Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

2678 người đang online, trong đó có 1071 thành viên. 11:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 163556 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    TV Samsung dính nghi án gian lận mức tiêu thụ năng lượng giống Volkswagen
    Samsung bị cáo buộc có hành vi gian lận khi thử nghiệm mức tiêu thụ năng lượng của một số mẫu TV mới.
    Business Insider, một trang tin công nghệ lớn trên thế giới vừa đưa tin về một nghi án gian lận trong làng công nghệ liên quan tới mức tiêu thụ điện trên các TV đời mới của Samsung.

    Theo đó, một phòng thí nghiệm độc lập mới đây đã công bố kết quả của thử nghiệm, cho thấy rằng một số mẫu TV của Samsung tại châu Âu tiêu thụ ít năng lượng hơn trong điều kiện thử nghiệm của hãng này, so với mức tiêu thụ năng lượng thực tế. Kết quả này đặt ra nghi vấn về việc liệu rằng Samsung có cố tình gian lận khi thử nghiệm mức độ tiêu thụ năng lượng hay không?

    Ủy ban châu Âu cho biết họ sẽ tiến hành điều tra cáo buộc này và cam kết sẽ thắt chặt các quy định liên quan đến các thử nghiệm sản phẩm của doanh nghiệp, để ngăn chặn tình trạng gian lận. Vụ việc này cũng gần giống với vụ bê bối gian lận khí thải của Volkswagen.

    Hãng sản xuất ô tô của Đức đã sử dụng một phần mềm đặc biệt khi tiến hành thử nghiệm các mẫu xe chạy động cơ diesel của mình trong phòng thí nghiệm. Mà nhớ đó, kết quả mức độ ô nhiễm khí thải thu được trong thử nghiệm thấp hơn tới 40 lần so với trong thực tế. Hành động này khiến Volkswagen có thể nhận án phạt lên đến 18 tỷ USD.

    Và rất có thể Samsung cũng sẽ dính vào vụ bê bối tương tự, khi sử dụng một tính năng đặc biệt để làm thay đổi kết quả của thử nghiệm tiêu thụ năng lượng trên một số mẫu TV mới nhất của hãng. Mà cụ thể chính là tính năng "motion lighting", giúp tự động điều chỉnh độ sáng màn hình.

    Trước cáo buộc này, Samsung phủ nhận hoàn toàn việc gian lận kết quả thử nghiệm. Gã khổng lồ Hàn Quốc cho biết tính năng “motion lighting” trên một số mẫu TV của mình không hề làm sai lệch các kết quả thử nghiệm. Mà tính năng này chỉ giúp giảm độ sáng màn hình để giúp tiết kiệm năng lượng tùy thuộc vào điều kiện xung quanh và nội dung đang hiển thị trên TV. Tính năng này cũng hoạt động tương tự trong thực tế, do đó đây không phải tính năng giúp Samsung gian lận.

    Một phát ngôn viên của Samsung cho biết: “Đây không phải tính năng mà chỉ được kích hoạt trong thời gian thử nghiệm. Ngược lại tính năng này vẫn hoạt động trong thực tế và giúp người sử dụng tiết kiệm điện năng. Hơn thế nữa, các quy trình thử nghiệm đều do Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế IEC đưa ra”.

    [​IMG]

    Trong khi đó, cáo buộc trên được đưa ra dựa vào kết quả thử nghiệm của ComplianTV, một nhóm nghiên cứu do EU tài trợ. Trong đó, ghi nhận mức tiêu thụ năng lượng thực tế của một số mẫu TV do Samsung sản xuất cao hơn so với kết quả thử nghiệm được công bố.

    Nghiên cứu này cũng chỉ rõ, tính năng motion lighting chính là nguyên nhân khiến cho độ sáng màn hình trong các thử nghiệm xuống thấp hơn mức tiêu chuẩn của IEC đưa ra trong các thử nghiệm sản phẩm TV quốc tế. Kết quả nghiên cứu của ComplianTV cũng đã được công bố tại cuộc họp báo do Energy Saving Trust đứng ra tổ chức tại London ngày hôm qua.

    Việc gian lận mức độ tiêu thụ điện năng của các sản phẩm điện tử có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không kém gì vụ bê bối gian lận khí thải của Volkswagen. Vì tiêu thụ nhiều điện năng hơn trong thực tế, đồng nghĩa với việc tiêu tốn nhiều nguyên liệu hóa thạch hơn để sản xuất điện và làm môi trường ô nhiễm hơn.

    Hiện tại vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ. Thông tin được đưa bởi nhà báo Arthur Neslen trên guardian.co.uk.

    Thụy Điển muốn truy thu thuế gây ô nhiễm của hãng Volkswagen
    Theo TVD

    Trí thức trẻ/Genk

    TỪ KHÓA
    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/t...-luong-giong-volkswagen-20151002092109613.chn
    chungkhoanhanghieu thích bài này.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nguy cơ khủng hoảng vì siêu chu kỳ trên thị trường hàng hóa


    Đây là khởi đầu của sự kết thúc?


    Tháng 3/2013, Jacks quan sát thấy 15 trong số 30 hàng hóa mà ông đã nghiên cứu từ những năm đầu thế kỷ 20 bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng giá so với thời kỳ 1994 - 1999.

    Ông đưa ra kết luận mà sau này đã trở thành hiện thực: “bằng chứng lịch sử tích lũy trên các siêu chu kỳ cho thấy siêu chu kỳ hiện tại có thể đang ở đỉnh cao và do đó đang tiến gần đến điểm khởi đầu của sự kết thúc”.

    Các chu kỳ giá hàng hóa có liên quan đến những thay đổi quan trọng về chính trị, kinh tế và ngoại giao. Siêu chu kỳ lớn cuối cùng bắt đầu từ những năm 1960, đạt đỉnh điểm vào những năm 1970 và sụp đổ vào những năm 1980. Nó đã góp phần gây nên tình trạng các nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả và kéo theo cả bất ổn chính trị tại các nước sản xuất hàng hóa trong những năm 1980 và 1990.

    Làn sóng vỡ nợ càn quét qua châu Mỹ Latinh, Liên Xô sụp đổ và áp lực tài chính và chính trị đè nặng nhiều nước sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông trong những năm 1980 và 1990 được cho là đều có nguyên nhân từ sự sụt giảm trong kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

    Những kết luận tương tự với những năm 1980 cần được rút ra thật cẩn thận, nhưng khả năng mất hơn 1.000 tỷ USD trong doanh thu xuất khẩu hàng năm sẽ đặt hệ thống kinh tế, xã hội và chính trị của các nước xuất khẩu hàng hóa dưới áp lực rất lớn.

    Các nền kinh tế phụ thuộc vào hàng hóa sử dụng doanh thu xuất khẩu ngày càng tăng để cải thiện cân đối ngân sách và tài chính công cho đến năm 2008. Tuy nhiên sau năm 2008 cân đối ngân sách xấu đi và nợ công gia tăng. Hầu hết các nước đang phát triển phụ thuộc vào hàng hóa đang bước vào suy thoái với rất ít hoặc không có chỗ để sử dụng chính sách tài khóa.

    Một số ít các nước ở vùng Vịnh như Saudi Arabia và Kuwait tích lũy lượng dự trữ khổng lồ trong thời kỳ bùng nổ và điều này có thể giúp ích trong vài năm trước khi kinh tế suy thoái. Tuy nhiên phần lớn các nước sản xuất hàng hóa phải đối mặt với một sự điều chỉnh vô cùng cấp bách trừ khi giá tăng trở lại.
    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/n...ren-thi-truong-hang-hoa-20151002104953117.chn
    hoangda thích bài này.
  3. Choi_Het_Minh

    Choi_Het_Minh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Đã được thích:
    1.829
    "Không dám đi vì sợ gãy chân, nhưng nếu không đi khác nào chân đã gãy!"



    còn què không đi được thì thằng khác đi ngang .........ngáng cho nó chết
    Ôi quê tôi!
    định mệnh :))
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hãy nhìn xem dòng tiền đi đâu? Câu trả lời sẽ giải thích cho tất cả.
    hoangda thích bài này.
  5. thienthien2015

    thienthien2015 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    15/09/2015
    Đã được thích:
    24
    Thế 2 bạn đó oánh nhau thì VN bắc ghế ngồi xem ah chủ Topic?
    vannghe thích bài này.
  6. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết [-O<[-O<[-O<
    thienthien2015 thích bài này.
  7. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    Thâm hụt thương mại khiến NHNN có thể phải tăng lãi suất chứ không giảm

    Với lạm phát kỳ vọng tăng trở lại dần dần cùng với tăng trưởng gia tăng, chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% vào quý III.2016.
    Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo về tình hình kinh tế vĩ môquý III của Việt Nam vừa được ngân hàng HSBC phát hành chiều nay (ngày 2/10/2015).

    Tổ chức này đánh giá, lĩnh vực phi sản xuất đang cứu vãn tình hình khi kéo tăng trưởng GDP quý III năm 2015 tăng tốc đạt mức 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức 6,5% trong quý II.

    Cho vay đã tăng trưởng đạt 18,2% trong 8 tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo NHNN, tăng trưởng tín dụng sẽ vượt qua mục tiêu 13 – 15% đặt ra vào đầu năm và sẽ đạt 16,5% so với mức 14,2% của năm 2014.

    “GDP quý III.2015 mạnh hơn kỳ vọng cùng với tăng trưởng tín dụng của ngân hàng và cầu nội địa là nguyên nhân chúng tôi nâng dự báo về tăng trưởng GDP 2015 với mức mới là 6,6% cùng kỳ năm, so với mức 6,3% trước đây. Chúng tôi cũng nâng dự báo GDP 2016 tới mức 6,7%, từ mức cũ là 6,5%”.

    Cũng theo HSBC, giá dầu dự kiến tiếp tục giảm và viễn cảnh giảm giá của tiền đồng được kiềm chế, áp lực giá trong ngắn hạn khá ít đủ để cho phép Ngân hàng nhà nước (NHNN) giữ lãi suất thị trường mở OMO ổn định ở 5,0% trong suốt nửa đầu năm 2016.

    Tuy nhiên, HBSC cũng nêu rõ với lạm phát kỳ vọng tăng trở lại dần dần cùng với tăng trưởng gia tăng, chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% vào quý III.2016.

    Một lý do khác để HSBC cho rằng bước tiếp theo của NHNN có thể tăng lãi suất chứ không giảm, là thâm hụt thương mại.

    Cụ thể, xuất khẩu giảm cùng với nhu cầu nội địa phục hồi có nghĩa rằng cán cân thương mại của Việt Nam lại rơi vào thâm hụt.

    “Mặc dù chưa tới mức báo động, điều đáng lo là thâm hụt được thúc đẩy bởi thâm hụt gia tăng trong khu vực các công ty trong nước”.

    Đối lập với các công ty nước ngoài với phần nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất rồi tiếp tục xuất khẩu ra nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu nhập khẩu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa.

    Trong quá khứ, thâm hụt thương mại của các công ty trong nước – đặc biệt là các công ty nhà nước – đã gia tăng cùng với tiêu thụ và đầu tư thông qua vay mượn, gây áp lực cho tiền đồng và tạo ra thách thức cho nền kinh tế.

    “Ở thời điểm hiện tại, các rủi ro vĩ mô của Việt Nam còn ít do việc quản lý chính sách tiền tệ cẩn trọng của NHNN”.

    Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý sẽ theo dõi sát thâm hụt thương mại để xem liệu kinh tế trong nước có bị rủi ro phát triển quá nóng không.

    Lãi suất vẫn ổn định dù tăng tỷ giá
    Khánh Nhi

    Theo Trí thức trẻ

    TỪ KHÓA
    chungkhoanhanghieu thích bài này.
  8. kiepdoden69

    kiepdoden69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    377
    Chị ơi tiền đi đâu vậy? Em ôm tiền mà sốt hết cả lòng mề rùi :D:D
    chungkhoanhanghieuhoangda thích bài này.
  9. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    chữ ký của bác nói lên tất cả
  10. Saodo123

    Saodo123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Đã được thích:
    5.234
    Chị Hiệu dạo này đi đâu lâu thế nhỉ
    chungkhoanhanghieu thích bài này.

Chia sẻ trang này