính sách phát huy tác dụng cao nhất trên thực tế.

    - Ngân hàng Nhà nước cho rằng thời gian tới sẽ điều hành tỷ giá ổn định. Nhưng nếu TQ tiếp tục phá giá đồng CNY, mức điều chỉnh trên có còn phù hợp?

    - Chúng ta cần tiếp tục theo dõi nhưng việc duy trì ổn định tỷ giá có ý nghĩa sâu xa. Cách đây bốn năm, chúng ta đã điều chỉnh hơn 9% nhưng cái giá phải trả là làm mất lòng tin của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

    Chúng ta rất quan tâm đến lạm phát và tỷ giá chỉ vì đây là hai loại thuế. Vì không được đặt tên là thuế nhưng nó là thuế, nếu tăng lên thì nó gây tổn thương đến lợi ích của nhà đầu tư. Vì họ bỏ tiền vào VN với tỷ giá này, một thời gian sau tỷ giá thay đổi mạnh sẽ khiến lợi nhuận của họ bị giảm nếu muốn chuyển về nước. Điều chỉnh tỷ giá bất cứ nước nào cũng phải cân nhắc kỹ...

    Theo Lê Thanh - C.V.Kình/Tuổi Trẻ
    chungkhoanhanghieu thích bài này.
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nếu như tình hình tài chính thế giới trước đây biến động theo tháng, theo năm thì kể từ thời điểm TQ phá giá tiền tệ bắt đầu cho một cuộc khủng hoảng kinh tế mới thì tình hình tài chính thế giới sẽ xoay chuyển biến động nhanh hơn rất nhiều, có thể tính theo ngày vì tác động ảnh hưởng dây chuyền của nó. Ai cũng biết TQ là nước vươn vòi bạch tuộc bao trùm thị trường toàn cầu bằng vốn, bằng hàng hoá giá rẻ,... và cả bằng cung cấp vũ khí. Quan hệ vốn vay nợ và viện trợ của TQ cũng phức tạp hơn bất cứ một quốc gia nào khác. Giờ là lúc đánh giá xu hướng sắp tới sẽ thế nào chứ đánh giá quá khứ TQ đã là quá đủ rồi.
    Theo đánh giá của cá nhân tôi, tình hình TQ sẽ ngày một thêm phức tạp hơn chứ không đơn giản là dễ dàng xoa dịu bởi một quyết định nâng tỷ giá 0.05% ngày cuối tuần vừa qua. Mục đích chính của tài phiệt không phải chỉ là thu lợi nhuận mà còn quyết tâm ép TQ trì hoãn việc biến đồng Nhân dân tệ thành tiền thanh toán quốc tế thay Dolar Mỹ. Chưa có dấu hiệu trì hoãn thì kinh tế TQ còn lao dốc.
    chungtruong thích bài này.
    chungkhoanhanghieu đã loan bài này
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đối với vụ nổ tại Thiên Tân, chính quyền TQ lại tỏ ra lúng túng và không muốn tiết lộ thông tin rộng rãi cho báo giới về mức độ thiệt hại cũng bởi vì khu vực này chính là nơi có liên quan đến sản xuất tên lửa vũ trụ hiện đại nhất của TQ mà không phải ai cũng biết. Đám mây hình nấm đã lộ diện và hiểm hoạ có thể ngoài khả năng kiểm soát của TQ, đe doạ môi trường và bất ổn đang tiếp tục xảy ra, chưa dừng lại.

    Tianhe-1, được thiết kế bởi trường Đại học Công nghệ Quốc phòng quốc gia, đã được sử dụng chủ yếu cho các chương trình không gian của Trung Quốc. Đây là cỗ máy tính nhanh nhất thế giới – đứng đầu trong danh sách Top 500 siêu máy tính - từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2011. Nơi đặt trung tâm siêu máy tính ở Thiên Tân cũng là nơi đặt nhà máy sản xuất và lắp ráp tên lửa vũ trụ siêu cỡ của Trung Quốc. Chính phủ cũng đã xây dựng một số cơ sở công nghệ cao gần trung tâm xây dựng tên lửa.
    Hiện chưa rõ các vụ nổ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của kế hoạch mở rộng không gian của Trung Quốc như thế nào.
    Được biết, các tên lửa chế tạo từ nhà máy ở Thiên Tân sẽ dùng cho việc xây dựng trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc, dự kiến được tiến hành vào khoảng năm 2022.
    http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-...tat-he-thong-sieu-may-tinh-vi-vu-no-thien-tan
    Thiên Tân lại rung chuyển bởi loạt vụ nổ mới
    Thiên Tân sáng 15/8 đã bị rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ mới xảy ra tại hiện trường vụ việc đêm 12/8.

    Hãng thông tấn Tân Hoa hôm 15/8 đưa tin, các nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu sơ tán cư dân trong vòng bán kính 3km từ hiện trường vụ nổ Thiên Tân vì lo sợ nhiễm độc hóa chất.

    85 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở cảng Thiên Tân, phía đông bắc Trung Quốc vào tối 12/8.

    Một số ngọn lửa vẫn tiếp tục âm ỉ và nhiều đám cháy đã bùng phát trở lại vào khoảng 11h40 ngày 15/8, tạo nên nhiều cột khói đen trên bầu trời.

    Người dân đã nghe thấy 7 tới 8 tiếng nổ từ ba địa điểm khác nhau tại hiện trường, theo tờ Guardian.

    Trong khi đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, một số xe hơi tại bãi đậu xe gần hiện trường đã “phát nổ” lần nữa.

    Các chuyên gia về hóa chất tới từ quân đội Trung Quốc đã có mặt tại hiện trường. Nhân dân Nhật báo đưa tin, họ đã được cử tới để xử lý Natri xyanua có độc tính cao, vốn được tìm thấy ở đó.

    Các nhà chức trách chỉ xác nhận rằng có canxi cacbua , kali nitrat và natri nitrat trong kho vào thời điểm xảy ra vụ nổ.
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/256618/thien-tan-lai-rung-chuyen-boi-loat-vu-no-moi.html
    binhnguyenpnamrongxanhnho244 thích bài này.
  9. minhphu77

    minhphu77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    1.577
    cám ơn bài chia sẻ của bác, giúp tôi hiểu hơn về TỶ GIÁ ảnh hưởng quan trọng ntn

    bác nhận định ntn về TTCK sắp tới, T9 mở room....
    chungtruong thích bài này.
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Bác Trương Văn Phước là một người cực kỳ có kinh nghiệm trong nghiên cứu về về tỷ giá vì bác ấy đã từng là Vụ trưởng vụ Quản lý ngoại hối và từng nhiều năm điều hành Eximbank. Nếu coi tỷ giá là hạt nhân của mọi nền kinh tế thị trường (tôi không đề cập đến nền kinh tế đóng cửa tự cung tự cấp nha), sẽ có cực kỳ nhiều vấn đề để nói có liên quan, chịu ảnh hưởng mà bác Phước có thể còn nói được nhiều hơn thế nhiều. Bác ấy giỏi lắm, và tôi cũng rất ngưỡng mộ bác ấy, tôi học cả đời cũng khó có thể được một góc nhỏ kiến thức uyên thâm của bác ấy. Bác ấy phân tích đúng lắm. Nhưng nếu được trao đổi thêm với bác ấy, tôi sẽ rón rén xin đề cập đến việc so sánh nền kinh tế TQ và VN ở khía cạnh mức độ "bong bóng" ra sao để đánh giá tỷ giá thế nào là phù hợp. Con số bác ấy đánh giá là cực chuẩn: "đồng CNY của TQ trong 10 năm qua đã tăng giá khoảng 30%, trong khi cũng thời gian đó VND mất giá gần 40%" nhưng trong 10 năm đó, kinh tế TQ tăng trưởng thực chất hay bong bóng và bong bóng này đã được thổi lên bao nhiêu lần? Hiểu nôm na giống như cp bị thổi lên rất cao sau cả một quá trình dài thì thị giá của nó đã trở thành bong bóng và hiện tại bắt đầu xì hơi. Bong bóng càng to thì xì càng mạnh và càng lâu. Tôi chỉ là một người bình thường, thông tin hạn chế nên không thể cung cấp được các số liệu 10 năm qua TQ đã thống kê mà giới tài phiệt bằng việc tham gia vào thị trường tài chính TQ đã "giúp" TQ thổi phồng. Một minh chứng là trước khi tôi lập topic này, tôi thấy giới tài phiệt đã công khai tuyên bố là nghi ngờ các số liệu thống kê của TQ là tôi đã cảm nhận rõ họ quyết định châm bong bóng rồi. Đồng VN đã giảm giá là phù hợp vì kinh tế tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa trên vốn đầu tư nước ngoài bơm vào, nợ gia tăng và nội tệ pha loãng theo dòng tiền tăng thêm cùng bội chi ngân sách và thâm hụt cán cân thanh toán. Nhưng tiền CNY lại tăng giá 30% khi họ biết thừa tài phiệt bơm vốn qua các MNC và các quỹ cho nền kinh tế TQ thì rõ là điều phi lý nên giờ họ rút vốn ra phát là lòi ra luôn. So giảm bao nhiêu là đủ so với tốc độ giảm giá đồng CNY sắp tới là bài toán cực khó, tôi ko dám nghĩ con số so sánh kia là tất cả vì qui mô 2 nền kinh tế hoàn toàn khác nhau (TQ là con khủng long còn VN chỉ như con muỗi) và TQ còn là một nước xuất siêu trong khi VN là nước nhập siêu. Điều thấy rõ nhất là sắp tới, VN đang khát vốn chưa từng có để xử lý nợ xấu, để CPH doanh nghiệp Nhà nước, và chuẩn bị là nước có thu nhập trung bình. Vậy, nguồn vốn đó có quan tâm đến tỷ giá đồng VN so với các nước trong khu vực không? Tôi tin là chắc chắn có, họ sẽ xem xét số liệu tại thời điểm này, chứ không phải số liệu 10 năm trước. Cụ thể, World Bank sắp ra báo cáo về tình hình kinh tế VN chắc cũng sẽ đề cập đến vấn đề này trong tình hình mới, tôi đoán là như thế. Còn HSBC thì cũng đã bóng gió xa xôi nhưng ta phải tự đánh giá chứ.

    Riêng vụ tỷ giá CNY này, tôi thấy khá giống hình ảnh mã cổ phiếu chứng khoán được bơm thổi rất kỳ công trong thời gian dài đủ để thu hút toàn bộ các nhà đầu tư trên thị trường cùng lao vào tham gia nên khi nó xì hơi giảm giá thì khó biết đâu là đáy vì lượng vốn đổ vào nó đã lớn gấp nhiều nhiều lần giá trị thực. Dân đầu tư chứng khoán nào mà không từng trải qua cảm giác đó chứ, hiểu ngay mà.
    Last edited: 16/08/2015
    chungkhoanhanghieu đã loan bài này

Chia sẻ trang này