Báo động đỏ ___________________ Cú đấm mạnh vào mạng sườn ____________________ Cẩn thận dòng với BĐS

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 28/10/2016.

71 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5417 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Eximbank: Lợi nhuận quý III khởi sắc, tỷ lệ nợ xấu 3,35%
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
    [​IMG]
    DÒNG SỰ KIỆN: Lợi nhuận ngân hàng quý III/2016
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Lũy kế 9 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế của Eximbank ghi nhận 202 tỷ đồng, giảm 70%. Lợi nhuận sau thuế âm 43 tỷ đồng, tuy nhiên con số này đã cải thiện nhiều so với cùng kỳ năm trước.
    Theo BCTC hợp nhất quý III/2016 mà Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - mã: EIB) vừa công bố, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 124 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm.

    Cho vay khách hàng đạt trên 80 nghìn tỷ đồng, giảm gần 5%. Tiền gửi của khách hàng đạt 103 nghìn tỷ, tăng 5%.

    Trong quý III, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 719 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

    Các hoạt động kinh doanh có kết quả khởi sắc hơn, với lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 81 tỷ, kinh doanh ngoại hối lãi gần 38 tỷ, mua bán chứng khoán đầu tư lãi thuần 12 tỷ…

    Trong kỳ, chi phí hoạt động giảm 6% còn 500 tỷ, chi phí dự phòng cũng giảm 21% còn 261 tỷ đồng đã tác động tích cực đến kết quả lợi nhuận sau cùng.

    Tính riêng quý III, Eximbank đạt 123 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế ghi nhận 202 tỷ đồng, giảm 70%. Lợi nhuận sau thuế âm 43 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với cùng kỳ năm trước.

    Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sau 9 tháng đầu năm chiếm 3,35% tổng dư nợ cho vay, tại thời điểm đầu năm tỷ lệ này ở mức 1,85% và thời điểm 6 tháng đầu năm là 5,3%.

    Nhìn chung so với quý II, tình hình kinh doanh tại Eximbank đang có sự chuyển biến tích cực cả về lợi nhuận lẫn kiểm soát rủi ro tín dụng.

    Eximbank bổ nhiệm Phó tổng giám đốc người Nhật kiêm Giám đốc dự án tái cấu trúc và chiến lược
    Kim Tiền

    Theo Trí thức trẻ
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thế giới Di động lãi 1.222 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm - tăng hơn 60% so với cùng kỳ
    [​IMG]
    Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
    [​IMG]
    DÒNG SỰ KIỆN: Kết quả kinh doanh quý 3/2016
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Tính đến cuối quý 3, công ty có 1.052 siêu thị với 902 cửa hàng Thegioididong và 150 Điện máy XANH.
    Theo thông tin từ CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã: MWG), 9 tháng đầu năm 2016, công ty đạt 30.776 tỷ đồng doanh thu – hoàn thành 90% kế hoạch và tăng trưởng 76% so với cùng kỳ 2015. Riêng doanh thu online đạt 2.198 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch và tăng trưởng gần gấp đôi.

    LNST 9 tháng đạt 1.222 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch và tăng trưởng 64% so với cùng kỳ năm 2015.

    Thế giới Di động cũng cho biết đã mở thêm 419 siêu thị mới trên toàn quốc trong 9 tháng đầu năm nay, trong đó chuỗi Thegioididong.com đã mở 338 siêu thị mới và chuỗi Điện máy XANH đã mở 81 siêu thị mới. Như vậy, tính đến cuối quý 3, công ty có 1.052 siêu thị với 902 cửa hàng Thegioididong và 150 Điện máy XANH.

    Thế giới Di động dự kiến phát hành khoảng 7,33 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ chủ chốt theo phương án thưởng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua. Tỷ lệ phát hành 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 73,3 tỷ đồng.

    Hà Phương

    Theo Trí thức trẻ/MWG
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    SSI lãi quý III gấp 2,5 lần cùng kỳ, tiến sát kế hoạch năm sau 9 tháng
    [​IMG]
    Ngọc Linh

    (NDH) Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, SSI thu về 1.710,5 tỷ đồng doanh thu, vượt 20% kế hoạch đề ra và sát nút kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016 với 949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HoSE) vừa công bố kết quả báo cáo hợp nhất quý III/2016.

    Doanh thu hợp nhất quý 3 của Công ty đạt 713,67 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 440,27 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh trong cơ cấu doanh thu của SSI đều tăng trưởng khá ấn tượng, qua đó giúp tổng doanh thu tăng gấp hơn 2 lần.

    Hoạt động đầu tư mang về 324 tỷ đồng doanh thu trong quý III, đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của SSI. So với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế tăng 133%.

    [​IMG]
    Cơ cấu doanh thu (Đvị: tỷ đồng)

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, SSI đã ghi nhận 1.710,5 tỷ đồng doanh thu và 949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả này, hiện SSI đã hoàn thành 120% kế hoạch doanh thu và hoàn thành xấp xỉ 100% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016.

    [​IMG]
    Báo cáo tài chính quý III (Đvị: tỷ đồng)

    SSI hiện đang có 3 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN), Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG) với tổng giá trị vốn góp đầu tư 682 tỷ đồng. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi các kỳ hạn hiện xấp xỉ 6.400 tỷ đồng, tương đương 46% tổng tài sản.

    [​IMG]

    Quy mô tài sản của SSI đến cuối quý III đã tăng lên 13.915 tỷ đồng, 1.762 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 7.438,5 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng nhờ tăng nguồn vốn từ lợi nhuận để lại, vay bổ sung cho hoạt động kinh doanh cho vay ký quỹ, kinh doanh trái phiếu và các hoạt động kinh doanh nguồn vốn.

    Còn một quý hoạt động, SSI cho biết có thể chắc chắn việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra tại Đại hội cổ đông tháng 4/2016.

    >> SSI (mẹ) thu lãi hơn 900 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

    Chi tiết BCTC quý III/2016
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    CII thu lãi 382 tỷ đồng từ bán con, lợi nhuận quý III cao gấp 4 lần
    [​IMG]
    Ngọc Linh

    (NDH) Sau giao dịch trong quý III vừa qua, CII đã không còn nắm giữ tỷ lệ chi phối tại Cầu đường CII (LGC). Lãi chênh lệch từ hoạt động tài chính này đã chính thức được ghi vào lợi nhuận.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (mã CII - HoSE) vừa thông báo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh hợp nhất quý III/2016 với lợi nhuận tăng trưởng đột biến.

    Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ hợp nhất đạt 600 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Trong đó, 382 tỷ đồng lợi nhuận có được từ việc thoái một phần vốn đầu tư vào Công ty CII B&R (LGC). CII cho biết trước đây theo hướng dẫn của Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty đã được hạch toán trực tiếp vào LNST chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Việc thoái thêm một phần vốn trong quý này đã làm giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại Cầu đường CII xuống dưới 50%. CII không nắm quyền kiểm soát nên sẽ kết chuyển lợi nhuận sang Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

    Nếu không tính phần lợi nhuận này thì lợi nhuận sau của công ty mẹ hợp nhất đạt được trong quý 3/2016 là 218 tỷ đồng, tăng 42,48% so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]


    >> Chi tiết BCTC quý III- CII
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    EVE (hợp nhất) lãi quý III tăng 68%, 9 tháng lãi gần 75 tỷ đồng
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) EVE lãi sau thuế quý III/2016 hơn 32 tỷ đồng, tăng mạnh 68% so với cùng kỳ năm trước.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Công ty cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE - HOSE) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 237 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của EVE giảm 6% giúp lợi nhuận gộp của EVE tăng mạnh 19% và đạt 79,7 tỷ đồng.

    Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 của EVE đạt hơn 6 tỷ đồng, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại gấp 2,8 lần cùng kỳ và đạt 4,5 tỷ đồng.

    Kỳ này, EVE lỗ khoảng 210 triệu đồng từ công ty liên doanh, liên kết, cùng kỳ khoản lỗ này của công ty hơn 1 tỷ đồng.

    Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của EVE quý III/2016 đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

    Kết quả, EVE lãi sau thuế quý III/2016 hơn 32 tỷ đồng, tăng mạnh 68% so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của EVE đạt 615 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ, tuy nhiên, công ty vẫn lãi sau thuế 74,5 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2015 và hoàn thành 50% kế hoạch cả năm 2016.








    Lãnh đạo Everpia: Năm 2018 là thời điểm thích hợp phát hành Chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) EVE phát hành thêm CP và thực hiện lưu ký tại VSD. Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc (KSD) là đơn vị tiếp nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu cơ sở này và thực hiện phát hành chứng chỉ lưu ký. Toàn bộ chứng chỉ lưu ký sẽ được lưu ký KSD.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Everpia (mã EVE-HoSE) đã thông qua kế hoạch phát hành Chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc – Korean Depositary Receipt (gọi tắt là KDR).

    Theo đó, EVE sẽ phát hành tối đa 15 triệu cổ phần (Chứng chỉ lưu ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc). Cổ phiếu cơ sở được dùng là cơ sở để phát hành KDR và ngược lại, chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc có thể được hủy bỏ và chuyển đổi thành cổ phiếu cơ sở trong nước.

    [​IMG]

    KDR sẽ được phát hành bởi Ngân hàng phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cơ sở số cổ phiếu phát hành mới được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. KDR được phát hành một lần.

    Mục đích phát hành để mua đất và xây dựng nhà máy mới tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Đại hội cổ đông lần này là cơ sở để công ty làm việc với các đơn vị tư vấn gồm: tổ chức tư vấn tài chính, tổ chức tư vấn luật, tổ chức kiểm toán và đơn vị bảo lãnh phát hành. Công ty sẽ làm việc chi tiết với đơn vị tư vấn một số nội dung quan trọng như: giá chào bán, phương pháp xác định giá chào bán, tỷ lệ chuyển đổi giữa cổ phiếu cơ sở và KDR, quyền của cổ đông….

    Mục tiêu của công ty trong thời gian tới không chỉ là duy trì tăng trưởng ổn định mà còn phải xây dựng các tiền đề để có thể phát triển bền vững hơn trong dài hạn.

    ĐHĐCĐ của EVE phê duyệt việc Ngân hàng phát hành KDR sẽ không phải thực hiện chào mua công khai trong trường hợp Ngân hàng phát hành KDR tiếp nhận và nắm giữ cổ phiếu cơ sở dẫn đến việc Ngân hàng phát hành KDR sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

    Đối với cổ phần mới được phát hành làm cổ phiếu cơ sở theo chương trình KDR, các cổ đông của EVE đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với cổ phần mới được phát hành cho chương trình KDR theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu. Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành mới

    ĐHĐCĐ của EVE ủy quyền và cho phép Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc như quyết định giá chào bán dựa trên cơ sở giá chào bán không được thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất hoặc giá tham chiếu trung bình 30 phiên giao dịch liền kề. Quyết định thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán;

    Giá chào bán dự kiến hiện tại được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam. Khi phát hành KDR thì giá chào bán càng cao càng có lợi cho cổ đông và công ty. EVE chào bán tại thị trường Hàn Quốc theo phương thức cam kết chắc chắn, nếu số lượng phát hành không được bán hết cho các Nhà đầu tư thì công ty chứng khoán sẽ mua lại số cổ phần còn lại. Do đó, EVE sẽ đàm phán chi tiết với đơn vị bảo lãnh phát hành về giá chào bán sau khi Báo cáo tài chính của công ty được xây dựng lại theo chuẩn mực quốc tế trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi cao nhất cho cổ đông và công ty.

    Được biết, EVE lựa chọn phương án phát hành KDR là để đã dạng hóa các kênh huy động vốn và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Nếu muốn phát hành chứng chỉ KDR thì không chỉ Báo cáo tài chính phải được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế mà quản trị nội bộ cũng phải tuân theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Như vậy, các hoạt động của công ty sẽ minh bạch và rõ ràng hơn, điều này góp phần mang lại lợi ích cho cổ đông và là cơ sở để công ty phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn về dài hạn.

    Về hình thức phát hành KDR, EVE phát hành thêm cổ phiếu và thực hiện lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc (KSD) là đơn vị tiếp nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu cơ sở này và thực hiện phát hành chứng chỉ lưu ký. Toàn bộ chứng chỉ lưu ký sẽ được lưu ký KSD.

    Ban đầu HĐQT dự kiến thời gian phát hành dự kiến trong vòng 6 tháng đầu năm 2017và có thể thay đổi dựa trên quyết định của Hội đồng Quản trị. Tuy nhiên đánh giá khối lượng công việc phải thực hiện như báo cáo kiểm toán theo thông kệ quốc tế, quy trình xin giấy phép lưu ký...Lãnh đạo EVE cho rằngnăm 2018 được đánh giá là thời điểm phù hợp để công ty phát hành và đưa vào giao dịch các chứng chỉ lưu ký tại thị trường Hàn Quốc.
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    BCC lãi 55 tỷ đồng trong quý III, cao nhất trong vòng 6 năm
    [​IMG]
    Hoàng Trung

    (NDH) Thu về 55 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III, BCC ghi nhận mức lợi nhuận quý III cao nhất trong vòng 6 năm.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 với kết quả tích cực nhất trong vòng 6 năm.

    Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.013 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Điểm tích cực là giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ 0,4% giúp BCC thu về 212 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 21,8%. Biên lãi gộp cũng đạt mức 20,9% so với mức 17,8% cùng kỳ năm trước

    [​IMG]

    Nguồn : Stoxplus/BCTC BCC

    Chi phí tài chính cũng giảm mạnh xuống còn 30 tỷ đồng so với mức 72 tỷ đồng, cùng với chi phí bán hàng giảm so với cùng kỳ năm 2015 là nguyên nhân giúp BCC thu về 55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng vọt so với mức 3 tỷ đồng trong quý III/2015. Đây cũng là mức lợi nhuận khả quan nhất của BCC trong quý III kể từ năm 2009.

    [​IMG]

    Nguồn : BCTC BCC

    Kết quả kinh doanh 9 tháng, BCC đạt 3.212 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,3% , lợi nhuận sau thuế tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 177 tỷ đồng. EPS 4 quý đạt mức 2.580 đồng.

    Tổng tài sản của BCC giảm nhẹ 2,7% so với hồi đầu năm, đạt mức 4.990 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn giảm 5,4%.

    Ngược lại, nợ vay của BCC đang giảm dần. Nợ vay ngắn hạn giảm 5% còn 1.501 tỷ đồng và nợ dài hạn tiếp tục giảm còn 398 tỷ đồng so với 738 tỷ đồng hồi đầu năm.
    thatha_chamchi thích bài này.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    AAA lãi 9 tháng gấp 5 lần cùng kỳ, cán đích kế hoạch năm
    [​IMG]
    Ngọc Linh

    (NDH) So với kế hoạch đề ra, dù mới hoàn thành 2/3 kế hoạch doanh thu nhưng AAA đã chính thức cán đích kế hoạch lợi nhuận 100 tỷ đồng.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    [​IMG]

    CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2016 với lợi nhuận cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2015.

    [​IMG]

    Giải trình về mức tăng trưởng trên, AAA cho biết kỳ này công ty đã nhận được nhiều đơn hàng giúp doanh thu đã tăng mạnh. Giá nguyên vật liệu và giá USD ổn định làm cho các chi phí của DN giảm đáng kể góp phần làm tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2015. Biên lợi nhuận của AAA đã tăng từ 12,7% lên 15,5%. Dù chi phí quản lý tăng mạnh nhưng AAA vẫn thu về khoảng 39 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 97% cùng kỳ.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, AAA thu về 1.478 tỷ đồng doanh thu và 101,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch đề ra, dù mới hoàn thành 2/3 kế hoạch doanh thu nhưng AAA đã chính thức cán đích kế hoạch lợi nhuận 100 tỷ đồng. AAA hiện đang niêm yết trên HNX và dự kiến sẽ chuyển sang HoSE thời gian tới đây
    thatha_chamchi thích bài này.
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Mark Mobius lạc quan về thị trường Việt Nam và một số quốc gia mới nổi
    Theo Thu Hoa - *********

    Mark Mobius, Giám đốc điều hành của Templeton Emerging Markets Group (quản lý 25 tỷ USD) cho rằng đây có thể là thời điểm nên đầu tư vào thị trường chứng khoán nước này.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Nếu có một thị trường mới nổi mà khiến các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng thì đó là Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trở nên ì ạch trong vài năm qua, khu vực ngân hàng đang ngập trong nợ nần và lợi nhuận đầu tư lớn mạnh một thời nay lại suy yếu - chỉ số MSCI của Trung Quốc giảm khoảng 0.4% trong 12 tháng qua.

    Mặc dù vậy, một nhà đầu tư huyền thoại tại thị trường mới nổi, lại cho rằng đây không phải là lúc từ bỏ thị trường Trung Quốc mà trái lại còn cho rằng đây có thể là thời điểm nên đầu tư vào thị trường chứng khoán nước này.

    Đó là Mark Mobius, Giám đốc điều hành của Templeton Emerging Markets Group (quản lý 25 tỷ USD), đang đầu tư vào các nước đang phát triển kể từ năm 1987. Ông là một trong Top 100 người quyền lực và có ảnh hưởng nhất năm 2006 theo tạp chí Asiamoney và cũng là một trong top 10 nhà quản lý tài chính của thế kỷ 20 được bình chọn bởi Carson Group trong năm 1999, đang quản lý quỹ Templeton Developing Markets Trust có tỷ suất sinh lợi đạt 22.39% tính tới thời điểm này trong năm 2016. Tính tới thời điểm hiện tại, từ 10,000 USD đầu tư vào quỹ trong năm 1991, nhà đầu tư đã thu về khoảng 42,500 USD, dữ liệu của Morningstar cho thấy.

    Tại thời điểm này, quỹ này của ông đã đầu tư 21.9% vào Trung Quốc.

    [​IMG]

    "Tâm lý thị trường đã trở nên rất tiêu cực đối với đất nước này, mà không có lý do chính đáng," ông nói. "Tuy nhiên, một nền kinh tế khổng lồ Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao".

    Mặc dù GDP không đạt 10.6% kể từ năm 2010, nhưng Trung Quốc vẫn đang tăng trưởng nhanh hơn so với nhiều nước khác. Vào ngày 18/10/2016, Cục Thống kê Trung Quốc công bố GDP tăng trưởng 6.7% trong quý thứ ba so với cùng kỳ năm trước, trùng khớp với dự báo của giới phân tích.

    Đồng thời, nhiều người trong số 1.4 tỷ dân Trung Quốc bắt đầu nhận thấy thu nhập của họ đang tăng lên.

    Một mối quan tâm chính xoay quanh các khoản nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng Trung Quốc. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch cho biết các khoản nợ xấu có thể cao hơn 10 lần so với ước tính chính thức. Tuy nhiên, ông nói rằng hầu hết các ngân hàng là các doanh nghiệp sở hữu Nhà nước và Chính phủ sẽ không cho phép các tổ chức của mình chạy theo vết xe đổ của các ngân hàng Mỹ trong suốt giai đoạn suy thoái.

    Bên cạnh đó, một số ngân hàng đang bắt đầu xóa các khoản nợ đó ra khỏi sổ sách bằng cách bán nợ dưới dạng chứng khoán có tài sản đảm, trong khi các ngân hàng khác, như China CITIC Bank đang huy động tiền thông qua thị trường trái phiếu để bổ sung vốn cấp 1 đang sụt giảm.

    Nhìn xa hơn, ông đánh giá cao việc Trung Quốc đang tập trung ngày càng nhiều vào lượng tiêu thụ nội địa và đà tăng của thu nhập bình quân đầu người của nước này - theo Trading Economics, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng từ 11,759 USD lên 31,195 USD trong thập kỷ qua. Điều đó thật sự rất quan trọng vì thu nhập càng tăng, người dân càng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn.

    Ông đưa ra ví dụ Alibaba (một công ty tương tự như Amazon) ở Hàng Châu, như là bằng chứng cho nhu cầu nội địa ngày càng tăng. Vào ngày 11/11/2015, ngày thứ Sáu đen tối của Trung Quốc, công ty này đạt doanh số 14.3 tỷ USD, cao hơn 10 tỷ USD so với tổng doanh thu đạt được của các trang web thương mại điện tử ở Mỹ cộng lại tại cùng thời điểm. "Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng đang dao động ở mức khá cao", ông nói.

    "Đặt cược" vào các thị trường mới nổi đang hoạt động tốt

    Ông Mobius không chỉ lạc quan về Trung Quốc mà còn quan tâm đến Việt Nam, Philippines và Ấn Độ, khi chứng kiến những thị trường mới nổi này chuyển mình và tăng trưởng mạnh mẽ với GDP của ba nước lần lượt đạt 6.6%, 5.8% và 7.5% trong năm 2015.

    Nói chung, nhiều thị trường mới nổi đang tiến hành cải cách chính sách hỗ trợ kinh doanh (pro-business) và phần lớn đều có tỷ lệ nợ/GDP thấp. Điều này lại không xảy ra khi ông bắt đầu đầu tư vào các thị trường này gần 40 năm về trước.

    70% doanh số bán điện thoại thông minh đều xuất phát từ thị trường mới nổi trong năm nay, ông Mobius cho biết khi internet có mặt khắp mọi miền.

    Lạc quan về Brazil

    Mobius cũng cho rằng Brazil sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đất nước này đã trở thành một trong những thị trường mới nổi có thành quả tốt nhất, trong đó chỉ số MSCI Brazil tăng 80% kể từ tháng 1/2016.

    Ông cho rằng lợi nhuận bình quân của các công ty ở Brazil sẽ tăng 20% trong năm 2017 so với cùng kỳ năm trước. Điều này nghe có vẻ hơi quá khi nền kinh tế Brazil rơi vào suy thoái kể từ đầu năm 2015. Tuy nhiên, nước này đang dần thoát ra khỏi các mức thấp.

    Trong vài tháng qua, lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh do lạm phát quá cao. Các công ty cắt giảm nhân viên và tiền lương, nhưng mọi thứ đang bắt đầu chuyển mình.

    Người ta đổ lỗi cho Tổng thống Dilma Rousseff và buộc bà từ chức hồi tháng 8/2016, và ông Michel Temer, một nhà lãnh đạo mới, hiện đang nắm quyền. Thị trường dự báo đất nước này sẽ sớm hạ bớt mức lãi suất 14.25%, và GDP có thể tăng khoảng 3% trong năm tới, ông lưu ý. Lợi nhuận cũng sẽ tiếp tục tăng khi các công ty đạt kết quả kinh doanh tốt, ông nói./.
    thatha_chamchi thích bài này.
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Đã dự báo từ trước răng Elnino, Elnina sẽ làm cho chục triệu người miền tây thất nghiệp, đè nặng lên nền kinh tế - xã hội
    Quý 1 GDP giảm do elnino, nhà nước ko nhanh tay thì phải giải quyết rất nhiều việc




    Báo động di cư khỏi ĐBSCL


    28/10/2016 22:00

    Không thể sống được với nghề nông do thu nhập bấp bênh, biến đổi khí hậu…, một bộ phận dân cư ở ĐBSCL đã đến các đô thị ở Đông Nam Bộ tìm việc làm
    Các chuyên gia đã nhận định như trên tại hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ sau 30 năm đổi mới (1986-2015)” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 28-10 ở TP Cần Thơ.

    Hạ tầng cản trở phát triển

    PGS-TS Nguyễn Văn Sánh, Viện trưởng Viện Phát triển ĐBSCL - Trường ĐH Cần Thơ, đánh giá: “Tuy ĐBSCL đạt được nhiều thành tựu trong gần 30 năm qua song cần nhìn lại thực trạng hiện nay. Nếu như năm 1990, GDP vùng ĐBSCL cao gấp rưỡi GDP của TP HCM thì 20 năm sau, tỉ lệ này đã đảo ngược. Nguyên nhân là do bất cập về kinh tế cấu trúc, chủ yếu dựa vào khu vực 1 (nông nghiệp). Trong khu vực 1, một thời gian dài chỉ tập trung vào lúa gạo là chính. Gần đây, thủy sản được quan tâm hơn nhưng cây ăn quả vẫn còn bỏ ngỏ”.

    Vì khó phát triển kinh tế khu vực 2 (công nghiệp, xây dựng), khu vực 3 (dịch vụ) nên dẫn đến đời sống của hơn 2,8 triệu hộ trồng lúa, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi ở ĐBSCL gặp nhiều khó khăn.

    [​IMG]
    Sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL không đủ hấp dẫn để níu kéo lao động trẻ Ảnh: NGỌC TRINH
    Theo báo cáo tại hội thảo, tăng trưởng kinh tế của vùng ĐBSCL từ năm 2001-2010 trung bình 10%/năm, từ 2011-2014 là 8,8%/năm và 2015 còn 8%/năm. Năm 2000, khu vực 1 chiếm 54% GDP ở ĐBSCL, khu vực 2 là 18%, khu vực 3 là 28%. Tuy nhiên, đến năm 2010, số liệu tương ứng là 41%, 25% và 34%. Năm 2015, khu vực 1 chiếm 33%, khu vực 2 là 26% và khu vực 3 là 41%.

    TS Võ Hùng Dũng - Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ - phân tích: “Các tỉnh tiếp giáp TP HCM như Long An, Tiền Giang và Bến Tre có tỉ lệ tăng trưởng cao so với mức tăng trưởng bình quân của vùng và cao hơn so với những tỉnh khác. Các tỉnh ven biển như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh và Kiên Giang trước đây có tốc độ tăng trưởng cao nhưng đến năm 2008 thì chậm lại và đà suy yếu vẫn tiếp tục nên giảm rất mạnh trong năm 2015. Các địa phương vùng trung tâm gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng khá cao trong giai đoạn 2007-2012 nhưng đã chậm lại trong 3 năm tiếp theo, năm 2015 có tỉ lệ tăng trưởng thấp nhất”.

    Ông Dũng cho rằng hạ tầng giao thông yếu kém là nguyên nhân lớn nhất khiến ĐBSCL khó thu hút đầu tư, hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp (DN). Theo báo cáo điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 36,4% DN ở ĐBSCL có sản phẩm hư hại do chất lượng đường sá kém khiến mỗi DN thiệt hại trung bình 25 triệu đồng/năm. Các DN cũng mất trung bình 7,2 ngày làm việc do hệ thống giao thông bị tắc nghẽn do lũ lụt, thiên tai.

    Tha hương cầu thực

    Các cuộc tổng điều tra dân số cho thấy giai đoạn năm 1984-1989, di dân từ ĐBSCL đến các vùng khác là 92.893 người, năm 1994-1999: 229.168 người, 2004-2009: 733.003 người, 2009-2014: 544.909 người. Trong khi đó, số người nhập cư ở ĐBSCL thấp hơn rất nhiều, giai đoạn 2009-2014 chỉ có 97.438 người.

    PGS-TS Lê Thanh Sang, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nam Bộ, nhận xét: “Tỉ lệ xuất cư khỏi ĐBSCL ngày càng rõ rệt, trong đó đa phần là lao động trẻ đến Đông Nam Bộ tìm việc làm trong khu vực phi nông nghiệp. TP HCM là nơi tiếp nhận khoảng 1/2 số di dân từ ĐBSCL, còn lại là đến Bình Dương và Đồng Nai”.

    Biến đổi khí hậu đã tác động tiêu cực đến kinh tế của những người sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL khiến nhiều hộ ven biển tìm đến Đông Nam Bộ kiếm sống.

    Lao động trẻ trong độ tuổi 18-35 di cư thường làm việc trong những ngành gia công, điện tử… Nhiều người sau 40 tuổi có thể sẽ không còn làm những việc này mà tìm việc khác hoặc trở về nông thôn và trở thành sức ép lớn về kinh tế, chăm sóc y tế cho địa phương, trong khi họ tích lũy rất ít tài sản.

    “Hiện tượng di cư quốc tế do phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Trung Quốc, Hàn Quốc và sau khi ly hôn, họ mang con về quê hương đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý cần được giải quyết. Các vấn đề về di cư và di dân của vùng ĐBSCL đòi hỏi phải có chiến lược, kế hoạch, chương trình, chính sách đồng bộ và lâu dài” - ông Sang nhận định.

    Dân số lão hóa và nghèo hóa

    Quá trình lão hóa dân số ở ĐBSCL đang diễn ra nhanh hơn so với mức trung bình cả nước do tình trạng xuất cư cao của lao động trẻ. Ông Sang dự báo: “Tỉ lệ phụ thuộc của người cao tuổi sẽ tăng lên trong 2 thập niên tới. Kết hợp với nhiều yếu tố, ĐBSCL sẽ đối mặt vấn đề trung hạn là dân số trở nên lão hóa cùng với nghèo hóa, khi những lớp di dân nông thôn - thành thị đầu tiên không tham gia thị trường lao động thành thị và trở về nông thôn sinh sống”.

    CA LINH
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bắt giữ Tổng Biên tập Báo Lao động và Xã hội về hành vi đánh bạc
    Thứ Sáu, 28/10/2016 21:49

    Ngày 28/10, Cơ quan cảnh sát điều tra ******* thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thành Phong, Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội để điều tra về hành vi đánh bạc.
    Theo cơ quan điều tra, ông Phong bị bắt từ ngày 26/10. Cơ quan điều tra nhận định, đây là sự việc nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất đạo đức, biểu hiện của sự suy thoái và xuống cấp tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

    Chiều 28/10, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - cơ quan chủ quản của Báo Lao động và Xã hội đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Tổng Biên tập đối với ông Nguyễn Thành Phong. Cùng với tạm đình chỉ chức vụ, ông Phong cũng đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng.

    Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra ******* thành phố Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Hạnh Quỳnh (TTXVN

Chia sẻ trang này