Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 163979 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    THỜI BÁO HOÀN CẦU NÓI VỀ CÁC ĐIỂM YẾU KINH TẾ TRUNG QUỐC
    08:11 SA - 31/08/2015 - *********

    Khi thị trường chứng khoán Trung Quốc chao đảo vì giới đầu tư hoang mang với các chỉ số kinh tế gây thất vọng, Thời Báo Hoàn Cầu đăng bài xã luận thừa nhận “nền kinh tế Trung Quốc thật sự có nhiều điểm yếu”.

    [​IMG]

    Vụ nổ ở Thiên Tân tạo ra nỗi lo về an toàn công nghiệp tại các thành phố của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

    Xã luận khẳng định: “Trung Quốc đang phải đối mặt với tình hình kinh tế nghiêm trọng. Mô hình phát triển của Trung Quốc cần sự điều chỉnh... Môi trường chiến lược của Trung Quốc không thật sự thuận lợi. Trung Quốc cần tránh những sai lầm quá khứ và quyết tâm cải tổ”.

    Dù vậy, ấn phẩm của Nhân Dân Nhật Báo cho rằng không giống như những nhận định “u ám” và “thổi phồng” của phương Tây, khó khăn kinh tế của Trung Quốc chỉ là “cơn sốt” chứ không phải “bệnh ung thư”.

    Thời Báo Hoàn Cầu cho rằng bởi sau nhiều thập kỷ tăng trưởng mạnh, việc nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại là xu thế tự nhiên, do đó chắc chắn không ảnh hưởng đến chế độ chính trị của Trung Quốc.

    Các nhà quan sát quốc tế cũng đánh giá những biến động kinh tế vừa qua không thể đe dọa hệ thống chính trị Trung Quốc, nhưng nhận định đó là cú sốc cần thiết để chính quyền Bắc Kinh nhìn lại mình sau một thời gian dài ngạo nghễ.

    Tự tin quá mức

    Sau hơn hai thập kỷ tăng trưởng vũ bão, người Trung Quốc rất tự hào nói về “phép mầu kinh tế Trung Quốc”. Các thành phố và cả vùng nông thôn Trung Quốc phát triển nhanh chóng với những tòa nhà cao tầng, hệ thống đường cao tốc rộng lớn, tàu điện cao tốc và viễn thông hiện đại.

    Một năm rưỡi trước, cơn sốt trên thị trường chứng khoán Trung Quốc bùng nổ. Tính đến tháng 6-2015, thị trường Thâm Quyến đạt giá trị hơn 9.500 tỉ USD. Hàng triệu người dân bình thường đổ tiền tiết kiệm cả đời mua chứng khoán.

    Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thể hiện sự tự tin chưa từng thấy, không còn “giấu mình chờ thời” như lời khuyên của Đặng Tiểu Bình. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu khái niệm “giấc mơ Trung Quốc”.

    Khi gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 6-2013, ông Tập đề xuất “mô hình quan hệ giữa các cường quốc”. Nghĩa là thành công kinh tế đã đưa địa vị chính trị Trung Quốc lên một tầm cao mới, đặc biệt trong thời điểm kinh tế Mỹ và châu Âu đang vật vã.

    Niềm tin vào mô hình Trung Quốc mạnh đến mức đã định hình lại cách các nhà lãnh đạo Bắc Kinh ứng xử trong quan hệ ngoại giao.

    Trung Quốc ngày càng trở nên “quả quyết” hơn, thậm chí bị chỉ trích “hiếu chiến” hơn khi đòi chủ quyền vô lý trên Biển Đông và biển Hoa Đông, khiến căng thẳng khu vực leo thang, quan hệ Trung Quốc với Mỹ, Nhật và các nước khu vực xấu đi trầm trọng.

    Nhiều nhà kinh tế phương Tây cho rằng mô hình Trung Quốc có rất nhiều vấn đề và nền kinh tế nước này có thể “đâm sầm xuống đất”. Đương nhiên giới phân tích Trung Quốc bác bỏ lập luận này và cho rằng phương Tây “ghen tị”.

    Nhưng cú sốc đột ngột ập đến khi thị trường chứng khoán Trung Quốc tuột dốc không phanh khiến hàng triệu nhà đầu tư nhỏ mất sạch tài sản, xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng, các chỉ số kinh tế xấu đi đáng kể...

    Có nhiều điều không ổn

    Chính quyền Trung Quốc công bố mức tăng trưởng 7% và tỉ lệ thất nghiệp 4%, nhưng tất cả chuyên gia kinh tế quốc tế đều cho rằng đây chỉ là những con số ảo.

    Và khi khủng hoảng ập đến, Bắc Kinh quên luôn cam kết tôn trọng các quy tắc thị trường và thực hiện những biện pháp can thiệp sâu: phá giá đồng nhân dân tệ, cấm công ty nhà nước bán cổ phiếu, mua hàng tỉ USD chứng khoán... Nhưng tất cả đều tỏ ra thiếu hiệu quả.

    Sự can thiệp này lập tức bị chỉ trích.

    Những điểm yếu khác của nền kinh tế Trung Quốc cũng đang bộc lộ rõ. Gánh nặng nợ công của các địa phương đang phình to. Bầu trời Bắc Kinh và nhiều thành phố luôn u ám vì ô nhiễm không khí.

    Vụ nổ khủng khiếp tại khu công nghiệp thành phố Thiên Tân gây chấn động dư luận và phơi bày rõ điểm yếu của “mô hình Trung Quốc”. Đó là nạn tham nhũng, móc nối, quan hệ... dẫn tới các nguy cơ an toàn công nghiệp cực kỳ nghiêm trọng đang ám ảnh các thành phố ở Trung Quốc.

    Thủ tướng Trung Quốc lên tiếng trấn an

    Theo Tân Hoa xã, mới đây Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lên tiếng trấn an dư luận rằng nền kinh tế nước này vẫn đang hoạt động trong phạm vi hợp lý và “vẫn dẫn đầu thế giới về tăng trưởng”.

    Ông Lý tuyên bố: “Với bối cảnh tình hình nước ngoài phức tạp và các vấn đề trầm trọng trong nước, chúng tôi đẩy mạnh cải tổ trong khi đảm bảo ổn định”.


    Hiếu Trung

    Tuổi trẻ
    chauriasoibac, chungkhoanhanghieuTieu_Vu thích bài này.
  2. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    em xin lót gạch để hóng chị Hiệu ạ
    hoangda thích bài này.
  3. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    Thời điểm hiện tại SHANGHAI đi 3.13% = >>> Nó phải chết từ từ chứ ???
    chungkhoanhanghieuhoangda thích bài này.
  4. Minh Hoa

    Minh Hoa Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    160
    Thực ra mô hình kt của TQ, cũng như của ta, trước sau cũng sẽ bùm, nhưng lúc nào nó bùm, mình nhỏ bé sao biết được.

    Nhưng rõ ràng sự hung hăng hiếu chiến của TQ sẽ làm nó đến gần hơn, ai cũng biết, vì TG này bàn tay nào điều khiển, óc quất cũng biết.

    Những năm qua sự pt của TQ có lợi cho giới tài phiệt tg, nên họ cứ tiếp tục tận dụng, dung túng mô hình lạ đời ấy. Nhưng khi "c ứt nát đòi có chóp", thì chính sát thủ kt, chưa bg thua ở bất cứ đâu, của họ sẽ ra tay. Ra tay thế nào, họ sẽ nhòm vào động thái của đối tượng mà điều hành, mình mong mình hy vọng cũng chả đc.

    Ôi trứng của tôi.
    hoangda thích bài này.
  5. aramis01

    aramis01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    3.334
    mịa...pic này toàn...hàng hiệu:))

    toàn người giỏi hơn cả Tập Cận Bình:D
    chauriasoibacMinh Hoa thích bài này.
  6. Minh Hoa

    Minh Hoa Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    160
    Chứ lại ko. Ta võ mồm sao chả đc.

    Còn TCB dở đi mắc núi, dở lại mắc sông, mắc lớn nhất là tham vọng, ko luẩn quẩn mới lạ.
  7. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    Dầu sẽ chạm 25 usd trong tháng 10/2015 ???
  8. Minh Hoa

    Minh Hoa Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    160
    Trung Quốc bắt phóng viên “gây bất ổn” thị trường chứng khoán
    31/08/2015 | 09:30

    Ngày 31-8, truyền thông Trung Quốc đưa tin một phóng viên tài chính nhận tội “gây bất ổn và hoang mang” trên thị trường chứng khoán nước này, dẫn tới “tổn thất nghiêm trọng”.

    http://image.*********.vn/2015/08/31/CK-Trung_928568.jpg

    Thị trường chứng khoán Trung Quốc liên tiếp sụt giảm những ngày qua, khiến thị trường thế giới chấn động - Ảnh: Reuters

    Theo Tân Hoa xã, nhà chức trách Trung Quốc cho biết phóng viên Wang Xiaolu của tạp chí Tài Kinh, một tờ báo tài chính rất có uy tín, bị bắt giữ sau những biến động trên thị trường chứng khoán Trung Quốc vừa qua. Ông Wang bị buộc tội gieo rắc thông tin giả mạo về chứng khoán và các diễn biến thị trường.

    Nguồn tin Tân Hoa xã khẳng định phóng viên Wang đã “thú nhận” tội lỗi “gây bất ổn và hoang mang trên thị trường chứng khoán, hủy hoại nghiêm trọng lòng tin đối với thị trường, gây tổn thất nặng nề cho đất nước và các nhà đầu tư”.

    Hồi tháng 7, phóng viên Wang viết bài cho biết nhà chức trách Trung Quốc đang xem xét kế hoạch đưa các quỹ nhà nước ra khỏi thị trường chứng khoán. Ủy ban Quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) lập tức bác bỏ thông tin này và chỉ trích tạp chí Tài Kinh “vô trách nhiệm”. Phản ứng lại, tạp chí Tài Kinh khẳng định cần phải bảo vệ quyền làm việc của các nhà báo.

    Ngoài ra Tân Hoa xã cho biết chính quyền Trung Quốc trừng phạt 197 người vì tội “tung tin đồn nhảm” về thị trường chứng khoán và các vụ nổ khủng khiếp ở Thiên Tân. Một trong các “tin đồn nhảm” này là vụ một người đàn ông nhảy lầu tự tử vì thua lỗ chứng khoán.

    Năm 2013, chính quyền Trung Quốc đề ra mức án tù ba năm với tội tung tin đồn nhảm. Năm ngoái, một blogger bị xử tù ba năm.

    Mới đây nhà chức trách cũng bắt giữ một quan chức từ CSRC và bốn giám đốc của một công ty chứng khoán lớn. Theo điều tra, quan chức Liu Shufan thuộc CSRC lợi dụng chức quyền để giúp tăng giá cổ phiếu của một công ty niêm yết.

    Đổi lại ông ta nhận tiền hối lộ hàng triệu nhân dân tệ từ công ty này. Ông Liu cũng nhận tội làm giả con dấu của cơ quan nhà nước để làm giả giấy tờ cho nhân tình.

    Nguyệt Phương

    TUỔI TRẺ

    Khhoor thân, lại thêm một con dê tế thần.
    hoangda thích bài này.
  9. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    Thời điểm đáng sợ của ông hoàng Arập Xêút

    Trong tuần qua, nguồn cung đã vượt quá nhu cầu tiêu thụ của toàn thế giới đã đẩy giá dầu lần đầu tiên kể từ năm 2009 lao xuống dưới 40 USD/thùng.

    Arập Xêút, thành viên quyền lực nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) thừa nhận đây là thời điểm đáng sợ.

    Được đánh giá là quốc gia duy nhất ở vị thế muốn tăng sản lượng dầu là tăng được ngay, và muốn giảm là giảm được ngay, nhưng đến thời điểm nay, Arập Xêút đã rơi vào chính cái bẫy mà mình đưa ra khi từ chối giảm sản lượng dầu.



    [​IMG]

    Nguồn cung dầu dư thừa khiến giá dầu trên thị trường giảm 55% so với cùng kỳ



    Theo Bloomberg, các nhà kinh tế dự đoán thâm hụt ngân sách của Arập Xêút khoảng 20% GDP. Dự trữ ngoại hối ở ngân hàng trung ương đã giảm hơn khoảng 70 tỉ USD tương đương 10% so với năm qua.

    Robert Burgess, chuyên gia kinh tế của ngân hàng Deutsche Bank AG, cho rằng Arập Xêút đang chơi trò chơi chờ đợi. Điều mà Arập Xêút và các nước xuất khẩu dầu chờ đợi là giá dầu tăng trở lại. Bởi với việc giá dầu giảm hơn 50% trong 12 tháng qua xuống 40 USD/thùng, Arập Xêút đang đối mặt với nhiều vấn đề tài chính như nước này đã từng gặp trước đây vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á năm 1998.

    IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế của Arập Xêút sẽ chậm lại trong năm nay vì giá dầu sẽ vẫn ở mức thấp.

    Theo báo cáo của tập đoàn tài chính Samba Financial Group vào trung tuần tháng 8, chỉ riêng tiền trợ cấp nhiên liệu cho người dân trong năm nay đã tiêu tốn 52 tỉ USD, tương đương khoảng 8% GDP. Mới đây, Thống đốc ngân hàng trung ương Fahad al-Mubarak kêu gọi cần xem lại giá trợ cấp xăng dầu.

    “Chính phủ Arập Xêút sẽ không thể tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ và không thể tiếp tục giữ chế độ trợ cấp và chi tiêu xã hội lãng phí như hiện nay”, Farouk Soussa, kinh tế trưởng khu vực Trung Đông của tập đoàn Citigroup, nhận xét.



    Venezuela tới bước đường cùng

    Giá dầu giảm mạnh khi kinh tế Venezuela đang phải đối mặt với nhiều tin xấu. Nguy cơ vỡ nợ của Venezuela xuất hiện khi nước này cùng lúc trầy trật đương đầu với lệnh trừng phạt của Mỹ, suy thoái kinh tế và siêu lạm phát. Trong bối cảnh như vậy, những sai lầm trong quản lý kinh tế và giá dầu sụt giảm 50% đang “chung sức” dồn Venezuela vào bước đường cùng.

    Nhà phân tích trái phiếu Neil Mehta thuộc công ty Market cảnh báo rằng “sắp xảy ra vụ vỡ nợ cấp quốc gia đầu tiên vì giá dầu giảm sâu”. Theo ông Mehta, giá CDS của Venezuela hiện nay cho thấy khả năng vỡ nợ của nước này lên tới 96% trong 5 năm tới và 69% trong vòng 12 tháng tới.

    “Triển vọng của Venezuela không được tốt. Chắc chắn là thị trường đang nghĩ đến khả năng vỡ nợ của nước này”, ông Mehta cho biết.

    Năm 2014, nền kinh tế Venezuela suy giảm 4% trong khi lạm phát ở ngưỡng trung bình 62%. “Giá dầu giảm sâu càng khiến tình hình kinh tế của Venezuela thêm bi đát. Nhiều khả năng nước này sẽ rơi vào cảnh vỡ nợ”, ông David Rees đến từ công ty nghiên cứu Capital Economics nhận xét.

    Venezuela sắp bước vào giai đoạn trả nợ bận rộn nhất trong năm giữa lúc dự trữ ngoại hối cạn dần. Trong tháng 10-11 năm nay, nước này sẽ phải trả 4 tỷ USD nợ đáo hạn, bao gồm cả nợ của Chính phủ và nợ của công ty dầu lửa quốc doanh Petróleos de Venezuela (PDVSA).

    Không chỉ riêng Venezuela mà nhiều nước xuất khẩu dầu lửa khác cũng đang phải đối mặt với áp lực tài chính. Tuy vậy, nền kinh tế không được đa dạng hóa của Venezuela và bất ổn chính trị ở nước này khiến Venezuela trở thành quốc gia dễ tổn thương nhất. Doanh thu từ dầu chiếm khoảng 95% kim ngạch xuất khẩu và ngành dầu khí chiếm khoảng GDP của Venezuela.



    Kinh tế Nga ảm đạm

    Báo cáo ngày 19/8 của Ngân hàng trung ương Nga cho thấy nền kinh tế Nga, vốn bị lao đao bởi đà sụt giảm mạnh của giá dầu thế giới và các lệnh trừng phạt của phương Tây, có thể chỉ đạt mức tăng trưởng trung bình 1,5% vào năm 2017.

    Khi so sánh với mức dự báo về tăng trưởng GDP của Nga khoảng 2-2,5%, được Ngân hàng trung ương Nga đưa ra năm 2013 dễ dàng nhận thấy triển vọng kinh tế xứ sở bạch dương trong vài năm gần đây đã xấu đi như thế nào.

    Ngân hàng trung ương Nga lưu ý: "Giữa bối cảnh thu nhập từ dầu mỏ giảm sút do đà tụt dốc của giá dầu thế giới, khó tiếp cận các thị trường nợ bên ngoài do các lệnh cấm vận, Nga không thể duy trì sự cân bằng trong hoạt động tiêu dùng và đầu tư".

    An Nhiên (Tổng hợp)
    chungkhoanhanghieu, Tieu_Vuhoangda thích bài này.
  10. Minh Hoa

    Minh Hoa Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    160
    S
    Sợ nhất đối với ta bây giờ là gì các bác có biết ko?

    Sợ nhất là chó cùng cắn dậu. Sợ nhất là sự phát xít hoá của TCB, nhỡ chả lại học gương bố con Ủn Ỉn, lúc ấy ta mới toi toàn tập. Mà khả năng này ko phải ko có đâu. Khựa đầy những tấm gương ấy rồi: Tần Thuỷ Hoàng trong quá khứ, mới ngay gần đây là Máo chủ xí, bên cạnh là U-I.
    hoangdaTieu_Vu thích bài này.

Chia sẻ trang này