Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

1186 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 19:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 163813 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. tronganh

    tronganh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Đã được thích:
    479
    Khả năng có thật Fed tăng lãi xuất USD từ 0,25% đến 0,5% điểm vào trung tuần tháng 9/2015 thì cũng là muỗi vì các nước đã phá giá nội tệ gấp nhiều lần trước rồi nhằm mục đích giữ lại trong nước mình dòng vốn ngoại tệ ( Tây Lông có rút vốn về thì đã thiệt hại nặng rồi " tối thiểu 3% với thị trường VN ", nếu rút USD về chờ được lãi 0,5% thì phải 1 năm sau nhé :D ), và khi Fed đã ra tin chính thức thì có thể chứng khoán đã đi qua đáy :D ( Tâm lý chung của thị trường đã cởi gỡ ) mà với TTCK thì lãi 5% đến 10% chỉ cần có 1 đến 2 phiên CE là xong ... cơ bản vẫn phải là tùy từng thời điểm nào thì sẽ nuôi con gì :D còn đầu tư sai mã CK , Ngành Hàng thì có gặp Sóng Thần cũng vẫn mốc mép :D
    hoangdaloctrocho thích bài này.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tôi nghĩ hình như bạn đang hiểu sai khái niệm. Nới lỏng định lượng tiền tệ (QE) sẽ tạo ra lạm phát chứ không phải giảm phát và việc xuất khẩu lạm phát ra các nước khác theo nhiều cách khác nhau tuỳ mỗi nước và tầm ảnh hưởng của nước đó. Cụ thể như sau:

    Mỹ: QE tạo lạm phát tiền USD nhưng ngay lập tức, lạm phát này được xuất khẩu theo dòng tiền trả nợ và mua hàng hoá đến các nước sử dụng thanh toán đồng USD. Thế nên Mỹ càng ăn chơi nhảy múa chi tiêu nhập khẩu nhiều, Mỹ vẫn chả bị lạm phát mấy.

    EU: QE tạo ra lạm phát tiền EUR và lạm phát này cũng xuất khẩu ra các nước thanh toán bằng đồng EUR nhưng chủ yếu trong khối EU và thương mại nội khối lại rất ì và chênh lệnh lớn giữa các nước trong khối (nước thì thiểu phát, nước thì lạm phát cao và khủng hoảng), nhập khẩu chủ yếu lại từ Mỹ và các châu lục khác bằng USD nên dù QE có đưa ra mấy thì đồng EUR vẫn bị yếu thế so với đồng USD và lạm phát cũng ít xuất khẩu ra ngoài khối EU được như Mỹ.

    TQ: QE tạo ra lạm phát trong nước nhưng ngay lập tức lạm phát này cũng theo dòng hàng hoá xuất khẩu đi ra các nước có nhập khẩu hàng TQ nhưng thanh toán bằng tiền khác CNY vì TQ là nước xuất siêu đi toàn thế giới. Sự chênh lệch giá tiền tệ này tạo sức cạnh tranh mạnh về hàng TQ, phản ánh ngay chênh lệch theo qui luật ngang giá hàng hoá làm vượt sức chịu đựng về sxkd hàng hoá nước nhập khẩu, đến một mức nào đó (tuỳ tỷ trọng hàng nhập khẩu từ TQ trong tổng kim ngạch nhập khẩu và tiêu dùng trong nước), nước nhập khẩu sẽ buộc phải giảm giá tiền tệ do lạm phát đã nhập khẩu vào theo hàng TQ. Chúng ta đang chứng kiến điều đó đấy. Nhưng tại sao đến thời điểm này, TQ tiếp tục cố tạo ra QE vẫn xuất khẩu lạm phát ra các nước nhưng lạm phát tiềm ẩn tại TQ lại rất cao và vì thế, sự mất giá thực của đồng CNY là rất lớn đến mức sẽ buộc phải phá giá? Đó là vì TQ ko còn tiền thật để tạo ra QE mà chỉ là đảo nợ, đồng thời KHỦNG HOẢNG SẢN XUẤT THỪA trong nước đang hiện hữu rất rõ tại TQ. Sản xuất mà ko xuất khẩu được thì ko xuất khẩu được lạm phát --->>> chi phí tăng, nợ tăng khó thu hồi do ko bán được hàng, khối ngoại rút vốn đầu tư, lạm phát dồn lại tích lớn dần như quả bom sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào trong nước TQ --->>> buộc phải phá giá tiền CNY. Thế nên tôi nói TQ nới lỏng tiền tệ lúc này là sai lầm, càng kích bom lạm phát nổ sớm hơn và kinh tế chết nhanh hơn.

    Kinh tế TQ đang mong manh thế, tội gì mà FED ko ra tay tăng lãi suất để kết thúc sớm? Để TQ có cơ hội hồi sức thì sẽ khó đối phó hơn nhiều.
    --->>> tôi nhận định FED sẽ tăng lãi suất rồi mà.
    Last edited: 05/09/2015
    loctrocho đã loan bài này
  3. Papillon210

    Papillon210 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Đã được thích:
    338
    @chungkhoanhanghieu bác xem khả năng Mỹ cấm vận TQ chưa ạ, việc Mỹ tăng lãi suất đã có nhiều nguồn tin cho thấy là sẽ tạm ngưng đến cuối năm mà
    hoangda thích bài này.
  4. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.099
    đang chim lợn đấy :D
    Papillon210 thích bài này.
  5. Papillon210

    Papillon210 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Đã được thích:
    338
    [-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    1. Việc Mỹ dự định cấm vận TQ tôi đã bàn đến ở trang 77 topic này (Việc Mỹ chuẩn bị áp dụng cấm vận với một số đối tượng TQ như báo đưa tin là dấu hiệu Mỹ đang thu hẹp phạm vi ảnh hưởng về kinh tế của TQ với Mỹ, sẽ gây khó khăn không nhỏ cho TQ vì Mỹ là trung tâm thanh toán USD của thế giới, các nước tham gia thanh toán cũng phải theo quyết định của Mỹ).
    2. Việc Mỹ tăng lãi suất, tôi chỉ quan tâm đến phát biểu của lãnh đạo FED còn không để ý bất cứ lời nói lung tung từ các nguồn khác, vô giá trị và chỉ làm nhiễu thông tin.
  7. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    3.878
    Nghe có lý phết nhỉ?
    Nước Mỹ đang cố thay đổi vận mệnh đấy.....Thế mới biết KHKT và công nghệ nó có thể thay đổi TG đến mức nào....
    hoangda thích bài này.
  8. BooBush

    BooBush Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Đã được thích:
    485
    1. Mỹ chỉ tạo hàng rào cấm vận lên hàng hoá TQ (những cty ăn cắp công nghệ.., chất lương nguy hại cho người tiêu dùng), Mỹ không cấm vận tài chính và thanh toán quốc tế với TQ vì Trạng chết Chúa cũng băng hà

    2. Người dân Mỹ (thế giới) bắt đầu không ưa thích hàng hoá Made in China (do tiêu chuẩn chất lượng kém có thể gây nguy hại cho người sử dụng...) đây cũng là hàng rào của Mỹ đã áp dụng đối với Nhật bản 40 năm trước.....TQ bắt đầu khắc phục giống Nhật banr bằng cách di dời nhà máy sang Mỹ (giống Toyota) ...để sản phẩm trở thành tên Made in USA ..... một cái điện thoại ZTE chức năng giống hệt Iphone giá có 60$ khiến Apple, Samsung, LG ...ko cạnh tranh nổi trên đất Mỹ. ... Mỹ lại áp cấm vận gián điệp công nghệ Huawei....

    Khi TQ trở thành đối thủ của Mỹ giống CCCP..thì tan rã chỉ là vấn đề thời gian
  9. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    3.878
    Nhìn mấy cái TP maở TQ mới thấy nó lãng phí đến mức nào....bảo sao khủng hoảng nợ xấu BĐS nó còn khủng khiếp hơn cả VN....
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hãy xem phát biểu của Quan chức cao nhất của FED ở Richmond cách đây hơn chục giờ khẳng định sẽ tăng lãi suất sớm và đây là thời điểm để làm việc đó:

    FOMC's Lacker: Fed should raise rates soon
    CNBC.com staff | @CNBC
    19 Hours AgoCNBC.com


    A top Federal Reserve official said Friday he had seen enough healing in the U.S. labor market to warrant raising interest rates soon.

    Richmond Fed President Jeffrey Lacker, who had advocated for a rate hike in June and will have a vote at the Fed's Sept. 16-17 policy meeting, said the U.S. economy no longer needs interest rates near zero.

    "It's time to align our monetary policy with the significant progress we have made," Lacker said in prepared remarks titled "The Case Against Further Delay."
    http://www.cnbc.com/2015/09/04/labor-market-no-longer-warrants-zero-rates-feds-lacker.html
    Last edited: 05/09/2015
    hoangdaxauzai77 thích bài này.

Chia sẻ trang này