?-'?-'?-"?-?Bằng quyết định sáng nay, LS cơ bản chính thức hạ 0,264% (hehe, vừa tính lại, chú ý nói

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 29/08/2008.

665 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 19:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1819 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    -'-'-"-Bằng quyết định sáng nay, LS cơ bản chính thức hạ 0,264% (hehe, vừa tính lại, chú ý nói nhỏ, bàn luận khẽ không khoai T

    ...
    Lời người dẫn chương trình
    - Kính thưa các quý vị, thị trường chứng khoán đang thăng hoa một cách tuyệt vời, cái gì của Xe-da phải trả lại thành Rome, 9h sáng nay, anh Nguyễn Văn Nghèo, trùm sòng bạc Hồng Gia đã ra công bố thông tin rất quan trọng cho tháng 9, đó là "NHNN giữ nguyên lãi xuất cơ bản nhưng lại tăng lãi xuất của khoản dự trữ bắt buộc lên 3 lần", để rộng đường rư nuận, chúng tôi có mời đến trường quay ba truyên ra trên thị trường cổ cánh cùng nhau phân tích kỹ tác động của quyết định này

    -Vị khách mời đầu tiên, xin mời anh Chuot cut trym

    Trích từ bài của chuotnuoc1 viết lúc 13:40 ngày 29/08/2008:

    Cái mà chúng ta chờ đợi, hy vọng từ việc giảm giá xăng dầu, CPI cuối cùng vẫn chỉ là thế này!
    ____________________________________________

    Chưa nới lỏng chính sách tiền tệ
    (Cập nhật lúc 8:56'''''''''''''''' 29/8/2008)


    Gần đây, trước diễn biến lạm phát đã giảm nhiệt, tính thanh khoản của các ngân hàng đã được nâng cao, tỷ giá VND/USD ổn định, có một số đề xuất cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên nới lỏng chính sách tiền tệ.

    Ngân hàng Nhà nước sẽ không hạ mức dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, cho dù lạm phát có dấu hiệu sẽ giảm đi trong các tháng tới. Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết ngày 28/8.

    Gần đây, trước diễn biến lạm phát đã giảm nhiệt, tính thanh khoản của các ngân hàng đã được nâng cao, tỷ giá VND/USD ổn định, có một số đề xuất cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên nới lỏng chính sách tiền tệ. Cụ thể như hạ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất cơ bản, nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng...

    Tuy nhiên, theo Reuters, ông Nguyễn Văn Giàu hôm qua khẳng định: "Tôi có thể đảm bảo rằng mức dự trữ bắt buộc sẽ không thay đổi". Ông cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ đảm bảo cho các chính sách quản lý tiền tệ phù hợp với chính sách chung của Chính phủ nhằm mục đích đưa mức lạm phát xuống dưới 10% vào cuối năm 2009.

    Mức dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND và USD tại các ngân hàng đã được tăng từ 10% lên 11% từ ngày 1/2/2008. Dự trữ đối với tiền gửi trên 12 tháng cũng được điều chỉnh tăng từ 4% lên 5%.


    Theo VnMedia.vn
  2. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Phải nói là lần này đám chuyên gia tư vấn ngoại quốc tư vấn cho chính phủ một nước cờ TUYỆT VỜI, bằng quyết định hôm nay

    1- Hệ thống ngân hàng sẽ được bảo vệ.
    2- Ngân hàng nhỏ vẫn có thể huy động LS cao, nhưng sẽ không cạnh tranh cho vay được với NH lớn, nên không bị vỡ được cho đến khi sát nhập.
    3- NH lớn như ACB và STB,VCB... sẽ có thể hạ LS cho vay, trong điều kiện hiện thiếu zốn hiện nay sẽ thu lợi nhuận khủng. NHNN chính thức hết khủng hoảng vốn vì có thể trả lãi cao hơn cho NHTM.
    4 - DN như chết khát gặp giếng nước trong vì có thể tiếp cận được với zốn.
    5 - Về lâu zài nợ xấu cũng sẽ giảm vì lượng vốn với lãi suất trên trời khoảng 22,5% cả phí cũng không còn là bóng ma đe zọa cho việc thu hồi nợ sau này.
    6 - Không hạ LSCB còn lấy lòng được khoai Tây và bà con ăn lương vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề của lạm fat.
    7 - Lạm fat tháng 9 sẽ dưới 1%, tổ điều hành thị trường đã cam kết với thủ tướng 1%...
    8- Như vậy tin support đã đủ dùng cho đến tận tháng 10...

    Vậy là các kụ gián tiếp nâng giá cổ phiếu của các NHTM lên mặt bằng giá mới trước khi bán tiếp cho Tây và lột truồng em VCB đưa lên giường...

  3. wildcompany

    wildcompany Guest

    Bác tính chi cho chính xác vậy ???
    Qua lễ em mới huy động tiền dc ! làm sao tranh múc ???

    Hot!!! http://www10.ttvnol.com/forum/f_319/1087229/trang-4.ttvn
  4. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG CÓ PHỈNH LỪA BÀ CON NỮA!



    Chưa nới lỏng chính sách tiền tệ
    (Cập nhật lúc 8:56'' 29/8/2008)


    Gần đây, trước diễn biến lạm phát đã giảm nhiệt, tính thanh khoản của các ngân hàng đã được nâng cao, tỷ giá VND/USD ổn định, có một số đề xuất cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên nới lỏng chính sách tiền tệ.

    Ngân hàng Nhà nước sẽ không hạ mức dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, cho dù lạm phát có dấu hiệu sẽ giảm đi trong các tháng tới. Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết ngày 28/8.

    Gần đây, trước diễn biến lạm phát đã giảm nhiệt, tính thanh khoản của các ngân hàng đã được nâng cao, tỷ giá VND/USD ổn định, có một số đề xuất cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên nới lỏng chính sách tiền tệ. Cụ thể như hạ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất cơ bản, nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng...

    Tuy nhiên, theo Reuters, ông Nguyễn Văn Giàu hôm qua khẳng định: "Tôi có thể đảm bảo rằng mức dự trữ bắt buộc sẽ không thay đổi". Ông cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ đảm bảo cho các chính sách quản lý tiền tệ phù hợp với chính sách chung của Chính phủ nhằm mục đích đưa mức lạm phát xuống dưới 10% vào cuối năm 2009.

    Mức dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND và USD tại các ngân hàng đã được tăng từ 10% lên 11% từ ngày 1/2/2008. Dự trữ đối với tiền gửi trên 12 tháng cũng được điều chỉnh tăng từ 4% lên 5%.


    Theo VnMedia.vn
  5. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là thời điểm óc bò với óc người dễ dàng phân biệt nhất
  6. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Các kụ cãi nhau nhiều mệt quá, để em dùng toán lớp 2 tính cho các kụ đây
    - Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng được điều chỉnh từ 1,2%/năm (theo Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 20/7/2004) tăng lên 3,6%/năm

    - Như vậy là các ngân hàng được tăng thêm khoản lợi nhuận như sau: (3,6-1,2)% x 11 % = 0,264%

    Vậy chính xác là con số 0,264%

    Được thanglongtelecom sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 30/08/2008
  7. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    điêu quá .....nhưng chính xác
  8. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Đã được thích:
    0

    "Cũng trong sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1907/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.

    Theo đó, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng được điều chỉnh từ 1,2%/năm (theo Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 20/7/2004) tăng lên 3,6%/năm. Mục đích của việc tăng mức lãi suất này nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng có điều kiện giảm lãi suất cho vay, góp phần chia sẻ cùng doanh nghiệp và người vay tác động thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển."


    Đề nghị kụ langbavibo về học lại toán lớp 2, sửa lại con số cho chính xác đi, dìm hàng kinh quá !!!!

  9. buonbanCP

    buonbanCP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    962
    Cho em hỏi lại
    Mức dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND và USD tại các ngân hàng đã được tăng từ 10% lên 11% từ ngày 1/2/2008. Dự trữ đối với tiền gửi trên 12 tháng cũng được điều chỉnh tăng từ 4% lên 5%.

    Lại tăng mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc ah
    thế lại đíu có tiền cho vay đâu
  10. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Sửa chính xác roài đấy

Chia sẻ trang này