Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163775 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    Chuyên gia kinh tế Mỹ: Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay
    Theo kết quả khảo sát của NABE công bố ngày 24/8, đại đa số các chuyên gia kinh tế đều kỳ vọng FED sẽ tiến hành tăng lãi suất trước cuối năm nay.
    Kết quả một cuộc khảo sát được công bố ngày 24/8 của Hiệp hội quốc gia các nhà kinh tế kinh doanh (NABE) cho thấy đại đa số các chuyên gia kinh tế đều kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành tăng lãi suất trước cuối năm nay.

    Tham gia cuộc khảo sát này, có đến 77% số chuyên gia kinh tế tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục gần 0% hiện nay, song chỉ có 37% trong số họ cho rằng triển vọng này sẽ xảy ra sớm hơn vào tháng tới.

    Mặc dù vậy, Chủ tịch NABE John Silvia vẫn nhận định đang có ngày càng nhiều các chuyên gia kinh tế kỳ vọng rằng Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) sẽ nâng lãi suất trước cuối năm nay.

    Theo các chuyên gia, nếu kinh tế Mỹ tiếp tục cải thiện với tốc độ như hiện nay, lãi suất có thể được nâng lên mức 3%. Đồng thời, lạm phát cũng được dự kiến ở mức thấp, với 73% số người tham gia khảo sát của NABE cho rằng chỉ số này sẽ tăng lên mức mục tiêu mà Fed đưa ra là 2% vào năm 2019.

    Bên cạnh đó, có 50% chuyên gia kinh tế cho rằng chi tiêu chính phủ hiện hành đang ở mức “vừa phải,” trong khi chỉ có 29% số họ nói chính phủ đang “quá hạn hẹp.”

    Phần lớn các chuyên gia kinh tế nhận định các nhà hoạch định chính sách Mỹ chú trọng vào những chương trình như chương trình bảo hiểm xã hội quốc gia Medicare, chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid, chi tiêu quốc phòng và các chương trình lợi ích khác nhằm mục đích cắt giảm chi tiêu dài hạn.

    Từ giờ đến cuối năm nay, Fed vẫn còn hai cuộc gặp định kỳ nữa vào ngày 16-17/9 tới và 15-16/12 tới. Phần lớn các chuyên gia kinh tế NABE đều tin rằng thể chế này sẽ nâng lãi suất vào cuộc họp tháng 12 tới./.
    chungkhoanhanghieu1stormck thích bài này.
  2. stormck

    stormck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Đã được thích:
    670
    Bác full tiền à, hay còn cổ cánh không. Em chả hiểu em đọc thông tin em chả dám vào:D
  3. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    em về vườn rồi chuyển sang ôm bác obama cho an toàn
  4. stormck

    stormck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Đã được thích:
    670
    vẫn có rất nhiều lý do để lo lắng mà mối bận tâm lớn nhất chính là Trung Quốc – nền kinh tế hiện đã chiếm tới 15% GDP toàn cầu và đóng góp một nửa tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới. Vẫn còn những hoài nghi về khả năng kiểm soát sự xoay chuyển của thị trường và tâm lý đám đông của Chính phủ nước này. Và, điều mà thị trường lo sợ nhất là kinh tế giảm tốc quá mạnh sẽ khiến Chính phủ Trung Quốc phản ứng với sự hoảng loạn của thị trường bằng cách ngừng tái cấu trúc.

    Cũng có thể coi cơn bán tháo vừa qua là dấu hiệu cho thấy thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của các thị trường mới nổi (bắt đầu từ năm 2000) đã đi đến hồi kết. Các chỉ số chứng khoán và đồng tiền mới nổi, từ Brazil tới Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan, là những bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy “ly cocktail” kết hợp giữa tăng trưởng của Trung Quốc, chính sách lãi suất thấp và giá hàng hóa tăng cao đã cạn. Và, tàn dư của ly cocktail ấy chính là tình trạng mơ màng của các nền kinh tế đang phát triển. Tàn dư ấy có thể biến thành một cuộc khủng hoảng tài chính trên diện rộng.

    Trong khi các thị trường mới nổi lao đao và quá trình tái cân bằng của Trung Quốc vẫn còn dang dở, các nền kinh tế phát triển sẽ một lần nữa trở thành cỗ máy tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Đó thực sự là một viễn cảnh đáng lo ngại. Dù đã hồi phục, kinh tế châu Âu vẫn rất mỏng manh. Kinh tế Mỹ khỏe mạnh hơn, nhưng tỷ trọng đóng góp của Mỹ trong kinh tế toàn cầu đã giảm xuống so với thời kỳ những năm 1990 và 2000, khi các hộ gia đình Mỹ được coi là người tiêu dùng cuối cùng.

    Quan trọng hơn, Chính phủ các nước phát triển không còn nhiều lựa chọn để đẩy tăng nền kinh tế. Lãi suất đang ở mức thấp kỷ lục, thậm chí còn âm ở một số nước. Nợ và thâm hụt ngân sách vẫn ở mức đáng lo ngại. Năm 1998, khi những rắc rối của châu Á khiến thị trường Mỹ chao đảo, Fed đã nhanh chóng hạ 75 điểm cơ bản đối với lãi suất cơ bản. Giờ đây điều đó là không thể.

    Thị trường đã nhìn thấy những điều tồi tệ từ cách đây rất lâu. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng những hiệu ứng nghiêm trọng lại xảy ra sớm đến vậy.

    An toàn vẫn là quan trọng nhất bác nhỉ! Giờ nhìn thị trường chẳng khác gì đánh bạc, chỗ này thì bảo đáy rồi đó bắt đáy đi, chỗ kia bảo sẽ còn giảm giá nữa. Không chắc chắn thì ngồi ngoài cho nó lành. Sự kiện này không chỉ đơn thuần trong vài ngày rồi bác ạ, nó sẽ lâu dài và từ từ đó, bác ôm USD có vẻ khôn nhất đấy nhỉ.
    Thế mà có người lên tận báo chí khuyên như này bác ạ, kể cũng lạ:
    http://vneconomy.vn/tai-chinh/dai-g...duoc-nua-diem-phan-tram-20150825100057925.htm
    quocan712, chungkhoanhanghieu1hoangda thích bài này.
  5. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    đó là mang tính chất chính trị thôi, khi mà không hãm được thì lại phá như phá mả thôi
    stormck thích bài này.
  6. stormck

    stormck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Đã được thích:
    670
    Em cũng nghĩ thế bác à. Cuộc chơi bây giờ không phải là Việt Nam tự quyết định như trước nữa rồi. Một bên là giảm giá theo đồng nhân dân tệ, một bên là vay nợ theo USD liệu NHNN sẽ chọn bên nào, hai con đường này đối lập nhau. Chỉ có khi thoát khỏi phụ thuộc Trung Quốc thì mới qua cái kiếp nạn này, hiện nay thì khó nói rồi, haizz. Một bài toán hóc búa cho anh B.
    hoangda thích bài này.
  7. stormck

    stormck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Đã được thích:
    670
    tin tức xấu tràn ngập khắp các mặt báo, vậy mà các con giời vẫn cứ tham gia bắt đáy. Em cũng tự hỏi liệu đây có phải là đáy :)). Quách Mạch Hào đã trở lại và lợi hại hơn xưa:
    http://vinanet.vn/chung-khoan/ong-q...thao-chay-vi-lo-trung-quoc-sup-do-625103.html
    hoangda thích bài này.
  8. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    quocan712 thích bài này.
  9. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    Chủ tịch Tập Cận Bình sắp "hết" tiền?
    (NDH) Theo FT, đã có khoảng 200 tỷ USD được Trung Quốc dùng để giải cứu chứng khoán trong 7 tuần qua, và có vẻ như chính quyền Bắc Kinh bắt đầu mất khả năng hỗ trợ thị trường, khiến Shanghai Composite Index giảm mạnh trong những phiên gần đây
    Bên cạnh đó, việc bơm thêm tiền nhằm hỗ trợ tỷ giá Nhân dân tệ sau khi điều chỉnh quy chế tiền tệ cũng khiến kho dự trữ ngoại hối nước này suy giảm mạnh. Trong khi đó, tình hình bất ổn đã khiến nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ngày càng nhiều khỏi thị trường Trung Quốc.

    Đồng ý với quan điểm trên, tờ Business Insider nhận định đã có khoảng 190 tỷ USD rút khỏi thị trường Trung Quốc trong 7 tuần vừa qua. Riêng trong 3 tuần đầu của tháng 8/2015, đã có 90 tỷ USD rút khỏi thị trường này.

    Mặc dù ngân hàng trung ương nước này (PBOC) vẫn còn 3,6 nghìn tỷ USD dự trữ ngoại hối, nhưng khả năng sử dụng hết khoản tiền này là không lớn bởi số tiền trên bao gồm cả các khoản trái phiếu, tài sản, vốn không thể chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức.

    Theo nghiên cứu của chuyên gia phân tích Charlene Chu thuộc Autonomous Research, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã suy giảm khoảng 750 tỷ USD kể từ năm 2013.

    Chuyên gia Chu cũng dự đoán rằng số tiền khả dụng trong kho dự trữ ngoại hối của PBOC sẽ cạn kiệt vào năm 2018 nếu nước này tiếp tục có những động thái giải cứu thị trường chứng khoán và Nhân dân tệ như hiện nay.

    [​IMG]

    Trong nghiên cứu của chuyên gia Chu, PBOC hiện chỉ có thể sử dụng ngay lập tức 667 tỷ USD và có đến gần 900 tỷ USD trong số 3,6 nghìn tỷ dự trữ ngoại hối có tính thanh khoản rất thấp. Hầu hết những khoản dự trữ ngoại hối có tính thanh khoản thấp này được đầu tư vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB).

    Giáo sư Christopher Balding của Đại học Peking cho biết Trung Quốc nắm giữ một lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ, nhưng không dễ dàng chuyển số tài sản này ra tiền mặt. Nguyên nhân là động thái bán trái phiếu mạnh của chính quyền Bắc Kinh có thể kích thích tâm lý nhạy cảm trên thị trường, khiến giá trái phiếu giảm sâu, đồng thời gây khó khăn cho tính thanh khoản của loại tài sản này.

    Hiện vẫn chưa có số liệu chính thức về tác động của thị trường chứng khoán và tiền tệ lên dự trữ ngoại hối Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng Bloomberg dự đoán PBOC sẽ phải chi 40 tỷ USD/tháng để giữ giá Nhân dân tệ trong năm 2015, và cứ 1% giảm giá Nhân dân tệ sẽ có 40 tỷ USD rút vốn khỏi thị trường nước này.

    Hoàng Nam - Người đồng hành
    AquariusWchungkhoanhanghieu1 thích bài này.
  10. stormck

    stormck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Đã được thích:
    670
    Dùng đòn lấy quỹ hưu trí để chơi chứng là ngửi mùi hết tiền rồi bác ơi. Nhưng Việt Nam mình cũng khổ, đi theo thằng Trung Quốc mới mệt chứ bác ạ. Vừa mới ngoi lên từ khủng hoảng, nó chơi cho bài này thì có đỡ nổi không hả bác ơi. Thương Việt Nam quá đi, sao cứ khổ mãi thế.:((
    Mới vào giai đoạn đầu bác ạ, khi nào đụng đến ngân hàng thì mới có nhiều cái hay. Đợt vừa rồi TQ cũng tăng trưởng bởi xây dựng như Việt Nam, cũng công trình khủng... rồi sẽ lại có bài nợ xấu cho coi.
    Đây là cơ hội để Việt Nam thoát Trung, tát vào thẳng mặt những ai đi theo con đường TQ. Âu trong họa có phúc bác ạ.
    AquariusWhoangda thích bài này.

Chia sẻ trang này