Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 163540 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. sinh_vien_91

    sinh_vien_91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Đã được thích:
    298
    Mua ngay đi không lại phải mua cao hơn đấy , quanh co gì nữa....:))
  2. Woo_Sung_Jung

    Woo_Sung_Jung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/10/2013
    Đã được thích:
    2.328
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Kết thúc hội nghị Shangri-La, TQ đã không hề nhượng bộ mà còn tỏ ra quyết tâm cai quản BĐ như sứ mệnh của TQ vậy. Câu trả lời vậy là đã có. Giờ chỉ còn là thời điểm xử lý đồng Nhân dân tệ thế nào thôi. Cuộc chiến không khói súng nhưng độ sát thương lớn hơn nhiều lần vì nó nhắm vào nền kinh tế TQ và TQ đang sẵn sàng nghênh chiến. Căng thẳng trong tuần tới sẽ tăng lên chứ không giảm đi chút nào.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...ng-chiu-dung-cai-tao-o-bien-dong-3226627.html
  4. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    thứ tư đen tối 1992 tại TT tiền tệ Anh, riêng S kiếm được hơn 1 tỷ $, còn kinh tế Anh thiệt hại khoảng 5 tỷ $, trong các huyền thoại về trùm đc tài chính, không ai không biết G Soros,nhưng theo nhận định cá nhân của em, em cho là các phương thức kinh điển để có thể xâm nhập vào tiền tệ 1 quốc gia không thể áp dụng được ở TQ như ở các nước tư bản khác với những lý do sau
    Trung quốc là một nền kinh tế khép kín với thặng dư thương mại khổng lồ , quá đủ để chấp nhận mọi cuộc chơi mạo hiểm với CNY, đấy là lý do TQ đã neo CNY rất nhiều năm nay,bất chấp mọi phán đoán của các chuyên gia hướng tới một sự nguy hiểm tiền tệ khi cố neo tỷ giá !
    TRung Quốc là chủ nợ lớn nhất của nền KT số 1 TG là Mỹ, điều này mang đến lợi thế khi Fed cố tăng giá $, tài sản của TQ lớn theo !
    TQ lad nước có quan hệ thương mại lớn nhất với Mỹ, lên tới khoảng 600 tỷ $/yr,khi TQ neo giá CNY, người dân TQ sẽ bị thiệt thòi trước hết bởi hàng nhâp khẩu trở nên đắt đỏ , hàng xk cũng thế, nhưng chính phủ TQ lại khác người ở chỗ, đắt thì chúng mày ( dân ) làm ra mà dùng, =))đẩy tiêu dùng nội địa và giảm cán cân , chế độ cs riêng điểm nay ok hơn chế độ tư sản !=D> thể chế, chính quyền, công cụ là số 1, kệ mẹ mọi cái tên là quyền lợi !:))
    Còn nhiều lý do khác nữa, những lý do về đổ vỡ ngân hàng, trái phiếu, tham nhũng vân vân trog cách nhìn của Soros chưa là cách nhìn của gan ruột chế độ cs.[-X một chế độ mà dân chúng và xã hội luôn luôn ở dưới sự điều hành tuyệt đối như triều đình thời trước, một cđ mà lợi ích quốc gia, lợi ích nhóm,bất kể là lợi ích hay cho là lợi ích của ng cầm quyền, ng dân đều phải hy sinh đến tận cùng,~X( khác chế độ tư bản ở chỗ, lợi ích dân chúng phải là đầu tiên, và dân chúng ở cđ này rất hư,:)):)):)) chuyên môn chọc ngoáy chính phủ, nên hay lắm chuyện, xã hội khó ổn định ,^:)^
    và tren hết, TQ không bao giờ chấp nhận cho S sọc seo nhé ,minh chứng là năm 1997, khủng hoảng tiền tệ châu Á bắt đầu từ phá giá đồng baht Thái, sau đó S tiến đến Hồng kông nhưng chính phủ TQ hồi ấy đã chặn đứng S và chi viện cho HK thắng quả ấy, cũng đáng khâm phục , nếu không thì chỉ số Hang Seng đổ sụp, người HK chắc tự tử 1/2 !:((
    Nói thế để cho là ,với những lý do S đưa ra để tiên đoán một sự tồi tệ cho đồng CNY để có thể bán khống là không đứng vững,[-X xã hội và chính phủ TQ không hề giống với các XH khác dù họ là nền kt số 2 , hàng chục năm nay, lúc nào các nước lớn khác cũng đều cảnh báo, dọa nạt về 1 đồng CNY neo giá , mà cuối cùng có ăn thua gì đâu ,thậm chí toàn ngược lại !:D
    http://www.bloomberg.com/quote/USDCNY:CUR/chart
    http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=CNY&view=10Y
    cá nhân em cho là, G Soros không làm được điều ấy và không ai làm được điều ấy với TQ, một quốc gia với dự trữ ngoại hối khổng lồ tới 4000 tỷ $,:(( mặc dù khoản dự trữ quá lớn ấy có khi là gánh nặng cho nền kt bởi tiền chết,nhưng để đề phòng với rất nhiều kẻ thù của TQ, TQ sẵn sàng chấp nhận điều đó !
    hồi này họ bắt bớ diệt ruồi đả hổ kinh thiên động địa, bác có thấy TTCK họ giảm như VN không ???:(( vấn đề là lòng tin của dân họ với CP còn rất cao , và nói gì thì nói, cp họ cũng rất thành công trong việc biến 1 TQ nghèo đói với số dân chiếm 1/4 TG trở thành 1 nước đáng sợ như bây giờ !nước có thể làm cho TQ quay lại thời đồ đá là Mỹ, liệu họ có dám từ bỏ cán cân thương mại béo bở kia không ??? [-X
    em chốt lại là, TQ họ thừa giỏi để ngăn chặn bất cứ thứ gì tấn công vào tiền tệ của họ, họ thừa mạnh để đè bẹp những tập đoàn tài chính cỡ vài chục tỷ như Soros kể cả dùng quyền mua là hàng ngàn tỷ $ thì sẽ cũng vẫn thua như thường bác ạ ! bạo vì tiền là thế !:((
  5. KyNiemBuon89

    KyNiemBuon89 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2015
    Đã được thích:
    101
    so ros giờ như một ông già mà bác ảo tưởng sức mạnh của ông ý vãi thế
    Kho_Benmasiu thích bài này.
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Thanks bạn đã có những phân tích rất hay, cũng khá có lý. Gọn lại một ý đúng nhất của bạn là TQ chưa phải nền kinh tế thị trường thực sự và tính chỉ huy độc đoán cao. Tuy nhiên, nếu bạn nói đến lòng tin của dân họ với CP rất cao thì chưa biết, vì đổ vỡ kinh tế chưa diễn ra mà thôi. Kinh tế TQ bấy lâu nay vẫn mang tính giả tạo với số liệu rất khó tin, hào nhoáng bề ngoài mà không quan tâm đến thực chất hay chất lượng ổn định (công khai sx hàng giả và sử dụng hàng nhái các thương hiệu lớn thế giới, ngó lơ hàng độc hại, đối xử với lao động như nô lệ và tàn phá môi trường, ...). Một quả bóng đến trước thời điểm nổ sẽ phải căng đã chứ. TQ đang cố xì quả bóng đó trước khi bị châm cho nổ nhưng qui mô khổng lồ của nền kinh tế đã không dễ xì đơn giản thế. Thời gian sẽ trả lời và tôi dự đoán thời điểm đó chậm nhất là giữa tháng 8/2015, nếu mọi thương lượng đều thất bại.

    Sau diễn biễn thị trường hôm nay, có thể đánh giá như sau:
    1. Dòng bank ủn lên song vẫn chưa thể vượt nổi 580. Do chạy đua vũ trang bắt đầu nóng lên nên dòng tiền thanh toán và tài trợ qua bank cho hoạt động quốc phòng gia tăng mạnh nên khả năng MBB sẽ luân phiên thay các cp bank khác đã tăng khá nóng để giữ nhịp thị trường. Nếu không có dòng bank tăng giá hôm nay thì Index đã bao trùm màu đỏ rồi.
    2. Dấu hiệu dòng nông nghiệp hưởng lợi từ HĐ liên minh Á-Âu bắt đầu phản ánh vào khởi động tăng giá cp dòng nông nghiệp.
    3. Dòng BĐS có điều chỉnh trong đó có FLC và khả năng phiên mai mà điều chỉnh tiếp thì sẽ hút dòng tiền.
    4. Lãi suất ngân hàng nhúc nhích tăng do nhu cầu vốn gia tăng và giá gas hạ kích thích sx và tiêu dùng.
    5. Mối quan hệ VN - TQ - Mỹ hôm nay cũng được truyền thông đưa tin khá rõ ràng, không mơ hồ kiểu "tàu lạ" như trước và thể hiện thái độ VN khá cương quyết. Cũng là yếu tố tích cực.
    Dòng tiền sẽ lựa chọn cp đầu tư theo xu hướng đánh giá như trên để tận dụng cơ hội ra vào hợp lý.
    Last edited: 01/06/2015
    TTVNBK, Minh Hoa, lucrose123 người khác thích bài này.
    chungkhoanhanghieu đã loan bài này
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Lo làn sóng vỡ nợ, ngân hàng Trung Quốc đóng hầu bao
    [​IMG]
    Ngân hàng Trung Quốc lên kế hoạch đối phó với làn sóng vỡ nợ doanh nghiệp hàng loạt.
    Trong khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nỗ lực vực dậy thị trường cho vay thông qua phát hành trái phiếu nhằm thúc đẩy kinh tế thì các ngân hàng dường như đi ngược lại.

    Các ngân hàng Trung Quốc đang giảm dần các khoản cho vay chứng khoán có tài sản đảm bảo. Kể từ đầu năm, các khoản cho vay này giảm 45% xuống còn 43,4 tỷ nhân dân tệ (7 tỷ USD), sau khi tăng 15 lần trong năm 2014, theo dữ liệu của Bloomberg.

    Đây là tháng cắt giảm thứ 4 liên tiếp mặc dù các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã nới hạn mức cho vay chứng khoán thêm 500 tỷ nhân dân tệ nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay của các ngân hàng.

    Nợ xấy quý I lên cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008 do kinh tế Trung Quốc tăng chậm nhất hơn 2 thập kỷ khiến các ngân hàng e ngại đổ tiền vào các khoản chứng khoán nợ (cho vay trái phiếu).

    Trong quý I, nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng Trung Quốc tăng 140 tỷ nhân dân tệ lên 982,5 tỷ nhân dân tệ, hay tương đương quy mô GDP của Việt Nam. Nợ xấu tăng nhanh là rủi ro ngắn hạn nghiêm trọng đối với nền kinh tế bởi nó không thể khắc phục bằng cách thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, Yu Yongding, nguyên cố vấn Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) nhận định. PBOC đã phải tìm cách giảm gức ép đối với hệ thống tài chính thông qua 3 lần hạ lãi suất cơ bản và 2 lần giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc kể từ tháng 11 năm ngoái.

    Mặt khác, các ngân hàng không còn muốn đổ tiền vào cho vay trái phiếu là bởi lãi suất thấp hơn các khoản đầu tư khác như đầu tư vào sản phẩm quản lý tài sản mặc dù mức độ rủi ro là tương đương.

    Hơn nữa, thiếu thanh khoản cho trái phiếu đảm bảo bằng tài sản trên thị trường thứ cấp cũng là một vấn đề cần quan tâm đối với các nhà đầu tư tiềm năng. Hầu hết nhà đầu tư trên thị trường này là ngân hàng và họ thường nắm trái phiếu cho đến thời điểm đáo hạn, ông Tang Yawen, chuyên gia phân tích tín dụng tại công ty chứng khoán Huachuang cho biết.

    Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng vỡ nợ trái phiếu hàng loạt đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. So với mấy năm trước, giờ đây các công ty bất động sản ở Trung Quốc đang phải đối mặt với môi trường kinh doanh khó khăn hơn rất nhiều. Các công ty này có tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc trong khi các nghĩa vụ trả nợ ngày càng tăng. Trung bình 34 công ty Trung Quốc có trái phiếu niêm yết bằng USD bị đánh giá xếp hạng dưới mức đầu tư có nợ gấp 6,2 lần lợi nhuận, tăng so với tỷ lệ 4,8 lần của năm 2013.

    Một loạt các công ty đã phải chịu tình trạng căng thẳng tài chính trong thời gian qua và không thanh toán được nợ trái phiếu, như Tianjin Tianlian Binhai Composite Materials Co., Huzhou Jintai Science and Technology Co., Zhejiang Walters Polymer Technology Co.

    Phương Linh
    Theo Bloomberg

    http://nhipcaudautu.vn/tai-chinh/lo-lan-song-vo-no-ngan-hang-trung-quoc-dong-hau-bao-3270808/
    Kho_Bentranvanthanhdn thích bài này.
  8. hugiha

    hugiha Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Đã được thích:
    374
    Tuần này sẽ có ngày thứ tư đen tối :))
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chỉ số Shanghai Composite đang hướng tới chuỗi 3 tuần liên tiếp giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 1992. Các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đã không thể ngăn các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tháo chạy ở tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay.

    Lúc 10h30 sáng nay (3/7), chỉ số này giảm tới 7,1%, xuống còn 3.635,03 điểm. Chốt phiên buổi sáng, mức giảm hạ xuống còn 5,8%. Tổng cộng Shanghai Composite đã giảm 30% kể từ khi đạt đỉnh hôm 12/6, khiến ít nhất 2.800 tỷ USD vốn hóa “bốc hơi”.

    Hôm qua, cơ quan quản lý TTCK Trung Quốc đã tuyên bố sẽ điều tra và “nghiêm khắc” trừng trị những hành vi thao túng thị trường. Bloomberg cũng trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết Ủy ban chứng khoán Trung Quốc đang điều tra các giao dịch bán khống được thực hiện trong giai đoạn vừa qua. Kể từ khi TTCK Trung Quốc bước vào “thị trường con gấu” ngay trong phiên đầu tuần, ngày nào cơ quan quản lý cũng đưa ra thông báo vào nửa đêm.

    Theo Bernard Aw, chiến lược gia đến từ Singapore, hiện nay tâm trạng hoảng loạn đang bao trùm thị trường. “Thật khó để trấn an một con gấu đang lên cơn giận dữ. Các nhà môi giới Trung Quốc ở Trung Quốc có lẽ vẫn đang muốn giảm rủi ro bằng cách đóng thêm các khoản nợ ký quỹ.

    Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 13% trong tuần này. Chỉ số CSI 300 mất 7,4% trong khi chỉ số Hang Seng Chinese Enterprises Index gồm cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông giảm 1,6%. Chỉ số Hang Seng cũng mất 0,6%.
    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/chung-khoan-trung-quoc-da-giam-30-20150703150707322.chn

    Không biết vô tình hay hữu ý mà đợt giảm giá kỷ lục này của CK TQ được so sánh với mốc từ năm 1992. TQ cứ tiếp tục khoấy động đi, kinh tế sẽ khó khăn hơn nhiều.
    CunSonic, Kho_Benhoctrostock thích bài này.
  10. True_investor

    True_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    1.051
    Mục đích chính của bạn khi đăng bài này trong hoàn cảnh hiện tại là gì nhỉ?
    Vinhquangjapan thích bài này.

Chia sẻ trang này