Bank tái cơ cấu giảm 50% trích lập dự phòng - Thông tư 08 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 30/07/2016.

1017 người đang online, trong đó có 407 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8536 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Phân tích giữa khuya, giờ chúng ta loại suy từ 4 mã CTG, BID, SHB, VCB (phần tô đậm trong bài viết cụ thể về điều kiện cần và đủ về trích lập trái phiếu đặt biệt được giảm từ 5 năm lên 10 năm với câu từ gần như được sử dụng để các bank được giảm trích lập trái phiếu đặt biệt dễ dàng nhằm tái cơ cấu nhanh hơn phía dưới riêng EIB, STB,...không dám bàn bởi đang quá rắc rối)!

    1. Năm 2015 CTG chính thức không chia cổ tức xem như đạt chuẩn quyết định về trích lập dự phòng trái phiếu đặt biệt bởi thỏa điều kiện không chia cổ tức, hình như chủ trương của NHNN đưa CTG ra tầm thế giới nên có chút gì đó thỏa điều kiện không chia cổ tức để giảm trích lập trái phiếu đặt biệt rõ ràng sớm nhất do nợ xấu thấp nhất chuẩn nhất tiếp tục giảm khá mạnh thêm từ 0.96% quí I và chỉ còn 0.6% quí II. Nên nếu vậy quí III, IV CTG lợi nhuận cực kỳ lớn kể cả nếu CTG không muốn trích lập cũng ok bởi CTG đi trước VCB về vốn hóa để nâng tầm cao theo kế hoạch ===> khả năng CTG là đỉnh nhất dòng bank dù có cần giảm trích lập hay không do xét yếu tố tốt nhất về nợ xấu CTG mạnh hơn cả VCB bởi thời điểm hiện giờ CTG đạt chuẩn Basel II cao hơn VCB đi trước 1 bước tất cả các bank.

    2. BID chưa xác định nhưng xác xuất sẽ đạt rất cao (nhưng khuyết điểm BID dính HAG - cái khuyết quá lớn của HAG không phải nợ lớn mà nợ cho An Phú vay, lùm xùm ngân hàng xây dựng quá rắc rối)....nên khả năng cũng đạt chuẩn khá cao khoảng 50-60% để nâng hình ảnh lên và nếu đạt chuẩn thì tương tự CTG lợi nhuận rất cao từ quí III, IV nhằm triệt tiêu đi thông tin xấu.

    3. SHB do ĐHCĐ 2016 trước quyết định mới về TT08 nên khả năng cực kỳ cao từ 90-95% do SHB đã tái cơ cấu từ năm 2012 đến nay và đây là cơ hội cực kỳ tốt để tận dụng điểm này đạt chuẩn bởi: Lũy kế đến cuối năm 2015, SHB cũng đã bán 7.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC trái phiếu đặc biệt này (tính cơ bản 7000 tỉ trích lập 20% tương ứng 1500 tỉ, nếu trích lập lên 10 năm thì chỉ còn trích lập 750 tỉ chưa tính quí I/2016). SHB có điểm sáng tiếp theo là được NHNN quyết định cho nâng vốn khoảng 600 tỉ từ 16/6/2016 nên tổng vốn tăng và tỉ lệ nợ xấu giảm khá mạnh và SHB hưởng lợi cao nhất khi năm 2012 sáp nhập trước trích lập dự phòng gần hết giống như tài sản khấu hao sắp xong giờ hưởng lợi thêm TT08.
    http://s.cafef.vn/shb-189442/shb-duoc-sua-doi-von-dieu-le-len-9485-ty-dong.chn

    4. VCB Quí II này rất sàng khi lợi nhuận các thứ đều tốt nhưng nếu hợp nhất ngân hàng xây dựng thì bắt đầu mệt do thời gian đầu tái cơ cấu và quí III hay quí IV sẽ không sáng bằng các mã SHB, CTG, BID!
    * Xét về hưởng lợi nhất: Đầu tiên là SHB do yếu tố bank nhỏ gặp mai mắn khi TT08 mới ban hành, kết đến CTG mọi thứ đều tốt, đều chuẩn nhất về tất cả và cơ hội ra tầm thế giới rất sáng khi đã tái cơ cấu xong nên thành quả bắt đầu hé lộ đi trước VCB 1 bước, tiếp đến BID là cơ hội vực dậy từ rắc rối HAG, ngân hàng xây dựng và tiếp theo mới VCB để VCB hợp nhất ngân hàng xây dựng nếu có.

    http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/rong-duong-xu-ly-no-xau-570210.bld
    6:30 AM, 07/07/2016

    Rộng đường xử lý nợ xấu
    [​IMG]

    NHNN vừa ban hành Thông tư 08 về việc mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC. Theo đó, VAMC có thêm nhiều quyền hạn trong việc mua bán và xử lý nợ xấu.
    Tin vui cho các tổ chức tín dụng (TCTD) đang nắm trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho phép kéo dài thời hạn tối đa trích lập dự phòng với trái phiếu VAMC từ 5 lên 10 năm.

    Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 08 năm 2016, sửa đổi Thông tư 19 về việc mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC, có hiệu lực từ ngày 1.8 tới.

    Xử lý nợ xấu, VAMC được trao thêm quyền

    Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý như gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt (TPĐB), trao cơ chế chủ động và quyền hạn nhiều hơn cho VAMC trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và tạo điều kiện cho các TCTD có cơ hội ghi nhận doanh thu từ việc bán nợ.

    Thông tư 08 đề cập đến việc gia hạn thời hạn của TPĐB sẽ được áp dụng cho các đối tượng là TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại theo đề án, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và TCTD gặp khó khăn về tài chính mà việc trích lập dự phòng rủi ro cho TPĐB có thể dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ.

    Như vậy có thể nói, NHNN đã chủ động bổ sung quy định nhằm hỗ trợ các TCTD giảm bớt khó khăn trong công tác trích lập dự phòng rủi ro hàng năm.

    Thời gian gia hạn và thời gian gốc của TPĐB theo quy định lên tới 10 năm nên những TPĐB mà VAMC đã phát hành để mua nợ của các TCTD trước đây với kỳ hạn 5 năm sẽ có cơ hội gia hạn thêm 5 năm nữa. Trước đây, các quy định về hoạt động của VAMC yêu cầu các TCTD phải trích lập dự phòng rủi ro 20% mỗi năm giá trị TPĐB mà tổ chức đó đã bán nợ xấu cho VAMC, sau đó NHNN có nới lỏng điều kiện này lên 10 năm với một số tổ chức có “hoàn cảnh” đặc biệt được NHNN xem xét. Song nay, cơ quan này chính thức làm rõ và mở đường cho tất cả các TCTD có thể thực hiện việc này.

    Điều này sẽ giúp các ngân hàng không chịu quá nhiều áp lực về kết quả kinh doanh hàng năm. Trước nay, các ngân hàng lo ngại giá trị trích lập dự phòng rủi ro cho TPĐB quá lớn có thể ăn hết lợi nhuận đạt được trong năm và dẫn đến việc lỗ.

    Điểm đáng lưu ý tiếp theo, cũng là điểm mới của Thông tư, là “TCTD được NHNN chấp thuận việc gia hạn thời hạn TPĐB không được chia cổ tức để tạo nguồn thu xử lý nợ xấu cho đến khi TPĐB đã gia hạn được thanh toán”. Đây là điểm sẽ tác động không nhỏ đến 41 TCTD trong nước đã bán nợ cho VAMC.

    Ngoài ra, cũng theo Thông tư 08, NHNN còn cho phép VAMC được điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với từng khoản nợ xấu đã mua bằng TPĐB theo hướng “thông thoáng” hơn. VAMC cũng được xem xét giảm hoặc miễn tiền lãi quá hạn thanh toán phí tiền phạt vi phạm mà khách hàng vay chưa trả của khoản nợ, xem xét tái cơ cấu lại thời hạn khoản nợ dưới các hình thức điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ.


    Nhiều ý kiến cho rằng, đây là sửa đổi nên làm vì về bản chất, khoản nợ xấu đã bán sẽ được ưu tiên thu nợ gốc, do vậy nếu vẫn tiếp tục tính lãi chỉ gây thêm khó khăn cho việc xử lý nợ xấu khi số nợ lãi bị tăng lên, thậm chí lớn hơn nhiều so với nợ gốc. Trong khi đó, nợ xấu ở VAMC vẫn chưa giải quyết được bao nhiêu.

    Đánh giá về việc này, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, nếu nợ xấu được mua theo giá thị trường sẽ góp phần phát sinh dòng tiền thật để các TCTD tái cho vay, khơi thông hoạt động kinh doanh và giải quyết triệt được “cục máu đông” dồn từ nhiều năm nay.

    Nợ xấu được mua bán theo giá thị trường

    Về việc bán nợ xấu đã mua, Thông tư 08 quy định chi tiết hơn về số lần bán đấu giá, công tác định giá, phương thức chào giá và bổ sung thêm quy định bán nợ xấu được mua theo giá thị trường. Ngoài ra, quy định mới cũng cho phép VAMC được chủ động thực hiện bán đấu giá khoản nợ xấu trong trường hợp VAMC và TCTD bán nợ không thống nhất được phương thức hoặc điều kiện bán nợ. Đây là một sự bổ sung cần thiết giúp VAMC có thể xử lý nợ nhanh hơn thay vì phải chờ sự thống nhất ý kiến từ TCTD bán nợ.

    Thông tư này còn cho phép VAMC được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản nợ xấu mua theo giá thị trường. Đặc biệt, sau 5 năm nếu không thể thu hồi được thì có thể xuất toán khoản nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng sau khi được NHNN và Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

    Điểm mới của Thông tư 08 là việc xử lý số tiền thu hồi nợ của khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường bằng trái phiếu. Số tiền này sẽ gửi tại TCTD sở hữu TPĐB dưới hình thức tiền gửi không hưởng lãi.

    Điều 50 bổ sung thêm quy định khi TCTD bán nợ cho VAMC theo giá trị thị trường, nếu giá bán nợ cao hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ thì phần chênh lệch cao hơn được hạch toán vào thu nhập trong năm tài chính của TCTD bán nợ. Điều này sẽ khuyến khích các TCTD bán các khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm chất lượng tốt và có giá trị cao hơn khoản vay, giúp các TCTD vừa làm sạch bảng cân đối, nâng cao chất lượng tín dụng, vừa thêm thu nhập từ việc bán nợ.

    Với những điều chỉnh như trên, kỳ vọng tiến trình xử lý nợ xấu của toàn ngành sẽ đẩy nhanh được tiến độ và thu hút thêm các nhà đầu tư tham gia vào thị trường mua bán nợ, mua bán tài sản của Việt Nam. Những quy định mới cũng tạo điều kiện cho các TCTD đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh có cơ hội giãn thời gian trích lập dự phòng, giảm áp lực trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng đang gặp nhiều thách thức.


    [​IMG]
    Còn nhiều thách thức

    Mặc dù Thông tư 08 sẽ giúp các TCTD “dễ thở” hơn với khoản nợ xấu, nhưng một số chuyên gia vẫn lo ngại không dễ thực hiện do cơ chế xử lý nợ xấu hiện nay còn nhiều vướng mắc.

    Thứ nhất, rất khó định giá tài sản. Tài sản đảm bảo của khoản nợ - bán theo cơ chế thị trường thì bên nào sẽ định giá? Cùng với đó, việc mua nợ xấu theo cơ chế thị trường có áp dụng đối với số nợ xấu ngân hàng đã bán cho VAMC từ trước đến nay hay chỉ là các khoản nợ xấu phát sinh trong tương lai.

    Vướng mắc tiếp theo chính là tài sản thế chấp vay nợ hiện chiếm trên 70% tài sản đảm bảo bằng bất động sản, nhưng không dễ dàng bán. Cơ chế pháp lý chưa có, xử lý tài sản đảm bảo vẫn nhiêu khê... nên việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng còn nhiều khó khăn. Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi Thông tư 36/2014/TT - NHNN cũng đã và đang tạo áp lực lên quá trình xử lý nợ của ngân hàng.

    Và để giải quyết được nợ xấu, bên cạnh những nỗ lực đã có, điều cần thiết nhất hiện nay là làm sao để thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia xử lý nợ xấu, rót thêm vốn cho các ngân hàng để giải quyết hiệu quả các khoản nợ khó đòi, làm sạch bảng cân đối tài sản, để có khả năng tiếp tục cấp tín dụng một cách lành mạnh, bền vững.



    Kể từ khi thành lập (năm 2013) đến 24.3.2016, VAMC đã mua nợ xấu của 41 TCTD bằng trái phiếu với số lượng khách hàng là 16.075; tổng số 24.556 khoản nợ tương ứng với 244.082 tỉ đồng tổng số dư nợ gốc, phát hành 208.636 tỉ đồng TPĐB để mua 237.350 tỉ đồng dư nợ gốc nội bảng. Lũy kế từ năm 2013 đến 24.3.2016, VAMC đã phối hợp với các TCTD thu hồi nợ được 26.000 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ khoảng 11% trên số dư nợ gốc.
    Last edited: 31/07/2016
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.118
    MBB thi sao bac
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    MBB do yếu tố về chánh chị cao nên số liệu gần như khó, tôi mạn phép không dám phân tích nhưng xét về chất lượng thì miễn chê!
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hãy xem lại bài viết CTG và giờ thấy bắt đầu rõ ràng hơn về CTG!

    11:39 | 13/04/2015

    Cổ phiếu CTG: Sẽ dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam
    Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phần còn lại do Nhà nước nắm giữ, cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) (HOSE: CTG) được đánh giá sẽ tăng sức ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index.

    Tính đến ngày 3/4/2015, toàn sàn HOSE có 308 mã chứng khoán với số lượng cổ phiếu (CP) niêm yết là 34.44 tỷ CP, tương đương giá trị thị trường (tính theo số CP niêm yết) là 969.703 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Mặc dù có khối lượng CP đang lưu hành đứng đầu thị trường (3,72 tỷ CP) nhưng mức ảnh hưởng của CTG hiện chỉ chiếm 2,4% trong VN-Index. Bởi đến nay CTG mới chỉ niêm yết 1,32 tỷ CP, tương đương giá trị thị trường 23.024 tỷ đồng, phần còn lại 2,4 tỷ CP CTG thuộc về cổ đông Nhà nước và hiện vẫn chưa niêm yết.

    Tuy nhiên, tỷ trọng tác động của CP CTG đến VN-Index sẽ có những thay đổi đáng kể trong thời gian tới. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của CTG diễn ra vào trung tuần tháng 4 này sẽ thông qua phương án niêm yết toàn bộ CP thuộc sở hữu của Nhà nước lên sàn HOSE. Khi ĐHĐCĐ thông qua phương án này, số lượng CP niêm yết của CTG sẽ tăng lên 3,72 tỷ CP, vượt qua BIDV (BID) và Vietcombank (VCB) để vươn lên đứng đầu thị trường.

    Đồng thời, giá trị thị trường của CTG tính theo số lượng CP niêm yết sẽ tăng lên 64.787 tỷ đồng, với tỷ trọng 6,7% (đứng thứ 5) về mức độ tác động lên toàn thị trường.

    Nói về việc niêm yết này, đại diện VietinBank cho biết: Việc niêm yết toàn bộ số cổ phần của cổ đông nhà nước sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của CP CTG trong chỉ số VN-Index, từ đó, tác động tích cực tới thanh khoản của CP CTG nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung, làm gia tăng sức thu hút của CP CTG đối với thị trường. VietinBank cho rằng với kết quả hoạt động kinh doanh tích cực, dẫn đầu trong khối các NHTM Việt Nam, cùng với chiến lược phát triển mạnh mẽ, rõ ràng, tiềm năng và triển vọng phát triển tốt, giá CP CTG sẽ được cải thiện đáng kể trong thời gian tới, khẳng định vị thế không chỉ là ngân hàng hàng đầu của Việt Nam mà CP CTG còn là một trong những CP dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam.

    [​IMG]
    Top 10 CP tác động mạnh nhất toàn thị trường (Vốn hóa: Giá trị thị trường tính theo số lượng CP niêm yết, giá CP chốt ngày 3/4/2015)
    [​IMG]
    Thống kê khối lượng giao dịch trong 1 năm trở lại đây của một số CP tác động mạnh đến thị trường (Đơn vị tính: CP)
    Xét về thanh khoản trong vòng 1 năm trở lại đây của top 5 CP ảnh hưởng mạnh lên chỉ số thị trường, khối lượng giao dịch bình quân của CTG cũng đang dẫn đầu với hơn 2 triệu CP/tháng và 2,3 triệu CP/quý.

    Với tính thanh khoản cao sẵn có, thông qua việc niêm yết thêm 2,4 tỷ cổ phần CTG do của Nhà nước nắm giữ, CP CTG sẽ tăng sức ảnh hưởng lên toàn bộ rổ chỉ số VN-Index. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư cũng kỳ vọng chỉ số thị trường sẽ bớt méo mó hơn khi phụ thuộc quá lớn vào một vài CP như thời gian vừa qua.

    Thời gian qua, CP CTG cũng nằm trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư với kết quả kinh doanh nổi bật trong nhóm các ngân hàng. So với các nhà băng khác, CTG còn tạo điểm nhấn về hoạt động kinh doanh năm 2014 khi đứng đầu bảng lợi nhuận trước thuế với hơn 7.302 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 5.727 tỷ đồng, lãi cơ bản trên CP (EPS) đạt 1.534 đồng.

    [​IMG]
    Lợi nhuận trước thuế năm 2014 của các ngân hàng (Đơn vị tính: Tỷ đồng)
    Xét về một số chỉ tiêu khác như tổng tài sản và cho vay khách hàng, CTG là một trong số ít nhà băng có sự tăng trưởng đều đặn qua nhiều năm liền. Theo đó, đến cuối năm 2014, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 661 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cuối năm trước, hoạt động cấp tín dụng tăng 18,2% với số dư 543 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2015, CTG dự kiến tổng tài sản tăng tối thiểu 15%, nguồn vốn huy động tăng 13 - 15%, dư nợ tín dụng tăng 13 - 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế tương đương hoặc cao hơn năm 2014,…

    [​IMG]
    Tổng tài sản và cho vay khách hàng qua các năm của CTG (Đơn vị tính: Tỷ đồng); Cho vay - số sau dự phòng)
    Bên cạnh đó, VietinBank còn được biết đến với hàng loạt các giải thưởng cũng như được sự đánh giá cao của các tổ chức chuyên môn. Nhiều năm liền VietinBank góp mặt trong Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do tạp chí Forbes xếp hạng, trong đó có những năm thương hiệu VietinBank là “duy nhất” của hệ thống NHTM Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng này. Đặc biệt, VietinBank còn được xếp thứ 437 trong 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới năm 2015 (Banking 500 - The most valuable banking brands of 2015) do Brand Finance xếp hạng.

    Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 của VietinBank, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao kết quả mà VietinBank đã đạt được trong năm qua và kỳ vọng VietinBank sẽ trở thành 1 trong 2 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, có quy mô ngang tầm khu vực.

    Bà Đỗ Minh Trang - Giám đốc nghiên cứu HSC:

    “Quyết định này không làm thay đổi vốn hóa thị trường của CP CTG, nhưng làm thay đổi mạnh mẽ tỷ trọng của CP CTG đối với chỉ số VN-Index. Trước khi niêm yết bổ sung, tỷ trọng của CP CTG trong VN-Index khoảng 2,4% và đứng trong top 11. Sau khi niêm yết bổ sung, tỷ trọng này sẽ gia tăng thành 6,7% và lọt vào top 5 của VN-Index. Điều này rõ ràng sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của CP CTG đối với biến động của chỉ số VN-Index. Từ đó, gia tăng sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt là các tổ chức, các quỹ đầu tư đối với CP CTG. Cuối cùng, nhờ các yếu tố trên, tính thanh khoản của CP CTG trên thị trường sẽ được cải thiện và cùng với các CP lớn khác, CTG sẽ trở thành những CP có tính chỉ báo của VN-Index nói riêng và của thị trường chứng khoán nói chung. Thực tế thời gian qua đã cho thấy, cùng với đợt sóng tăng giá của CP Ngành Ngân hàng, CP CTG hiện đang dẫn đầu trong nhóm ngành về tỷ lệ mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị gần 20 triệu CP, tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng và giá trị giao dịch bình quân/phiên trong 10 phiên gần đây là 2 triệu CP/phiên”.
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ai sẽ là 'ông lớn' ngân hàng khu vực ?
    Thứ Hai, 27/07/2015, 08:44RSSIn tin
    Đề án Tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 254 của Thủ tướng Chính phủ đang bước vào chặng kết thúc, mục tiêu đến cuối năm 2015 phấn đấu hình thành được ít nhất 1-2 ngân hàng có quy mô và trình độ tương đương các ngân hàng khu vực.

    “Ông lớn” tranh tài

    Cả 3 ngân hàng TMCP: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID), Công Thương Việt Nam (mã CTG) và Ngoại Thương Việt Nam (mã VCB) đang tích cực nâng tầm quy mô, vốn, trình độ quản trị… để chạy đua trở thành 1 trong 2 ngân hàng tầm cỡ khu vực đầu tiên vào năm cuối năm 2015.

    So sánh tương quan lực lượng của 03 ngân hàng này cho thấy CTG đang là ngân hàng lợi thế về vốn chủ sở hữu và tổng tài sản so với BID và VCB.

    Bảng Các chỉ tiêu Tài chính của 03 ngân hàng. (Tính đến hết quý 2/2015)

    [​IMG]

    Nợ xấu cuối quí II là 1.2%, lợi nhuận 3870 tỉ tốt nhất dòng bank!
    Năm 2015, ba ngân hàng này đặt kế hoạch kinh doanh rất ấn tượng. Dự kiến lợi nhuận trước thuế của CTG là 7.300 tỷ đồng, VCB là 5.900 tỷ đồng, BID là 7.500 tỷ đồng. Mức cổ tức của CTG là 9% và BID chia là 9,4%, VCB là 10%.

    Ba ngân hàng hàng đầu của Việt Nam cũng lọt bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Tạp chí Forbes Global 2000. Trong đó thứ hạng của CTG cao nhất, xếp thứ 1.902 với giá trị thị trường tính đến tháng 5/2015 là 3 tỷ USD; doanh thu 2,23 tỷ USD. BID xếp vị trí thứ 1.913 với giá trị thị trường 2,3 tỷ USD và doanh thu 2,44 tỷ USD. VCB đứng thứ 1.985 với doanh thu 1,65 tỷ USD, thị giá 4,4 tỷ USD.

    Tạo “sức mạnh Thánh Gióng”

    Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, để đạt ngân hàng tầm khu vực thì tổng tài sản tối thiểu 50 tỷ USD, vốn chủ sở hữu khoảng 5 tỷ USD.

    Đến nay, cả 3 ngân hàng đều tăng trưởng nhanh về vốn chủ sở hữu, tổng tài và mạng lưới khi nhận sáp nhập thêm các ngân hàng yếu kém.

    Có lẽ ngân hàng được kỳ vọng nhiều nhất là CTG khi mới đây tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 của CTG, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã kỳ vọng CTG sẽ trở thành 1 trong 2 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, có quy mô ngang tầm khu vực.

    CTG đã sáp nhập xong ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG bank), đưa tổng mạng lưới của CTG lên gần 1.200 điểm giao dịch, nằm trong Top ngân hàng có mạng lưới lớn nhất Việt Nam.

    Sắp tới, CTG sẽ tăng vốn điều lệ lên 49.000 tỷ đồng, tăng tổng tài sản lên 746.000 tỷ đồng, tiếp tục niêm yết thêm 2,4 tỷ cổ phiếu vốn Nhà nước để trở thành Top 6 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường chứng khoán về giá trị vốn hóa.

    Định hướng ngân hàng tầm cỡ khu vực thứ 2 tiếp theo là VCB. Tuy nhiên, đến nay VCB mới đang tìm kiếm ngân hàng sáp nhập để nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng và tổng tài sản lên 650.000 tỷ đồng. Trước đó, thông tin ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) sẽ về với VCB đã “chìm xuồng”.

    Dự kiến đến năm 2020, vốn chủ sở hữu của VCB khoảng 95.000 tỷ đồng, tổng tài sản dự kiến đến năm 2020 là 1,2 triệu tỷ đồng.

    Còn BID vừa tuyên bố là ngân hàng đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sáp nhập trong giai đoạn 2 của Đề án tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng.

    Đến nay, BID cũng đã thực hiện xong việc sáp nhập ngân hàng TMCP Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) chỉ trong 55 ngày “thần tốc”, giúp tăng mạng lưới của BID lên 1.000 điểm, rút ngắn được 7 năm khi có thêm 231 điểm giao dịch của MHB.

    Sắp tới, BIDV sẽ tăng mạnh vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng từ việc thoái vốn tại ngân hàng liên doanh VID Public, từ nguồn phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2…

    Tương quan về hệ thống các công ty con và công ty thành viên, cả 03 ngân hàng đều có đến hơn 10 các công ty hoạt động về tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài chính, quản lý quỹ... và các văn phòng tại một số nước Đức, Singapore, chi nhánh tại các nước trong khu vực như Lào, Myanma, tham gia vào các ngân hàng liên doanh Việt-Nga, Lào - Việt… Riêng CTG có thêm công ty vàng bạc đá quý. Đây là cơ sở quan trọng để 03 ngân hàng này trở thành Tập đoàn tài chính tầm cỡ khu vực và thế giới.

    Bên cạnh đó, trong việc tái cơ cấu hệ thống, cả 03 ngân hàng trên đều tham gia hỗ trợ các ngân hàng yếu kém, kinh doanh lỗ lã để ổn định hệ thống: CTG hỗ trợ ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). VCB hỗ trợ ngân hàng TMCP Xây dựng (VNCB). BID hỗ trợ hợp nhất 3 Ngân hàng cổ phần Đệ Nhất, Tín Nghĩa, Sài Gòn.

    Nhiều câu hỏi đặt ra đây có phải là “của để dành” giúp các ngân hàng lớn mạnh hơn nữa. Vì dù đã sáp nhập các ngân hàng nhỏ, nhưng vốn chủ sở hữu của các ngân hàng này cũng chỉ mới đạt 1 - 2 tỷ USD, tổng tài sản đạt trên dưới 30 tỷ USD.

    Còn theo một chuyên gia ngân hàng cho biết, “không ngoại trừ khả năng các ngân hàng này sẽ tiến tới hợp lực với những ngân hàng lớn khác trở thành “người khổng lồ”.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 4, 11/05/2016, 16:23
    Hàng loạt ngân hàng muốn nới 'room' ngoại

    [​IMG]

    Vietcombank và VietinBank đang xin phép cho nới room ngoại lên lần lượt 35% và 40%. Ngoài ra, ABBank và SCB cũng đang có ý định nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
    Trang DealStreetAsia cho biết, một số ngân hàng thương mại của Việt Nam như Vietcombank và VietinBank đang xin cơ quan chức năng cho phép nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên trên 30% - tỷ lệ tối đa theo quy định hiện hành.

    Các ngân hàng này cho biết họ đang phải đối mặt với áp lực tăng vốn khi áp dụng các chuẩn mực Basel II.

    Vietcombank, ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ ba cả nước, muốn nới room ngoại lên 35%. Ngân hàng này muốn phát hành thêm 10% cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn. Trong đó, cổ đông chiến lược là Mizuho Bank (Nhật Bản) muốn mua thêm 5% cổ phần nhằm giữ tỷ lệ sở hữu ở mức 15%.

    VietinBank cũng đang xin phép cho nới room ngoại lên 40%. Ngoài ra, ABBank và SCB cũng đang có ý định nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Riêng ABBank đang nhận được hậu thuẫn từ phía Công ty Tài chính Quốc tế (IFC).

    DealStreetAsia nhấn mạnh việc giới hạn room ngoại đang cản trở sức hấp dẫn của ngành ngân hàng đối với nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào ngành này tại Việt Nam.

    Chủ tịch Vietcombank kiến nghị nới room ngoại ngân hàng lên 35%
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đây là bài phân tích về VCB và thấy rõ VCB tăng cao về lợi nhuận nợ xấu vẫn còn 1.7%(giảm từ 1.8% quí I xuống 1.7% tương ứng 0.1%) còn CTG tăng cao về xử lý nợ xấu nên thấp gấp 3 VCB giảm từ 0.96% quí I về 0.6% quí II thấp hơn tới 50% so với VCB và lợi nhuận cao hơn cả VCB trong 6 tháng đầu năm) nên giữa CTG và VCB chưa chắc VCB mạnh hơn CTG về chất lượng!

    VCB: Tăng trưởng tín dụng cao và tích cực quản lý nợ xấu trong Quý 2
    23/07/2016

    [​IMG]

    VCB vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 với kết quả tích cực và chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện. Chúng tôi sẽ phát hành báo cáo cập nhật chi tiết trong thời gian tới và dự kiến sẽ nâng giá mục tiêu do tăng trưởng tín dụng cao và nợ xấu giảm. Tuy nhiên, vì giá cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian qua, chúng tôi cho rằng VCB hiện đã được định giá phù hợp và giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

    VCB báo cáo tăng trưởng lợi nhuận cao trong 6 tháng đầu năm nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh, chi phí dự phòng giảm, và NIM cải thiện so với 6 tháng đầu năm 2015. Lợi nhuận trước thuế và LNST tăng lần lượt 35,6% và 39,2% so với cùng kỳ, đạt 40% dự báo của chúng tôi. Cả thu nhập lãi và ngoài lãi đều tăng trưởng mạnh hơn trong 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ thu nhập lãi tăng 29,5% (so với 26,5% cùng kỳ). Thu nhập ngoài lãi tăng 16,6% (so với 2,3% trong 6 tháng đầu 2015) với tín hiệu thu hồi nợ xấu cao hơn.

    Một điểm nổi bật là tăng trưởng cho vay mạnh mẽ đạt 10.4% so với 5.4% cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng huy động là 6.9% và chậm hơn mức 8.9% của 6 tháng đầu năm 2015. Tuy nhiên, tăng trưởng huy động tốt hơn Quý 1, do đó tỷ lệ cho vay trên huy động đã giảm nhẹ.

    Tỷ lệ lãi cận biên (NIM) không đổi so với Quý 1/2016, đạt mức 2.7% nhưng cao hơn 2.5% năm 2015. Lợi suất tài sản ổn định và chi phí vốn tăng 8 điểm phần trăm trong 6 tháng đầu năm. Tăng trưởng cho vay mạnh mẽ cao hơn tăng trưởng huy động đã giữ NIM ổn định. Với NIM và tăng trưởng cho vay cao hơn 6 tháng đầu năm 2015, thu nhập lãi tăng 29.5%. Lợi suất cho vay tăng do ảnh hưởng của tăng trưởng cho vay bán lẻ, tuy nhiên chi phí huy động cũng tăng lên. Một nguyên nhân làm tăng chi phí huy động là do các ngân hàng đang tích cực huy động vốn để cải thiện tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), khi mà trần của tỷ lệ này được quy định là 80%, thậm chí đối với những ngân hàng có vốn sở hữu nhà nước mà lâu nay mức LDR thường vượt 90%.

    Nợ xấu giảm từ 1.8% trong Quý 1 xuống 1.7% và nợ nhóm 2, 3, 5 giảm nhiều. Nợ nhóm 4 tăng cho thấy một số khoản cho vay tiếp tục tiến triển xấu đi, tuy nhiên về tổng thể, chúng tôi đánh giá cao việc tích cực xử lý nợ trong Quý 2, đặc biệt là khi ngân hàng không bán thêm nợ cho VAMC mà tự xử lý bằng nguồn dự phòng cụ thể. Điều đáng chú ý là nợ nhóm 2 giảm xuống mức 1.7% tại thời điểm cuối Quý 2, mức thấp nhất kể từ khi chúng tôi theo dõi VCB từ năm 2005.

    Phân tích báo cáo tài chính cho thấy việc xử lý nợ xấu đã được đẩy vào trong Quý 2, minh chứng bằng mức xóa nợ 1,4 nghìn tỉ trong Quý 2 (0.3% trên tổng dư nợ) so với việc không có xóa nợ trong Quý 1. Do xử lý nợ nhiều hơn, chi phí dự phòng tăng so với Quý 1 tuy nhiên chi phí dự phòng giảm 10.2% so với 6 tháng đầu năm 2015. Do có nợ xấu thấp hơn 6 tháng đầu năm 2015, VCB có thể giảm mức xóa nợ và giảm dự phòng cụ thể, nhờ đó, giảm chi phí dự phòng. Về vấn đề dự phòng cho trái phiếu VAMC, VCB đã trích khoảng 80% lượng dự phòng bắt buộc mà chúng tôi dự báo cho năm 2016, do đó lượng dự phòng phải trích trong nửa năm còn lại không còn nhiều. Tuy nhiên, nếu ngân hàng tăng cường trích lập nhiều hơn mức yêu cầu, quá trình xử lý nợ xấu sẽ tiếp tục được đẩy nhanh hơn nữa.

    (nguồn: VCSC)
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bài viết trên k rõ về số lẽ nhưng bài này rõ hơn nợ xấu VCB giảm từ 1.84% về 1.74%!
    Thứ 5, 21/07/2016, 17:59
    VCB
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (HOSE)


    Giá hiện tại: VCB[​IMG]54.0-1.0(-1.82%)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    6 tháng đầu năm, Vietcombank báo lãi 4.271 tỷ đồng, tăng 35% so cùng kỳ
    [​IMG]

    Riêng trong quý II, lợi nhuận trước thuế tăng 16,2%, đạt 1.971 tỷ đồng. Sau thuế, lợi nhuận còn 1.580 tỷ đồng.
    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016.

    Theo đó, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vietcombank đạt 678 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2015. Tiền gửi của khách hàng tăng 6,8% đạt xấp xỉ 535 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 427 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% so với dư nợ cuối năm 2015.

    Trong quý II, thu nhập lãi thuần của ngân hàng Vietcombank đạt 4.617 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Vietcombank tăng 29,5% đạt 9.150 tỷ đồng.

    Chi phí hoạt động quý II cũng tăng 66% so với cùng kỳ lên 2.630 tỷ.

    Riêng trong quý II, lợi nhuận trước thuế tăng 16,2%, đạt 1.971 tỷ đồng. Sau thuế, lợi nhuận còn 1.580 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 4.271 tỷ đồng, tăng 35,5% so cùng kỳ năm trước.

    Nợ xấu của Vietcombank, xét về số tuyệt đối đã tăng thêm về 334 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đã giảm đáng kể từ 1,84% xuống còn 1,74%.

    Nợ có khả năng mất vốn tại BIDV, Vietinbank, Vietcombank tăng lên sau kiểm toán
  9. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.012
    Bọn bank còn lùm xùm lắm
    tưởng năm ngoái xử lý xong rôi
    Năm nay lại đẻ ra cả đống nợ xấu
  10. NHTWVN

    NHTWVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    1.195
    múc CK trước, còn tiền múc NH, không thì gửi ngay tk từ mai vì sẽ hạ vì NH ngon thì ls hạ,.....lại vào NH..... :-o

Chia sẻ trang này