Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 05:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163725 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. quocan712

    quocan712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2015
    Đã được thích:
    1.576
    Cii ở ngoài tt chung :D
  2. stormck

    stormck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Đã được thích:
    670
    Thì có cả lợi và hại mà. Nhưng với Việt Nam với khả năng sáng tạo ít và chủ yếu nổi lên nhờ nhân công giá rẻ thì bài viết này đúng. Như nghành may mặc của Việt Nam đó, làm ở Việt Nam nhưng người Việt có bao giờ được dùng đâu, họ lại đưa về Hàn Quốc, Mỹ... sau lại bán sang Việt Nam với giá Mỹ đó. Cái hại trước mắt nhiều hơn. Hôm trước xem trên VTV, nhiều doanh nghiệp còn không biết TPP thì mình được lợi gì bởi họ không tìm hiểu, mặc cho các bác nhà nước tự giải quyết. Mà các bác biết rồi đới, chính trị Việt Nam khác gì TQ đâu. Cái lợi thì cũng rõ và cái hại cũng đúng bạn ạ, nhưng nhỏ lẻ vẫn thiệt.
    Giờ thì bạn đã hiểu tại sao Thái Lan nó mua lại siêu thị Metro và các siêu thị điện tử như Nguyễn Kim, Topcare chưa=> để họ đón đầu xu thế bán hàng vào Việt Nam. Còn Việt Nam thì làm gì, có chăng thì chỉ thấy anh Vượng với tư duy đột phá sẽ sống, còn không bị thâu tóm và thôn tính hết. Tư duy các doanh nhân Việt Nam lại ngắn ngày, cứ như FLC đó thì cả làng cả nước đều sợ. :))
    CunSonicquocan712 thích bài này.
  3. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Đằng sau việc các tỷ phú Thái thông tính các DN Việt cũng nhiều vấn đến phải xem xét phết.
    Thái ko đc vào TPP, liệu có phải đây là bước đi gián tiếp của Thái, thông qua VN để sút hàng cho TPP.
    Chưa kể liệu có hay ko bàn tay đạo diễn của TQ đằng sau các tỷ phú Thái này. Vì các tỷ phú Thái này đều gốc Hoa cả.
  4. stormck

    stormck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Đã được thích:
    670
    Cái này thì em chịu, nhưng media vừa rồi đưa tin về TPP để lùa gà rồi kéo VNindex lên xong rồi bây giờ nó xuống thảm mới thấy cái bản chất cờ bạc của thị trường Việt Nam. Quá khiếp đảm. Đây là do nhà cái hay do tâm lý của đám đông thì cũng thiệt là rủi ro.
    Giờ thì mượn tin vào nới room trong khi VND đang phải đứng trước ngưỡng của phá giá hay không phá giá. Nếu quyết định phá giá nhanh và gọn có khi có lợi cho chứng khoán bởi dòng vốn sẽ không còn nghi ngờ nữa, sẽ không có tâm lý đầu cơ USD để hưởng chênh lệch giá. Nếu mà cứ chần trừ thì tiền sẽ còn rút khỏi thị trường.
    --- Gộp bài viết, 23/08/2015, Bài cũ: 23/08/2015 ---
    Cuộc khủng hoảng kinh tế của TQ bây giờ nhìn giống giống của VN năm 2007, cũng chứng khoán ở đỉnh, cũng bơm tiền vô tội vạ.:))
  5. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Thì TQ đang đi lại bước đi của VN thôi mà.
    Mọi chỉ số của nền kinh tế giống hệt.
    Chỉ có điều dự trữ ngoại tệ nó lớn nên cũng chưa biết thế nào.
    stormck thích bài này.
  6. stormck

    stormck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Đã được thích:
    670
    Vâng hi vọng nó khá hơn. Nó mà cứ nợ xấu như Việt Nam thì có dự trữ mấy cũng đi. Nói chung ngắn hạn TQ sẽ phải đối mặt với một bài toán hóc búa. Chờ thôi.
    traderdoclap thích bài này.
  7. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    Biển Đông: Trung Quốc đã "dằn mặt" Mỹ từ lâu
    [​IMG]

    Khi tuyên bố có “lợi ích quốc gia” trong khu vực, Mỹ đã chính thức trở thành một nhân tố ngáng đường trong âm mưu thôn tính biển Đông của Trung Quốc. Tuy nhiên, từ lâu Trung Quốc đã lường trước vấn đề này và luôn tìm mọi cơ hội để dằn mặt Mỹ.


    Sự kiện điển hình nhất là vụ va chạm trên không gần vùng đảo Hải Nam xảy ra tháng 4/2001 giữa một chiếc máy bay do thám EP-3 của Hải quân Mỹ và một máy bay phản lực chiến đấu F-8 của Trung Quốc. Chiếc máy bay Mỹ sau đó đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, còn chiếc máy bay F-8 của Trung Quốc được Trung Quốc thông báo là bị rơi và phi công bị cho là "mất tích". Tuy nhiên không có một chứng cứ nào được đưa ra để minh chứng cho sự mất tích bí ẩn này.



    [​IMG]
    Máy bay EP-3 (Nguồn: Internet)



    Nhà Trắng khẳng định "không có bằng chứng nào cho thấy Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ va chạm trên", còn phía Bắc Kinh thì cáo buộc máy bay Mỹ vi phạm không phận Trung Quốc và họ phải điều máy bay chiến đấu tới để xua đuổi.



    [​IMG]




    [​IMG]
    Máy bay EP-3 khi đã được tháo rời (Nguồn: Internet)



    Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là, trong vụ va chạm này, mặc dù mất một máy bay và một phi công thiệt mạng nhưng phía Trung Quốc chỉ đòi bồi thường 1 triệu USD trang trải mọi chi phí sinh hoạt cho phi hành đoàn Mỹ trong những ngày bị giữ tại Hải Nam và chi phí tháo rời máy bay EP-3 để đưa về Mỹ. Việc Trung Quốc không đòi bồi thường thiệt hại về người và máy bay có thể cho thấy nguyên nhân vụ này không thuộc về Mỹ. Nói thêm rằng, Mỹ chỉ trả 34.576 USD trang trải cho các khoản sinh hoạt của phi hành đoàn.

    Vụ va chạm không phải là kết quả của một hành động hiếu chiến bột phát của viên phi công lái chiếc máy bay F-8 trên mà là một hành động nằm trong một kế hoạch đã được trù tính kỹ càng. Được biết, quân đội Mỹ khi đó xác nhận các máy bay Trung Quốc đã bắt đầu bay sát máy bay do thám của Mỹ từ hồi mùa thu năm trước, thường ở khoảng cách 15m.

    Người ta cho rằng Trung Quốc đã khám phá được toàn bộ bí mật, và sao chép hoàn toàn cấu trúc của chiếc máy bay do thám hiện đại EP-3 của Hải quân Mỹ. Người Mỹ hoàn toàn bất ngờ và bất lực trước hành động vỗ mặt này của Trung Quốc. Sự kiện có vẻ khó hiểu này trên thực tế đã diễn ra và không một ai có thể hình dung hậu quả của sự kiện này nếu nó xảy ra giữa Mỹ và Nga.

    Còn ở trên biển Đông, các vụ va chạm xảy ra với nhiều mức độ hơn, nhiều kịch bản hơn, nhưng phần chủ động đều thuộc về Trung Quốc.

    Còn nhớ vụ tàu tàu ngầm Trung Quốc đâm vào hệ thống thiết bị sonar của tàu John McCain của Hải quân Mỹ vào ngày 11/6/2009. Vụ việc xảy ra khi tàu khu trục USS John McCain đang kéo thiết bị định vị ngầm, được triển khai để theo dõi âm thanh dưới nước nhằm phát hiện tàu ngầm tại ngoài khơi Vịnh Subic của Philippines.



    [​IMG]
    Tàu khu trục USS John McCain. Ảnh ABC



    Quan đội Mỹ cho biết tàu ngầm Trung Quốc đã di chuyển đến tình huống cực kỳ nguy hiểm khiến thiết bị sonar nói trên bị quấn vào chân vịt của tàu ngầm. Còn phía Trung Quốc thì cho rằng đó “dường như là một tai nạn” và nguyên nhân vụ việc có thể do phán đoán nhầm khoảng cách (!)

    Trước đó không lâu, vào ngày 8/3/2009, 5 tàu Trung Quốc đã ngăn chặn hoạt động của một tàu Hải quân Mỹ. Phía Mỹ cho biết, trong khi tàu nghiên cứu hải dương của Hải quân Mỹ USNS Impeccable, không mang vũ khí, đang hoạt động theo đúng luật ở vùng biển quốc tế, thì 5 tàu Trung Quốc đã có hành động một cách hiếu chiến chưa từng thấy để ngăn chặn hoạt động của tàu này.



    [​IMG]
    Tàu Impeccable thực hiện nhiệm vụ khảo sát trên biển cho hải quân Mỹ.



    Trung Quốc lập tức phản bác lại với tuyên bố tàu Mỹ đã tiến hành khảo sát trái phép ở ngoài khơi đảo Hải Nam và bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của phía Mỹ.



    [​IMG]
    Tàu Trung Quốc tiến sát tàu USNS Impeccable



    Những vụ va chạm tàu trên đây mang nhiều sắc thái, khi thì có vẻ là một tai nạn, khi thì là hành động có chủ ý của phía Trung Quốc, khi thì nghiêm trọng khi thì nhỏ nhặt. Dư luận đánh giá rằng, ẩn phía sau các vụ va chạm đó là một thông điệp mà Bắc Kinh ngầm gửi tới Washington: Trung Quốc không muốn Mỹ héo lánh tới khu vực biển Đông.

    Đối với các hoạt động trên biển Đông mà Bắc Kinh không hài lòng, Trung Quốc không chỉ công khai phản ứng quyết liệt mà còn răn đe trừng phạt. Vào mùa xuân năm 2008, Trung Quốc đã phản đối dự án giữa Petrovietnam và công ty dầu khí Exxon Mobil của Mỹ về việc tìm kiếm và khai thác một số lô ở ngoài khơi Việt Nam. Bắc Kinh cảnh báo các công ty dầu khí của Mỹ và nước ngoài hãy ngừng hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông nếu không sẽ phải đối mặt với các hậu quả khi làm ăn với Trung Quốc. Sự kiện này đã được đưa ra tại một phiên điều trần của Quốc hội Mỹ.



    [​IMG]
    Giàn khoan CNOOC 981 của Trung Quốc trên biển Đông



    Giới chuyên gia đánh giá, trước những sự kiện như trên, cách phản ứng của Mỹ có vẻ giống như là cách phản ứng trước các thách thức chiến thuật mang tính đơn lẻ, trong khi đó Trung Quốc có vẻ như đang hành động với một tầm nhìn chiến lược.



    Tin đăng lai
  8. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    TRANG CHỦ
    KINH DOANH
    TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
    22.08.2015 | 07:33 AM
    [paste:font size="5"]Cả ông Abe, Thủ tướng và Taro Aso, bộ trưởng Tài chính Nhật Bản đều cho rằng việc Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng Nhân dân tệ có thể khiến kinh tế Nhật “rơi vào khó khăn.”

    Ads Phương pháp chữa hói đầu, rụng tóc nhiều đến từ Nhật Bản
    Ads Phòng sạch cho Dược Phẩm, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm Chức Năng, Điện Tử và Bệnh Viện
    Ads Đột nhiên khiến giảm đường huyết trở nên dễ dàng
    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Kinh tế Nhật Bản đứng trước nỗi lo đồng Nhân dân tệ tiếp tục bị phá giá
    Trung Quốc trong 3 ngày 11,12 và 13/8 đã liên tiếp hạ giá đồng Nhân dân tệ xuống khoảng 3,6%. Động thái này đã châm ngòi cho lo ngại về một cuộc chiến tranh tiền tệ có thể xảy ra giữa các nước có sự cạnh tranh gay gắt về xuất khẩu với Bắc Kinh.

    Với Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ là mối quan ngại và có thể gây khó khăn cho Nhật, theo lời bộ trưởng tài chính Taro Aso, AP dẫn lời.

    Ngày hôm qua 21/8, trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei đã giảm 3%, xuống còn 19.435,83 điểm.

    Đồng Yên của Nhật cũng giảm hơn 60% so với đồng USD kể từ khi đạt đỉnh 75,35 Yen/1 USD tháng 10/2011.

    “Các nhân tố từ Trung Quốc là tác nhân gây ra việc này,” ông Taro Aso nói với AP.

    Trong nước, báo Nikkei dẫn lời ông Abe cho hay nếu đồng Nhân dân tệ tiếp tục bị phá giá sẽ khiến Nhật rơi vào “tình thế khó khăn.”

    Chưa biết Nhật Bản sẽ ứng phó ra sao song những diễn biến trên thị trường tài chính những ngày qua cho thấy việc Bắc Kinh tiếp tục hạ giá đồng nội tệ là hoàn toàn có cơ sở.

    “Việc phá giá 4% của đồng Nhân dân tệ mới chỉ là một vết nứt nhỏ trong trật tự kinh tế thế giới chứ chưa phải một thay đổi về địa chấn, nên các nhà hoạch định chính sách cần cân nhắc hậu quả của nó về lâu dài,” tờ The Guardian nhận định.

    Tờ báo nổi tiếng này cũng cho rằng, nếu Bắc Kinh tiếp tục giảm đồng Nhân dân tệ trong những tháng tới, nó có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại, hay thậm chí gây ra là một cuộc chiến tranh tiền tệ, trong đó các khối buôn bán lớn nhất thế giới đối mặt với nhau trong một cuộc chiến tranh giành thị phần toàn cầu.

    L.Văn
  9. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    Nhật Bản cảnh báo ‘mánh khóe’ phá giá đồng NDT của Trung Quốc
    Một Thế Giới - 23/08/2015 14:00
    Ngày 21.8 vừa qua, Nhật Bản vừa cảnh báo ‘mánh khóe’ phá giá đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Ảnh: Reuters

    Có thể bạn quan tâm

    Ngày 21.8 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã cảnh báo và ông cho rằng, Tokyo sẽ phải đối mặt với một quyết định khó khăn về các biện pháp đối phó với sự can thiệp từ Bắc Kinh.

    Ông Aso cũng thúc giục Trung Quốc tiếp tục hướng thị trường tiền tệ của quốc gia theo hệ thống định hướng thị trường.

    Vào hồi tuần trước, Trung Quốc đã khiến các thị trường tài chính toàn cầu lao đao khi quốc gia này đột nhiên phá giá đồng NDT ở mức gần 2%. Động thái này của Trung Quốc được đưa ra sau khi quốc gia này phát hành những dữ liệu kinh tế đầy ảm đạm, đây chính là hồi chuông cảnh báo đối với tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc.

    Ông Aso cũng cho biết, Nhật Bản luôn hoan nghênh động thái này của Trung Quốc nếu như đây là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh để hướng thị trường tiền tệ của quốc gia theo hệ thống định hướng thị trường.

    Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo rằng, Nhật Bản sẽ đứng lên chống lại nếu như Trung Quốc lợi dụng việc phá giá đồng NDT để mang đến lợi thế cạnh tranh cho xuất khẩu của quốc gia.

    "Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một quyết định khó khăn về cách ứng phó nếu Trung Quốc can thiệp thường xuyên trên thị trường", ông Aso phát biểu trước báo giới sau cuộc họp Nội các.

    Ông Aso cho biết, suy thoái trong nền kinh tế Trung Quốc chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm trong thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng giảm 2% trong phiên giao dịch ngày 21.8.

    "Chúng tôi phải xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu khác nhau nếu như nền kinh tế của Trung Quốc đang thực sự mở rộng với tốc độ 7%”, ông nói.

    Các nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản đang để mắt tới việc xử lý những biến động trong thị trường của Bắc Kinh, bởi lẽ Nhật Bản luôn coi Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng.

    Tuyết Nhung (Theo Reuters)
  10. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    Mỹ tố máy bay Trung Quốc đánh chặn liều lĩnh trên không
    [​IMG]
    Mỹ cự tuyệt yêu cầu của Trung Quốc


    [​IMG]
    Chuẩn Đô đốc John Kirby John lên án hành động của phi công Trung Quốc



    BBC dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc - Chuẩn Đô đốc John Kirby - tuyên bố Mỹ phản đối gay gắt hành động đánh chặn giữa không trung củaquân đội Trung Quốc và gọi hành động của phi công chiếc đấu cơ Trung Quốc là “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

    Chẩn đô đốc Kirby cho biết vụ việc xảy ra hôm thứ Ba (19-8) vừa qua. Cụ thể, máy bay chiến đấu Trung Quốc Su-27 chặn một chiếc máy bay tuần tra Boeing P-8 Poseidon làm nhiệm vụ thường xuyên của Mỹ. Theo phát ngôn viên của Mỹ, chiến đấu cơ Trung Quốc đã tiến sát máy bay hải quân Mỹ chỉ 10 m.

    “Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc đánh chặn không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, đe dọa mạng sống, sự an toàn và sức khỏe của phi hành đoàn chúng tôi và điều này cũng không phù hợp với luật pháp quốc tế.



    [​IMG]
    Chiếc Su-27 của Trung Quốc đánh chặn máy bay tuần tra của Mỹ. Ảnh: AP



    Ông Kirby cho biết thêm chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ tới ba lần, trong đó, một lần bay sát phía dưới, một lần áp sát ở trên và một lần bên cạnh. Tại thời điểm đó, phi hành đoàn Mỹ quan sát thấy đây là chiếcmáy bay quân sự được trang bị nhiều vũ khí. Theo mô tả của phát ngôn viên, máy bay Trung Quốc bay “rất rất gần, vô cùng nguy hiểm”.

    Theo đài BBC (Anh), đây là lần đối đầu thứ tư giữa máy bay hai bên trong năm nay. Ba lần trước đó xảy ra trong tháng 3, 4 và 5-2014. Lầu Năm Góc không tiết lộ “danh tính” máy bay Trung Quốc nhưng cho hay nó đồn trú trên đảo Hải Nam. Giới quốc phòng Mỹ cho biết đã im lặng trong 3 ngày với hy vọng Trung Quốc tỏ ý hối tiếc hay đưa ra lời giải thích.

    Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có phản hồi nào về việc các chiến đấu cơ nước này áp sát, đánh chặn máy bay Mỹ.

    Vụ việc này gợi lại sự kiện vào tháng 4-2001, khi máy bay chiến đấu J-8 của Trung Quốc áp sát máy bay trinh sát Mỹ EP-3E trong khu vực tương tự, dẫn đến vụ va chạm giết chết phi công Trung Quốc và buộc máy bay Mỹ phải hạ cánh khẩn xuống một căn cứ ở Hải Nam. 24 thành viên của tổ bay Mỹ bị bắt giữ suốt 11 ngày cho đến khi chính quyền Tổng thống George W. Bush khi đó xin lỗi.

Chia sẻ trang này