Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

726 người đang online, trong đó có 290 thành viên. 18:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163682 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. minhuy

    minhuy Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    99
  2. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    OPEC giảm giá bán dầu cho châu Á nhằm giữ thị phần
    [​IMG]
    Động thái giảm giá bán trong bối cảnh giá đã ở cực thấp cho thấy cuộc chiến giá dầu OPEC chưa có dấu hiệu ngừng lại nhằm giữ thị phần.
    Các nước OPEC vùng Vịnh, kể cả Arab Saudi, Iran và Iraq đồng loạt hạ giá bán dầu cho các nước châu Á, cho thấy cuộc chiến giá dầu chưa hạ nhiệt.

    Việc hạ giá bán diễn ra trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe kinh tế Trung Quốc - một trong những khách hàng lớn nhất của OPEC - và tình trạng dư cung toàn cầu tiếp tục trầm trọng ngay cả khi sản lượng dầu thô của Mỹ bắt đầu giảm.

    Theo đó, giá dầu giao tháng 10 của Arab Saudi bán cho thị trường châu Á giảm 30 cent, của Iran giảm 35 cent, và Iraq giảm tới 50 cent. Kuwait cũng tham gia vào cuộc chiến giá này khi giảm tới 60 cent/thùng cho loại dầu tầm trung cung cấp cho châu Á.

    Thay vì cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu như đã từng làm trong quá khứ, OPEC quyết định duy trì, thậm chí tăng sản lượng, và các nước thành viên Khối này bắt đầu lao vào cuộc chiến giữ thị phần.

    Hôm thứ Hai 14/9, OPEC khẳng định, giá dầu ở mức thấp bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất dầu thô của Mỹ đồng thời kích thích nhu cầu tiêu dùng toàn cầu. Mối quan hệ cung-cầu này có thể đẩy giá dầu lên cao hơn, nhưng OPEC cũng cho biết là không rõ là khi nào.

    Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng, OPEC dự đoán, nhu cầu dầu toàn cầu năm 2015 sẽ cao hơn dự báo trước đó, tăng khoảng 400.000 thùng lên 29,3 triệu thùng/ngày. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn 2,2 triệu thùng/ngày so với sản lượng dầu tháng 8 của 12 nước thành viên OPEC.

    Tình trạng cung vượt cầu được dự đoán kéo dài sang năm 2016, nhất là khi Iran tăng sản lượng và xuất khẩu vào đầu năm tới khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

    Một quan chức Iran cho biết, Arab Saudi và Iraq sẽ không cắt giảm sản lượng kể cả khi Iran quay trở lại thị trường dầu với việc tăng xuất khẩu thêm 1 triệu thùng/ngày. Do vậy, giá dầu sẽ còn giảm.

    Nhật Trường



    Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/o...au-a-nham-giu-thi-phan-3285662/#ixzz3lmAhtZJy
    binhnguyenpnam, chungkhoanhanghieuTieu_Vu thích bài này.
    hoangda đã loan bài này
  3. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    USD tăng mạnh nhất 30 năm - Tốt hơn hay xấu hơn
    [​IMG]
    USD đang tăng mạnh nhất kể từ năm 1984 và khác với trước kia, giờ đây, dường như không ai có thể ngăn được đà tăng này.
    30 năm trước, cũng vào tháng 9, nước Mỹ khi đó đủ mạnh để thoát ra khỏi tình trạng mất cân bằng thương mại bằng Hiệp ước Plaza. Theo hiệp ước này, Mỹ đã thuyết phục Nhật Bản, Đức, Pháp và Anh cùng hành động để làm suy yếu USD.

    Giờ đây, việc Fed sẵn sàng tăng lãi suất cùng với xu hướng nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương khác trên thế giới đã khiến USD mạnh lên, đe dọa triển vọng lạm phát cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp.

    “Fed đã sẵn sàng tăng lãi suất nhưng vẫn cực kỳ thận trọng và Fed cũng nên tính tới tác động của USD mạnh đối với các nhà xuất khẩu Mỹ", ông Makoto Utsumi, cựu công sứ tại Đại sức quán Nhật Bản ở Washington vào thời điểm các bên ký kết Hiệp định Plaza và hiện là Chủ tịch Ban cố vấn toàn cầu cho Công ty tài chính Tokai Tokyo Financial Holdings, nhận định.

    USD đã tăng 20% so với yên trong 2 năm qua và tăng 17% so với euro do triển vọng Fed nâng lãi suất trái ngược với xu hướng nới lỏng tiền tệ tại Nhật Bản và châu Âu.

    Chỉ số Đôla của Fed, đo sức mạnh của USD với 26 đồng tiền của các đối tác thương mại với Mỹ, tăng hơn 18% kể từ cuối năm 2013, lên mức kỷ lục vào tháng 2/2002. Chỉ số này đang hướng đến mức tăng lũy kế 2 năm mạnh nhất kể từ 1984 - thời điểm tăng tới 32%.

    Đồng thời, IMF trong báo cáo ra hồi tháng 7 đã cho rằng mất cân bằng toàn cầu đang là trở ngại cho sự tăng trưởng kinh tế và USD đang được giao dịch "cao hơn" so với những yếu tố cơ bản của nó.

    Tuy nhiên, cuộc họp G20 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9 này kết thúc mà không đưa ra được bất kỳ chính sách cụ thể nào về cách thức đối phó với tình trạng kinh tế Trung Quốc giảm tốc, kể cả sau khi Trung Quốc bất ngờ phá giá nhân dân tệ, khiến thị trường toàn cầu biến động.

    Điều này trái ngược với những gì diễn ra tháng 9/1985 khi các bộ trưởng tài chính thế giới nhóm họp tại Khách sạn Plaza ở New York. Ngày 22/9, các bộ trưởng tài chính đã ký thỏa thuận cùng nhau hạ giá USD và kết quả là chỉ sau 2 năm, USD đã giảm 50% so với yên và 30% so với đồng mác Tây Đức thời đó.

    Nhật Trường



    Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/tai-chinh/th...m--tot-hon-hay-xau-hon-3285670/#ixzz3lmINTXPs
    chungkhoanhanghieuTieu_Vu thích bài này.
  4. nguoisanhan

    nguoisanhan Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Đã được thích:
    4
    nguy cơ đồng USD bị đẩy giá là có bàn tay can thiệp của các ông trùm, việc đồng đô la tăng giá cao sẽ kéo theo hệ luỵ khôn lường cho không chỉ kinh tế Mỹ mà còn là nền kinh tế chung của thế giới.
    chungkhoanhanghieu, Tieu_Vuhoangda thích bài này.
  5. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    Nhân dân tệ có thể phá giá mạnh hơn nữa
    Thứ ba, 2015-09-15 - Nguồn: VnExpress.net Yêu cầu xóa tin
    Một khảo sát của CNN với các nhà kinh tế học cho thấy đến cuối năm, đồng nhân dân tệ có thể giảm giá ...

    Tính từ đầu năm tới nay, đồng tiền này đã mất giá 2,6% so với USD, chủ yếu do đợt điều chỉnh mạnh của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) giữa tháng 8, châm ngòi cho đà bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu.

    Ngoài động thái bất ngờ hạ giá nội tệ, PBOC còn thay đổi cách tính tỷ giá tham chiếu hằng ngày. Giá giao dịch hằng ngày được thiết lập dựa trên giá đóng cửa của hôm trước, thay vì quy trình bí mật của ngân hàng. Việc này đã kích động thị trường tiền tệ và giới quan sát cũng liên tục đồn đoán đồng tiền này sẽ còn mất giá đến mức nào.

    [​IMG]
    NDT được dự báo mất giá gần 3% so với USD trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Bloomberg

    Sang năm 2016, một trong những nhà kinh tế được khảo sát cho rằng nhân dân tệ có thể xuống 7,5 nhân dân tệ đổi một USD vào cuối năm. Tức là giảm tới 17,8% so với hiện tại.

    Dù dự báo năm 2016 ít bi quan hơn, các nhà kinh tế học khác đều đồng tình với quan điểm nhân dân tệ sẽ tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Bất ổn quanh việc tăng lãi suất của FED cũng khiến thị trường thêm lo lắng.

    "Nhân dân tệ mất giá mạnh nữa sẽ châm ngòi cho làn sóng rút vốn đang đè nặng lên nền kinh tế", Jianguang Shen tại Công ty chứng khoán Mizuho nhận xét.

    Nửa đầu năm nay, nhà đầu tư đã rút khoảng 36 tỷ USD khỏi Trung Quốc để đi tìm tài sản an toàn hơn, Goldman Sachs cho biết. Con số này sẽ còn tăng lên trong nửa cuối năm. Bất động sản suy yếu, chứng khoán lao dốc và lợi nhuận doanh nghiệp giảm sút do nhân dân tệ yếu đi đang khiến nhà đầu tư dần rời bỏTrung Quốc.

    Giới chuyên gia còn lo ngại ảnh hưởng của nhân dân tệ giảm sâu lên cả châu Á. Các nước có xuất khẩu lớn sang Trung Quốc, như Malaysia hay Thái Lan có thể sẽ chịu tác động tiêu cực.

    Họ còn lo ngại châu Á có thể rơi vào chiến tranh tiền tệ. "Chúng tôi cho rằng phần lớn các nền kinh tế sẽ bị thôi thúc phải hạ giá tiền tệ để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ đồng nhân dân tệ rẻ", Dong Tao - nhà kinh tế học tại Credit Suisse nhận xét.

    Hà Thu (theo CNN)
    http://www.tin247.com/nhan_dan_te_co_the_pha_gia_manh_hon_nua-3-23674256.html
    Tieu_Vuchungkhoanhanghieu thích bài này.
  6. BooBush

    BooBush Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Đã được thích:
    485
  7. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    Chứng khoán TQ giảm mạnh, Shanghai Composite Index về sát 3.000 điểm
    (NDH) Chứng khoán Trung Quốc ngày 14/9 tiếp tục có phiên giảm mạnh, khiến chỉ số Shanghai Composite Index xuống sát ngưỡng hỗ trợ chủ chốt 3.000 điểm, khi giới đầu tư vẫn lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
    Chỉ số Shanghai Composite Index đóng cửa giảm 110,44 điểm, tương đương 3,55%, xuống 3.004,36 điểm – mức thấp nhất trong vòng 2 tuần rưỡi.

    [​IMG]

    Trong số các chỉ số chứng khoán khác của Trung Quốc, chỉ số CSI300 của các cổ phiếu lớn nhất niêm yết tại Thượng Hải và Thâm Quyến giảm 4%, còn chỉ số Shenzhen Composite Index của các cổ phiếu nhỏ hơn giảm 5% xuống mức thấp nhất trong gần 7 tháng, chỉ số ChiNext của các công ty start-up tại Trung Quốc cũng giảm hơn 5%.

    Theo một chiến lược gia của hãng IG, thường thì các chỉ số ChiNext hay Shenzhen Composite Index - bao quát các cổ phiếu nhỏ hoặc mang tính đầu cơ - sẽ tăng do kỳ vọng về biện pháp thúc đẩy tăng trưởng của chính phủ, nhưng diễn biến trong phiên này cho thấy thị trường có lẽ không tin sẽ có một biện pháp kích thích lớn từ chính phủ.

    Thị trường Trung Quốc còn giảm khi Ủy ban Điều hành Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cuối ngày thứ Hai cho biết việc trấn áp hoạt động cho vay thế chấp phi pháp của chính phủ không có nhiều tác dụng đối với thị trường.

    Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy chi tiêu tài khóa của Trung Quốc trong tháng 8 tăng mạnh 25,9% so với cùng kỳ năm trước, nêu bật nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh trong việc vực dậy nền kinh tế đang "èo uột" của nước này.

    Một bài báo cũng cho biết chính phủ Trung Quốc đã thu lại 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ (157 tỷ USD) từ chính quyền các địa phương không sử dụng được ngân sách đã phân bổ khi chính phủ tìm cách thúc đẩy chi tiêu để chặn đà giảm tốc của nền kinh tế.

    Một số thị trường khác ở Châu Á cũng giảm hoặc tăng yếu do tâm lý thận trọng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chứng khoán Australia giảm 1,5%, chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc cùng tăng 0,3%.

    [​IMG]

    Trung Nghĩa - Theo CNBC

    [​IMG]
    BooBush, Tieu_Vuchungkhoanhanghieu thích bài này.
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hệ luỵ từ khủng hoảng TQ đến việc chậm tiến độ, thậm chí là trây ì, ko thanh toán tiền dự án ở VN đã xảy ra. Các nhà thầu phụ chịu trận ở đây là những công ty nào ngoài Tổng Công ty XD Thăng Long của VN?
    Tổng thầu Trung Quốc chưa ký hợp đồng xây 12 nhà ga tuyến Cát Linh - Hà Đông
    Bộ Giao thông ra hạn chót đến 30/9, Tổng thầu Trung Quốc phải ký hợp đồng xây dựng nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông, nếu không sẽ thay giám đốc điều hành dự án.
    Tại cuộc họp kiểm điểm Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chiều 14/9, ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt, đánh giá dự án đang trong giai đoạn nước rút với những yêu cầu cấp bách về tiến độ, nhưng Tổng thầu Trung Quốc vẫn “bình chân như vại” và không nghiêm túc.

    Dù hạn chót tới 31/12 phải hoàn thành 12 nhà ga, nhưng Tổng thầu chưa ký hợp đồng thi công. Với các hạng mục đã triển khai, Tổng thầu chưa thanh toán cho thầu phụ số tiền hơn 300 tỷ đồng. Ngoài ra, phía Việt Nam đã điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh hợp đồng EPC là hơn 250 triệu USD nhưng tới nay tổng thầu Trung Quốc vẫn chưa có ý kiến phản hồi.

    Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (do Tổng thầu Trung Quốc thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC) được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa hai nước.
    Tuyến đường sắt đi trên cao dài 13 km (từ Cát Linh đi Hà Đông), khổ đường 1,435 mm với 12 nhà ga trên cao (gồm 2 nhà ga trung chuyển Cát Linh và Đại học Quốc gia); khu depot rộng 19,6 ha tại Hà Đông; trang bị 13 đoàn tàu, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến, vận tốc bình quân khai thác 35 km/h.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...12-nha-ga-tuyen-cat-linh-ha-dong-3279337.html
    Last edited: 15/09/2015
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tối mai theo giờ VN, FED sẽ bắt đầu họp về quyết định lãi suất.
    Trong trường hợp FED nâng lãi suất, Việt Nam sẽ chịu tác động kép từ việc mất giá trực tiếp so với USD và giảm sức cạnh tranh gián tiếp so với Trung Quốc khi đồng Nhân dân tệ cũng mất giá so với USD. Nếu thị trường Trung Quốc phản ứng mạnh với quyết định của FED, Nhân dân tệ mất giá lớn so với USD, thì áp lực đối với tỷ giá USD/VND tăng lên khá nhanh, kích hoạt kỳ vọng tăng tỷ giá.

    Trong tình huống trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải rất nỗ lực dùng mọi biện pháp để bình ổn thị trường (bao gồm cả việc bán ngoại tệ) sau khi đã tái cam kết không điều chỉnh tỷ giá hôm 25/8 vừa qua.

    Ở trường hợp ngược lại, FED chưa nâng lãi suất trong kỳ họp này, áp lực đối với tỷ giá không tăng, song vẫn duy trì ở mức cao do thị trường lại tiếp tục chờ đợi việc FED sẽ nâng lãi suất trong kỳ họp tiếp theo.

    Xa hơn, theo dự báo gần nhất trong cuộc họp chính sách tháng 6 vừa qua, mức lãi suất chính sách dài hạn trung bình của Mỹ sẽ trong khoảng từ 3,25-4,25%/năm và có thể đạt được từ sau 2017. Theo đó, áp lực đối với tỷ giá USD/VND dự báo sẽ còn duy trì trong thời gian từ nay tới thời điểm lãi suất USD đạt được mức dự báo trên.
    http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/ty-gia-usd-vnd-truoc-mot-dot-song-ngan-20150915171605379.chn
    binhnguyenpnam, Tieu_Vuhoangda thích bài này.
  10. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    Citibank: Trung Quốc đang lôi cả thế giới vào một đợt suy thoái mới
    Liệu nền kinh tế Trung Quốc có đang kéo thế giới vào một cuộc suy thoái kinh tế mới , như kinh tế Mỹ đã từng làm vào năm 2007 ?
    Mới đây, các nhà kinh tế học tại tập đoàn ngân hàng Citigroup đã đưa ra những nghiên cứu không mấy khả quan về nền kinh tế Trung Quốc, cũng như tác động của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này lên toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu.

    Chuyên gia kinh tế cấp cao của Citigroup là ông Willem Buiter đưa ra nhận định rằng xác suất Trung Quốc gây ra một cuộc “suy thoái toàn cầu” một lần nữa là rất cao.

    Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra lần gần đây nhất là vào năm 2008 với khởi nguồn từ khủng hoảng tài chính tại Mỹ, từ đó tạo ra hiệu ứng domino lan sang nhiều nền kinh tế khác. Và khi mới dần lấy lại được đà phục hồi thì giờ đây thị trường thế giới có thể lại phải đón nhận thêm một đợt sóng gió khổng lồ mới đến từ Trung Quốc.

    Liệu lịch sử có lặp lại khi những bất ổn trong nội tại nền kinh tế của các nước lớn có thể thổi bùng lên nguy cơ “suy thoái kinh tế lần thứ 2” trong vòng chưa tới 10 năm?

    Ông Buiter nhấn mạnh rằng không nên hiểu theo nghĩa hẹp rằng một cuộc suy thoái toàn cầu nghĩa là phải có sụt giảm GDP, mà một cuộc khủng hoảng có thể là “khủng hoảng thiếu” và cả “khủng hoảng thừa”. Và trường hợp “khủng hoảng thừa”, do mức sản lượng tiềm năng vượt quá mức sản lượng cần thiết, đang là vấn đề mà Trung Quốc gặp phải.

    Nếu hiểu một cách đơn giản thì điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người bị mất việc làm trong tương lai, và tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ dừng ở mức khoảng 2% hoặc thấp hơn trong ít nhất 2 năm tới. Ngay như đợt suy thoái kinh tế năm 2008 cũng chỉ khiến cho tăng trưởng GDP toàn cầu ở dưới mức 2% trong một năm duy nhất là 2009.

    Những số liệu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc được công bố trong thời gian gần đây càng làm cho những lo ngại về một cuộc suy thoái có thể tái diễn trở lại trên hệ thống tài chính toàn cầu rõ nét hơn. Citigroup nhận định tăng trưởng GDP thực tế của Trung Quốc đang rơi vào khoảng 4% hoặc thấp hơn, thay vì con số 7% mà chính phủ Trung Quốc đưa ra. Và rất có thể tăng trưởng thực tế sẽ còn giảm xuống mức 2,5% vào giữa năm 2016, mức thấp nhất kể từ 1976.

    Đây chính là hậu quả của việc đầu tư không kiểm soát của chính phủ Trung Quốc kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới diễn ra năm 2008. Theo đó, Trung Quốc chỉ quan tâm đến làm thế nào để sản xuất và xây dựng nhiều nhất mà quên đi việc phải kiểm soát một cách chặt chẽ. Và hậu quả là nền kinh tế Trung Quốc phải gánh chịu một mức dư nợ đang ngày càng gia tăng, trong khi hàng loạt nhà máy và dự án bất động sản không tìm được đầu ra.

    Đây là điều rất đang lo ngại vì kim ngạch thương mại của Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần trong khoảng 15 năm từ năm 1999 - 2013. Tỷ trọng đóng góp vào kim ngạch thương mại toàn cầu của Trung Quốc đã vượt qua cả Mỹ và chỉ chịu thua Châu Âu. Và theo các nhà nghiên cứu từ Citigroup, các chỉ số này còn chưa phản ánh được đầy đù tầm ảnh hưởng của Trung Quốc: Có nhiều nước tuy không có giao dịch thương mại nhiều với Trung Quốc, nhưng lại là đầu mối cung cấp nguyên vật liệu cho các nước có xuất khẩu hàng hóa cho Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tỷ lệ đóng góp vào kim ngạch thương mại toàn cầu của Trung Quốc, Mỹ, EU trong giai đoạn 1999- 2013
    Chính vì thế, trong năm 2011, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã khẳng định rằng Trung Quốc là đầu mối gây nhiều biến động kinh tế nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa rằng nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới đang phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Trong những năm qua, đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu có một phần rất lớn là nhờ vào sự trỗi dậy của Trung Quốc. Giờ đây khi nền kinh tế này sụt giảm tăng trưởng thì việc nền kinh tế các nước khác bị ảnh hưởng theo là điều gần như không thể tránh khỏi.

    Tuệ Nghi

    Nguồn BI


    Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/citi...-mot-dot-suy-thoai-moi-3285259/#ixzz3lrbEZpOA
    chungkhoanhanghieuTieu_Vu thích bài này.

Chia sẻ trang này