Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

828 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 15:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 163546 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Bạn nói ngược rồi. Phải nói chính xác là vì tôi thấy rõ bất ổn kinh tế thế giới và xu thế downtrend dài nên full tiền lâu rồi.
    hoangdabinhnguyenpnam thích bài này.
  2. mokudancer84

    mokudancer84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2011
    Đã được thích:
    1.900
    E gái mua FLC giá 12 và cutloss ở giá bao nhiêu thế ?
    Mua những cổ như FLC mà cũng lên đây phân với cả tích:p
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    2 năm đầu tư FLC từ giá 5.x cùng với tất cả các lần phát hành thêm tôi không bỏ đợt nào, chốt lãi cp gốc giữ cp phát hành, cứ thế chốt toàn bộ khi cp phát hành thêm về lần cuối cùng ---> Rất cảm ơn FLC đã mang lại lợi nhuận rất tốt cho tôi. Tiếc là tôi bị lỗ ở cp HAI khi theo đầu tư dài hạn cp này. Tuy nhiên, khi xác định downtrend thị trường rồi thì tôi dứt khoát full tiền đứng ngoài quan sát chứ không ham hố nhảy nhót như nhiều nhà đầu tư đang làm. Lãi lỗ là thường tình, nhưng ko ai bắt bạn phải mua mua bán bán liên tục để mất tiền làm gì. Xác định chắc chắn uptrend thì tôi mới quay lại.
    Topic này của tôi bàn luận về vĩ mô tiền tệ chứ không bàn riêng về cp nào nên tôi không có ý định bình luận thêm về cp cụ thể. Chỉ trao đổi thẳng thắn vậy thôi. Cần là sự chia sẻ quan điểm vĩ mô bạn nhé. Thanks.
    hoangda, anhhexyzabc thích bài này.
  4. Maitientrung07x

    Maitientrung07x Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    0
    1 Tỷ phú nào mới chạy khỏi TQ đó mấy anh. Thế là TQ bất ổn rùi
  5. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    Việt nam bắt tay với Mỹ, thằng Khựa chơi bài dùng Cam đánh mạng sườn vịt^:)^^:)^^:)^
    Hun Sen: Sẽ có chiến tranh nếu CNRP thắng cử vì thù địch Việt Nam, người giàu
    Thứ hai, 28/09/2015, 11:59 (GMT+7)


    (Chính trị) - Đầu tiên là họ coi những người giàu là kẻ thù của mình. Điểm thứ hai là họ coi nước láng giềng là kẻ thù của họ. Vì vậy tất nhiên chiến tranh sẽ xảy ra.


    [​IMG]
    Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

    Ngày 22/9 Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo rằng, chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra nếu phe đối lập CNRP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia năm 2018 vì hai lý do, một là CNRP coi tầng lớp người giàu ở Campuchia là kẻ thù. Hai là, phe đối lập Campuchia có thái độ thù địch rõ ràng (vô lý) với Việt Nam, The Cambodia Daily ngày 23/9 cho biết.

    Chiêu bài mới của CNRP để kiếm phiếu bầu: Cướp của người giàu chia cho người nghèo

    The Phnom Penh Post ngày 13/5/2015 cho biết, sau nhiều tháng chống phá chính quyền Thủ tướng Hun Sen (bằng thủ đoạn kích động chống phá biên giới Việt Nam – Campuchia, ngụy tạo tài liệu, bản đồ) không hiệu quả, phe đối lập CNRP đã giảm bớt các hoạt động công kích chính phủ, đẩy mạnh thái độ hòa dịu với Hun Sen thông qua “văn hóa đối thoại”.

    Tuy nhiên ngày 12/5/2015, Sam Rainsy lúc đó đang ở Hoa Kỳ đã sử dụng Facebook cá nhân để bắt đầu sử dụng chiêu thức mới chống phá ông Hun Sen và nội các bằng luận điệu: Chính sách “nhượng bộ đất đai” và kinh tế của chính phủ đang làm người dân Campuchia trở nên nghèo túng.

    Người phát ngôn đảng CPP cầm quyền Sok Eysan đã kêu gọi Sam Rainsy công bố các trường hợp cụ thể “nghèo đi” vì mất đất hay chính sách của chính phủ để chính phủ giải quyết. Tuy nhiên CNRP không đưa ra trường hợp cụ thể nào.

    Trong khi đó Kem Sokha, Phó Chủ tịch CNRP đưa ra kế hoạch 7 điểm để tranh cử năm 2018 cho đảng này, trong đó cam kết “không từ bỏ lập trường chính trị” và thông điệp chính trị của CNRP sẽ được “thiết kế theo nhu cầu của từng xã”.

    Ngày 24/7 bộ đôi Sam Rainsy và Kem Sokha đi gặp gỡ cử tri người Chăm ở huyện Kampong Chhnang tỉnh Kampong Tralach đã “hứa” với một số người dân mất nhà cửa do tranh chấp đất đai rằng, nếu bầu cho CNRP thắng cử năm 2018, “chính phủ CNRP” sẽ có cách tiếp cận “công bằng hơn để phát triển”.

    Chỉ hai hôm sau, ngày 26/7 Sam Rainsy đã chính thức công bố chiêu bài tranh cử mới, lấy của người giàu chia cho người nghèo. Phát biểu trước người dân ở Batheay tỉnh Kompong Cham Thứ Bảy tuần trước, Sam Rainsy hứa rằng bất cứ ai “là nạn nhân của việc lấn đất tràn lan dưới thời Hun Sen sẽ nhận được đất của họ nếu Sam Rainsy thành Thủ tướng Campuchia”?!

    “CNRP sẽ mang lại công lý cho các nạn nhân và lấy lại các vùng đất mà các công ty, các ông trùm đã cướp và đánh cắp nó để trả về cho chủ cũ”, Sam Rainsy tuyên truyền. Lãnh đạo phe đối lập CNRP còn “giải thích” rằng “chính phủ CNRP” sẽ không trực tiếp lấy của người giàu chia cho người nghèo mà sẽ thông qua một “tòa án độc lập”?!

    [​IMG]
    Lãnh đạo phe đối lập Campuchia Sam Rainsy.

    Tiếp tục chống phá biên giới Việt Nam – Campuchia bằng thủ đoạn mới

    Phát biểu trước một hội thảo về triển vọng ngành du lịch Campuchia tại khách sạn Sokha ở Phnom Penh hôm 22/9 Thủ tướng Hun Sen khẳng định, chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra một khi CNRP lên nắm quyền sau bầu cử năm 2018. Thứ nhất là vì thái độ thù địch với tầng lớp người giàu ở Campuchia, thứ hai là thù địch rõ ràng với Việt Nam.

    “Thực tế tôi nói chiến tranh sẽ xảy ra không phải là không có lý do, bởi vì có hai điểm quan trọng. Đầu tiên là họ coi những người giàu là kẻ thù của mình. Điểm thứ hai là họ coi nước láng giềng là kẻ thù của họ. Vì vậy tất nhiên chiến tranh sẽ xảy ra.

    Đây là một điểm quan trọng cần được xem xét. Hôm nay hội thảo bàn về du lịch, nhưng giữa chiến tranh và hòa bình có mối liên hệ với nhau”, Thủ tướng Hun Sen được The Cambodia Daily ngày 23/9 dẫn lời cho biết.

    “Rất nhiều người đã phải rời bỏ Libya, Syria, Iraq và các nước khác đến châu Âu. Tại sao? Đó là vì chiến tranh, vì các cuộc cách mạng màu và một mong muốn cho sự thay đổi”, Thủ tướng Campuchia bình luận.

    The Cambodia Daily ngày 28/9 cho biết, Sam Rainsy đã từ chối bình luận về phát biểu của mình liên quan đến vấn đề biên giới Việt Nam – Campuchia rằng nếu thắng cử, “chính phủ” CNRP sẽ tìm kiếm cách giải quyết “tranh chấp lãnh thổ” với Việt Nam thông qua ngoại giao và áp lực quốc tế?!

    “Chúng ta cần phải thúc đẩy và nhắc nhở cộng đồng quốc tế sử dụng ảnh hưởng của họ thông qua ngoại giao, chính trị và kinh tế để làm cho nước nào muốn nuốt lãnh thổ của chúng ta phải trả lại cho Campuchia thông qua biện pháp hòa bình”, Sam Rainsy tuyên bố xuyên tạc, lòe bịp dư luận về vấn đề biên giới với Việt Nam.

    Còn theo tường thuật của Khmer Times ngày 27/9, Sam Rainsy tiếp tục luận điệu xuyên tạc rằng Campuchia “mất đất vào tay Việt Nam” khi nói với một số người dân: “Chúng tôi cần phải đòi lại đất đai của chúng tôi bị mất vào tay nước láng giềng trong một thời gian dài trước đây. Nhưng phải đòi lại một cách hòa bình, do đó chúng ta sẽ không có bất kỳ cuộc chiến tranh hay đối đầu nào.”

    Người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Siphan bình luận: “Đây là một lời nói dối và nỗ lực đánh lừa người dân. Sam Rainsy là một kẻ nói dối. Ông ta đã nói dối về bản đồ (hoạch định biên giới Việt Nam – Campuchia) và bây giờ ông ta tiếp tục lừa dối người dân về việc này. Đơn giản là Rainsy chỉ là một kẻ nói dối.”

    Phản ứng và bình luận

    The Cambodia Daily ngày 28/9 dẫn lời Stephen Higgins, một nhà quản lý từ công ty Các đối tác chiến lược Mekong chuyên về lĩnh vực đầu tư, tư vấn doanh nghiệp và quản lý rủi ro trên địa bàn các nước sông Mê Kông cho rằng, ý tưởng của Sam Rainsy thành lập tòa án “chia lại đất” có thể tạo ra lo ngại cho các nhà đầu tư.

    “Đối với các nhà đầu tư, một trong những điều quan trọng mà họ tìm kiếm là bảo vệ quyền sở hữu. Nếu họ bị đề xuất tịch thu đất, ngay cả những người có lòng tin tốt nhất thì động thái này cũng vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư.”

    John Humphreys, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế nói rằng, các quyền ở hữu tại Campuchia sẽ trở nên bấp bênh với những người muốn tìm đến đầu tư tại đây. “Nếu CNRP đe dọa làm suy yếu quyền sở hữu hoặc đột ngột làm thay đổi các quy tắc sẽ có thể dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế.”

    Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã cảnh báo trước các nhà doanh nghiệp có mặt trong buổi hội thảo hôm 22/9 rằng:

    “CNRP nói rằng nếu được bầu, họ sẽ giải quyết vấn đề đó, nhưng tôi dám chắc rằng những người đàn ông đang ngồi đây sẽ trở thành kẻ thù của CNRP. Vì vậy liệu hòa bình có còn tiếp tục? Tất cả các doanh nhân sẽ trở thành ‘kẻ thù giai cấp’ của bọn họ, và họ sẽ cướp các khách sạn của quý vị để ‘chia cho người nghèo’. Liệu như vậy có còn hòa bình?”, ông Hun Sen đặt câu hỏi.

    Trước đó, ngày 23/7 khi trả lời phỏng vấn tờ Liberation ở Paris, lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy tuyên bố khiêu khích ông Hun Sen khi nói Thủ tướng Campuchia “muốn tránh lặp lại số phận” giống cố Tổng thống Libya, Đại tá Muammar el-Qaddafi.

    Phản ứng trước phát biểu này, ông Hun Sen nói: “Ông muốn lật đổ tôi bằng vũ lực quân sự? Nếu ông muốn lật đổ tôi bằng quân sự, ông nên chuẩn bị cho riêng mình một chiếc quan tài. Tôi báo trước để ông biết, trước khi tôi trở thành Qaddafi, ông sẽ phải chết trước tôi”.
  6. truongvoky23

    truongvoky23 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/09/2015
    Đã được thích:
    235
    finvn.com cho rằng đây là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục đầu tư
  7. Maitientrung07x

    Maitientrung07x Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    0
    Hum nay làm ăn s rùi mấy anh ??? :)
  8. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    Nợ công bất ngờ lên 66,4% GDP: Sát sự thật hơn
    (Tài chính) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán lại và đưa ra con số nợ công trong năm 2014 là 66,4% GDP, chênh so với mức 59,9% GDP đã công bố.
    Theo đó để có được con số này Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng là 5%.

    Sát sự thật hơn

    Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nợ công cho rằng, phạm vi xác định nợ công theo Luật Quản lý nợ công còn có một số bất cập và chưa tính đầy đủ một số khoản nợ có bản chất là nợ công, làm ảnh hưởng đến sự chính xác và cập nhật của số liệu nợ công.

    Từ việc tính toán lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ rõ, nợ công nếu tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng là 5% nợ công trong nước (49.500 tỉ đồng, hay 1,38% GDP) thì sẽ là 2,656 triệu tỉ đồng, hay 66,4% GDP trong năm 2014.

    Như vậy, sẽ chênh lệch tới 6,5 điểm phần trăm so với nợ công được công bố. Trong khi đó nợ công, theo Luật Quản lý nợ công là 2,395 triệu tỉ đồng, hay 59,9% GDP đến cuối năm 2014.

    Bình luận về con số này, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương tỏ ý hoan nghênh Bộ Kế hoạch&Đầu tư và cho rằng con số mới về nợ công của Việt Nam đã nhìn thẳng vào sự thật hơn.

    Theo TS Doanh con số này đã gần hơn với tính toán của các chuyên gia trước đây và cũng sát hơn với con số mà Ngân hàng thế giới đã công bố.

    "Con số đã cho thấy nợ công của Việt Nam thực chất tăng lên rất nhanh và gánh nặng nợ công rất nghiêm trọng", TS Lê Đăng Doanh nói.

    Phân tích thêm tình hình thực tế, TS Lê Đăng Doanh cho rằng: Với việc vừa qua chúng ta đã phải điều chỉnh tỉ giá, gánh nặng nợ công càng trở nên nặng nề hơn đối với ngân sách. Tức là so với đồng đô la thì tiền đồng mất khoảng 5%. Con số 5% này sẽ phải chi thêm tiền đồng để có thể trả nợ công. Đây cũng là gánh nặng cần phải chú ý trong thời gian tới.

    Trong khi đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cân đối nguồn trả nợ trong Ngân sách nhà nước không đủ, vay để trả nợ gốc ngày càng tăng. Vay trả nợ gốc năm 2014 gần 80.000 tỉ đồng; năm 2015 là 130.000 tỉ tồng

    Hơn nữa, tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam cao hơn nhiều so với mức bình quân của các nước đang phát triển và các nước trong khu vực.

    "Việt Nam có thu nhập trung bình thấp, dân số đang già hóa nhanh, năng suất lao động bình quân thấp và giảm dần gây áp lực tăng nợ công", Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ.

    [​IMG]
    Năng suất lao động bình quân thấp và giảm dần gây áp lực tăng nợ công
    Bên nào công bố sai sẽ phải chịu trách nhiệm

    TS Bùi Đức Thụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng không rõ Bộ Kế hoạch và Đầu tư dựa trên cách tính toán như thế nào để ra con số này.

    Theo Luật Quản lý Nợ công gồm ba bộ phận: nợ chính phủ, nợ chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Từng bộ phận phải phản ánh đúng kịp thời. Hàng năm kiểm toán nhà nước có trách nhiệm kiểm toán kịp thời và công bố số liệu này.

    Luật Tổ chức Chính phủ cũng giao cho Bộ Tài chính là cơ quan giúp Chính phủ tổng hợp thống nhất quản lý về nợ công và công bố số liệu. Còn kiểm toán nhà nước có trách nhiệm rà soát việc công bố số liệu này.

    "Như vậy bên nào công bố sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Về mặt nhà nước Bộ Tài chính chịu trách nhiệm công bố và đã được thẩm định bởi kiểm toán nhà nước", TS Bùi Đức Thụ khẳng định.

    Tuy nhiên, ông Thụ cũng cho rằng, giữa số kế hoạch và số thực tiễn thường hay khác nhau. Khác nhau ở mấy điểm: một là số nợ công giả định không thay đổi (số tuyệt đối dư nợ công bao gồm tổng 3 bộ phận trên), nhưng khi tính tỉ lệ nợ công so với GDP hiện hành thì khi GDP thay đổi, nợ công cũng sẽ thay đổi theo. GDP hiện hành thay đổi lại phụ thuộc vào 2 yếu tố (tăng trưởng và chỉ số giá của nền kinh tế tăng lên)...

    "Tấy cả các vấn đề này phải xem xét khi phân tích các con số. Phải xem Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vấn đề nào vào tính toán thì mới rõ được", ông Thụ nói.

    Trong nhiều báo cáo gửi tới các kỳ họp Quốc hội gần đây, Chính phủ đều khẳng định nợ công vẫn ở mức an toàn. Theo Luật Quản lý nợ công 2009, phạm vi tính nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương.

    Tuy nhiên TS Lê Đăng Doanh cho rằng không thể chủ quan để nghĩ rằng nợ công vẫn an toàn.

    "Hơn lúc nào hết Quốc hội, Chính phủ cần phải đưa ra để thảo luận sớm và cương quyết về điều chỉnh giảm chi tiêu ngân sách, giảm chi tiêu thường xuyên của bộ máy nhà nước. Tình hình sẽ rất phức tạp nếu chúng ta không thực sự tiết kiệm", ông Doanh nói.

    Bích Ngọc
    http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/no-cong-bat-ngo-len-664-gdp-sat-su-that-hon-3287227/
    chungkhoanhanghieu thích bài này.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Glencore PLC đang sụp đổ được ví như một Lehman Brothers nhưng trong lĩnh vực giao dịch kinh doanh hàng hoá. Khủng hoảng kinh tế năm 2008 chính thức bùng nổ khi Lehman Brothers sụp đổ và hình ảnh người khổng lồ Glencore PLC đổ vỡ đang tái hiện cuộc khủng hoảng mới. Hôm nay, vì Glencore PLC mà cả thị trường hàng hoá Châu Á lao đao, các cổ phiếu và giá giao dịch hàng hoá sụt giảm.
    Sau ngày hôm qua giảm 17% (giảm tổng số 70% giá trị từ đầu năm), hôm nay Glenco PLC lại lao dốc tiếp 27% trên sàn Hongkong kéo theo các ông lớn khác giảm mạnh như Rito Tinto (giảm 5%) và BHP Biliton (giảm 6%) trên sàn Sydney, Noble group (giảm 12%) trên sàn Singapore,.... Đó là lý do mà các thị trường Châu Á đều rực lửa kinh khủng đến thế.
    Chờ phiên Châu Âu và Châu Mỹ sẽ tiếp tục gánh chịu ảnh hưởng này như thế nào.

    "Glencore is like Lehman Brothers, they have the most sophisticated trading desk when it comes to metals, coal, copper, iron ore. They're not just a company processing ore from the ground. If it was to unravel, that could have a global impact," Frank Holmes, CEO and chief investment officer at U.S. Global Investors, told CNBC on Tuesday.

    Hong Kong-listed shares of the Anglo–Swiss commodity giant crashed 27 percent on Tuesday, on the back of a 29 percent plunge in the company's London-listed shares in the previous session.

    Those debt fears weighed on Asia-Pacific commodity stocks on Tuesday, with Sydney-listed Rio Tinto and BHP Billiton tumbling 5 and 6 percent respectively within the first two hours of trade, while Singapore-listed Noble Group tanked 12 percent.
    http://www.cnbc.com/2015/09/28/glencore-may-spark-a-lehman-moment-for-miners.html
    Last edited: 29/09/2015
    hoangdaxyzabc thích bài này.
    chungkhoanhanghieu đã loan bài này
  10. xyzabc

    xyzabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2014
    Đã được thích:
    3.452
    Thời điểm này tốt nhất là toạ sơn....:) Đêm nay mong DJ đừng gãy, mong oil ngừng rơi và mong ETF ngưng rút ròng :)
    chauriasoibac, hoangdachungkhoanhanghieu thích bài này.

Chia sẻ trang này