Bank, Chứng bao giờ trở lại...Nhớ quá!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 20/04/2022.

68 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 03:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1886 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Còn ai là cổ đông Bank, Chứng không anh em. ~o)
    Đã lâu rồi Emới vào lại 4 con: HCM VPB ACB VRE không biết có cháo không. :-$
    ................................
    Nhiều cổ phiếu ngân hàng được các ETF mua mạnh, có ngân hàng được mua hơn 6 triệu cp trong kỳ cơ cấu tháng 4
    20-04-2022 - 09:46 AM | Tài chính - ngân hàng


    BÁO NÓI - 3:48


    [​IMG]
    Nhiều mã ngân hàng đã "lọt vào mắt xanh" của các ETF, dự kiến khối lượng mua mới hàng triệu cổ.
    HoSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 2/2022. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/4.

    Ở chiều mua ròng

    Theo SSI Research, mã TCB của Techcombank đứng đầu danh sách được mua nhiều nhất. Với hơn 6,28 triệu cổ phiếu được ETF mua ròng. Trong đó lực mua chính sẽ nằm ở ETF VFM VNDiamond với hơn 6 triệu cổ phiếu, tiếp theo là SSIAM VNFIN Lead với hơn 608 nghìn cổ phiếu. Chỉ có VN30 ETFs là bán ra 396.149 cổ phiếu.

    OCB lần đầu xuất hiện trong rổ VFM VNDiamond ETF và cũng thuộc top các cổ phiếu ngân hàng được mua vào nhiều nhất. Theo đó, VFM VNDiamond sẽ mua vào hơn 5,4 triệu cổ phiếu. SSIAM VNFIN Lead sẽ bán ra 608.535 cổ

    VIB là mã ngân hàng thứ ba được các ETF mua vào nhiều với hơn 4,1 triệu cổ phiếu, lực mua chính vẫn là từ VFM VNDiamond (5,4 triệu cổ) và một phần từ SSIAM VNFIN Lead (294 nghìn cổ).

    Sacombank với mã STB cũng được mua vào hơn 1,9 triệu cổ từ SSIAM VNFIN Lead nhưng cổ phiếu ngân hàng này lại chứng kiến sự bán ra từ VN30 ETFs khoảng hơn 310 nghìn cổ. Tổng lượng mua ròng của các ETF đối với cổ phiếu sacombank là 1,6 triệu cổ.

    MSB cũng tương tự VIB khi ghi nhận cả hai ETF là VFM VNDiamond và SSIAM VNFIN Lead. Tổng lượng mua là 1,28 triệu cổ.

    ACB được mua gần 1,45 triệu cổ từ VFM VNDiamond nhưng bên cạnh đó do 2 ETF là VN30 ETFs và SSIAM VNFIN Lead bán ra lần lượt 398.676 và 456.42 nghìn cổ nên lượng mua ròng của các ETF dành cho mã ngân hàng này chỉ là 595.420 cổ phiếu.

    LPB cũng được mua vào 43.019 nghìn cổ từ SSIAM VNFIN Lead

    Ở chiều bán ròng

    Mặc dù MBB được mua vào hơn 973.243 cổ từ VFM VNDiamond nhưng do lực bán từ 2 ETF còn lại lớn hơn nên chung cuộc MBB vẫn bị bán ròng 7.009 cổ.




    BID một ông lớn big 4, cũng chứng kiến bán ròng 10.514 cổ từ các ETF

    SSB của SeABank cũng không được các ETF ưu ái khi bán ra 58.861 cổ từ SSIAM VNFIN Lead.

    VCB cũng ghi nhận việc bị bán ra 122.161 cổ phiếu từ 2 ETF là SSIAM VNFIN Lead và VN30 ETFs.

    Eximbank với mã EIB là cái tên tiếp theo trong danh sách bán ròng của các ETF với tổng lượng bán hơn 256.712 cổ.

    HDB nối gót theo sau với 260.435 cổ phiếu bị các quỹ hoán đổi bán ra.

    TPB mặc dù ghi nhận việc mua vào 163.307 cổ phiếu từ SSIAM VNFIN Lead nhưng lực bán từ VFM VNDiamond và VN30 ETF đã khiến cho cổ phiếu ngân hàng TPBank bị bán ròng 840.227 cổ

    VPB chứng kiến lượng mua vào gần 1.473.966 cổ từ VFM VNDiamond. Ở chiều bán ra, SSIAM VNFIN Lead bán 1.860.455 triệu cổ và VN30 ETFs bán 540.183 nghìn cổ. Điều này đã khiến cho VPB trở thành cổ phiếu ngân hàng bị ETF bán ròng nhiều nhất với hơn 926 nghìn cổ.

    [​IMG]
    OCB chính thức lọt rổ VNDiamond, hàng triệu cổ phiếu sẽ được quỹ ETF mua mới trong tháng 4
    Hòa An

    Theo Nhịp sống kinh tế

    ...........................
    Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1.700 tỷ giữa lúc "nước sôi lửa bỏng": Niềm tin vẫn còn, "sau cơn mưa trời lại sáng"
    20-04-2022 - 08:20 AM | Thị trường chứng khoán


    BÁO NÓI - 5:51


    [​IMG]
    Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin vào chứng khoán Việt và đánh giá cao nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch của Việt Nam. Giữa lúc "nước sôi lửa bỏng" khối ngoại lại mua ròng miệt mài hơn 1700 tỷ đồng chỉ sau 5 phiên giao dịch.

    VN-Index đã giảm 118 điểm kể từ đỉnh (1.524 điểm), vốn hoá bị bốc hơi hơn 19 tỷ USD vốn hoá hàng loạt cổ phiếu rớt giá mạnh từ đầu tháng tư gây sốc mạnh với giới đầu tư. Tài sản của khối ngoại tại thị trường chứng khoán Việt Nam hiện ở mức 50 tỷ USD, giữa lúc thị trường "rơi", nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng miệt mài.

    Theo thống kê từ ngày 13/4 trở lại đây, khi thị trường rớt giá mạnh khối ngoại đã mua ròng tổng cộng hơn 1.700 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua ròng 46,7 tỷ đồng trên HNX và 1.662 tỷ đồng trên HOSE. Nếu tính từ 7/4 trở lại đây, khối ngoại cũng mua ròng nhẹ 600 tỷ trên hai sàn.

    Các cổ phiếu được "gom" mạnh nhất gồm GEX, VPB, MWG, NVL, CTG… Điển hình là thương vụ khối ngoại chi 1.500 tỷ đồng mua MWG ngay khi cổ phiếu này hở room ngoại. Hay cổ phiếu GEX sau khi chịu "bão tin đồn" cổ phiếu rơi về vùng 29.000-30.000 đồng/cổ phiếu đã được khối ngoại mua vào mạnh hàng triệu đơn vị mỗi phiên, giá trị lên tới hàng trăm tỷ. Phiên 19/4, khối ngoại đã chi gần 100 tỷ mua vào 3 triệu cổ phiếu GEX.

    Dù mua ròng nhỏ so với quy mô của thị trường song giữa bối cảnh thị trường chứng khoán rớt giá mạnh những ngày qua đây là một thông tin tích cực thể hiện niềm tin của các nhà đầu nước ngoài vẫn còn ở thị trường chứng khoán Việt. Niềm tin đó vẫn được đặt ở những doanh nghiệp triển vọng, khi có giá tốt nhà đầu tư nước ngoài tăng cường mua vào.

    Một trong những quỹ ngoại bung tiền lớn nhất vào thị trường đó là Dragon Capital khi mới đây quỹ đã chi 600 tỷ mua vào cổ phiếu MWG phiên 15/4, liên tiếp mua vào cổ phiếu GEX và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này, gom thêm DXG, trở thành cổ đông lớn của DGC…

    Báo cáo mới đây của Dragon Capital cũng nhấn mạnh tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi hai lãnh đạo của công ty bất động sản bị khởi tố, bao gồm chủ tịch Tập đoàn FLC liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu, và chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về việc công bố thông tin sai lệnh trong quá trình phát hành trái phiếu.

    Dragon Capital đánh giá hai sự kiện này có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong một vài tuần tới, đặc biệt là đối với các cổ phiếu bất động sản có tính đầu cơ cao. Tuy nhiên, Dragon Capital không cho rằng các sự kiện này sẽ gây ra tác động lâu dài bởi thực tế, việc bắt giữ những cá nhân này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tăng tính minh bạch của thị trường, bảo vệ quyền lợi cổ đông và thúc đẩy nhà đầu tư hướng về nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

    Mùa Đại hội cổ đông đang dần hé lộ bức tranh tích cực của năm 2022. Dragon Captial dự báo thận trọng về tăng trưởng lợi nhuận của các công ty, con số này vẫn đạt mức trung bình 15%. Nhóm Ngân hàng đạt 20-25%, vượt trội so với thị trường nhưng lại bị dòng tiền bỏ quên.

    Kinh tế Việt Nam tiếp đà hồi phục và khởi sắc trong Quý 1 đạt mức 5%, cao hơn mức 4,7% và 3,7% của cùng kỳ năm 2021 và 2020. Lĩnh vực sản xuất vẫn tiếp tục là đầu tàu kinh tế, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, và là cơ sở cho sự tăng trưởng của hoạt động thương mại. Xuất khẩu tăng 13,4% đạt mức $89,1 tỷ và nhập khẩu tăng 15,2% đạt $87,6 tỷ, tương ứng với mức thặng dư $1,5 tỷ 3 tháng đầu năm. Ngành dịch vụ (tăng 4,6% so với cũng kỳ) đã đánh dấu cho sự trở lại ngoạn mục từ tháng 10 năm ngoái và Dragon Capital kỳ vọng dịch vụ trở thành động lực mới dẫn dắt kinh tế phục hồi trong thời gian tới, khi Việt Nam đã mở cửa lại các chuyến bay quốc tế và đặt mục tiêu đón hơn 5 triệu lượt khách nội địa trong năm 2022.


    Cũng theo Dragon Captial, sự phục hồi kinh tế có thể sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa nếu biến chủng Omicron không lan mạnh. Các dự án đầu tư cũng được kỳ vọng sẽ được nhanh chóng triển khai trở lại trong Quý 2 khi mà chuyến bay quốc tế được khôi phục trở lại và các hạn chế Covid cũng đang dần được gỡ bỏ.

    Bất chấp những sự biến động của toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn có một khởi đầu vững chắc và ổn định trong quý 1. Sự ổn định vĩ mô của Việt Nam cũng được đánh giá rất cao bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín, khi Fitch và Moody’s duy trì tín nhiệm ở mức BB và Ba3 với triển vọng tích cực. Sau khi làn sóng Covid qua đi, Dragon Capital tin rằng kinh tế Việt Nam có thể đạt 7,0% tăng trưởng năm nay, và nếu triển khai gói phục hồi kinh tế sớm và hiệu quả, tăng trưởng 8,6% là mục tiêu khả dĩ có thể đạt được.

    Pyn Elite Fund - quỹ đầu tư có giá trị danh mục 842 triệu Euro mới đây đã đánh giá việc xử lý một số vụ thao túng trên thị trường chứng khoán gần đây sẽ giúp bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

    Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan cũng cho biết họ đã đến thăm Việt Nam sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và dành gần 3 tuần để đi gặp gỡ các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư. Mặc dù đã quen thuộc với các số liệu thống kê vĩ mô của Việt Nam nhưng Pyn Eltie Fund cho biết vẫn vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cuộc sống sôi động tại Việt Nam: Nhà hàng, quán rượu, trung tâm thương mại, phố đi bộ đều chật kín, các chuyến bay cũng kín chỗ. Ngoài ra, quỹ cũng cho biết nhiều doanh nghiệp trong danh mục đã đưa ra ước tính doanh số và lượng khách hàng hiện ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 2 con số.

    Ông Petri Deryng, người đứng đầu Pyn Elite Fund tin rằng kinh tế Việt Nam cũng như các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2022 cũng như 2023.

    Theo dự báo của Pyn Elite Fund, tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 các doanh nghiệp niêm yết năm vào khoảng 25%, tương ứng P/E dự phóng VN-Index năm 2022 ở mức 13,3 lần. Việc các doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng tốt trong bối cảnh nhiều thị trường chứng khoán Thế giới suy yếu cũng là yếu tố trở nên hấp dẫn.

    [​IMG]
    PE của VN-Index vẫn thấp hơn thị trường chứng khoán một số nước trong khu vực

    Bạch Huệ

    Theo Nhịp sống kinh tế
    Last edited: 20/04/2022
  2. tracytruong0288

    tracytruong0288 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2020
    Đã được thích:
    715
    đang khung giờ call margin, bọn quỹ thì đang hết tiền kkkk, FLC của bác tét đít
    Tinhledt thích bài này.
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Vàng lao dốc, Coint tăng liên tục liệu chứng có vào Big trend không @};-
    .......................
    Vàng lao dốc, Bitcoin tăng mạnh, USD lên cao nhất 20 năm so với yen, 2 năm so với euro
    20-04-2022 - 06:39 AM | Tài chính - ngân hàng


    BÁO NÓI - 5:15


    [​IMG]
    USD tăng lên mức cao nhất trong vòng 20 năm so với yen Nhật do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết tâm kiềm chế lạm phát tăng vọt, trong khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) duy trì lãi suất cực thấp.
    Đồng bạc xanh trong phiên 19/4 có lúc chạm mức 128,765 JPY, mức cao nhất kể từ tháng 5/2002, kết thúc phiên này vẫn tăng 1,4% so với phiên liền trước, đạt 128,74 JPY. Như vậy, trong tháng này, USD đã tăng 5,4% so với JPY, dự kiến sẽ có tháng 4 tăng mạnh nhất kể từ năm 2016, sau khi tăng 5,8% trong tháng 3/2022.

    Richard Benson, đồng giám đốc đầu tư tại Millennium Global Investments ở London, cho biết: "BOJ đã làm ngược lại xu hướng bình thường hóa". Tuy nhiên, ông tin rằng các cơ quan quản lý tiền tệ của Nhật Bản thực sự có thể can thiệp để củng cố đồng yên. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu BoJ can thiệp vì họ có rất nhiều đô la Mỹ và họ có thể bán chúng một cách dễ dàng," ông Benson nói. "Có những con số rõ ràng để nói về và cấp độ, nhưng câu chuyện nói nhiều về tốc độ chứ không phải cấp độ. Vì vậy, chậm và từ từ là được."

    Francesco Pesole, Nhà chiến lược tiền tệ thuộc ING cho biết: "Sự phân hóa chính sách giữa Fed và các ngân hàng trung ương có lợi suất thấp (Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Nhật Bản) tiếp tục ủng hộ sức mạnh của đồng USD".

    Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, James Bullard, hôm 18/4 tiếp tục nhắc lại quan điểm của mình về việc tăng lãi suất lên 3,5% vào cuối năm nay.

    Trong khi đó, BoJ đã can thiệp để giữ lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản quanh mức 0% và không cao hơn 0,25%.

    Nhiều nhà đầu tư đang đặt cược rằng đồng yên sẽ còn giảm nữa. Dữ liệu mới nhất của CFTC cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 12/4, các vị thế bán ròng đồng yen ngắn hạn đạt mức cao nhất trong vòng 3,5 năm.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki hôm thứ Ba (19/4) đã đưa ra cảnh báo rất rõ ràng về sự sụt giảm gần đây của đồng yên, nói rằng thiệt hại của việc đồng yen yếu đi đối với nền kinh tế Nhật Bản đang nhiều hơn là lợi ích từ việc đó.

    [​IMG]
    USD tăng lên mức cao nhất 20 năm so với yen Nhật.

    Chỉ số Dollar index (DXY) – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt của Mỹ - ngày 19/4 tăng lên mức 101 lần đầu tiên trong vòng hơn 2 năm.

    Động lực thúc đẩy DXY tăng liên tục là lợi suất Mỹ, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt 2,93% trong ngày 19/4, cao nhất kể từ tháng 12/2018, trong khi lợi suất trái phiếu liên kết kỳ hạn 10 năm cũng tăng, với chênh lệch giữa 2 lợi suất này lần đầu tiên trong vòng 2 năm tăng lên mức dương.

    Đồng bạc xanh cũng tăng lên 0,9492 franc so với đồng tiền Thụy Sĩ trong phiên vừa qua, mức cao nhất kể từ tháng 7/2020, kết thúc phiên này vẫn tăng 0,4% lên 0,9482 franc.

    Đồng euro hồi phục chút ít trong phiên này, tăng hơn 0,1% so với USD lên 1,0791 USD, nhưng vẫn quanh mức thấp nhất trong vòng 2 năm chạm tới vào tuần trước, là 1,0756 USD.

    Đô la Australia cũng thoát khỏi mức thấp nhất trong vòng hơn một tháng khi tăng nhẹ lên 0,7371 USD trong phiên vừa qua, được hỗ trợ bởi biên bản họp chính sách tháng 4 của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) công bố, cho thấy RBA đang tiến gần hơn đến việc tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.

    [​IMG]
    Tỷ giá tiền tệ quốc tế.

    Đồng nhân dân tệ Trung Quốc giảm trong phiên vừa qua do USD mạnh lên. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế bởi nhà đầu tư kỳ vọng vào việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tích cực nới lỏng nới lỏng chính sách tiền tệ.

    Đồng nhân dân tệ giao ngay trên thị trường trong nước kết thúc ngày 19/4 giảm 53 pip, xuống 6,3719 CNY; ở nước ngoài, nhân dân tệ cũng giảm xuống còn 6,4918 CNH, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

    Hôm thứ Hai (18/4), ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tiết lộ gần hai chục biện pháp và những cam kết nhằm thúc đẩy các khoản cho vay và hỗ trợ đã bị ảnh hưởng bởi các đợt phong tỏa chống Covid-19 gần đây.

    Simon Harvey, trưởng bộ phận phân tích tiền tệ thuộc Monex Europe, cho biết: "Đây là tín hiệu mạnh nhất từ các nhà chức trách Trung Quốc cho thấy họ lo ngại về điều kiện tăng trưởng".

    Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin tăng trong ngày 19/4 do thị trường chứng khoán Mỹ lúc đầu phiên tăng điểm mạnh sau những dữ liệu về kết quả kinh doanh khả quan của nhiều doanh nghiệp trong quý 1. Lúc kết thúc ngày theo giờ Việt Nam, Bitcoin ở mức 41.361 USD.

    [​IMG]
    Diễn biến giá bitcoin ngày 19/4.

    Giá vàng giảm hơn 1% do USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đều mạnh lên.

    Giá vàng giao ngay lúc kết thúc ngày 19/4 theo giờ Việt Nam giảm 1,3% xuống 1.952,92 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 6 giảm 1,5% xuống 1.956,60 USD.

    Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: "Những bình luận mang tính ‘diều hâu’ từ các quan chức Fed đang đẩy lãi suất danh nghĩa và thực tế ở Mỹ lên, đè nặng lên giá vàng". Tuy nhiên, theo ông: "lạm phát cao trong ngắn hạn và rủi ro địa chính trị có khả năng vẫn hỗ trợ dòng vốn chảy vào các sản phẩm vàng và có khả năng duy trì giá giao dịch vàng quanh mức hiện tại trong những tuần tới".

    Tham khảo: Refiniv, Coindesk

    Vũ Ngọc Diệp

    Theo Nhịp sống kinh tế
  4. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.822
    ko thấy so sánh lãi suất tiền gửi mà chỉ so sánh pe là lùa gà đấy cụ
    Tinhledt thích bài này.
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    E mua theo ETF ạ :D
  6. dangkhoa2020

    dangkhoa2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/06/2020
    Đã được thích:
    3.342
    Bank nó lịm rồi
    Tinhledt thích bài này.
  7. Fo2020

    Fo2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2021
    Đã được thích:
    659
    Mới múc 40% nhưng hình như không ổn bác ơi ae bán kinh vãi.
    Tinhledt thích bài này.
  8. DUCHAI_NT

    DUCHAI_NT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2018
    Đã được thích:
    5.272
    Đợi nó giảm chán nữa rồi làm thêm 60% là ổn >:D<
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Mai đáo hạn ps mong sẽ ổn...Giá trong mơ đã đến rồi @};-
  10. tungbingbong_ssi

    tungbingbong_ssi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2021
    Đã được thích:
    196
    TT đang lao dốc, những thay đổi lớn về TT không thể đến 1 sớm 1 chiều, khối ngoại gom rõ nhưng liệu đó có phải đáy? xuống nữa họ vẫn mua, bà con có nhận ra rằng họ nhiều tiền và kì vọng vào TT theo từng năm, hay vẫn nghĩ họ mua thì tạo đáy rồi uptrend?
    TT di chuyển như cta đi xe vậy, có quán tính, đang lùi mạnh, muốn quay đầu phải giảm tốc, và việc thả ga, quay xe cũng phải cẩn thận
    Nên trong giai đoạn này tk mình đã bị mất lãi, nhưng vẫn còn tiền, biết quy luật TT như trên thì giờ là tgian đợi, chờ TT quay xe, sau đó đơn giản là ngồi lên xe khi nó bắt đầu chạy hướng khác thôi
    Chúc ae may mắn vững tinh thần nhé!
    Tinhledt thích bài này.

Chia sẻ trang này