Báo cáo số 2 của Đại Học Havard Kennedy (bí mật quốc gia trong 45 nga??y) kèm theo bài phỏng vấn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 07/07/2008.

2721 người đang online, trong đó có 1088 thành viên. 11:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7733 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Đề rõ ràng là ngày 19/05/2008 nhưng đúng nguyên tắc chỉ tiết lộ sau 45 ngày... tức 04/07/2008 mới được phát hành... Xin nhắc lại, điểm mấu chốt của báo cáo là ngày 04/07/2008 mới được phát hành công khai và đến 06/07/2008 TS. Lê Đăng Doanh mới phát biểu. Hầu hết các tổ chức, cá nhân mới nhận được bản này ngày 04/07 nhưng gần như hầu hết sáng 07/07 mới được đem ra bàn bạc... Mọi việc tuyên truyền trước 04/07/2008 coi như là vi phạm đạo đức nghề nghiệp và bí mật quốc gia... và cũng không được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm vì chưa chính thức và chưa có phát biểu của TS. Lê Đăng Doanh.
    Các bác đọc rồi nên tập trung phản biện thay vì để ý mấy cái chuyện linh tinh xung quanh... Nếu phản biện cũng nên dùng lý lẽ, dẫn chứng như họ nhé.


    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 07/07/2008
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn! Ngay sau khi NHNN làm theo một số khuyến nghị và mạnh tay với thị trường tiền tệ, đặc biệt là kiểm soát mạnh xuất nhập khẩu, lòng tin đã lập tức được thiết lập.

    Tuy nhiên câu chuyện vẫn có nhiều màu sắc CT một chút, dù sao thì việc thúc đẩy TTCK lên lúc này là hoàn toàn đúng hướng. Để dòng tiền chạy lung tung, lại rơi vào TT đầu cơ USD thì ko những chả được gì mà còn nguy cơ sụp nền kinh tế. Đã đầu cơ đánh bạc thì TTCK vẫn ok hơn.

    Thế nên NĐTNN nó mới all in trong đợt này, và càng tống hàng ra thì chúng nó sẽ mua vào càng nhiều. Tin xấu ra càng nhiều thì chúng nó mua càng lắm
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Bác phi công post bài hay lắm
  4. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31
  5. damcamau

    damcamau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    cái báo cáo này xuất hiện đã cả tháng rồi không hiểu các bác up lên làm gì
    http://viet-studies.info/kinhte/VN_Kennedy_BaoCao_2.pdf
  6. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Này ông DUy Anh,
    Khao bác đây vì lên chức đi, qua vừa gặp mấy chú Phòng Thư ký nói...

    Lên đây bốc gì đấy, báo cáo này lâu rồi... mổ hết rồi... nhé..
  7. bucasao

    bucasao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    chức gì thế kututu
  8. goodluck07

    goodluck07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Toàn suy diễn, kô có cơ sở...

    Những gì diễn ra trong mấy tháng qua về điều hành vĩ mô kô có gì mới ngoài việc bán $ dự trữ vừa rồi...

    Vậy thì nhờ vào cái gì của báo cáo nhỉ ?

    Đợt CK up, tay lông vào mạnh vừa rồi, bất chấp vĩ mô chưa tốt lại có cơ sở từ việc " Giảm sốt $ hiệu quả" của SBV, tránh tâm lý lo sợ khủng hoảng và tấn công tiền tệ của các NĐT.

    Vậy thì vấn đề là tại sao SBV lại tự tin bán vài tỷ $ dự trữ ra thế các bác ???
  9. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Đã được thích:
    0
    cám ơn duy anh nhé. có thông tin khách quan để nắm vấn đề rõ hơn thôi, chứ ở việt nam lúc nào luật chơi nó cũng hơi "khác người" một tí ^^
  10. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    có nguồn $ về thì mới dám bán chứ. Chẳng nhẽ bán bằng niềm tin à?
    Nhưng quan trọng hơn là CP đã nhận thức ra được bức tranh toàn cảnh, giờ là phải thực hiện làm sao đồng bộ và đúng nhịp. Cái này phải chờ thôi, nhưng trong lúc chờ thì đủ để chứng khoán tạo đáy rồi.

Chia sẻ trang này