Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 11:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 163698 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.153
    Tôi cùng ý tưởng với bác
    Ngồi nói chuyện với 1 bác đặc công nhà mình, võ thuật được huấn luyện không phải là đánh đến chết đối phương mà là rình đập phát chết luôn. Tài phiệt, hay còn gọi là kền kền, hay GS với Thailand 1997, cũng chỉ chờ như thế thôi.
    willstrong, quocan712, Tieu_Vu3 người khác thích bài này.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Kẻ mắc bệnh nghiện ma tuý ko thể tự dưng nghiện nếu không có thằng mang ma tuý cho nó dùng thử. TQ cũng không thể đổ bệnh vỡ bong bóng như bây giờ nếu không có tài phiệt ra sức bơm thổi từ 2008 đến nay.
    quocan712, Tieu_Vu, hoangda3 người khác thích bài này.
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Bác Hiệu kiến thức rất uyên thâm và cập nhật, tôi k có thời gian nên đọc bài của bác cũng vỡ lẽ nhiều điều. Tôi nghĩ nếu bác Lú nhà ta vẫn át vía mấy chú khôn mà khiến đất nước vẫn mang cái vòng Kim cô ý thức hệ phụ thuộc TQ thì nó khoẻ thỉnh thoảng nó niệm chú ta cũng quay đơ chứ nói gì nó giẫy đành đạch. thêm nữa nếu cứ quản lý kt yếu, quản lý xh kém, tham nhũng nơi nơi thì trước sau đất nước cũng rơi vào thảm cảnh như Ucraina, lúc đó tiền hay cổ phiếu còn có nghĩa lý gì. Kết lại: phải thoát Trung, nếu TPP được kí kết dòng tiền mạnh sẽ vào Việt Nam! K phải lo sợ gì. Tình huống ngược lại hát quốc ca vẫn phải ngoảnh về phương bắc xem bác Tập có cười k thì rút hết tiền về mua vàng phòng thủ ngay và luôn!
    Tieu_Vu, hoangdaBooBush thích bài này.
  4. justaman

    justaman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Đã được thích:
    143
    Bác có lẽ không tìm hiểu kỹ về đàm phán TPP, TPP đứt 1000/100.
    Khi VN tuyên bố hoàn tất đàm phán TPP, vậy tại sao Kerry khi sang VN phải thốt lên còn vướng mắc về vấn đề công đoàn độc lập.
    Sở dĩ có việc như vậy vì đây là chỗ láu cá không đàng hoàng của VN tuyên bố VN tuân thủ các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về vấn đề công đoàn. Tức là đi thỏa thuận làm ăn với một thằng (Mỹ) nhưng lại đòi tuân thủ điều khoản với một thằng khác (ILO). Có nghĩa là nếu như có vi phạm thì Mỹ cũng không thể vin vào cớ đó để hủy cac quota hạ thuế may mặc cho VN (trong tương lai khi tham gia TPP)

    Thằng Mỹ nó thừa hiểu bài đó nên TPP tắc hoàn toàn. Đắng là ở chỗ đó. Nhưng Mỹ nó cũng đẩy mạnh quyết tâm hành động của Mỹ đối với TQ. Đẩy mạnh đến đâu thì em Hiệu đang tường thuật, phải cắt bỏ phần 9 trị nên nó không thỏa mãn nhiều người cũng có lý nhưng đúng là trong thớt này của Mrs Hiệu không nên đề cập đến 9 trị thật không thì bay ngay sau vài phút. 9 trị là một trò ảo thuật, thêm vào càng phức tạp.
    haiminh196, Bonmua, willstrong5 người khác thích bài này.
  5. NDS1967

    NDS1967 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Đã được thích:
    4.555
    Kể cả nước nhhứ ko phải khổng lồ như TQ)ỏ c


    Thời khắc để ra đòn chư không có nhóm tài phiệt nào đủ tiền để hạ gục đồng tiền của 1 quốc gia nào cả (
    Kể cả nước nhỏ chứ ko phải khổng lồ như TQ) . Thế trận , tình huống , thời cơ quyết định cục diện , trận đấu , trận đánh chứ không phải mãi lực khổng lồ . Như năm 1940 liên quân ANH - PHÁP với 33.000quân bị đánh phải co cụm ở bãi biển với đầy đủ vũ khí , khí tài trong tay nhưng cũng như cá nằm trên thớt , đợi bị tiêu diệt . Trận đó Hit Le tha cho cả đạo quân đó dùng thuyền nhẹ vượt biển chạy về nước ANH nhưng phải bỏ lại toàn bộ vũ khí , khí tài . Lỡ bước 2 xe đành bỏ phí , gặp thời , thế thì 1 tốt cũng thành công là vậy
    Bonmua, hoangdachicchoac thích bài này.
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Cuối tuần, đọc được bài này hay quá. Ngoài chứng khoán ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để tin tưởng và hy vọng vào khả năng làm giàu đầy sáng tạo và đầy ý nghĩa nhân văn của thế hệ trẻ Việt nam, không cần lừa lọc hay dẫm đạp lên nhau để mà sống. Một điều rất thú vị và rất kinh tế thị trường trong bài này nữa là anh Hải định làm máy bóc hành cho bà con nhưng bà con sợ có máy lại mất việc nên chuyển sang làm kính hỗ trợ chống cay mắt khi bà con bóc hành. Chuẩn là phải thế: làm những gì thị trường cần, chứ không phải làm những gì mình có. Anh Hải thật giỏi và cũng thật hiểu kinh tế thị trường. Anh này mà sang nghiên cứu chứng khoán, xây dựng hệ thống tổng hợp phân tích dòng tiền theo kiểu của tôi thì hay biết mấy.

    Thủ tướng quyết dự án triệu đô cho tiến sĩ trẻ
    Nghe tiến sĩ Hải nói về chiếc kính dẫn đường, Thủ tướng hỏi cặn kẽ và quyết định tài trợ cho dự án sản xuất kính tặng toàn bộ người mù Việt Nam sau cuộc đối thoại dài 3 phút.
    Màn đối thoại xoay quanh chiếc kính dẫn đường cho người mù (Mắt thần) giữa TS Nguyễn Bá Hải, giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và Thủ tướng *************** "nóng" nhất cuộc gặp mặt các nhà khoa học trẻ do Bộ Khoa học tổ chức hôm 11/9. Anh Hải thu hút sự chú ý của toàn hội trường khi trình bày ý tưởng về các sản phẩm tự tay sáng chế ra: kính dẫn đường cho người mù, máy pha cà phê sạch JAVI, robot có thể dạy tiếng Anh...

    [​IMG]
    Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải. Ảnh: Giang Huy.

    Khi nghe anh nói đến chiếc kính dẫn đường, Thủ tướng rất hứng thú và đề nghị tiến sĩ trẻ nói rõ hơn. Anh Hải cho biết, có ý định chế tạo sản phẩm này từ hồi còn là sinh viên. Nhưng đến năm 2010 sau khi đi du học về, anh mới bắt tay vào thực hiện. Mắt thần có hình dạng như chiếc kính thông thường nhưng được lập trình sẵn, nhận diện được vật cản, trái, phải, trên, dưới rồi báo rung cho người dùng biết để chọn hướng đi an toàn. Kính có chất lượng không thua kém nước ngoài, giá thành lại rẻ gấp hàng chục lần nên nhiều người dùng, trong đó có cả đơn hàng từ nước ngoài.

    Qua 9 lần cải tiến, từ sản phẩm đầu tiên nặng 2 kg có hình dáng giống một chiếc mũ đội đầu với chi phí khoảng 20 triệu đồng, hiện chiếc kính còn 0,2 kg với giá thành 2 triệu. Phiên bản ở trong phòng thí nghiệm còn có thể gọi điện thoại, nghe nhạc. Tiến sĩ Hải dự định cải tiến tiếp để đầu năm sau, phiên bản Mắt thần 4 gọn nhẹ hơn, nghe được nhạc và có thêm nhiều chương trình giải trí dành cho người mù.
    Anh có kế hoạch tặng một số kính cho các nhóm đối tượng yếu thế như thương binh, giáo viên, trẻ em, người bán vé số bị mù ở các địa phương như Hà Giang, Phú Yên, Sóc Trăng... Khi gặp người dân làng mù ở Sóc Trăng bóc hành tím, anh đề xuất làm máy bóc hành thì người dân phản đối, sợ có máy thì hết việc, hỏi anh có nuôi nổi họ không. Vậy là tiến sĩ trẻ không sáng chế máy nữa mà tặng cho họ những chiếc kính dẫn đường.

    Ngay lập tức, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Khoa học, Trung ương Đoàn trực tiếp gặp tiến sĩ Hải bàn bạc thêm, bắt tay ngay vào thực hiện dự án này trong vòng 1 năm để cho người mù Việt Nam được dùng sản phẩm của người Việt Nam. "Cứ yên tâm làm. Mọi kinh phí Chính phủ sẽ hỗ trợ hết", Thủ tướng dặn dò nhà khoa học trẻ.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-h...t-du-an-trieu-do-cho-tien-si-tre-3277947.html
    Last edited by a moderator: 13/09/2015
    anhhe, xyzabc, Tieu_Vu3 người khác thích bài này.
    chicken1980 đã loan bài này
  7. NDS1967

    NDS1967 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Đã được thích:
    4.555



    Khuyến khính nhân tài SX ra hàng hóa với hàm lượng chât xám cao , hàng công nghệ thì VN mới phát triển nhanh dc chứ không phải ôm , đầu cơ bds. Luôn ngưỡng mộ các nhân tài khoa học nghiên cứu sx hàng hóa
    Tieu_Vu, hoangdachungkhoanhanghieu thích bài này.
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tiêu điểm tuần tới và cũng là trọng tâm của topic này: lãi suất của Mỹ và tỷ giá CNY/USD

    Ứng phó theo tín hiệu thị trường

    GS-TS Trần Ngọc Thơ (Trường ĐH Kinh tế TP HCM) lập luận: “Bất kỳ quốc gia nào cũng có vũ khí khác hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu, như thông qua lãi suất, ưu đãi thuế… Tuy nhiên, các chính sách này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng giữa các khu vực kinh tế và làm méo mó các hoạt động kinh tế. Giải pháp hữu hiệu nhất không gì khác ngoài việc các doanh nghiệp phải tự nâng cao chất lượng và hoạt động tiếp thị của mình”.

    GS-TS Trần Ngọc Thơ cho rằng rất khó để trả lời câu hỏi với cơ chế điều hành hiện tại, liệu tỉ giá VNĐ/USD đã hợp lý chưa. Chỉ còn cách “thả” tỉ giá cho thị trường mới biết được thị trường chấp nhận ở mức nào. Dù vậy, nếu tính theo ngang giá sức mua, nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế cho thấy VNĐ đang định giá thực cao trong mối tương quan với nhiều đối tác Việt Nam có quan hệ thương mại, mà biểu hiện rõ nhất là vấn đề nhập siêu trong thời gian qua.

    Trên thực tế, tỉ giá USD/VNĐ đã tăng nhanh và đến ngày 24-8, tỉ giá USD/VNĐ chạm trần và thanh khoản xuống mức rất thấp. Các doanh nghiệp tăng cường mua USD, thậm chí mua trước hạn, để dự phòng cho các khoản chi trả trong tương lai, làm nhu cầu ngoại tệ tăng đột biến. Tuy nhiên, do NH Nhà nước chủ động điều chỉnh tỉ giá và nới biên độ nên tỉ giá đã có dư địa đủ lớn để linh hoạt trước các diễn biến bất lợi. Mặt khác, NH Nhà nước cũng can thiệp thị trường bằng cách bán ra ngoại tệ, lập tức thị trường chuyển biến tích cực và đến ngày 28-8, tỉ giá USD/VNĐ trên thị trường liên NH đã xuống mức 22.460 đồng/USD, thấp hơn tỉ giá trần gần 100 đồng/USD. Như vậy, động thái điều chỉnh “kép” - tăng tỉ giá và nới biên độ cho thấy NH Nhà nước đã đón đầu các biến động của thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

    Theo GS-TS Trần Ngọc Thơ, các doanh nghiệp cần lưu ý những hành động của Chính phủ và NH Nhà nước cũng như cách thức can thiệp vào thị trường ngoại hối như thế nào để tự đưa ra dự báo. Nếu từ nay đến cuối năm 2015 không có những cú sốc nào lớn thì kỳ vọng thị trường có khả năng không đi chệch quá xa so với trước đây. “Còn nếu FED tăng lãi suất USD sẽ tác động đến cả thế giới và mọi thứ đều có thể truyền dẫn vào Việt Nam, phụ thuộc các hàm mục tiêu của NH Nhà nước. Cách ứng phó là doanh nghiệp, nhà đầu tư nên theo dõi thông tin, các dữ liệu kinh tế để từ đó đo lường trước mọi kịch bản có thể xảy ra. Cái khó nhất là tính bất ổn của kinh tế toàn cầu và kinh tế Mỹ sắp tới như thế nào là điều không ai biết được” - ông Thơ nói.
    http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/cach-ung-pho-khi-my-tang-lai-suat-usd-20150913064520329.chn
    hoangda, AquariusW, xyzabc1 người khác thích bài này.
  9. vanthithong

    vanthithong Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Đã được thích:
    130
    Cám ơn bạn đã trả lời trình tự và đầy đủ Ý 2
    hoangdachungkhoanhanghieu thích bài này.
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nghe tiếng chuông chùa ngày đầu tháng 8 kết thúc tháng Cô hồn, phát tâm nguyện cầu cho chứng sỹ bình an.
    A di đà Phật, cùng tưởng nhớ 12 nhà sư chùa Cổ Lễ đã hy sinh vì độc lập dân tộc:

    Ngày 27/2/1947, nhà chùa đã làm lễ “cởi áo cà sa khoác chiến bào” cho 27 nhà sư tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong cuốn Lịch sử Phật giáo huyện Trực Ninh đã viết rất rõ về buổi lễ đặc biệt, hào hùng này. Đoàn nhà sư khoác áo cà sa, chân đất, đầu trần, tay cầm mũ vải, xếp hàng ba, cuối cùng là 2 ni cô Đàm Nhung và Đàm Lân. Sau đấy là bài phát nguyện cho 27 nhà sư:
    “Cởi áo cà sa khoác chiến bào
    Tuốt gươm, bồng súng diệt binh đao
    Ra đi quyết rửa thù cứu nước
    Vì nghĩa quên thân, hiến máu đào”

    Khi nghe bài phát nguyện này, trước lúc nhập ngũ, sư nữ Đàm Thanh xúc động đã họa lại bài thơ trên:
    “Gậy thiền quét sạch loài xâm lược
    Theo gót Trưng Vương tỏ nữ hào”.

    Ngay sau đó Trung đoàn 34, do Tư lệnh Quân khu III Hà Kế Tấn chỉ huy đã đến nhận 27 tăng ni, phật tử “cởi áo cà sa, khoác chiến bào ra trận.
    Trong ngày làm lễ “cởi áo cà sa khoác chiến bào” cho 27 nhà sư tham gia kháng chiến chống Pháp, Trụ trì Thích Thế Long đã cho người đem giấu quả chuông 9 tấn xuống ao sen rồi đóng cửa chùa đi kháng chiến.
    Tiếp nối theo sau trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chùa tiếp tục làm lễ cho 8 nhà sư khác. 35 nhà sư này đã lập nên nhiều chiến tích, nhiều người đã hy sinh, nhiều người xong nhiệm vụ cứu nước lại trở về với cuộc sống “thiền sư”, nhiều người là sĩ quan cao cấp trong quân đội… Và mỗi người là một sự tích của ngôi chùa Cổ Lễ.
    Trong số 35 nhà sư ra trận có 12 người đã anh dũng hi sinh trong chiến đấu được nhà nước công nhận liệt sỹ, đây là một sự kiện quan trọng, đầy tự hào trong lịch sử phật giáo Việt Nam. Năm 1999, nhà chùa cùng một nhóm ni sư đã xây dựng vườn tượng trong khuôn viên chùa để tưởng nhớ công ơn của các nhà sư đã ngã xuống bảo vệ đất nước. Trong số các nhà sư may mắn được trở lại quê hương, nhiều người đã giữ trọng trách quan trọng khác nhau. Nhiều người tiếp tục về chùa khoác áo tu hành.
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-tang-ni-coi-ao-ca-sa-khoac-chien-bao-ra-tran-20150909101318763.htm
    Tieu_Vu, xauzai77, hoangda3 người khác thích bài này.
    chungkhoanhanghieu đã loan bài này

Chia sẻ trang này