1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Báo cáo tổng kết thị trường t9/2024: VN-Index tăng nhẹ trong tháng 9.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toitenteo, 07/10/2024.

483 người đang online, trong đó có 193 thành viên. 11:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 862 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. toitenteo

    toitenteo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2023
    Đã được thích:
    49
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một tháng 9 đầy biến động. Sau đợt giảm điểm ở đầu tháng, chỉ số VN-Index đã phục hồi và kết thúc tháng với mức tăng 0,3% so với tháng trước (MoM). Xét về diễn biến trong suốt tháng, trong nửa đầu tháng (từ 01/09 đến 16/09), chỉ số này đã giảm 3,5% trước khi tăng trở lại 3,9% trong nửa cuối tháng (từ 16/09 đến 30/09).

    Nguyên nhân chính dẫn đến đợt giảm điểm ở nửa đầu tháng là do áp lực bán gia tăng, phản ánh sự suy giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần đầu tiên của tháng 9 (S&P500 giảm 4,2%, Nasdaq giảm 5,8%, DJI giảm 2,9%, Nikkei 225 giảm 5,2%). Bên cạnh đó, ảnh hưởng của bão Yagi với mưa lớn và lũ lụt từ 06/09 đến 14/09 cũng tác động tiêu cực, nhất là đối với nhóm ngành bảo hiểm.

    Tuy nhiên, thị trường đã phục hồi trong nửa cuối tháng nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố tích cực: (1) lực mua ở mức giá thấp quay trở lại; (2) thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh (S&P500 tăng 6,5%, Nasdaq tăng 9%, DJI tăng 4,9%) cùng với việc Fed cắt giảm lãi suất; (3) tâm lý tích cực đối với nhóm ngành ngân hàng khi tăng trưởng tín dụng đạt 7,38% so với cùng kỳ; (4) các chính sách kích thích kinh tế của Trung Quốc; và (5) Chính phủ Việt Nam bãi bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch.

    Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, chỉ số VN-Index đã tăng 14%, vượt trội so với các thị trường khu vực như Philippines (+12,8%), Indonesia (+3,5%) và Thái Lan (+2,3%).

    Ngành Tài chính dẫn đầu trong khi ngành Dầu khí lùi bước: Tháng 9 vừa qua, ngành Dịch vụ tài chính ghi nhận mức tăng ấn tượng 3,1%, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của các cổ phiếu như MBS (+13,9%), SSI (+6,0%), HCM (+5,6%) và FTS (+5,3%). Ngành Ngân hàng theo sau với mức tăng 2,9%, chủ yếu nhờ vào các mã TPB (+15,3%), MSB (+12,5%), STB (+9,2%), VPB (+6,1%) và CTG (+5,4%). Ngược lại, các ngành Dầu khí (-5,3%), Bảo hiểm (-5,0%), Tiện ích (-2,5%) và Dịch vụ tiêu dùng (-2,2%) là những lĩnh vực ghi nhận mức giảm đáng kể nhất.

    Thanh khoản trong tháng 9 cũng giảm: Giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày (GTGDTB) trên sàn HSX giảm 3,4% so với tháng trước, và trên cả ba sàn giảm 4,5%, đạt lần lượt 649,1 triệu USD và 719,6 triệu USD. Tuy nhiên, trong chín tháng đầu năm 2024, GTGDTB trên toàn bộ ba sàn đã tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 913,4 triệu USD.

    Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trong tháng thứ tám liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng đạt 88,7 triệu USD trên ba sàn, trong đó có 85,7 triệu USD trên HSX và 4,8 triệu USD trên UPCoM. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm VIB (-105,4 triệu USD), HPG (-50 triệu USD) và VPB (-37,7 triệu USD). Ngược lại, khối ngoại mua ròng chủ yếu vào SSI (+32 triệu USD), FPT (+26,1 triệu USD) và TCB (+20,2 triệu USD). Tính từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng 2,7 tỷ USD trên toàn thị trường chứng khoán Việt Nam, so với 274,8 triệu USD trong cùng kỳ năm trước.


    Triển vọng trong tháng 10 có thể sẽ rất thận trọng, khi chỉ số VN-Index gần chạm mốc 1.300 điểm và các nhà đầu tư đang chờ đợi nhiều thông tin quan trọng, bao gồm: (1) kết quả kinh tế xã hội quý 3/2024 (công bố vào ngày 06/10); (2) kết quả kinh doanh quý 3/2024 của các doanh nghiệp; và (3) kỳ họp thứ 15 của Quốc hội vào cuối tháng 10. Dù bão Yagi đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến một số tỉnh trong tháng 9, nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng vào kết quả khả quan của kinh tế xã hội trong quý 3/2024 nhờ vào những tín hiệu tích cực từ tháng 7 và tháng 8. Thêm vào đó, gói kích thích kinh tế mới từ Trung Quốc có thể tạo động lực tích cực cho thị trường chứng khoán châu Á. Tính đến cuối tháng 9, chỉ số P/E trượt của VN-Index ghi nhận 15,8 lần, so với 13,1 lần của PCOMP Philippines, 17,5 lần của SET Thái Lan và 19,9 lần của JCI Indonesia.
    Nguồn: Báo cáo tháng 9/2024 - Vietcap.

Chia sẻ trang này