Báo cáo mới nhất của Dragon Capital về TTCK Việt Nam.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngovinhhang, 19/10/2008.

748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 07:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1344 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. frodo86

    frodo86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Đã được thích:
    0

    các cụ vào dragoncapital.com , với cả vincapital.com mà đọc báo cáo của 2 quỹ lớn nhất VN , lại còn phải đời người post lên .
  2. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Bác ngovinhhang cho hỏi cái chart hình tròn là như thế nào. Việc chuyển đổi cơ cấu vốn của nó à?
    Từ thời điểm nào đến thời điểm nào?
    Tks
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Bản tiếng Ả Rập
    Chán cái anh này quá, chả đọc kỹ yêu cầu của nerraw mà đã viết cái câu vàng vàng

    Xin lỗi anh ngovinhhang, em đi ra đây kẻo lại làm loạn topic của anh
  4. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
    Chart hình tròn là Danh mục đầu tư tính đến thời điểm ngày 16-10/2008 của 2 quỹ mà DC quản lý đó là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL ) và Vietnam Growth Fund Limited (VGF)
    Mỗi một hình tròn là phân chia theo mảng ( trái phiếu, vốn cổ phần niêm yết, otc...) và theo ngành ( banks, energy, transportation,....)
  5. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Ok, cám ơn bác nhiều.
    Thế có cái chart nào về việc luân chuyển vốn của nó ko?
    Em muốn xem nó chuyển dịch cơ cấu thế nào trong thời buổi này.
    Tks bác again
  6. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
    Cái đó thì em không có bác ơi . Ở chart trên thì chỉ có khối lượng trade của nó đó bác ạ
  7. jsljvermore

    jsljvermore Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác !
  8. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng DC mua đúng đáy rất nhiều nhưng không bán đỉnh là vì thằng này đầu tư dài hạn k ah bác...nó mua thằng nào là phải giữ ít nhất 1 năm...thằng DC k lướt sóng......Dominic đầu tư dài hạn ở VN mà.....khi vừa sang VN...đã bỏ ra 2 năm đầu để học tiếng việt đấy...giờ nói chuyện tiếng việt khá lắm....
  9. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Không tin được bọn DC này

    Tiền bọn này toàn buôn bán hàng trắng bên MIÊN với HKông

    Cực Mafia
  10. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    VAFI: Giá cổ phiếu đang ở vùng đáy
    Thứ sáu, 17/10/2008, 12:09 GMT+7

    Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có báo cáo phân tích hoạt động mua bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN).

    Theo đó, tính đến ngày 1/10/2008 đã có 831 tổ chức tài chính nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán, gấp gần 5 lần so với thời điểm tháng 6/2006. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 30% số tổ chức này đã tham gia đầu tư vào TTCK Việt Nam, số còn lại vẫn đang trong quá trình nghiên cứu hoặc chỉ đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước lớn cổ phần hóa thuộc lĩnh vực ngân hàng, viễn thông? Nguồn vốn đầu tư gián tiếp của nhà ĐTNN vào Việt Nam chủ yếu thông qua các quỹ đầu tư và các hình thức quản lý uỷ thác đầu tư.

    Trong những ngày đầu tháng 10, khi khủng hoảng tín dụng tại Mỹ lên tới đỉnh điểm và lây lan sang các nền kinh tế lớn khác thì tại TTCK Việt Nam, nhà ĐTNN bán mạnh trái phiếu. Thống kê sơ bộ cho thấy, giá trị trái phiếu bán ròng của nhà ĐTNN là hơn 4.000 tỷ đồng và có thể con số này tiếp tục tăng lên.

    Theo VAFI, có lẽ đây cũng là cơ hội cho các ngân hàng thương mại Việt Nam khi đang trong tình trạng dư thừa vốn khả dụng. Việc bán trái phiếu của nhà ĐTNN không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô cũng như đến cán cân thanh toán ngoại tệ khi trị giá trái phiếu ngắn hạn mà nhà ĐTNN nắm giữ không nhiều (còn lại khoảng 2 tỷ USD).

    Về cổ phiếu, VAFI nhận định, nhà ĐTNN bán ra là để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Trong thời điểm hiện tại, việc tái cơ cấu danh mục đầu tư sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối với hoạt động uỷ thác đầu tư, có thể có tình huống khách hàng đòi rút vốn, bất chấp giá trị cổ phiếu liên tục sụt giảm.

    Đối với những quỹ mở, có thể người góp vốn yêu cầu rút vốn và nhà quản lý quỹ phải bán chứng khoán để trả lại vốn cho NĐT. Có thể xảy ra tình huống nhà quản lý quỹ nhận thấy xu hướng thị trường giảm hoặc do ảnh hưởng tâm lý từ thị trường thế giới mà bán đi chứng khoán với mục đích sẽ mua lại với giá rẻ hơn. Theo VAFI, TTCK Việt Nam đang ở vùng đáy, giá các cổ phiếu blue-chip ở mức rẻ và đây là cơ hội lớn cho các quỹ đầu tư.(Nguồn: ĐTCK, 17/10)

Chia sẻ trang này