Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

2391 người đang online, trong đó có 956 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 163834 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. ngomt

    ngomt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    4.114
    DJ lại đang bulltrap,
    hoangdaquocan712 thích bài này.
  2. quocan712

    quocan712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2015
    Đã được thích:
    1.576
    Tại sao Yên và Euro lại là nơi trú ẩn lúc này mà ko p Usd ?
  3. Cattuong15

    Cattuong15 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2015
    Đã được thích:
    3.860
    Nguy cơ chiến tranh tiền tệ Đông Nam Á leo thang khi dự trữ ngoại hối giảm
    Dự trữ ngoại hối ngày càng suy giảm của các quốc gia Đông Nam Á đang gia tăng nguy cơ chiến tranh tiền tệ trong bối cảnh các nhà làm chính sách hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho phép tỷ giá suy yếu.
    * Biến động tiền tệ phá hỏng nỗ lực tăng trưởng của châu Á

    * Bóng ma khủng hoảng 1997 ám ảnh châu Á

    * Lịch sử chiến tranh tiền tệ

    * “Cơn bão toàn diện” trên thị trường tiền tệ châu Á sau 2 ngày phá giá của Trung Quốc

    http://image.*********.vn/2015/09/01/chien-tranh-tien-te-dong-nam-a_1829468.jpg

    Từ đầu năm đến nay, dự trữ ngoại hối của Malaysia đã giảm 19% xuống 94.5 tỷ USD, qua đó hạn chế khả năng của ngân hàng trung ương (NHTW) nước này trong việc ngăn chặn đà sụt giảm đến 17% của đồng ringgit. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Indonesia, sau khi đã giảm 6.9% trong 5 tháng tính đến hết tháng 7, có thể tiếp tục đối mặt với sức ép ngày càng lớn sau khi Ngân hàng Trung ương Indonesia hôm 21/08 cho biết sẽ tìm cách để ngăn chặn đồng rupiah rớt giá quá mạnh khi đồng tiền này đã giảm 12% trong năm nay.

    Các đồng tiền khu vực đồng loạt rớt giá mạnh do giá cả hàng hóa xuất khẩu của khu vực này đang trên đà trượt dài cùng với động thái phá giá Nhân dân tệ của Trung Quốc và triển vọng lãi suất cao hơn tại Mỹ. Trước đà sụt giảm của đồng Nhân dân tệ, Việt Nam cũng đã quyết định điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VNĐ và USD thêm 1%, đồng thời nâng biên độ tỷ giá từ +/-2% lên +/-3%. Credit Suisse Group AG cho biết Thái Lan cũng đang ủng hộ việc giảm giá tiền tệ để khôi phục nền kinh tế hiện đang mở rộng với tốc độ chậm thứ hai khu vực, sau Singapore.

    “Chúng ta ngày càng tiến sâu hơn vào một cuộc chiến tranh tiền tệ đáng lo ngại”, nhận định của Michael Every, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường tài chính của Rabobank Group tại Hồng Kông cho biết. Ông nói: “Trong một số trường hợp, đó là một chính sách có chủ ý. Trong các trường hợp khác, điều đó không có nghĩa là họ muốn xảy ra một cuộc chiến tiền tệ mà họ chỉ quan tâm đến các yếu tố cơ bản trong nước”.

    Vẫn còn đủ?

    Trong thông báo hôm 21/08, NHTW Malaysia cho biết dự trữ ngoại hối của nước này đủ để tài trợ cho 7.5 tháng nhập khẩu giữ lại. Còn theo số liệu từ NHTW Indonesia, mức dự trữ ngoại hối 107.55 tỷ USD tại thời điểm cuối tháng 7 đủ để trang trải cho 7 tháng nhập khẩu.

    Hôm 13/08, Thống đốc NHTW Malaysia, Zeti Akhtar Aziz, cho biết đà sụt giảm của dự trữ ngoại hối Malaysia là đúng như dự tính và ngân hàng này sẽ củng cố kho dự trữ ngoại hối. Bà cho biết: “Chúng tôi sở hữu mức dự trữ ngoại hối cao và đó chính là nguồn vốn đệm trong suốt giai đoạn này. Chúng tôi nắm giữ nhiều hơn lượng dự trữ mà quốc gia chúng tôi cần, chính xác là để phòng ngừa các trường hợp tình thế đảo ngược hoàn toàn”.

    Trước đó vào hôm 05/08, Thống đốc NHTW Indonesia, ông Nanang Hendarsah, cho biết dự trữ ngoại hối cần được duy trì để quản lý tiền tệ. Lượng dự trữ ngoại tệ vẫn còn đủ và cần phải ngăn đồng rupiah rớt giá quá mạnh.

    Hậu quả khó lường

    Trong năm nay, các đồng tiền khác của Đông Nam Á giảm nhẹ hơn so với đồng ringgit và rupiah. Tính đến ngày 23/08, đồng baht của Thái Lan giảm 8%, đồng VNĐ của Việt Nam hạ 5% trong khi đồng peso của Philippines trượt 4.4%.

    Việc sử dụng tỷ giá như một công cụ để thúc đẩy thương mại có thể dẫn tới những hậu quả khó lường, chẳng hạn như điều này có thể châm ngòi cho làn sóng phá giá cạnh tranh trên khắp khu vực, Bộ trưởng Tài chính Philippine Cesar Purisima cho biết.

    Ông cho biết: “Lợi ích từ việc phá giá cuối cùng có thể ảnh hưởng xấu đến chi phí vì nhà đầu tư có thể xem đồng Nhân dân tệ yếu là khoản cược một chiều và thổi bùng nỗi lo sợ về sự tháo chạy của dòng vốn”.

    Số liệu công bố hôm 23/08 cho thấy dự trữ ngoại hối tính đến ngày 14/08 của Thái Lan đã giảm 1% trong năm nay xuống mức 155.3 tỷ USD.

    “Xét về lượng dự trữ ngoại hối so với lượng nợ nước ngoài ngắn hạn, Thái Lan vẫn còn khả quan hơn so với các quốc gia như Malaysia và Indonesia, nhận định của Toru Nishihama, nhà kinh tế thị trường mới nổi thuộc Dai-ichi Life Research Institute Inc. tại Tokyo. Ông cho biết thêm: “Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) có thể cho phép đồng baht yếu hơn dù đồng tiền này đang bắt kịp đà sụt giảm của các đồng tiền khác”.

    Xuất khẩu của Indonesia liên tục sụt giảm trong 10 tháng qua và rớt 19% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2012. Xuất khẩu của Thái Lan cũng liên tục sụt giảm trong 6 tháng đầu năm nay trong khi xuất khẩu của Malaysia giảm 4/6 tháng vừa qua.

    Điều này đã khiến 3 nền kinh tế nói trên tăng trưởng chậm hơn trong quý 2 vừa qua. Cụ thể, GDP Thái Lan mở rộng 2.8%, GDP của Malaysia tăng trưởng 4.9%, mức tăng trưởng yếu nhất trong 2 năm. Kinh tế Indonesia cũng ghi nhận quý tồi tệ nhất kể từ năm 2009 với mức tăng trưởng 4.67%.

    Malaysia và Indonesia đang đối mặt với khó khăn là trong bối cảnh không còn nhiều biện pháp dự phòng, nước này phải thận trọng hơn trong việc bảo vệ đồng nội tệ của mình, ý kiến của nhà kinh tế Santitarn Sathirathai tại Credit Suisse. Theo ông, Thái Lan thì chỉ muốn cố tình hạ giá nội tệ để hỗ trợ tăng trưởng. Khó khăn mà họ đang phải đối mặt hiện nay là tăng trưởng và cần phải phụ thuộc nhiều hơn vào tiền tệ của mình”.

    Phước Phạm (Theo Bloomberg)
    chungkhoanhanghieuhoangda thích bài này.
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    USD tiếp tục tăng so với euro và yên

    Phiên 3/9, USD tiếp tục mạnh lên khi giới đầu tư tăng đặt cược giá USD tăng do đồn đoán kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng và lãi suất sẽ tăng.
    Khi thị trường chứng khoán toàn cầu ổn định, giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ, công bố vào thứ Sáu, và dự đoán sẽ có thêm tín hiệu rõ ràng về thời điểm Fed nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần một thập kỷ qua.

    Chốt phiên, USD tăng 0,8% so với đồng tiền chung lên 1,1226 USD/euro.

    USD cũng tăng 0,7% so với yên lên 120,25 yên/USD.

    Chỉ số Đôla Wall Street Journal, theo dõi USD với 16 đồng tiền trong giỏ tiền tệ, tăng 0,4% lên cao nhất 2 tuần ở 88,54 điểm.

    Nhiều nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất trước khi kết thúc năm nay. Nhưng số liệu kinh tế không đồng đều của Mỹ và lo ngại vệ sức khỏe nền kinh tế toàn cầu, nhất là Trung Quốc, đã phần nào làm giảm dự đoán về việc tăng lãi suất của Fed.

    Thị trường lao động của Mỹ tăng trưởng khá ổn định trong 2 năm qua và các nhà kinh tế học dự đoán báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 sẽ cho thấy có khoảng 220.000 việc làm mới được tạo ra và mức lương bình quân theo giờ tăng 0,2% so với 215.000 việc làm và mức tăng lương 0,2% trong tháng 7.

    Trong một diễn biến khác, trong phiên họp chính sách ngày 3/9, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố giữ nguyên lãi suất thấp kỷ lục 0,05%. Đồng thời, Chủ tịch ECB Mario Draghi để ngỏ khả năng mở rộng chương trình mua trái phiếu hay còn gọi là chương trình nới lỏng định lượng (QE) và nhấn mạnh, chương trình QE mà theo đó ECB mua 60 tỷ euro (66,7 tỷ USD) trái phiếu chính phủ mỗi tháng có thể kéo dài qua thời hạn tháng 9/2016.

    Phan Nguyễn

    Nguồn WSJ
    Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/tai-chinh/th...ang-so-voi-euro-va-yen-3284447/#ixzz3kj4Aonx6
    loctrocho, hbtsdhoangda thích bài này.
  5. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    Ồ ạt rút vốn khỏi Trung Quốc
    Thứ Năm, ngày 03/09/2015 16:13 PM (GMT+7)

    Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trước những bất ổn về tình hình tài chính, dòng vốn đầu tư chứng khoán đang có dấu hiệu chảy từ thị trường mới nổi sang châu Âu.


    Từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, tổng số vốn chảy ra khỏi những thị trường mới nổi đã lên đến 17 tỷ USD, chiếm hơn 50% trên tổng số 29,4 tỷ USD vốn bị rút kể từ đầu năm nay.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Ảnh minh họa

    Trong khi đó, chứng khoán châu Âu đón nhận 83,5 tỷ USD chảy vào thị trường này. Dòng vốn bị rút ra khỏi Trung Quốc đã lên đến 190 tỷ USD trong 7 tuần qua khiến thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng cạn kiệt và đẩy lãi suất Shibor tăng tổng cộng 30 điểm cơ bản trong 10 phiên giao dịch gần nhất, báo hiệu sự căng thẳng trên thị trường.


    Theo Minh Khanh (Tiền Phong
  6. hbtsd

    hbtsd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2013
    Đã được thích:
    8.232
    Tiếp tục bất ổn và rủi ro tăng cao bác??:-bd:drm3:drm1:)>-:)>-:)>-:)>-
    loctrochohoangda thích bài này.
  7. Cattuong15

    Cattuong15 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2015
    Đã được thích:
    3.860
    Với diễn biến giá USD biến động như vậy thì việc T9 này FED tăng lãi suất là điều không còn ngạc nhiên
  8. BooBush

    BooBush Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Đã được thích:
    485
    Khựa chỉ cần vứt tý cục xương đồ chơi không người lái vào giữa 2 thằng này là cắn lẫn nhau....
    --- Gộp bài viết, 04/09/2015, Bài cũ: 04/09/2015 ---
    USA suốt 5 năm in $ thông qua mấy gói QE cho các nước vay mượn tiêu pha thoải mái với giá rẻ ...bây giờ phải trả lại ở giá cao chứ .... nghề buôn tiền là vậy....chắc chắn phải hơn buôn thứ khác... USA phải bỏ chút ít vào quân sự xã hội thâm để bảo kê cả thế giới.
    --- Gộp bài viết, 04/09/2015 ---
    USA = cửa hàng " CHO VAY CẦM ĐỒ" của thể giới ... cho vay $ giá trị thấp thoải mái lãi suất thấp FED ở gói QE .... khi đòi nợ $ giá trị cao + chậm trả tăng lãi suất lên cắt cổ, càng trả chậm càng cắt cổ bởi lãi suất FED...
    Tieu_Vu, ncthuc, Cattuong152 người khác thích bài này.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Luôn là như vậy, cứ điều chỉnh tỷ giá là lập tức các ông Tập đoàn lớn có cớ kêu lỗ do tỷ giá và nghiễm nhiên yêu cầu chuyển gánh nặng này cho người dân phải chịu, trong khi đến lúc chia thưởng thì họ luôn có ngay bảng báo cáo lãi hoành tráng. Liệu đó là những khoản lỗ do tỷ giá hay bao gồm cả những khoản lỗ do quản lý kinh doanh không hiệu quả? Bộ Công Thương thừa đủ công cụ để thay dân rà soát, nhưng lúc này, sẽ còn có thêm một tổ chức quan trọng sẽ cùng rà soát độc lập mà các Tập đoàn không thể coi thường để khỏi bất ngờ, đó là World Bank, sau khi công bố nhà thầu TQ liên quan đến các dự án điện sử dụng vốn ODA tại VN. Xin đừng tăng giá điện vì phụ thuộc TQ nữa, để dân doanh còn sức cạnh tranh và người tiêu dùng ủng hộ cầu nội địa, tin tưởng chia sẻ khó khăn sắp tới.

    Bộ Công Thương: Đã yêu cầu EVN tính toán biểu giá bán lẻ điện mới
    (NDH) Việc PVN, EVN, TKV...đề xuất tính số lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng vào giá điện đã được Bộ Công Thương chính thức giải đáp trong cuộc họp báo chiều nay ngày 4/9.
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Lỗ vì lờ bảo hiểm tỷ giá



    [​IMG]

    Toàn cảnh cuộc họp báo ngày 4/9

    Ba "ông lớn” gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV)…trong cuộc họp giao ban trực tuyến của Bộ Công Thương tổ chức ngày 3/9 đã báo cáo đang bị lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng từ việc biến động tỷ giá.

    Theo đó, các doanh nghiệp này đang đề xuất tính phần lỗ do chênh lệch tỷ giá này vào giá điện.

    Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, khẳng định diễn biến tỷ giá trong thời gian qua đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những kiến nghị nhằm bù đắp vào giá thành sản xuất điện, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp và gửi ý kiến trình Chính phủ xem xét.
    http://ndh.vn/bo-cong-thuong-da-yeu...-ban-le-dien-moi-20150904041844634p4c145.news
    Last edited: 04/09/2015
    Tieu_Vu, ncthuc, loctrocho3 người khác thích bài này.
  10. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    3.878
    Yen, euro chưa đủ tuổi để so với USD đâu bro....
    Tieu_Vu, hoangdaBooBush thích bài này.

Chia sẻ trang này