Báo chí thế này có chết tôi không

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rulebreaker, 15/01/2007.

8560 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 22:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6991 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    SAO CAN THIỆP THÔ BẠO THẾ NHỈ ?? HAY LÀ BÁN HẾT CỔ PHIẾU RỒI
  2. blue_chip_vn

    blue_chip_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    thôi,lại phải theo tâm lý đám đông thôi.mai họ bán ồ ạt thôi
    quản lý nhà nước mà.e nghĩ họ muốn là đc.thị trường sẽ đi xuống thôi
    họ ép em phải nhảy tầu rùi...e chào các bác...e nhảy đây.hix hix







  3. pinkdayforyou

    pinkdayforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa được đọc những điều quái dị nữa: http://www.ngoisao.net/News/Thuong-truong/2007/01/3B9BC5B2/

    Thâm nhập làng chứng khoán

    "......"

    Cuối bài:

    Một số khái niệm cơ bản về chứng khoán

    Chỉ số VN - Index

    Vn - Index là số điểm (chỉ số) thể hiện sự chênh lệch về giá của tổng số những cổ phiếu tăng giá so với tổng số cổ phiếu giảm giá trên toàn thị trường (tính theo kết quả giao dịch tại TP HCM, còn ở Hà Nội tính chỉ số khác). Nếu trong số 106 đơn vị lên sàn có 65 loại cổ phiếu được mua - bán giá cao hơn hôm trước thì kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN - Index đã tăng.

    Giá trần, giá sàn, giá tham chiếu

    Theo quy định của nhà nước thì giá cổ phiếu tại Trung tâm Chứng khoán TP HCM tăng tối đa 5% được gọi là giá trần; nếu giảm tối đa -5% thì gọi là giá sàn. Giá tham chiếu là giá kết thúc phiên giao dịch hôm trước để làm giá mở cửa cho giao dịch hôm sau.

    Phiên giao dịch chứng khoán

    Một phiên giao dịch chứng khoán ở Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM bắt đầu từ 7h30 và kết thúc lúc 10h30. Một phiên sẽ có ba đợt khớp lệnh (từ tháng 4 sẽ khớp lệnh liên tục). Các nhà đầu tư có thể mua bán các cổ phiếu đã được niêm yết trong suốt thời gian này.

    Niêm yết cổ phiếu

    Tổng số vốn điều lệ của một tổ chức được Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm chứng khoán chấp thuận chuyển thành cổ phiếu. Một cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng. Các cổ phiếu này được phép mua, bán rộng rãi, nhưng phải thông qua một trọng tài là Trung tâm chứng khoán.

    Chẳng hạn, vốn điều lệ của công ty A là 50 tỷ đồng. Nếu quy ra thì công ty này được niêm yết năm triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Khi đã được niêm yết trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của công ty A được bán với giá 200.000 đồng/cổ phiếu.

    (Theo Pháp Luật TP HCM)

    ------------------------------

    Lại Báo Pháp luật TP HCM. Cần phải cảnh báo về chất lượng báo chí. Cái bọn "nhà báo", "phóng viên" này chắc chắn không biết google search tìm thông tin. Lại còn dạy khôn người khác nữa chứ.


    Được pinkdayforyou sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 24/01/2007
  4. pinkdayforyou

    pinkdayforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyên gia chứng khoán cho rằng nhà nước cần can thiệp để hạ nhiệt bằng cách tạm thời đóng cửa thị trường khoảng ba phiên giao dịch để các nhà đầu tư lấy lại bình tĩnh.


    Hoá ra nhiều bác tin nhời "các chuyên gia" nhỉ..
  5. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    các bác thông củm, bạn em cũng làm báo nên em kô dám HÁT câu gì



    => CHÍ CỦA TRAI CHƠI CỔ PHIẾU:

    "THẢ CON ÔTÔ, BẮT CON BÔ-INH"

  6. OS390

    OS390 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Cây ngay kô sợ chết đứng bác ạ, nhẩy làm gì, giữ đi. Nếu ko sau này bác khóc mệt lắm.

    Các thầy dụ anh em bán từ khi vni 700, đến giờ hơn 1k, các thầy vẫn đang xưng xưng đi dậy đấy
  7. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Cùng đọc và suy ngẫm

    ---
    Cẩn thận với chỉ số P/E (TBKTVN)

    Chỉ số P/E viết tắt theo cụm từ tiếng Anh là ?oPrice per Earnings?, tức là giá cổ phiếu so với lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được khi đầu tư vào cổ phiếu đó.

    Đối với chỉ số P/E, theo thông lệ quốc tế, khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được chỉ tính đến cổ tức và giá cổ phiếu chênh lệch giữa giá mua và giá bán, thì ở nước ta biến số E có độ mở và rất lớn.

    Thứ nhất, đó là khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư chứng khoán, đầu tư cổ phiếu OTC ở nước ta có được bao gồm cả quyền mua cổ phiếu tăng vốn. Do yêu cầu mở rộng kinh doanh và các quy định về tỷ lệ an toàn, quy định pháp luật, nên nhiều doanh nghiệp cổ phiếu định kỳ phải phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần, công ty chứng khoán cổ phần và công ty bảo hiểm cổ phần.

    Cổ phiếu phát hành mới theo mệnh giá hoặc theo giá thoả thuận có khoảng cách chênh lệch lớn trên thị trường OTC, nên đây là một khoản thu nhập lớn trên mỗi cổ phiếu.

    Trung tuần tháng 1/2007, khi thông tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội- SHB sẽ phát hành cổ phiếu mới với tỷ lệ 1:1, tức là cứ sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới bằng mệnh giá, lập tức giá cổ phiếu trên thị trường OTC của SHB tăng từ 2,9 triệu đồng/cổ phiếu lên 4,6 triệu đồng/cổ phiếu.

    Thứ hai là các doanh nghiệp chia cổ phiếu cho người đang sở hữu cổ phiếu từ nguồn quỹ thặng dư vốn. Đây mới là hai khoản thu nhập lớn nhất mà nhà đầu tư có được. Cụ thể như Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) bán cổ phần cho một nhóm nhà đầu tư chiến lược là các tập đoàn tài chính lớn của Nhật Bản theo giá thoả thuận, phần chênh lệch giá mệnh giá và giá thoả thuận chính người sở hữu hay cổ đông được hưởng.

    Hoặc VP Bank bán 10% cho tập đoàn ngân hàng OCBC của Singapore, khoản chênh lệch giữa giá bán thoả thuận cổ phiếu với mệnh giá gốc cổ đông của VP Bank được chia bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35%, tức là cứ sở hữu 100 cổ phiếu thì được chia thêm 35 cổ phiếu.

    Thứ ba là thu nhập của người sở hữu cổ phiếu từ nguồn thu nhập bất thường khác của doanh nghiệp. Đó là các khoản bán tài sản và khoản thu được nợ đọng. Tài sản khi cổ phần hoá hay hạch toán hiện tại theo giá gốc hay theo giá trên sổ sách, nhưng do đầu tư liên doanh liên kết hay bán tài sản, phần chênh lệch giữa giá thị trường tại thời điểm góp vốn hay thời điểm bán được chia cho cổ đông.

    Chẳng hạn, trong năm 2006, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) chuyển nhượng khách sạn ASEAN với giá trên 290 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí, khoản thu nhập lớn này cộng với một số khoản thu nhập tích luỹ khác, hết năm 2006, cổ đông của MB được chia cổ phiếu với tỷ lệ 42%, tức là cứ sở hữu 100 cổ phiếu trọn 1 năm thì được chia thêm 42 cổ phiếu.

    Hoặc trong năm 2005, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu (Eximbank) thu được khoản nợ xấu 105 tỷ đồng của Công ty Việt Hà, khoản tiền này được đưa vào thu nhập bất thường, cổ đông của Eximbank được hưởng.

    Như vậy, việc tính chỉ số P/E đối với cổ phiếu của các doanh nghiệp ở nước ta không thuần tuý chỉ có cổ tức và chênh lệch giá cổ phiếu như thông lệ quốc tế, mà có các khoản thu nhập khác rất lớn.

    Do đó, khi công bố chỉ số P/E của các doanh nghiệp niêm yết hay chưa niêm yết ở nước ta, để khuyến cáo việc tăng giá nóng của cổ phiếu, cần lưu ý cách tính chỉ số P/E nói trên để không gây tác động xấu đến cả thị trường OTC và thị trường niêm yết.

    ---
    Đồng chí này tư duy vẫn không ổn. Theo đồng chí này thu nhập (E) bao gồm cả phần thẳng dư vốn. Nguyên văn "Cổ phiếu phát hành mới theo mệnh giá hoặc theo giá thoả thuận có khoảng cách chênh lệch lớn trên thị trường OTC, nên đây là một khoản thu nhập lớn trên mỗi cổ phiếu".

    Chỉ thu nhập bất thường từ việc bán tài sản hoặc thu hồi được nợ xấu thì có thế tính vào thu nhập công ty để tính EPS. Cũng lưu ý rằng khoản thu nhập bất thường về cơ bản là không bền vừng và không được giới đầu tư đánh giá cao bằng thu nhập thường xuyên.

    Đọc nhiều bài báo cũng không thể trách các nhà đầu tư mới chơi được. Nhà báo còn có vấn đề thì nhà đầu tư cá nhân có vấn đề là chuyện thường tình.
  8. LoveMonster

    LoveMonster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Đã được thích:
    2
    Sao tôi đọc bài này mà hoa hết cả mắt, đau hết cả đầu rồi... chẳng hiểu gì !!!!
  9. all2hero

    all2hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nhà đầu tư chứng khoán "thua" vì mua bán theo cảm tính
    Báo ******* nhân dâ 9:16, 28/01/2007

    Nguyễn Khiêm, trợ lý cho cơ quan báo chí trung ương, mua 400 triệu cổ phiếu của GMD giá 88.000đ/cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu giảm xuống còn 35.000 đồng, anh vội vàng đem bán vì sợ giá còn sụt nữa. Không ngờ, đến hôm nay, cổ phiếu của GMD tăng lên cao hơn giá mua ban đầu rất nhiều.

    Trong khi tại phiên giao dịch ngày 24/1, chỉ số VN-Index của Trung tâm Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng thì vào phiên giao dịch ngày 26/1, thị trường chứng khoán Việt Nam đột ngột đảo chiều với chỉ số VN-Index giảm 14,1 điểm, tương đương với 1,43% so với hôm trước trong khi giá giao dịch lại tăng.

    Điều này chứng tỏ số nhà đầu tư có xu hướng bán ra thị trường một lượng phiếu lớn. Việc các cổ phiếu có chu kỳ tăng giá dài trong thời gian gần đây đều giảm mạnh là một cơn sốc đối với nhiều nhà đầu tư.

    Với nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm và có vốn thì tình hình này không làm họ lo lắng, bởi nhiều người nắm được quy luật lên xuống của thị trường chứng khoán, thậm chí, vì có vốn nên họ có thể có phần góp sức vào điều chỉnh nhịp lên xuống của thị trường chứng khoán. Đau nhất chỉ các nhà đầu tư nhỏ, mà chủ yếu là công chức, người về hưu, những người "yếu mà lại ra gió".

    Có gan làm giàu

    Có mặt tại sàn chứng khoán SSI (25 Trần Bình Trọng, Hà Nội), Habubank Securities (2C, Vạn Phúc, Hà Nội) sau một ngày chỉ số HASTC giảm, vẫn rất đông người có mặt. Không khí có vẻ căng thẳng. Người bán được giá hời thì hả hê, thỏa mãn. Người định đầu tư không tránh khỏi rụt rè vì e sợ cổ phiếu tiếp tục rớt giá. Người có cổ phiếu bị giảm thì mặt mũi như "người mất sổ gạo".

    Điều này cũng dễ hiểu vì với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, không nhiều vốn, thì việc cổ phiếu giảm giá còn đau hơn cả mất sổ gạo thời bao cấp, vì đó là toàn bộ số tiền họ tích cóp được.

    Chị Lan Anh, một công chức Nhà nước là trong ngành Xuất bản kể: Thấy bạn bè chơi cổ phiếu thắng lớn, chị cũng đem toàn bộ số tiền tích cóp cả đời công chức của hai vợ chồng ra mua 1.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà (SJS) với giá 120 triệu đồng.

    Sau mấy tuần, cổ phiếu của công ty này tăng lên đến 210.000 đồng/cổ phiếu, vốn yếu bóng vía, chị chấp nhận ăn non bán ngay, phút chốc kiếm được gần trăm triệu bạc, nỗi vui mừng khiến cho cả hai vợ chồng chị gần như hụt hơi, bỏ cả công việc say sưa lên sàn tính toán. Nhưng đúng là không lường trước được bởi vì sau khi chị bán ít lâu, cổ phiếu của công ty này đã nhảy vọt lên mức 480.000 đồng/cổ phiếu.

    Tiếc tưởng đứt ruột, hai vợ chồng thẫn thờ mất mấy ngày liền, nghĩ cách chơi tiếp. Thấy cổ phiếu của SJS vẫn không có ý định giảm giá, hai vợ chồng chị dồn cả vốn lẫn lãi mua lại cổ phiếu và phấp phỏng chờ đợi.

    Nhưng sự chờ đợi của vợ chồng chị đã trở nên tuyệt vọng khi giá sụt xuống còn 195.000 đồng/cổ phiếu. Vậy là cả vốn lẫn lãi của vợ chồng chị trong một chốc đã tan thành mây khói. Chỉ mới mấy ngày mà hai vợ chồng chị như đang trên mây sa xuống địa ngục.


    Anh Nguyễn Tuấn, nhà ở Mai Dịch, Hà Nội thì khoa học hơn mặc dù mức độ "có gan làm giàu" của anh còn khủng khiếp hơn vì dám mang cả nhà đi cầm cố ngân hàng để lên sàn với số vốn lên tới bạc tỷ. Vốn là một cử nhân về kinh tế và cũng có thời gian nghiên cứu về chứng khoán nên việc giá cổ phiếu tăng lên hay tụt xuống không khiến anh quá hoang mang. "Tuy nhiên, cũng phải biết dừng lại khi cần thiết", anh Tuấn nói.

    Chơi chứng khoán trong thời gian này, đặc biệt là khi các nhà đầu tư không có kiến thức về lĩnh vực này mà chỉ chơi theo cảm tính thì đúng là quá mạo hiểm. Tuy nhiên, biết mạo hiểm nhưng vì lợi nhuận quá lớn nên nhiều người không cưỡng lại được sức cám dỗ của nó. Đồng tiền đi liền khúc ruột, chơi chứng khoán, các nhà đầu tư mất ăn mất ngủ, lo đến mức phát bệnh, bỏ bễ cả công việc cơ quan cũng như việc gia đình cũng là chuyện thường thấy.

    Yếu xin đừng ra gió

    Nhìn vẻ mặt buồn xỉu của chị Trần Hoàng Lan (ngõ chợ Khâm Thiên), chúng tôi lân la hỏi chuyện. Thì ra, thấy cổ phiếu của ACB, SGD, DHI? liên tục tăng giá thì đầu tư vào, chứ đâu biết nhiều thông tin gì ngoài nội dung cáo bạch của các công ty này. Bất ngờ, phiên giao dịch ngày 25/1, giá cổ phiếu của các công ty này xuống. Tuy số cổ phiếu của chị không phải là tiền tỷ, nhưng so với điều kiện kinh tế của gia đình công chức như chị thì đó cũng là một khoản không nhỏ. Chị Lan cho biết, ở xóm nhà chị, cũng nhiều người chơi chứng khoán, nhưng đều tù mù, mà chỉ theo kiểu thông tấn xã vỉa hè.

    Còn anh Nguyễn Chiến làm việc tại một công ty du lịch thì cho biết, anh mua cổ phiếu OTC (loại cổ phiếu không lên sàn, thường được dân chơi chứng khoán gọi là "chợ đen") nên càng chết vì loại cổ phiếu này không có các thông tin cần thiết về nơi nhà đầu tư quan tâm, mà thực sự là một cuộc chơi mang tính đỏ, đen. Trên thực tế, cũng đã có một số nhà đầu tư chơi OTC và bị lừa vì thiếu thông tin trung thực về các nơi mình đầu tư.

    Nguyễn Khiêm, trợ lý cho cơ quan báo chí trung ương, mua 400 triệu cổ phiếu của GMD thời điểm giá 88.000đ/cổ phiếu. Mấy tháng sau, cổ phiếu giảm xuống còn 35.000 đồng, anh vội vàng đem bán vì sợ giá còn sụt nữa. Không ngờ, đến hôm nay, cổ phiếu của GMD tăng lên cao hơn giá mua ban đầu rất nhiều. Vậy là anh bị mất mấy trăm triệu.

    Có thể nói rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở thời điểm tăng cao một cách bất ổn. Đánh giá về nhiệt độ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua, một chuyên gia về tài chính của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội - ông Noritaka Akematsu, cho rằng: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang "phấn khích quá mức, vượt quá khuôn khổ thị trường, vượt quá sự kiểm soát của cơ quan điều tiết ở thời điểm này".

    Đa số những người mua bán chứng khoán ở Việt Nam còn theo cảm tính. Thực tế thì giá chứng khoán Việt Nam khá cao so với các nước trong khu vực. Và điều này rất nguy hiểm vì sẽ tới một thời điểm thị trường sẽ được điều chỉnh theo đúng giá trị thực.

    Còn theo ông Nguyễn Sơn, Phó trưởng Ban Thị trường thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc giảm giá 3 phiên liền của thị trường chứng khoán như hiện nay là hết sức bình thường vì đây là do thị trường tự điều chỉnh. Sau một thời gian dài thị trường bị đẩy giá lên cao thì việc giảm giá là một cách làm cân bằng thị trường.

    Ông Sơn cũng khuyên các nhà đầu tư nên tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các thông tin về các doanh nghiệp rồi mới đưa ra quyết định đầu tư hay không, tránh tâm lý đám đông, tránh việc chính tự mình đẩy thị trường lên cao quay lại làm hại chính bản thân mình

    Chị Nhung, nhân viên Công ty chứng khoán Thăng Long: Hoảng hốt mà lỗ

    Tôi đầu tư vào cổ phiếu của BCC (Công ty Xi măng Bảo Sơn) và MPC (Công ty Thủy sản Minh Phú). Tôi vốn tốt nghiệp Trường Kinh tế quốc dân, lại làm ở một công ty chứng khoán nên khá tin tưởng vào những phân tích của mình về tình hình tài chính, tiềm năng của 2 công ty này. Tôi quyết định mua 500 cổ phiếu của BCC và 300 cổ phiếu MPC. Những ngày đầu muốn mua BCC thì tôi không mua nổi vì giá liên tục kịch trần. Đến ngày thứ 3 mua được với giá 37.000đ/ cổ phiếu.

    Đến ngày hôm sau, khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cảnh báo về độ nóng quá cao của thị trường thì giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Không chấp nhận bán đi và chịu lỗ để quay vòng sang cổ phiếu khác tôi vẫn giữ và đến hôm nay thì giá của BCC chỉ còn 29.000đ. Nhưng tôi vẫn tin vào kì vọng của mình ở BCC và cho rằng qua Tết âm lịch, giá của xi măng Bảo Sơn sẽ lên.

    Khác với BCC, ở cổ phiếu MPC thì tôi đã sai lầm khi không tìm hiểu kỹ Công ty Minh Phú. Đây là một công ty gia đình nên họ đã dùng nhiều chiêu thức PR đánh bóng tên tuổi. Tôi mua MPC với giá 68.000đ và đến hôm nay thì chỉ còn có 60.000đ. Đợt này tôi lỗ phải đến hơn 50 triệu.
    (Nhóm PV KTVHX)Text



    Được all2hero sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 29/01/2007
  10. likoji

    likoji Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    309
    Tính P/E như bài báo này thì P/E cả thị trường CK VN thấp nhất thế giới???

Chia sẻ trang này