Báo chí PR cho BVH giữ quá, em cũng đánh bạc với BVH

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dhvhit, 27/06/2009.

1586 người đang online, trong đó có 634 thành viên. 08:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 378 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. dhvhit

    dhvhit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo chí PR cho BVH giữ quá, em cũng đánh bạc với BVH

    Sau khi BVH lên sàn, liên tục có những bài báo về ngành bảo hiểm được đăng tải để PR cho em này:

    #1. Bảo hiểm phi nhân thọ có triển vọng tại VN
    Báo cáo của Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn và nghiên cứu thị trường toàn cầu (RNCOS) mới công bố nêu rõ bất chấp khủng hoảng tài chính thế giới, ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển với tốc độ tăng trưởng hàng năm có thể lên tới 25% trong giai đoạn từ 2009-2013.

    Với tiêu đề "Dự báo lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam tới năm 2013", RNCOS cho rằng sở dĩ có sự tăng trưởng mạnh như vậy là do nhu cầu lớn đối với loại hình bảo hiểm các loại phương tiện giao thông, bất động sản và y tế.

    Đối với lĩnh vực bảo hiểm phương tiện giao thông, nghiên cứu của RNCOS cho thấy người dân Việt Nam chủ yếu dùng xe máy và các chủ phương tiện phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

    Từ năm 2003-2007, số chủ xe ôtô tham gia bảo hiểm bắt buộc tăng bình quân 7,3%/năm trong khi tỷ lệ này ở xe máy là 15%. Tuy nhiên, cũng theo nghiên cứu, tỷ lệ chủ phương tiện xe máy mua bảo hiểm vẫn còn thấp so với tổng số xe đang lưu hành vốn liên tục tăng.

    Cho đến nay, chỉ có khoảng 68% chủ xe ôtô và 30% chủ xe máy tham gia hình thức bảo hiểm bắt buộc. Vì thế, RNCOS cho rằng thị trường vẫn còn khoảng trống tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Công ty này dự báo bảo hiểm phương tiện giao thông sẽ tăng 15% trong thời gian từ nay tới năm 2013.

    Ngoài ra, RNCOS cho biết theo thỏa thuận khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là một trong những yếu tố khiến thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam hứa hẹn tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

    Nói đến bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam chẳng qua là nói đến BVH, vì BVH đang chiếm ngôi đầu với 35% thị phần

    #2. Tham vọng của NĐT ngoại trên thị trường bảo hiểm

    Tại cuộc họp báo nhân sự kiện Bảo Việt (BVH) lên sàn, ông Charles Gregory, Trưởng đại diện HSBC tại Việt Nam không trả lời trực tiếp câu hỏi ?oông bình luận gì khi đấu giá BVH cách đây 2 năm với giá trên 70.000 đồng/CP và bây giờ chào sàn chỉ là 38.500 đồng/CP?, mà chỉ nói rằng, Bảo Việt là tập đoàn lớn và việc đầu tư của HSBC mang tính dài hạn.

    Đây là một trong những cú bắt tay mang lại lợi ích lớn cho DN bảo hiểm trong nước trước đối tác nước ngoài.

    Với việc nắm giữ 10% vốn điều lệ của BVH từ khi đấu giá, xét về mặt tài chính, đến thời điểm này khoản đầu tư của HSBC bị lỗ không nhỏ và bên được chính là cổ đông nhà nước tại DN này.

    Ngay từ đầu ký kết đối tác chiến lược, tham vọng của HSBC là nắm đến 25% vốn của BVH trong tương lai. Theo hợp đồng hợp tác chiến lược, khi tăng vốn, Bảo Việt sẽ ưu tiên đàm phán bán cổ phần cho HSBC.

    Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch BVH cho biết, một trong những cơ sở để đàm phán bán tiếp cổ phần cho HSBC là kết quả cụ thể trong việc hỗ trợ của HSBC đối với BVH. Đến nay, HSBC đã hỗ trợ BVH trong việc quản trị DN, triển khai các sản phẩm. HSBC bày tỏ nguyện vọng mua tiếp 8% vốn của BVH để nâng tổng giá trị sở hữu lên 18%.

    Đề nghị được mua tiếp cổ phần của BVH tại thời điểm này, ngoài mặt đầu tư lâu dài, gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam, còn ngầm định giúp HSBC quân bình giá, hạ tỷ lệ thua lỗ khi đầu tư vào DN này.

    Cho dù có bán với giá thấp hơn giá đấu bình quân cách đây hơn 2 năm, nhưng chắc chắn cao hơn mệnh giá, BVH sẽ lại thu được khoản thặng dư không nhỏ từ đối tác chiến lược tên tuổi trên thế giới. Cùng với đó là được tiếp nhận một công nghệ kinh doanh bảo hiểm bậc cao.

    Không mua cổ phần tại một DN bảo hiểm đã có bề dày vài chục năm như BVH, Cardif (thuộc Tập đoàn BNP Paribas Assurance) đã hùn vốn với 2 đối tác là Vietcombank và SeABank để thành lập liên doanh bảo hiểm nhân thọ.

    Ngày 11/6, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif (VCLI) đã chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ 600 tỷ đồng, trong đó Vietcombank góp 45%, BNP Paribas Assurance góp 43% và SeABank góp 12%.

    Mục tiêu hoạt động của VCLI là cung cấp các sản phẩm tiết kiệm và bảo hiểm cho thị trường Việt Nam thông qua kênh phân phối là các ngân hàng. VCLI xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên sự hợp tác và liên kết đa dạng với nhiều đối tác trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm tích luỹ từ mỗi thành viên.

    Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch HĐQT VCLI cho biết, cùng với sự hỗ trợ trực tiếp về nhân lực, công nghệ, kinh nghiệm chuyên môn, cơ sở khách hàng và hệ thống mạng lưới sẵn có của các bên góp vốn, VCLI sẽ phát triển theo định hướng tăng trưởng bền vững, mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại.

    Ông Eric Lombard, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn BNP Paribas Assurance nói rằng, VCLI sẽ thừa hưởng lợi thế dẫn đầu thị trường bảo hiểm - tín dụng trên toàn cầu của Cardif.

    Được biết, Cardif hoạt động tại 41 quốc gia trên thế giới và hiện diện tại châu Á từ 10 năm nay. Ngoài ra, Cardif có mối quan hệ với 35/100 ngân hàng lớn nhất thế giới, nhiều công ty tài chính, trong đó có những công ty cho vay tiêu dùng, nhà sản xuất, bán ôtô trả góp và tập đoàn bán lẻ lớn.

    Năm 2008, Swiss Re đã đổ lượng tiền lớn vào CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare) bằng việc sở hữu 16.804.610 cổ phần phát hành mới của Vinare, tương đương 25% vốn điều lệ, với giá 75.000 đồng/CP; tổng giá trị hợp đồng là 1.260 tỷ đồng. Việc đầu tư này đem lại cho Vinare khoản thặng dư lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

    Cùng với đó, Vinare và Swiss Re đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực kinh doanh của Vinare, tăng cường nguồn dịch vụ trao đổi giữa Vinare và Swiss Re, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm của Vinare trên thị trường quốc tế.

    Trong mắt nhà đầu tư nước ngoài, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn là chiếc bánh có nhiều phần chưa được ?ođụng? tới. Chính vì thế, sự quan tâm của đối tác nước ngoài không ngừng tăng lên. Bối cảnh kinh tế và TTCK đến nay đã có nhiều thay đổi, nên việc bán cổ phần cho đối tác nước ngoài tại DN nói chung và DN bảo hiểm nói riêng khó kỳ vọng thu được thặng dư vốn lớn.

    Tuy nhiên, với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm còn lớn thì việc tham gia mua cổ phần tại các DN Việt Nam của đối tác nước ngoài sẽ gia tăng. Cách làm này giúp DN nước ngoài rút ngắn thời gian cũng như chi phí gia nhập thị trường, cho dù có thể phải mua cổ phần với giá cao.

    Đối với DN bảo hiểm trong nước, ngoài việc nâng cao tiềm lực tài chính, họ còn được đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản trị, kinh doanh hiện đại. Nhìn rộng hơn ra cả thị trường, các liên doanh và DN có vốn đầu tư nước ngoài sẽ là động lực mới cho thị trường bảo hiểm phát triển theo hướng cạnh tranh, chuyên nghiệp hơn.

    Em "đánh bạc" phiên đầu khi quyết định giải ngân vào BVH dẫu biết thị trường đang xao động. Có bác nào vào cổ vũ BVH cùng em không ạ?
  2. achaumobil

    achaumobil Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    32
    Chuẩn! 6x hãy bán bác nhé! Em thì bằng đấu giá mới tính chuyện bán, vì đang lỗ!
  3. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    4.385
    Bảo hiểm cũng chỉ là 1 phần của Bảo Việt thôi, các cụ nhớ là Bảo Việt lấy tên BVH (Bao Viet Holding) chứ ko phải là BVI (Bao Viet Insurance) nhé

Chia sẻ trang này