Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

1598 người đang online, trong đó có 639 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163560 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. Tieu_Vu

    Tieu_Vu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Đã được thích:
    1.403
    :)):)):)):)):))
    hoangda thích bài này.
  2. BooBush

    BooBush Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Đã được thích:
    485
    Khựa Hết tiền mời các chú Vịt Ngan ra đập bê tông đường sắt nội đô Cát Lin Hà đông bán sắt vụn nhé!​
    chungkhoanhanghieu, Tieu_Vuhoangda thích bài này.
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tổng thống Obama: Bức tranh kinh tế Mỹ rất sáng sủa
    (NDH) Đến thời điểm hiện tại, trước khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2016, Tổng thống Barack Obama nhận định rằng mình đã thành công khi cải thiện kinh tế Mỹ thoát khỏi khó khăn từ cuộc khủng hoảng 2008.


    [​IMG]
    Cách đây 7 năm, nền kinh tế số 1 thế giới bước vào cuộc khủng hoảng, đánh dấu bằng sự xì hơi của bong bóng bất động sản và ngân hàng đầu tư lớn Lehman Brothers tuyên bố phá sản. Kéo theo theo đó là đà đi xuống của Phố Wall cũng như hàng loạt hệ lụy.

    Những diễn biến tồi tệ này diễn ra ngay trong khi chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đến hồi gay cấn. Chưa đến 2 tháng sau khi kinh tế Mỹ chính thức bước vào khủng hoảng, Tổng thống Barack Obama đắc cử với những nhiệm vụ nặng nề nhằm hồi phục kinh tế nước này.

    Đến thời điểm hiện tại, trước khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2016, ông Obama nhận định rằng mình đã thành công khi cải thiện kinh tế Mỹ thoát khỏi khó khăn từ cuộc khủng hoảng 2008.

    http://ndh.vn/tong-thong-obama-buc-tranh-kinh-te-my-rat-sang-sua-20150916033655809p4c145.news

    Một điều lạ ở Mỹ khác với ở VN là không thấy ai hỏi Tổng Thống hay Tổng Thống đề cập đến việc nâng lãi suất của FED thế nào.
  4. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    rồi xem , sẽ không như thế bởi vịt chả giống ai , với lại ngoại đã và đang rút vốn về , VNI cũng gần như hấp thu hết các tin dự ấy rồi, và kể cả FED không tăng ls hoặc tăng như không tăng ( biên độ thấp ) thì chứng vịt cũng chả có lý do gì tăng cả ! nói chung , chứng vịt sợ tin nội ( bắt bớ, tin đồn ... ) hơn là fed ! cái nền kt lỗ mũi này ăn thua gì !
    hoangda, Tieu_Vustockexpert thích bài này.
  5. stockexpert

    stockexpert Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/08/2014
    Đã được thích:
    1.720
    Khả năng nâng lãi suất <0.25% là chắc chắn.
    hoangda, Tieu_Vuchauriasoibac thích bài này.
  6. NAPS

    NAPS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2015
    Đã được thích:
    1
    Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 200 tỉ yên cho Việt Nam
    http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/nhat-b...200-ti-yen-cho-viet-nam-20150916163651064.chn
    Ngay sau khi đến Nhật Bản vào trưa 15/9, chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản ở Thủ đô Tokyo.

    Tại buổi hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Shinzo Abe đã trao đổi và nhất trí về các phương hướng, biện pháp nhằm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.

    Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng lâu dài, bền vững trên một số lĩnh vực mà hai bên có lợi thế so sánh, tiềm năng và nguồn lực có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau cùng phát triển bền vững, trong đó chú trọng kết nối chiến lược phát triển kinh tế, kết nối năng lực sản xuất và kết nối nguồn nhân lực.

    Đánh giá cao sự đồng hành và hỗ trợ của Nhật Bản trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam trong hơn 20 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Nhật Bản tiếp tục ưu tiên cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, ưu tiên Việt Nam trong quá trình triển khai sáng kiến Đối tác Cơ sở hạ tầng chất lượng cao của Nhật Bản dành cho châu Á, tiếp tục hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, tăng cường chuyển giao công nghệ tiên tiến, thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo… xây dựng các khu công nghiệp lớn, trong đó có các khu công nghiệp chuyên sâu.

    Tổng Bí thư cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao chuỗi giá trị nông sản-thực phẩm, tạo điều kiện cho hàng hóa nông, lâm, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường Nhật Bản, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tăng tiếp nhận điều dưỡng viên, hộ lý và thực tập sinh từ Việt Nam.

    Phản hồi tích cực đối với các đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế bền vững, bao gồm ưu tiên cung cấp ODA cho Việt Nam; tuyên bố trước mắt sẽ dành nguồn vốn ODA khoảng 100 tỉ yên cho các dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam và cảng; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án sân bay Long Thành; phát triển năng lượng, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu tại Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu.

    Hai bên nhất trí sẽ phối hợp triển khai có hiệu quả “Tầm nhìn trung và dài hạn trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản”, công bố mở cửa thị trường Việt Nam cho táo Nhật Bản và mở cửa thị trường Nhật Bản cho trái xoài của Việt Nam từ ngày 17/9 tới.

    Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự đi lại của công dân hai nước.

    Thủ tướng Shinzo Abe cho biết nhân dịp này, Chính phủ Nhật Bản quyết định gia hạn thị thực nhập cảnh thương mại cho công dân Việt Nam lên 10 năm.

    Hai bên nhất trí đẩy mạnh giao lưu quốc phòng các cấp. Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam để nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam; cho biết Chính phủ Nhật Bản quyết định tiếp tục tăng cung cấp tàu đã qua sử dụng cho Việt Nam, sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ).

    Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống.

    Về một số vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á và tại các diễn đàn đa phương quan trọng khác về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có tiến trình cải tổ LHQ; tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong đàm phán và triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do ở khu vực, bao gồm cả Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

    Thủ tướng Shinzo Abe hoan nghênh việc Việt Nam đang xem xét tích cực tham gia Tổ chức săn bắt cá voi quốc tế, bày tỏ ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên chính thức Ủy ban Nghề cá Trung và Tây Thái Bình Dương, cam kết sẽ hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam.

    Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, nhất là việc bồi đắp, tôn tạo các đảo, đá quy mô lớn, nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm tiến tới thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

    Kết thúc hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

    6 văn bản hợp tác giữa hai bên được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản trong ngày 15/9.

    Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Yoshimasa Hayashi đã ký Tầm nhìn trung và dài hạn trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản.

    Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada ký Công hàm về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay 28,612 tỉ yên tài khóa 2015 cho Chính phủ Việt Nam, để thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy và Công hàm trao đổi về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại Dự án trị giá 200 tỉ yên để đảm bảo an toàn hàng hải trong tài khóa 2015.

    Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc phòng về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình LHQ.

    Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Quang Đạm và Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản trao đổi Bản ghi nhớ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản về thiết lập quan hệ phối hợp nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phát triển hợp tác chung.

    Đại sứ Nguyễn Quốc Cường và Chủ tịch Công ty Mitsubishi công nghiệp nặng (MHI) trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam với MHI về phát triển nguồn nhân lực ngành máy công nghiệp chế tạo máy tại Việt Nam.

    Phó Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thanh Hùng và lãnh đạo Tập đoàn tài chính ngân hàng Nhật Bản Tokyo-Mitsubishi trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược thu xếp tài chính cho hợp đồng thuê mua 3 máy bay Airbus.
    hoangda, AquariusWTieu_Vu thích bài này.
  7. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    Tổng thống chả có quyền gì với FED bác ạ !FED chả giống ai, vì thế nó lãnh đạo toàn cầu ,nó là N H tư nhân được kiểm soát bởi nghị viện , chính phủ Mỹ mà chi tiêu quá giới hạn là phải vay fed, cho nên ở Mỹ, thỉnh thoảng có vài thành phố vỡ nợ và hết tiền , chính phủ tiêu hết tiền cũng phải tạm nghỉ nếu chưa được nghị viện duyệt cho vay của FED , đơn giản thế !
    với lại FED là chúa toàn năng của thị tr tiền tệ bác ạ bởi duy nhất được in tiền $ , cái này mới là hồn của hồn, nó thống trị TG trừ khi TG đốt hết tiền giấy $ đi , thay vào tiền khác, ngoài ra, theo đạo luật Nelson Aldrich , fed còn được sử dụng tất cả cac công cụ điều hành tiền tệ như tăng hay giảm giá $,bơm tiền ra hay hút tiền về , đây là nỗi căm hận ngàn đời của tầu khựa, chỉ của khựa thôi đấy, vì các TT tiền tệ khác, nhất là các đồng tiền được tự do cđ, thì lại khác, và một nguyên nhân sâu xa khác là ông chủ thực sự của FED thì ít ai không nghĩ đến những gia tộc tổ chảng mà ai học TC đều ngưỡng mộ :Rothschild, Rockefeller, JP Morgan,.... và cái gốc Âu của dòng họ Rothschild đã nói lên tất cả !
    Trên trái đất hơn 7 tỷ người này,chỉ có rất ít, rất ít những bộ óc khổng lồ vĩ đại điều hành tiền tệ, bởi nó là một hàm số biến với ma trận mà kể cả các thuật toán phức tạp cũng không thể đưa ra những KL chính sát, và chỉ có những bộ óc phi thường mới điều hành nổi ! quan điểm cá nhân nhé !!!!!
  8. tronganh

    tronganh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Đã được thích:
    479
    Giá vàng tăng vọt sau số liệu lạm phát Mỹ
    Nguồn tin: VnExpress | 17/09/2015 8:15:00 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Lạm phát Mỹ bất ngờ giảm khiến khả năng FED nâng lãi suất thấp đi, kéo vàng tăng hơn 14 USD lên 1.119 USD một ounce.

    Đến 8h sáng nay (giờ Hà Nội), thị trường vẫn xoay quanh mốc này, tương đương 30,38 triệu đồng một lượng nếu quy đổi ra tiền Việt (chưa tính thuế, phí, gia công). Giá mua bán vàng miếng trong nước hôm qua đóng cửa tại 33,85-34,08 triệu đồng.

    Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) bất ngờ giảm trong tháng 8, khiến quyết định tăng hay không tăng lãi suất tháng này của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) càng trở nên phức tạp. Việc này cũng giúp vàng bật khỏi biên độ giao dịch hẹp nhiều ngày qua, để có lúc chạm 1.124 USD một ounce. FED đã bắt đầu phiên họp chính sách 2 ngày 16-17/9 và có thể quyết định nâng lãi suất ngay tháng này.

    "Số liệu CPI đã khiến những người bán khống, vốn đang hy vọng giá xuống 1.100 USD, phải mua vào đóng trạng thái trước khi FED ra quyết định. CPI đã khiến FED càng thêm lý do để hoãn nâng lãi", Tai Wong – Giám đốc giao dịch kim loại quý tại BMO Capital Markets nhận xét. Giá vàng giao tháng 12 hôm qua tăng 1,5% lên 1.119 USD một ounce.

    "Số liệu CPI thấp hơn dự kiến. Thị trường coi đây là lời khẳng định FED sẽ không tăng lãi suất trong quyết định hôm nay", Alexander Zumpfe - nhà phân tích tại Heraeus nhận xét.

    Trong khảo sát của Reuters với 80 nhà kinh tế hôm qua, hơn một nửa cho rằng FED sẽ hoãn nâng lãi thêm một thời gian nữa. Lãi suất tăng sẽ gây áp lực lên giá vàng.

    "Tôi cho rằng họ có 3 lựa chọn: không thay đổi, tăng lãi với một tuyên bố mang tính thắt chặt, và tăng lãi với tuyên bố có tính nới lỏng. Hai lựa chọn đầu sẽ có tác động tiêu cực lên giá vàng, trong khi động thái cuối sẽ kéo vàng lên, do nó xóa tan sự bất ổn và còn giữ USD không tăng quá nhanh", Ole Hansen – Giám đốc Nghiên cứu hàng hóa tại Saxo Bank nhận định.

    Chứng khoán toàn cầu hôm qua cũng tăng ngày thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, Dollar Index lại đi xuống.

    Trên thị trường vật chất, giá vàng tại Ấn Độ vẫn thấp hơn thế giới khoảng 5 USD một ounce, do nhu cầu yếu. Còn tại Trung Quốc, giá lại cao hơn thế giới 5 USD một ounce.

    Giá dầu thô hôm qua cũng đi lên sau số liệu sản lượng dầu thô Mỹ giảm mạnh. Dầu WTI chốt phiên tăng 5,7% lên 47,15 USD một thùng. Trong khi đó, dầu Brent tăng 4,2% lên 49,75 USD.



    Hà Thu
    --- Gộp bài viết, 17/09/2015, Bài cũ: 17/09/2015 ---
    Múc đi đáy roài , Nhà Cháu đã tất tay Margin , tất cả rủi ro đã trừ vào giá !!!
    hoangdaAquariusW thích bài này.
  9. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    FED bắt đầu phiên họp chính sách quan trọng
    Trong phiên họp kéo dài 2 ngày, các thành viên của Ủy ban Thị trường mở (FOMC) thuộc FED được cho là sẽ bỏ phiếu về việc nâng lãi suất trong tháng 9.
    Thông tin từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết cuộc họp chính thức bắt đầu lúc 0h ngày 17/9 (giờ Hà Nội). Trong phiên họp kéo dài 2 ngày, các thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc FED được cho là sẽ bỏ phiếu về việc nâng lãi suất trong tháng 9. Đây là quyết định ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ và thị trường kinh tế - tài chính toàn cầu. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là lần đầu tiên từ năm 2006, Mỹ nâng lãi suất.

    Trước đó, FED đã ra tín hiệu nâng lãi từ năm 2013. Và Chủ tịch FED đương nhiệm - bà Yellen cũng liên tục nhắc lại chuyện này những tháng gần đây, rằng thời kỳ lãi suất thấp kỷ lục sẽ chấm dứt vào cuối năm.

    [​IMG]
    Bà Janet Yellen sẽ đưa ra quyết định quan trọng nhất từ khi nhậm chức trong phiên họp này. Ảnh:AP

    Tuy nhiên, vấn đề Trung Quốc, đặc biệt là đợt phá giá NDT ngày 11/8 và sự lao dốc của thị trường chứng khoán nước này, có thể gây rủi ro mới cho không chỉ các nền kinh tế mới nổi, mà còn cả nước Mỹ nữa.

    "Tình hình đã thay đổi với việc Trung Quốc phá giá NDT. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến mới này", Stanley Fischer - Phó chủ tịch FED cho biết hồi cuối tháng 8.

    Lãi suất cao sẽ có xu hướng đẩy USD tăng giá và ảnh hưởng lên các thị trường mới nổi. Nhà đầu tư sẽ rút tiền ra và chuyển tới các tài sản cho lợi nhuận cao hơn, an toàn hơn tại Mỹ.

    Các thị trường tài chính đang đánh giá khả năng FED nâng lãi suất tháng 9 là 32%,Bloomberg cho biết. Tỷ lệ này đã giảm rất mạnh sau động thái hạ giá nội tệ của Trung Quốc.

    "Chẳng ai có thể dám chắc về FED. Nếu họ lo ngại về kinh tế Trung Quốc hay toàn cầu, kể cả các thị trường mới nổi, họ có thể sẽ hoãn lại. Nhưng cứ nhìn vào các số liệu của Mỹ xem, họ tăng lãi cũng chẳng sao cả", Kim Youngsung - Giám đốc Đầu tư Nước ngoài tại Dịch vụ Hưu trí Chính phủ Hàn Quốc nhận xét.

    Chủ tịch FED – bà Janet Yellen sẽ công bố kết quả phiên họp vào 18h ngày 17/9 (giờ GMT), tức là khoảng 1h sáng mai theo giờ Hà Nội.

    Hà Thu
    chungkhoanhanghieu, chungtruongAquariusW thích bài này.
  10. xoaithai

    xoaithai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2013
    Đã được thích:
    488
    Chứng vịt chúng ta dễ bị BBs MBs chi phối bởi các thông tin mà media bơm vào, tự dưng FED là chủ đề ai cũng phải quan tâm, việc tăng hay không tăng của FED cũng giống như ta điều chỉnh lãi suất, ảnh hưởng tuy có nhưng không lớn đến nỗi ai cũng phải lo sợ, tùy từng doanh nghiệp liên quan nhiều hay ít đến USD thôi.
    - Quỹ ngoại thêm hay bớt cũng tháo chạy.
    - Tụi Trung Hoa phá giá tiền của nó cũng tháo chạy.
    - Tụi Fed họp cũng lo lắng tháo chạy
    - Thằng tép nào bị bắt hay điều tra cũng tháo chạy.
    - Lãnh đạo phát biểu 1 câu cũng tháo chạy
    Công nhận dân tài chính Siêu Việt là khỏe nhất, cứ chạy như mới được tập chạy
    chicchoacchungtruong thích bài này.

Chia sẻ trang này