Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 22:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163684 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. duc5988

    duc5988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Đã được thích:
    2.238
    Như bác dự định khi mà FED tăng lãi suất thì sau đó chỉ ít ngày các đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ nhằm vào tin tặc mà chủ yếu cũng là TQ được đưa ra thì có vẻ như là hợp lý
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Dòng tiền sẽ phản ánh ngay lập tức, cụ thể thế nào thì khi đó sẽ rõ hơn. Hiện tại, thị trường CK VN vẫn được đánh giá là điểm sáng, chưa bị ảnh hưởng mấy đâu, theo đánh giá của quốc tế. Tôi chỉ lưu ý từ cuối tuần vừa rồi là hết sức chú ý và giám sát chặt chẽ dòng tiền ngoại tuần này.
    Last edited: 14/09/2015
  3. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    em tạm thời nghỉ ngơi đợi tình hình tiếp theo mới vào lại bác ạ. nếu Mỹ nó có ý định đánh khựa thật thì không biết đâu mà lần. không chỉ đánh mặt trận tiền tệ mà tất cả các mặt trận như: Vàng, Hàng hóa nguyên liệu thô mà khựa mấy năm nay vẫn ôn vào tích lũy
    --- Gộp bài viết, 14/09/2015, Bài cũ: 14/09/2015 ---
    quý này mất 1 tháng cô hồn lên bác chọn hàng cẩn thận lưu ý họ nhà Ô Tô tải nhé bác và vì nhu cầu mua xe của dân không như cuối quý 1 và cả quý 2 đâu, trước họ sợ biển đông lên hàng ôm về nhiều khả năng tồn kho lớn
    xauzai77, Tieu_VuAquariusW thích bài này.
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chiều 14-9, giá bán USD tại các ngân hàng bất ngờ tăng từ 15-20 đồng/USD. Các nhà đầu tư dồn sự chú ý vào USD do phán đoán giá USD còn tăng.

    Ngân hàng Eximbank và ACB đồng loạt nâng giá bán USD lên 22.530 đồng/USD, cao hơn 20 đồng/USD so với cuối tuần trước.
    Trong khi đó Vietcombank tăng giá bán USD 15 đồng, lên 22.520 đồng/USD. Giá thu mua USD cũng tăng tương ứng, từ 22.430 đồng/USD lên 22.450 đồng/USD.
    Tại thị trường tự do, giá mua bán USD khá ổn định, bán ra 22.630 đồng/USD, mua vào 22.600 đồng/USD.

    Giá vàng trong nước hôm nay biến động trong biên độ hẹp, mở cửa ở mức 34,08 triệu đồng/lượng sau đó có thời điểm giá vàng tăng lên 34,13 triệu đồng/lượng rồi nhanh chóng giảm về mức 34,07 triệu đồng/lượng.
    Giá vàng thế giới xoay quanh mức 1.107 USD/ounce, quy đổi tương đương 30,06 triệu đồng/lượng.
    So với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đang cao hơn 4,01 triệu đồng/lượng,
    Ông Nguyễn Ngọc Trọng, giám đốc Công ty kinh doanh nữ trang New Partners Jewelry, cho biết giao dịch vàng trên thị trường rất yếu.

    Trước đây nhiều công ty điều hàng mỗi ngày cho cửa hàng nhưng nay chỉ còn điều hàng hàng tuần. Nhà đầu tư chủ yếu quan sát thị trường chứ không dám mạo hiểm do đây đang là thời điểm khá nhạy cảm vì Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) sẽ quyết định việc có tăng lãi suất hay không vào giữa tháng này.

    Lúc này nhiều nhà đầu tư dồn sự chú ý vào USD do phán đoán sức ép lên giá USD còn tăng, nhất là khi đã vào thời điểm cuối năm.
    http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/gia-usd-bat-ngo-tang-vot-20150914211636632.chn
  5. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    bác có nhận xét gì về chứng khoán Nhật bản ngoại trừ phiên tăng điểm mạnh sau tin Abe sẽ lãnh đạo đảng Dân chủ tự do cầm quyền ở Nhật Bản thêm một nhiệm kỳ 3 năm nữa đến năm 2018
    xauzai77Tieu_Vu thích bài này.
  6. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.259
    Bỏ lâu rồi, giờ chuyên hàng cơ bản, hàng chất có tin.
    :D
    hoangda thích bài này.
  7. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    ok bác
    xauzai77 thích bài này.
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nhật bản kiên trì chính sách nới lỏng tiền tệ và bơm tiền tẹt ga dưới sự điều hành của ông Abe. Nhưng cần nhớ kỹ một điều rằng, đặc thù của nước Nhật Bản hoàn toàn khác, thậm chí là ngược với kinh tế các nước khác đặc biệt là TQ. Tại sao Nhật bơm tiền thoải mái mà chỉ làm đồng JPY giảm chút ít rồi lại tăng vọt trở lại dù JPY thả nổi, không neo cố định trong khi như các nước khác là tiền tệ tha hồ mất giá rồi?
    Tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ, yên Nhật ,bảng Anh và Mark Đức, được phép thay đổi dựa trên cung cầu của người mua và người bán về những ngoại tệ này. Đó chính là chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi. (Dù ít hay nhiều) chế độ tỷ giá này đã bắt đầu được áp dụng kể từ năm 1971.
    Lý do là:
    1. Nhật là nước không hề bị thâm hụt thương mại mà luôn là nước xuất siêu, có thặng dư thương mại rất lớn. Ngay cả thời kỳ bị khủng hoảng nặng nề nhất khi Nhật là nạn nhân chính của chiến tranh tiền tệ, Nhật vẫn là nước thặng dư thương mai cao. Giữa những năm 1982 và 1988, cán cân thanh toán của Mỹ thể hiện sự thâm hụt thương mại khá lớn trong trong giao dịch của quốc gia này với Nhật Bản. Trong suốt thời kỳ đó, giá trị của Yên Nhật - JPY đã tăng 50%(từ 250 JPY một đô la lên mức 125 JPY một đô la). Nhưng TQ cũng đang là nước xuất siêu như vậy, sao lại không có đồng CNY mạnh lên như JPY trong khủng hoảng này? Hãy xem lý do ở mục 2 dưới đây.
    2. Nhật vay nợ cũng rất lớn, nhưng nợ này lại chủ yếu là nợ nhân dân Nhật chứ không phải vay nợ mấy từ nước ngoài. Do nhân dân Nhật cần cù lao động và tích trữ, đặc biệt sáng tạo biến nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh thành nền kinh tế công nghiệp phát triển thần kỳ nhất thế giới, tạo ra tài sản vô cùng lớn cho đất nước. Với nước Nhật, câu "Dân giàu thì nước mới mạnh" là cực kỳ chính xác. Dĩ nhiên, với nguồn vốn dồi dào trong nước thì đồng JPY đóng vai trò chính trong lưu thông và luân chuyển tiền tệ, nợ gần như toàn bằng tiền JPY, đồng USD chỉ đóng vai trò thứ yếu. Tài phiệt cũng làm mạnh thêm đồng JPY bằng cách tích cực mua vào trái phiếu chính phủ Nhật nhưng bằng tiền JPY chứ ko phải bằng tiền USD. Do vậy, Nhật càng khủng hoảng thì đồng JPY càng tăng giá và kinh tế Nhật lại càng suy thoái. Người Nhật mà lười đi ko chịu làm gì trong khoảng 10 năm nữa thì may ra Nhật mới khủng hoảng kiểu như các nước khác, nhưng mà họ chăm lao động quá, thặng dư thương mại không bao giờ hết.

    Do Nhật cứ chìm trong suy thoái vì sự quá dư thừa thương mại như vậy nên chứng khoán Nhật luôn cảm giác ở đỉnh rồi, sóng qua sóng lại cũng chỉ ngắn hạn, không thể có bứt phá dài hạn. Chính phủ Nhật còn đang cho dân Nhật vay với lãi suất = 0% mà còn chả mấy người vay.

    Còn TQ vẫn chủ yếu dựa vào vay nợ nước ngoài bằng USD dù tích trữ cũng lắm, nhưng không phải nguồn vay nợ trong dân, hơn nữa tham nhũng và chạy đua vũ trang đã đục khoét rỗng nguồn tích trữ này. Dư nợ tín dụng trong nước cũng khủng khiếp còn gấp nhiều lần nguồn huy động vay trong dân. Túm lại là không thể có tài sản thật dồi dào dư thừa như Nhật để giữ giá cho đồng CNY. TQ đã quá phụ thuộc vào đồng USD bởi cách neo tỷ giá CNY vào USD nên giờ sẽ lãnh đủ theo cách giật dây đồng USD của Mỹ. Chỉ còn cách tự cắt dây nối, ko neo vào USD nữa, TQ mới thoát khỏi bàn tay chi phối của Mỹ. Tuy nhiên, trong lúc này, TQ phải chấp nhận bị tổn thương khi cắt (thả nổi CNY) nhưng vết thương sẽ lành, còn hơn là vỡ trận toàn tập.

    Hy vọng trao đổi của tôi cũng làm bạn đồng tình. Nếu bạn có ý kiến khác, mời cùng thảo luận.

    Biết mình, biết người trăm trận trăm thắng!
    Chủ quan khinh địch, cái chết bất ngờ!
    Đừng bao giờ coi thường phụ nữ, nhất là con cháu Bà Trưng Bà Triệu!
    Last edited: 14/09/2015
  9. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    "tiếng nói của BIS lớn hơn cả FED nhiều, vì BIS là ngân hàng trung ương của các ngân hàng TW trên thế giới."
    em không đồng ý câu này của bác !
    bởi bản chất vấn đề khác nhau !
    BIS dù là tổ chức tài chính lớn nhất với mấy chục thành viên cộm cán nhất TG là những NHTW của các nước bự nhất TG,nhưng vẫn chỉ là một tổ chức tài chính với vai trò là đạo diễn cho các NHTW trên Tg trao đổi về các vđ tài chính,kinh tế toàn cầu, còn FED dù chỉ là thành viên của BIS nhưng là nhạc trưởng với 2 cây đũa quyền uy , có thể làm rung rinh TTTC toàn TG, :D là nơi thiết lập các sách lược ảnh hưởng lập tức đến tất cả các đồng tiền khác bác ạ !:Dđiều này chỉ thay đổi khi $ không là đồng tiền thống soái TG mà thôi !:))
    em luôn đọc pic này vì nó đáng đọc ,chỉ là lười reply ,không hiểu sao, có những khi lười chảy thây !:D
    còn vấn đề với TQ, em cũng có quan điểm khác, TQ với các đặc thù của nó, nó sẽ không gục ngã theo cách mà các lý thuyết tiền tệ gần như mặc định,:D
    dài lắm,nhưng có lẽ để dịp khác bác nhỉ ?
    :drm3:drm3
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Có thể bạn cũng đúng về cách đánh giá quyền lực các tổ chức tiền tệ quốc tế, tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh ở đây là vai trò giám sát dòng tiền trực tiếp giữa các ngân hàng TW nằm trong tay BIS, còn FED có thể đứng sau lưng giật dây nhưng ngoài mặt, vẫn chỉ là một thành viên chịu tuân thủ theo nội quy giao dịch của BIS. Đấy là điều tôi muốn nói về vai trò báo cáo số liệu của BIS tác động đến tâm lý các thành viên là ngân hàng TW các nước như thế nào, đặc biệt là các NHTW đang được TQ đánh tiếng vay mượn để gỡ khó. Báo cáo này khác nào lời cảnh báo đừng có mà cho NHTW TQ vay nữa, đang rủi ro cao về hệ thống ngân hàng do khủng hoảng rồi.
    --- Gộp bài viết, 14/09/2015, Bài cũ: 14/09/2015 ---
    Lúc này, giá dầu thế giới đang tiếp tục giảm xuống dưới mức 44$/thùng. Nga đã chán vì sự tính toán ko công bằng của TQ trong thương mại giữa hai nước (đầu tư năm 2014 của TQ vào Nga chỉ bằng 1/10 đầu tư của Nga rót vào TQ), không còn hy vọng và chuyển hướng sang tìm kiếm sự hỗ trợ của Ấn Độ, dù sao cũng là một nước trong cùng khối BRICs.
    Last edited: 14/09/2015

Chia sẻ trang này