Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

1186 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 19:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 163813 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. Doilavay

    Doilavay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    13.852
    Không phải vậy > vì muốn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP và kiếm chác ... nên cứ xây ....X_XX_X
    ncthuc, hoangdachungkhoanhanghieu thích bài này.
  2. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
  3. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    NHỮNG “THÀNH PHỐ MA” VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÓNG Ở TRUNG QUỐC
    KIẾN VIỆT24/3/2015
    TIN QUỐC TẾ TIN TỨC
    [​IMG]
    
Một trong những "thành phố ma" của Trung Quốc. (Nguồn: CCTV News)

    Nhiều thành phố mới đã được xây dựng để làm nơi ở cho hàng trăm nghìn người, nhưng tốc độ xây dựng nhanh chóng không tương xứng với tốc độ định cư khiến những nơi này có ít dân một cách đáng ngạc nhiên.

    Thành phố Ordos đã chứng kiến một cuộc bùng nổ xây dựng từ năm 2004-2009. Trong thời gian đó, hơn 50 tòa cao ốc văn phòng, trường học và trung tâm mua sắm đã mọc lên tại nơi từng là một hoang mạc không có người ở.

    Các nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã bỏ ra 5,5 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 900 triệu USD) để xây dựng một thành phố lớn, và từ đó đến nay vẫn đang chờ mở đường giao thông đi qua.

    Khi ông Jia Baoyu, một công nhân di cư đặt chân tới Ordos lần đầu tiên, ông được giao nhiệm vụ làm công nhân công trường. Nhưng không lâu sau, ông đã phải rời đi.

    “Tôi bị công trường cho nghỉ việc, vì họ không còn tiền để trả lương cho chúng tôi nữa. Đã có nhiều dự án xây dựng bị tạm ngừng hoặc ngừng luôn từ khi đó,” ông Jia cho biết.
    Trung Quốc đã nhận được một bài học từ những “thành phố ma” này, và đã quyết tâm tìm giải pháp cho hoạt động phát triển xây dựng trong tương lai.

    Theo chỉ đạo của chính phủ công bố tháng 9/2014, ông Dong Zuoji, trưởng văn phòng quy hoạch thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên cho biết bộ hiện đã áp dụng các biện pháp kiểm soát đô thị hóa chặt chẽ. Theo ông Dong, các thành phố mới sẽ không được lập ra, trừ phi dân số quá đông, hoặc việc mở rộng là cần thiết để đối phó với thiên tai.

    Tại Ordos, tình hình cũng đang có sự chuyển biến. Ngày 10/3 vừa qua, thị trưởng thành phố, ông Lian Su cho biết cách đây một năm, từng có 45.000 căn hộ đang chờ được bán nhưng hiện tại con số này đã giảm xuống còn 34.000 căn.
    Ông nói rằng danh xưng “thành phố ma” không phải là vấn đề với Ordos, và người mua sẽ nhanh chóng lấp đầy các căn hộ tại đây trong vòng 3 năm tới./.


    Một số hình ảnh "thành phố ma" nổi tiếng Ordos:
    [​IMG]
    Ordos thuộc khu tự trị Nội Mông thuộc lãnh thổ phía bắc Trung Quốc

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Theo Mai Nguyễn (Vietnam+)
    (nguồn ảnh: matthewniederhauser.com)
    --- Gộp bài viết, 05/09/2015, Bài cũ: 05/09/2015 ---
    Những tin trên là cũ nhưng bây giờ mới thể hiện ! Mới bộc lộ ???
    hoangdachungkhoanhanghieu thích bài này.
  4. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    Brazil lại rơi vào suy thoái

    « Đồng hội đồng thuyền » là hoàn cảnh của Brazil : nền kinh tế thứ bảy thế giới lại bước vào suy thoái khi tổng sản phẩm nội địa trong quý II tiếp tục âm 1,9%. Tất cả các chỉ số đều báo động đỏ : đầu tư sụt mất 8,1%, lần đầu tiên sụt 8 quý liên tục. Tiêu dùng giảm 2,1%, thất nghiệp cao nhất từ 5 năm qua, xung đột xã hội ngày càng nhiều…

    Chưa hết, lại còn nạn lạm phát : giá cả tăng 9,56%, lãi suất chỉ đạo lên 14,25% cao nhất từ 9 năm qua, và đồng real mất giá 25% kể từ đầu năm. Giá dầu lửa, đường, đậu nành, những mặt hàng là thế mạnh của Brazil lao dốc mạnh, cung nhiều hơn cầu do Trung Quốc giảm tiêu thụ khiến giá càng giảm. Cộng vào đó, tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Dilma Rousseff xuống dưới mức 10%.

    Chỉ mới cách đây 5 năm, Brazil vẫn còn là con cưng của các nhà đầu tư, được giới thiệu như hình mẫu cho các nước đang phát triển. Năm 2010, tăng trưởng của Brazil là 7,5%, nhưng từ đó bắt đầu đi xuống. Cho đến nỗi một số nhà kinh tế không ngần ngại nói về « hồi kết của một mô hình », suy sụp do tham nhũng, vay nợ dễ dãi, công nghiệp yếu kém nên phải cầu viện đến hàng nhập khẩu, cơ sở hạ tầng thiếu thốn nhất là giao thông.


    ncthuc, hoangdachungkhoanhanghieu thích bài này.
  5. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    Thứ Bảy, 29/8/2015 21:32'(GMT+7)
    Tìm giải pháp cho khủng hoảng di cư ở châu Âu
    [​IMG]
    Điều tra viên kiểm tra chiếc xe chứa thi thể những người tị nạn tại Áo. (Ảnh: Tân Hoa xã)
    Hàng trăm nghìn người tị nạn từ các nước: Ma-xê-đô-ni-a, An-ba-ni, Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na, Môn-tê-nê-grô, Xéc-bi-a và vùng Cô-xô-vô đang đổ xô tới EU, gây nên cuộc khủng hoảng đặc biệt trong những ngày gần đây. Người dân các nước Tây Ban-căng muốn rời bỏ quê hương đến các nước EU để tìm kiếm một công việc tốt hơn có thể trang trải cuộc sống gia đình...

    Thủ tướng Đức A.Méc-ken (Angela Merkel) và các nhà lãnh đạo Ban-căng nhóm họp tại thủ đô Viên (Áo) ngày 27/8, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất mà châu Âu đối mặt kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Cùng lúc, những thảm kịch mới nhất trong cuộc khủng hoảng trầm trọng này vẫn tiếp tục diễn ra ở châu Âu.

    Hôm 27/8, lực lượng bảo vệ bờ biển Li-bi cho biết, đã tìm thấy ít nhất 30 thi thể người di cư bị chết đuối trong vụ chiếc thuyền chở khoảng 200 người bị lật và vẫn còn hàng chục người mất tích. Vụ việc này xảy ra chỉ 1 ngày khi lực lượng chức năng phát hiện ít nhất 55 thi thể trên 3 chiếc thuyền chật kín người di cư ngoài khơi bờ biển Li-bi, trong đó 52 người được xác định tử vong do ngạt thở. Cũng trong ngày 27/8, cảnh sát Áo phát hiện khoảng 50 thi thể người di cư đang phân hủy trên một chiếc xe tải bị bỏ gần khu vực biên giới Xlô-va-ki-a và Hung-ga-ri.

    Những thảm kịch mới nhất trong cuộc khủng hoảng di cư trầm trọng tại châu Âu đã phủ bóng đen lên hội nghị ở Viên. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken cho rằng, vụ việc này gióng lên một hồi chuông cảnh báo giới chức lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cần đoàn kết và khẩn trương tìm ra các biện pháp giải quyết vấn đề người di cư.

    Hàng trăm nghìn người tị nạn từ các nước: Ma-xê-đô-ni-a, An-ba-ni, Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na, Môn-tê-nê-grô, Xéc-bi-a và vùng Cô-xô-vô đang đổ xô tới EU, gây nên cuộc khủng hoảng đặc biệt trong những ngày gần đây. Người dân các nước Tây Ban-căng muốn rời bỏ quê hương đến các nước EU để tìm kiếm một công việc tốt hơn có thể trang trải cuộc sống gia đình. Ngoài ra, một vấn đề rất lớn khác của các nước Tây Ban-căng hiện nay là khu vực này đang nổi lên thành một trung tâm trung chuyển người tị nạn với hàng vạn người từ Trung Đông, châu Phi tìm mọi con đường đến Hy Lạp, Ma-xê-đô-ni-a để đi tiếp tới các nước Tây Âu.

    Sự gia tăng của làn sóng người di cư chạy trốn xung đột hoặc đói nghèo ở Trung Đông, châu Phi và châu Á không chỉ gây ra căng thẳng xã hội mà còn là thử thách không nhỏ đối với nguồn tài lực và sự đoàn kết của 28 thành viên EU.

    Reuters cho biết, tại hội nghị, các ngoại trưởng Ma-xê-đô-ni-a và Xéc-bi-a, hai nước là nơi quá cảnh chính của hàng nghìn người nhập cư và tị nạn tìm cách tiến vào châu Âu, đã kêu gọi “lục địa già” phải có hành động cụ thể. Song, EU sẽ khó thực hiện được điều này khi mỗi quốc gia đang chịu áp lực quá tải số người nhập cư, tị nạn như Ma-xê-đô-ni-a, Xéc-bi-a, I-ta-li-a, Hy Lạp, Áo, Hung-ga-ri đã tự có cơ chế để đối phó, nhưng các giải pháp lại xung đột nhau.

    Theo Reuters, Hung-ga-ri đang xây hàng rào cao 3,5m dọc 175km biên giới với Xéc-bi-a để ngăn làn sóng người di cư tràn vào. Nhưng việc Hung-ga-ri ngừng tiếp nhận người tị nạn lại gây sức ép lên Áo, khiến nước này chịu áp lực rất lớn đối với dòng người di cư tràn sang. Thậm chí, Ngoại trưởng Áo X.Cư-rơ (Sebastian Kurz) đã dọa rằng, nước này có thể xem xét đưa ra các biện pháp thắt chặt dòng người di cư bao gồm kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới nếu EU không đưa ra một hành động thống nhất. Trong khi đó, việc Ma-xê-đô-ni-a đóng cửa biên giới nên người nhập cư trái phép tràn sang Hung-ga-ri… Là quốc gia giàu nhất châu Âu, Đức có thể đón nhận đến 800.000 người tị nạn trong năm nay, cao hơn 4 lần con số năm ngoái. Tuy nhiên, sự rộng rãi của Đức không được người dân trong nước hoan nghênh, nhất là ở khu vực phía đông, nơi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào những trung tâm tị nạn. Tình trạng hỗn loạn liên quan đến người di cư ở Đức thậm chí đã lan sang Hung-ga-ri, buộc nhà chức trách phải đối phó cứng rắn.

    Tuy nhiên, ông Ph.Crê-pô (Francois Crepeau), đặc phái viên của LHQ về nhân quyền của người di cư, cho rằng việc xây hàng rào, dùng hơi cay và những dạng bạo lực khác không thể ngăn người di cư, người tị nạn tìm đến châu Âu. Điều cần thiết lúc này là châu Âu phải thống nhất được một chính sách di cư mới.

    Trở lại với Hội nghị thượng đỉnh ở Viên, sau một ngày hội họp căng thẳng, Thủ tướng Áo Véc-nơ Phây-man (Werner Faymann) cho biết sẽ có những dự án cụ thể đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, giao thông, năng lượng và trao đổi giáo dục ở các nước Tây Ban-căng.

    Trước mắt sẽ có 600 triệu ơ-rô đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới giao thông, đường sắt và lưới điện cho các nước Tây Ban-căng, mục tiêu là nâng cao chất lượng sống cho người dân các nước trong khu vực và tìm giải pháp cho vấn đề di cư. Trong các năm tiếp theo, số tiền đầu tư cho các dự án hạ tầng ở những nước này sẽ lên tới 7,7 tỷ ơ-rô. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra 200.000 việc làm mới ở các nước vùng Tây Ban-căng.

    Dù vậy, các nhà quan sát cho rằng, những biện pháp này mới chỉ là “muối bỏ bể” khi chưa giải quyết tận gốc của vấn đề. Hãng AP dẫn lời ông Giô-han Han (Johannes Hahn), một quan chức của EU: “Khi nhiều cuộc xung đột lớn chưa được giải quyết ở các nước láng giềng chúng tôi, trong tương lai gần, tôi lo ngại dòng người tị nạn tìm kiếm sự bảo vệ ở châu Âu sẽ không giảm”, ông Han nói./.

    Ngọc Hà (QĐND)
    hoangdachungkhoanhanghieu thích bài này.
  6. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    5.09.2015

    Trưởng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị nạn (UNHCR) mô tả cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu là một "tình hình hết sức bi thảm" và kêu gọi Liên minh châu Âu đảm nhiệm những trung tâm giải quyết di dân.

    Phát ngôn viên của UNHCR, Melissa Fleming, hôm thứ Sáu nói rằng cuộc khủng hoảng đã phơi bày sự khác biệt trong thái độ và chính sách của các nước thành viên EU. Bà kêu gọi thành lập những trung tâm giải quyết di dân dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Di cư Quốc tế.

    Trước đó trong ngày, Trưởng Cao ủy Antonio Guterres nói cuộc khủng hoảng người tị nạn là một "thời khắc định hình" cho Liên minh châu Âu và nếu EU vẫn tiếp tục chia rẽ về vấn đề này thì sẽ chỉ có lợi cho những kẻ đưa lậu người và buôn người.

    Cuộc họp không chính thức của EU

    Cuộc khủng hoảng di dân đứng đầu chương trình nghị sự tại một cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Luxembourg hôm thứ Sáu. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Federica Mogherini, cho biết vấn đề tìm kiếm và chuyển hướng những thuyền buôn người, lần đầu tiên được thảo luận hôm thứ Năm tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng, sẽ tiếp tục là chủ đề thảo luận.

    Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi sự đoàn kết giữa các thành viên EU trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng đầy thử thách.

    "Chúng ta phải bắt đầu một hình thức hợp tác khác," ông nói. "Tinh thần của cuộc họp này và những cuộc họp trong tương lai phải là châu Âu không thể cho phép mình chia rẽ ngay cả khi đối mặt với một thách thức như vậy."

    Trong một bức thư gửi cho bà Mogherini, chính phủ của Ý, Pháp và Đức dự kiến sẽ thúc đẩy một hệ thống của châu Âu hồi hương thêm những di dân không đủ điều kiện xin tị nạn và cải thiện kiểm soát biên giới bên ngoài.

    [​IMG]
    Một người đàn ông đứng bên ngoài hàng rào đoàn tàu bị dừng lại với biểu ngữ "Thế giới ở đâu" ở thành phố Bicske, Hungary, ngày 4 tháng 9, 2015.
    Đề xuất hành lang tàu lửa

    Tuy nhiên, bộ trưởng nội vụ của hai nước Cộng hòa Czech và Slovakia hôm thứ Sáu nói rằng hai nước họ sẽ cân nhắc cho phép một hành lang tàu lửa để di dân đi từ Hungary đến Đức nếu Hungary và Đức nhất trí về cách thức ứng phó với dòng di dân đổ vào. Cộng hòa Czech và Slovakia nằm trên tuyến tàu chính nối liền Đức với Hungary.

    Trong khi đó, Quốc hội Hungary đã thông qua luật mới để ngăn chặn dòng di dân.

    Khoảng một chục di dân hôm thứ Sáu đã bỏ trốn khỏi một trại ở Roszke gần biên giới Hungary và Serbia và có tới 300 người khác đang cố gắng rời khỏi trại để tiếp tục cuộc hành trình của họ đến Tây Âu. Những người đào thoát sau đó đã bị cảnh sát chống bạo động câu lưu trên đường cao tốc.

    Từ chối xuống tàu

    Ở thành phố Bicske của Hungary, hàng trăm người tị nạn từ chối rời khỏi tàu mà họ đã lên với hy vọng đến Đức, nước đã nói rằng sẵn sàng nhận tới 800.000 người tị nạn. Nhà chức trách Hungary nhấn mạnh những quy định của EU đòi hỏi phải đăng ký người tị nạn trước khi họ có thể rời đi tới Đức.

    Các quan chức ở Bicske nói chỉ có 16 người tự nguyện xuống tàu để được đăng ký tại một trại tị nạn. Hàng trăm người khác vẫn còn trên tàu và hô to: "Không về trại!" và "Đức, Đức."

    Thủ tướng Anh David Cameron hôm thứ Sáu nói rằng Anh sẽ nhận "thêm hàng ngàn" người tị nạn nữa từ Syria, thêm vào con số 5.000 di dân mà họ đã nhận. Ông Cameron cho biết quyết định này là một phản ứng về "quy mô của cuộc khủng hoảng và sự đau khổ của người dân." Ông đưa ra thông báo này sau cuộc họp báo tại Lisbon với Thủ tướng Bồ Đào Nha.

    [​IMG]
    Thi thể của Alan Kurdi được gia đình đưa đi chôn cất
    Thi thể bé trai được hồi hương

    Trong khi đó tại thành phố Kobani ở Syria, người cha của bé trai mà hình ảnh của em đã trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng người tị nạn đã chôn cất vợ và hai con trai vào tuần này. Họ thiệt mạng trong một chiếc thuyền bị lật úp trong hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp. Bức hình thi thể của em Alan Abdullah Kurdi, một người Kurd ở Syria, được chia sẻ trong giới truyền thông trên toàn thế giới sau khi em được tìm thấy đã chết trên một bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    Hầu hết các cơ quan truyền thông viết tên của cậu bé là Aylan, nhưng Ban Tiếng Kurdish của VOA đã nói chuyện với người chú của cậu bé và ông giải thích rằng trong tiếng Kurdish, tên của em được viết là Alan.

    28 nước thành viên EU dự định tổ chức cuộc họp khẩn cấp về vấn đề người tị nạn vào ngày 14 tháng 9 này.

    [​IMG]
    Những ngả đường di dân đi vào EU
    ncthuchoangda thích bài này.
  7. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    LHQ: Khủng hoảng người tị nạn là ‘thời khắc định hình’ cho châu Âu


    [​IMG]
    Di dân đi bộ ra khỏi thủ đô Budapest, Hungary, ngày 4 tháng 9, 2015.
    --- Gộp bài viết, 05/09/2015, Bài cũ: 05/09/2015 ---
    [​IMG]
    Thứ Bảy, ngày 05/09/2015 11:21 AM (GMT+7)
    Đánh cược mạng sống, vượt biển để tìm tương lai ở những vùng đất mới, mỗi năm, hàng ngàn người di cư bất hợp pháp này đã phải bỏ mạng trên đường đi.
    hoangda thích bài này.
  8. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    Lãnh đạo châu Âu họp khẩn về khủng hoảng người tị nạn
    Thứ Bảy, ngày 05/09/2015 11:21 AM (GMT+7)
    Sự kiện: Khủng hoảng nhập cư vào châu Âu

    Liên minh châu Âu (EU) gồm 28 nước thành viên dự kiến mở các cuộc họp khẩn để thảo luận về cuộc khủng hoảng người tị nạn đang làm "chao đảo" Lục địa già vào ngày 14.9 tới đây.

    Trang cập nhật Tin tức 24h nhanh nóng mới nhất. Đọc Tin tức Việt Nam mới nhất miễn phí Online. Cập nhật Tin thế giới mới nhất trong ngày.




    Ám ảnh đeo bám người phát hiện thi thể bé trai Syria chết đuối

    Ảnh bé trai Syria chết đuối khiến cả thế giới câm lặng





    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Một bé gái giơ cao tấm bìa viết "Chúng tôi muốn tới Đức" khi người tị nạn mắc kẹt tại trạm xe lửa Bicske ở Hungary ngày 4.9.2015 biểu tình yêu cầu giới chức trách Hungary cho phép họ lên tàu tới Đức.

    Theo VOA News, các bộ trưởng của Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một phiên họp không chính thức vào hôm nay (5.9) để thảo luận về những thách thức đang ngày càng nghiêm trọng liên quan tới vấn đề di dân mà châu Âu đang phải đối mặt.



    Sau đó, ngày 14.9 tới, giới lãnh đạo EU sẽ mở các cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vấn đề này. Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ý đang kêu gọi các nước thành viên EU chia sẻ trách nhiệm một cách đồng đều và công bằng trong vấn đề di dân.



    Lời kêu gọi trên bị một số quốc gia như Hungari, Áo, Hy Lạp... phản đối vì các nước này không muốn tiếp nhận thêm người tị nạn.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]



    Một nữ cảnh sát Hungari đứng chắn trước nhóm người tị nạn biểu tình tại trạm xe lửa Bicske ở Hungary ngày 4.9.2015 yêu cầu giới chức trách Hungary cho phép họ lên tàu tới Đức.

    Cộng hòa Macedonia, Serbia, Hungary và Áo hôm qua (4.6) vừa nhất trí ký thỏa thuận để áp dụng chung các biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư và người tị nạn ở đất nước của họ. Thỏa thuận cũng quy định các nước này sẽ hợp tác với nhau để giải quyết các thách thức nhân đạo đang khiến giới chức trách 4 nước "đau đầu".

    Thỏa thuận được ký kết tại thành phố Ohrid (Cộng hòa Macedonia) sau cuộc họp của các bộ trưởng nội vụ của Macedonia, Serbia, Áo và Thứ trưởng Nội vụ của Hungary.

    Ngày 31.8, Hungary đã tạm ngừng các chuyến tàu đi đến Tây Âu và huy động cảnh sát có vũ trang giải tán đám đông người tị nạn ra khỏi các nhà ga xe lửa.



    Hàng nghìn người tị nạn mắc kẹt tại nhà ga xe lửa Hungary, không thể đến Tây Âu, chủ yếu là Đức đã tổ chức các cuộc biểu tình yêu cầu chính quyền Hungary để họ "ra đi".

    Ngày 4.9, hàng trăm di dân giận dữ la ó phản đối cảnh sát có vũ trang trấn áp và xua đuổi họ ra khỏi một trạm xe lửa ở Hungary.

    Một người tị nạn Syria chia sẻ: “Người ta đuổi chúng tôi ra khỏi trạm xe lửa. Chúng tôi không muốn ở lại Hungary. Chúng tôi muốn đi sang Đức”.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Di dân giận dữ la ó phản đối cảnh sát tại trạm xe lửa Keleti ở Budapest, Hungary ngày 3.9.2015.

    Tuyệt vọng vì bị mắc kẹt ở nhà ga xe lửa Keleti (Hungary), một số người di cư thậm chí quyết định đi bộ tới Đức. Khoảng cách từ Keleti (Hungary) tới Đức là khoảng 480 km.

    "Điểm dừng chân tiếp theo là Áo. Những đứa trẻ của chúng tôi đã rất mệt mỏi. Hungary thật tệ. Chúng tôi phải rời đi bằng cách nào đó. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu cuối cùng chúng tôi đến được Đức", Osama, một người tị nạn người Syria 23 tuổi chia sẻ.

    Trong khi đó, cậu bé Aylan Kurdi, 3 tuổi đến từ Syria bị chết đuối và trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2.9 trên hành trình vượt biển tìm kiếm miền đất hứa ở châu Âu đã khiến cả thế giới chấn động và xót thương. Cậu bé đã trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng người tị nạn.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Người tị nạn mắc kẹt tại trạm xe lửa Bicske ở Hungary ngày 4.9.2015

    Ông Stephan Ryan, thuộc Hội Chữ thập đỏ Budapest nhấn mạnh, bé trai người Syria dường như đã trở thành người thay đổi tư duy ở châu Âu.

    "Đối với nhiều người trên thế giới, khi họ thấy đám đông người di cư và người tị nạn, họ có thể cảm thấy sợ hãi. Họ có thể lo sợ đám đông di dân sẽ tác động đến xã hội của họ, công việc cũng như nền kinh tế của nước họ. Tuy nhiên, một gương mặt cụ thể nổi lên giữa đám đông khổng lồ và thái độ của công chúng (về các di dân) nhìn chung đến nay đã tích cực hơn", ông Ryan nhấn mạnh.

    Theo Phương Đăng (danviet.vn)
    ncthuc, hoangdachungkhoanhanghieu thích bài này.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nói về việc di dân, xem dự đoán của Nhà tiên tri Vanga:
    "Năm 2016: Châu Âu gần như vắng bóng con người.
    Năm 2018: Trung Quốc sẽ trở thành bá chủ thế giới. Các quốc gia đang phát triển sẽ hết áp bức, bóc lột hoặc trở thành nước đi xâm chiếm các nước khác. Thế giới sẽ ngừng việc sản xuất dầu. Vào năm đó, đầu tiên bạn sẽ đi tàu chạy bằng năng lượng mặt trời. Trong khi đó, sẽ phát hiện ra sự sống ngoài hành tinh, đồng thời khám phá ra bí mật của việc hình thành sự sống trên trái đất. "

    Phải chăng Mỹ và tài phiệt bấy lâu nay đang muốn làm đảo ngược việc đó, nghĩa là ngăn chặn sự diệt chủng tại Châu Âu và tiêu diệt khả năng làm bá chủ thế giới của TQ trước khi điều đó xảy ra. Thay vì dòng người từ Châu Âu di cư đi các Châu lục khác thì Mùa xuân Ả rập ở Trung Đông do tài phiệt tạo ra năm 2011-2012 đã đẩy người dân ở đó chạy trốn chiến tranh, di cư về Châu Âu bằng mọi giá. Thay vì TQ sắp soán ngôi cường quốc số 1 thế giới của Mỹ và từ đó tuyên bố bá chủ thế giới thì tài phiệt quyết bơm thổi và xì hơi tạo khủng hoảng kinh tế TQ không đỡ nổi, thổi cho Mùa thu TQ lan rộng.
    Vũ trụ cũng xoay chuyển theo sự xoay chuyển của sự vật. Siêu trăng và trăng máu hội tụ đồng thời từ tháng này đến trung tuần tháng sau (theo âm lịch) cũng là sự đặc biệt khác thường, báo hiệu trước những sự chấn động lớn đối với cuộc sống trên trái đất.

    Trong dự báo của Nhà tiên tri Vanga còn nói đến một điều quan trọng: "năm 2018, thế giới sẽ ngừng sản xuất dầu" và "năng lượng mặt trời" sẽ có thể là nguồn năng lượng thay thế. Vậy thì giá dầu 40$/thùng cũng sẽ không còn tồn tại vì chả ai dùng dầu nữa chăng? Nếu đúng như vậy thì Mỹ và tài phiệt cứ nhắm mắt bán tháo dầu cho đến khi ko cần sx và ko dùng dầu nữa nhỉ. Không phải là không có lý khi cung dầu càng mạnh khi dầu giảm giá và nhiều nước dự báo xuống tận 25$/thùng trong tương lai gần.
    Last edited: 05/09/2015
    xauzai77, ncthuc, hoangda2 người khác thích bài này.
    loctrocho đã loan bài này
  10. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    Trở lại cuộc chiến tiền tệ của em Hiệu :
    Như vậy TQ => Xuất khẩu giảm phát sang tất cả các nước khác trên thế giới trong đó có MỸ và NHật -Châu Âu : Vấn đề đặt ra là : Hành xử các nước đó thế nào ???
    - Châu âu đang nới lỏng - Mỹ liệu có nâng lãi suất hay lại thêm QUE - Nhật bản sẽ là nước khởi xướng cuộc đua mới !!!!!
    hoangdabinhnguyenpnam thích bài này.

Chia sẻ trang này