Banking News. 2022

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi peopy_2020, 25/03/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1493 người đang online, trong đó có 597 thành viên. 12:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10363 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. peopy_2020

    peopy_2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2020
    Đã được thích:
    213
    TUI LẤY FILE CỦA VNDIRECT ĐÓ
  2. peopy_2020

    peopy_2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2020
    Đã được thích:
    213
    https://danviet.vn/ngan-hang-lo-no-...chinh-thuc-bat-den-xanh-20220327085748811.htm

    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 45/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

    Theo đó, Chính phủ đồng ý với chủ trương kéo dài thời gian thí điểm xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

    Chính phủ giao NHNN chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 để trình Quốc hội theo quy định.

    Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng hết hiệu lực vào ngày 15/8 năm nay. Tuy nhiên do lo ngại nợ xấu tăng cao ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đề nghị thời gian áp dụng nghị quyết số 42 của Quốc hội kéo dài đến ngày 15/8/2025.

    Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết sau gần 5 năm thực hiện, Ngân hàng Nhà nước cho biết xử lý nợ xấu đã đạt kết quả tích cực. Khách hàng tự nguyện, chủ động và hợp tác hơn trong việc trả nợ tổ chức tín dụng.

    Theo thống kê từ ngày 15/8/2017 đến ngày 30/11/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 373.300 tỷ đồng nợ xấu; trong đó xử lý nợ xấu nội bảng là 193.300 tỷ đồng; xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán là 98.400 tỷ đồng...

    Tổng số nợ xấu được xử lý trong thời gian áp dụng nghị quyết 42 đạt trung bình khoảng 5.660 tỷ đồng/tháng, cao hơn khoảng 2.140 tỷ đồng/tháng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình tại thời điểm trước khi nghị quyết số 42 có hiệu lực.

    Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng liên tục từ năm 2020 đến nay, đến cuối tháng 12 năm ngoái tăng cao ở mức 1,9%.

    Đánh giá một cách thận trọng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho công ty quản lý nợ và tài sản của các tổ chức tín dụng và các khoản nợ tiềm ẩn thành nợ xấu ở mức cao là 7,42%.


    [​IMG]
    Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng. (Ảnh: LT)


    Trường hợp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát thì nợ xấu tiếp tục tăng cao, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ tiềm ẩn nợ xấu có thể cao hơn mức 7,5%. Như vậy, nguy cơ nợ xấu gia tăng trở lại do dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mọi hoạt động của nền kinh tế.

    Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc tiếp tục kéo dài cơ chế xử lý nợ xấu theo nghị quyết 42 là rất cần thiết.

    [​IMG]
    Nguồn: BCTC

    Theo dự báo của TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được dự báo có thể lên mức 2,3-2,5% và nợ xấu gộp sẽ khoảng 6% trong năm 2022, và có thể còn ở mức cao hơn từ năm 2024.

    Để trách " sốc" nợ xấu tăng cao, đặc biệt trong nửa cuối năm, từ đầu năm đến nay các ngân hàng rầm rộ rao bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. Thậm chí, có ngân hàng dù chấp nhận mất toàn bộ tiền lãi phát sinh vẫn khó bán nợ xấu.

    Chẳng hạn, BIDV bán đấu giá tài sản là khoản nợ của Công ty TNHH Thép Việt Nga với số dư nợ gốc và nợ lãi tính đến 2/7/2021 là 475 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc của khoản vay là 267 tỷ và dư nợ lãi, phí phạt chậm trả là 208 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng hai bên thực hiện từ năm 2010.

    Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 10 BIDV rao bán khoản nợ này. Trong 9 lần rao bán trước đó, dù đã liên tục giảm giá khởi điểm của khoản nợ, ngân hàng vẫn thanh lý bất thành.

    Trong lần rao bán thứ 10, giá khởi điểm BIDV đưa ra chỉ là 269 tỷ, tương đương số dư nợ gốc ngân hàng đã cho Thép Việt Nga vay. Điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng đã chấp nhận mất toàn bộ tiền lãi phát sinh trong hợp đồng tín dụng đã ký nhà sản xuất thép có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa Đông, tỉnh Long An.
    danielng9989 thích bài này.
  3. peopy_2020

    peopy_2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2020
    Đã được thích:
    213
    https://tuoitre.vn/chu-tich-flc-tri...CGkBIfURT8aXbXCBfncemBptzXjBnCwdx6i1wOuhcReZw
    TTO - Ông Trịnh Văn Quyết - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC - bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian một tháng và mời lên làm việc để xác minh một số nội dung.

    Ngày 28-3, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan điều tra Bộ ******* đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC.

    Cơ quan điều tra ban hành quyết định trên từ ngày 26-3, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Văn Quyết là một tháng.

    Cơ quan chức năng cũng đã mời ông Quyết lên để làm việc xác minh một số nội dung.

    Tối qua (27-3) và sáng nay, trên một số trang mạng, diễn đàn lan truyền thông tin cho rằng chủ tịch FLC bị bắt tạm giam. Tuy nhiên theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ông Quyết không bị tạm giam, các tin đồn liên quan về việc chủ tịch FLC bị bắt tạm giam, khởi tố là tin đồn thất thiệt.

    Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, đến nay cơ quan điều tra chưa có bất cứ quyết định tố tụng nào liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.

    Trước đó, vào tháng 1-2022, hành vi "bán chui" cổ phiếu của chủ tịch Tập đoàn FLC đã từng gây rúng động dư luận và làm chao đảo thị trường chứng khoán.

    Cụ thể, sau nhiều ngày cổ phiếu FLC được "đánh lên" với giá rất cao thì ngày 10-1, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

    Đáng chú ý, chỉ trong một phiên giao dịch, có tới gần 135 triệu cổ phiếu FLC được khớp lệnh, cao bất thường. Trong khi lâu nay mỗi ngày cổ phiếu FLC chỉ giao dịch khối lượng trung bình 15-40 triệu cổ phiếu.


    Cũng trong phiên này, nhiều nhà đầu tư mới vừa "đua lệnh" mua cổ phiếu FLC giá trần vào buổi sáng, đến chiều bị giảm sàn.

    Sau khi sự việc người đứng đầu Tập đoàn FLC "bán chui" cổ phiếu, thị trường chứng khoán chao đảo, nhà đầu tư liên tục bán tháo cổ phiếu FLC và các cổ phiếu liên quan đến ông Quyết, đồng thời hàng chục mã cổ phiếu khác cũng bị vạ lây.

    Ngay say đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định.

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10-1 của ông Trịnh Văn Quyết, nhiều nhà đầu tư được hoàn lại tiền đã mua.

    Ngày 18-1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỉ đồng, mức cao nhất theo quy định.

    Chủ tịch Tập đoàn FLC cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.
    --- Gộp bài viết, 28/03/2022, Bài cũ: 28/03/2022 ---
    STB toang :)
    --- Gộp bài viết, 28/03/2022 ---
    cổ đông STB đâu ạ. dơ tay cho em đếm cái ạ
    peopy_2020danielng9989 đã loan bài này
  4. tung911

    tung911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2019
    Đã được thích:
    282
    Ngắn hạn thì 1 số ngân hàng có liên quan chắc sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Dài hạn thì lại bình thường thôi các Bác!
  5. peopy_2020

    peopy_2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2020
    Đã được thích:
    213
    đúng r
  6. peopy_2020

    peopy_2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2020
    Đã được thích:
    213
    NGÂN HÀNG

    · Fitch Ratings xác nhận triển vọng tích cực tín nhiệm của Việt Nam cùng những dự báo khả quan

    · Chính phủ đồng ý chủ trương kéo dài thời gian thí điểm xử lý nợ xấu

    · Chứng khoán, bất động sản bớt sôi động, dòng tiền nhàn rỗi của người dân quay lại hệ thống ngân hàng

    · Tín dụng trên địa bàn TP.HCM tăng 3,65% trong quý I/2022

    · OCB: nhận giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu" năm 2021

    · TPB: “Ngân hàng số và hệ sinh thái số tốt nhất Việt Nam” được The Asian Banker trao cho TPBank

    · BAB: Mục tiêu lãi trước thuế 2022 đạt 1,000 tỷ đồng, tăng vốn lên hơn 9,350 tỷ đồng
  7. peopy_2020

    peopy_2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2020
    Đã được thích:
    213
    Tăng trưởng tín dụng quý 1/2022 của nền kinh tế đạt 4.03%

    · SSI Research: Dòng vốn có thể quay lại hệ thống ngân hàng

    · Trong khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại một số ngân hàng thương mại cổ phần đã chạm trần, thì số khác vẫn còn nguyên 30%.

    · VIB: bất ngờ bật tăng hơn 2% trong phiên sáng 29/3 và lấy lại gần như toàn bộ những gì đã mất trong 3 ngày giao dịch trước đó.

    · TCB: hai năm liên tiếp là 'Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất Việt Nam'
    --- Gộp bài viết, 30/03/2022, Bài cũ: 30/03/2022 ---
    nay tiền vô bank tốt thế
  8. peopy_2020

    peopy_2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2020
    Đã được thích:
    213
    Vượt 47.5 lên xa à nha, triển vọng năm nay quá tốt
  9. peopy_2020

    peopy_2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2020
    Đã được thích:
    213
    NGÂN HÀNG

    · Ngân hàng bắt đầu siết mạnh cho vay bất động sản

    · Nợ xấu ngân hàng có nguy cơ bùng lên từ cuối quý III/2022

    · HDB: Khối ngoại gom cổ phiếu HDB phiên thứ 8 liên tiếp, giá tăng mạnh, thanh khoản tăng đột biến với gần 6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh

    · VIB: cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhất với mức tăng 6,9% trong 2 ngày 29-30/03. Thanh khoản VIB đạt hơn 3,6 triệu cp

    · SHB: tiếp tục thắng lớn trong lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2021

    · STB: khẳng định các khoản vay của FLC tại ngân hàng đảm bảo đúng quy định

    · OCB: nắm tài sản đảm bảo khoản vay của FLC trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

    · NCB: ngân hàng lên tiếng về khoản vay của FLC, được đảm bảo bởi cổ phần Bamboo Airways
  10. tung911

    tung911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2019
    Đã được thích:
    282
    Nhịp này đến ngân hàng rồi. Chờ BCTC quý 1 dự đoán tốt đẹp. Thị trường càng trong sạch, quỹ ngoại sẽ quay lại nhiều (họ thích ngân hàng và chứng khoán của VN vì size lớn và tăng trưởng trong dài hạn).
    HDB được quỹ ngoại mua liên tục trong thời gian qua. Chart đẹp, đi lên từ hỗ trợ (hình thành 2 đáy + test lại). Ngắn hạn sẽ tăng, chỉ không rõ sóng hồi hay sóng đi lên luôn thôi. :D
    danielng9989 thích bài này.
    danielng9989 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này