Báo cáo số 2 của Đại Học Havard Kennedy (bí mật quốc gia trong 45 nga??y) kèm theo bài phỏng vấn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 07/07/2008.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 07:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7730 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. nhoctc

    nhoctc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Họ chui vào tận phòng ngủ để đếm đấy bác ạ, ko fải giấu jiếm như các LĐ nhà ta đâu
  2. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Có đọc kỹ bản báo cáo không mà bảo thế.

    - Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Theo tôi, đó là bản đánh giá khá trung thực và khoa học về tình hình kinh tế vĩ mô của ta hiện nay. Vì lượng thông tin chính thức để có thể đánh giá thường không đầy đủ, thiếu chính xác nên họ phải phân tích rất nhiều, có những so sánh quốc tế và khảo sát thực tế. Chẳng hạn, để đánh giá về mức tăng trưởng xuất khẩu thực của VN 6 tháng đầu năm không cao, tăng kim ngạch chủ yếu do tăng giá, họ đã đến các cảng TPHCM, Thị Vải, Hải Phòng, lấy số liệu từ hải quan, thống kê số container xuất cảng, chứ không phụ thuộc vào các báo cáo của cơ quan quản lý.

    Số liệu của ta còn lấy từ bản báo cáo ngoại ra đấy nhé
  3. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Cái (2( ở trên được nhấn mạnh nhất (structured reform)...và sẽ là 1 quyết định khó khăn + tốn nhiều trí lực nhất trong thời gian tới.
  4. TrietLien

    TrietLien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin này kg phải là mới nhưng sức ảnh hưởng đến TT thì mới.
    BBs, khá nhiều ng biết hết rùi nhưng đó phạm vi hạn chế kg lan rộng (tức CP chưa thừa nhận sự tồn tại của báo cáo, biết đâu đến lúc chính thức công bố thì có sự chỉnh sửa thì sao?) đến hôm nay thì chính thức "rải" thoải mái, bà bán rau cũng được quyền biết thì ... tình hình khác. Nó chứng tỏ thái độ của CP, nhìn nhận những phân tích, ý kiến bc đưa ra là ...CÓ LÝ. Chính vì vậy, TS Lê Đăng Doanh mới khơi mào với bài PV "khen sự chuẩn xác của báo cáo" trên báo NLĐ. Sao TS kg lên tiếng trước đi, bc có lâu rùi mà.

    Đừng xem thường tin nguội.
    Kinh nghiệm vụ bc Harvard lần trước. Xuất hiện ở VN từ hồi tháng 9-10/2007 cơ. Một số NĐT cũng biết ("Đảo chủ" từng dịch cho box kinhdoanhgioi nghe, nhờ đó mà tui yếu tim, tẩu thoát luôn từ đó). TT đang lên vù vù và xác lập đỉnh, vì bc chưa chính thức công bố. Sau đó thì "tèo" nhẹ dần dần. Vì sao? rút củi dưới đáy nồi chăng
    Mãi đến năm 2008, khi báo cáo chính thức công bố (kg có gì thay đổi so với dự thảo hồi T9/2007) và được báo Tuổi trẻ trích đăng dưới bài "Lựa chọn thành công" thì thật sự dấy lên cơn bão "đánh gục" VNI.
    Báo cáo này là "nguội" nhưng nó là "than hồng dưới tro tàn" quá nguy hiểm. Tác động rất xấu trong cái nhìn của quốc tế về tình hình VN. Chúng ta đang "cạn tiền tươi" kéo dài tình trạng này mà kg có tiếp máu thì ...
  5. toiyeuusa

    toiyeuusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    5
    Sau 45 ngày mới được công bố
  6. haihaigio

    haihaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    1
    tin cũ rích nội dung trước ngày anh 3 D đi mỹ.đọc bi giờ hết giá trị .
  7. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Tư? 19/5/2008-10/6/2008 kinh tế Việt Nam giống như một ngươ?i bệnh nặng được đưa đi cấp cứu.
    Tư? 10/6/2008- 5/7 /2008 đaf được cấp cứu qua kho?i cơn nguy kịch nhất.Tuy nhiên đê? kho?i hă?n pha?i tra?i qua một đợt phâ?u thuật da?i nga?y.
    Tư? 7/7/2008 - .../2009 la? giai đoạn phâfu thuật.Nếu phâfu thuật tha?nh công ,lạm phát trơ? vê? 1 con số thi? Vnindex sef trơ? lại ngươfng 1000.
    Hiện giơ? thơ?i điê?m hiê?m nghe?o đaf qua.Kha? năng Vnindex vê? <400 gâ?n như rất ít.Tuy nhiên tất ca? co?n phụ thuộc va?o nhưfng cuộc phâfu thuật sắp tới.
    Kết luận: Nhập ha?ng tư? tư? 370-440.Giưf 50% vốn pho?ng thu? ơ? USD,tiết kiệm.
  8. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Quá trình phẫu thuật đòi hỏi cần có thời gian
  9. thao_a_pao

    thao_a_pao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác này mới là cao thủ thật sự. Tôi tin bác là ẩn sỹ giang hồ. Các tin xấu trên hầu hết đều đã được Mỹ giúp hoá giải hết sau chuyến đi Mỹ vừa rồi. Vì thế thị trường nó mới lên đấy. Tôi còn nhớ hôm đó có đứa bạn gọi điện bảo tôi là cô nó đi theo đoàn sang Mỹ gọi điện về bảo mua nhanh đi. Tôi nghe theo nên bây giờ đã lãi 30% rồi đấy. Xin khẳng định bài trên của DDA là vô giá trị, dã lỗi thời rồi.
  10. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng quá!
    Các vấn đề nội tại của kinh tế-chính trị (không tách chính trị ra được đâu) của VN tích luỹ trong hàng chục năm mà 1 chuyến đi Mỹ giải quyết được sao?
    Khối cty nhà nước tham nhũng, hút hết nguồn tín dụng, được bảo kê, được độc quyền và đặc quyền, nợ đầm đìa, thao túng chính sách, chui vào hàng ngũ quan chức cấp cao, tư duy theo nhiệm kỳ lo vay nợ cho nhiều để đầu tư rồi bòn rút, hậu quả không phải gánh,....thì làm sao PM đi Mỹ mấy ngày giải quyết được- đây là cuộc đấu nội bộ, để giải quyết được cũng phải mất hàng chục năm nếu làm kiên quyết và có sự thống nhất từ cấp cao nhất, còn nếu chưa có thống nhất về "con đường" thì chưa biết bao giờ.
    Nợ nước ngoài cao...làm sao đi Mỹ giải quyết được? Chỉ thấy vay thêm chứ có thấy trả bớt được đâu?
    Thâm hụt thương mại kéo dài cả 10 năm nay, càng ngày càng tăng...làm sao chuyến đi Mỹ giải quyết được? Thâm hụt lớn nhất là với Trung quốc, làm sao hạn chế được nhập khẩu từ TQ?
    Khối nợ xấu trong bđs, quy mô còn lớn gấp nhiều lần so với ck, còn chưa phát nổ, cũng chưa có giải pháp tháo gỡ, đe doạ nghiêm trọng đến khối ngân hàng và thông qua đó đe doạ cả hệ thống tài chính, cả nền ktế.
    Đầu tư nước ngoài vẫn vào VN là một yếu tố an ủi nhưng chính luồng đầu tư góp phần sinh ra cơn bão lạm phát ở Vn cao gần nhất thế giới, nếu vào tiếp mà ktế VN không hấp thụ kịp (do cơ chế, do hạ tầng, do nhân lực...) thì càng nhiều đầu tư càng chóng khủng hoảng.
    "Đổi mới" nửa vời kiểu "kinh tế thị trường" nhưng "định hướng XHCN" đã hết phép và góp phần ủ nhiều bệnh nặng, không phẫu thuật (có cắt bỏ) thì chết.

Chia sẻ trang này