Bao nhiêu bác chết vì BHS

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RichInfo, 02/08/2016.

1526 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 22:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19425 lượt đọc và 76 bài trả lời
  1. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.908
    Quá đắng lòng, tôi chỉ mất nhẹ vài line thôi
  2. Con_Cua

    Con_Cua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Đã được thích:
    852
    Tránh xa con hủi này ra bác ợ
    Các bác xem chữ ký em đi
  3. chicken999

    chicken999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Đã được thích:
    1.071
    Mục tiêu nào cho kế hoạch BHS phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 1:1?

    (ĐTCK) Ngày 15/8 tới đây, CTCP Mía đường Biên Hòa (BHS) tiến hành ĐHĐCĐ bất thường của niên độ 2016/2017. Một trong những nội dung quan trọng BHS thông qua tại cuộc họp này là sẽ chào bán 129.511.198 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1. Nhưng BHS không chỉ dừng lại ở kế hoạch này mà sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính.
    Có thể thấy, đây là bước đi táo bạo của BHS ngay sau khi huy động thành công 500 tỷ đồng từ việc hợp tác phát hành trái phiếu với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vào đầu tháng 6/2016; và cuối năm 2015 khi sáp nhập với CTCP Đường Ninh Hòa (nay là Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa) nhằm phục vụ các mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu trong giai đoạn 2016-2020 và tái cấu trúc nền tài chính bền vững.

    Sau sáp nhập NHS, quy mô vốn của BHS tăng từ 600 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng, doanh thu vụ 2015-2016 đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng hơn 65% so so với niên vụ trước. NHS có lợi thế hoạt động tại miền Trung, đây là cơ sở để BHS mở rộng thị phần tại khu vực này và tăng cường tiếp cận thị trường miền Bắc.

    Mới đây, BHS vừa phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu cho OCB, với mục đích triển khai mạnh mẽ chiến lược về vùng nguyên liệu, bên cạnh ưu thế về công nghệ và chất lượng sản phẩm, BHS từng bước nâng cao năng lực tài chính, sức cạnh tranh trong lĩnh vực mía đường.

    [​IMG]
    Mức đầu tư cho vùng nguyên liệu của BHS luôn đạt trên 600 tỷ đồng/năm
    Với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán khoảng 1.295 tỷ đồng lần này, BHS sẽ đầu tư nâng cấp nhà máy đường luyện (262 tỷ đồng), vào các công ty cùng ngành (150 tỷ đồng), mua thêm cổ phiếu CTCP Mía đường Tây Ninh 200 tỷ đồng, đầu tư vùng nguyên liệu 445,25 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 237,9 tỷ đồng.

    Đồng thời, nguồn vốn này sẽ được đầu tư vào việc nâng cấp nhà máy đường luyện, đầu tư các Công ty cùng ngành, và đặc biệt là đầu tư vào Công ty có vùng nguyên liệu ổn định như: CTCP Mía đường Tây Ninh (Tanisugar) - nâng tỷ lệ sở hữu từ 26.49% lên trên 70%, xây dựng đồng bộ chiến lược sản xuất, hoạt động, kinh doanh cả 2 công ty.

    Với phương châm “Đường sạch vì sức khỏe cộng đồng”, BHS cũng đầu tư phát triển công nghệ, hoàn thiện chuỗi sản phẩm theo phương châm, đa dạng hóa sản phẩm, để đảm bảo giá đường “chuẩn” của ngành và có lợi cho người tiêu dùng.

    Mức đầu tư cho vùng nguyên liệu của BHS luôn đạt trên 600 tỷ đồng/năm và được triển khai dưới nhiều hình thức như: hỗ trợ không hoàn lại và đầu tư dài hạn cho các hộ nông dân hợp tác với công ty, hỗ trợ tín dụng, đầu tư nghiên cứu cây giống, tăng cường cơ giới hóa, tăng cường tưới tiêu…

    BHS sẽ đầu tư nâng cấp nhà máy đường luyện (262 tỷ đồng), vào các công ty cùng ngành (150 tỷ đồng), mua thêm cổ phiếu CTCP Mía đường Tây Ninh 200 tỷ đồng, đầu tư vùng nguyên liệu 445,25 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 237,9 tỷ đồng.

    Vì vậy, nhu cầu huy động vốn của BHS không chỉ dừng lại ở các kế hoạch đã và sắp triển khai nói trên mà sắp tới, BHS cũng dự kiến phát hành 38.853.359 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 30%, nhằm nâng cao năng lực tài chính, nâng cao hình ảnh và quy mô công ty, đồng thời tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay nhằm thu hút được nhiều khách hàng, đối tác lớn trong và ngoài nước, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường.

    Không chỉ nhằm huy động vốn, BHS đã và đang hợp tác với nhiều đối tác uy tín quốc tế trên các phương diện: quản trị vận hành, kỹ thuật, đào tạo, thương mại…

    Hòa cùng xu hướng liên kết hợp tác để phát triển toàn diện và bền vững, BHS đang tăng cường tìm kiếm những đối tác có tiềm lực tài chính, uy tín và bề dày kinh nghiệm trong ngành để đồng hành trong thời gian tới.

    BHS đã hoàn thiện chuỗi sản phẩm theo phương châm, đa dạng hóa sản phẩm, để đảm bảo giá đường “chuẩn” của ngành và có lợi cho người tiêu dùng.
    Có thể thấy được, chiến lược M&A thông quan các đợt phát hành trái phiếu, chào bán cổ phiếu đang tạo cơ sở để hoạt động kinh doanh của BHS tăng trưởng bền vững. Đồng thời, tập trung nguồn vốn đầu tư ở những hạng mục trọng điểm sẽ mang lại dòng tiền cho BHS trong những năm tới, cùng với đó là triển vọng kinh doanh tích cực trong niên độ 2015-2016.

    BHS vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận năm (năm tài chính của Đường Biên Hòa bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau). Cụ thể, doanh thu thuần quý 4/2015 đạt 1.143 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 25%, do vậy lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 181 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

    Tính đến cuối quý, lượng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn còn trên 423 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với đầu kỳ. Doanh thu tài chính trong quý trên 19,7 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

    Tuy nhiên, chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay cũng tăng mạnh thêm 29 tỷ đồng, đồng thời tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 14 tỷ đồng. Nhờ ghi nhận thêm hơn 5 tỷ đồng thu nhập khác từ thanh ký tài sản và các khoản khác, nên cuối quý, BHS lãi trước thuế 84,33 tỷ đồng, tăng trưởng 151% so với cùng kỳ.

    Lũy kế năm tài chính 2015 – 2016, doanh thu thuần công ty đạt 4.371 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 295,6 tỷ đồng, vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó (220 tỷ đồng).

    Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 248,5 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho 1.412 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với đầu năm. Qua đó cho thấy, với BHS giải pháp tăng vốn qua giá trị thặng dư tích lũy từ hiệu quả kinh doanh; qua sự ủng hộ của của cổ đông, nhằm đẩy nhanh quy mô hoạt động, đảm bảo năng lực tài chính để Công ty ngày càng khẳng định vị thế và giữ vững giá trị thương hiệu đường Việt Nam trong công cuộc hội nhập ngày một sâu rộng hơn.
    rubi36 thích bài này.
  4. rubi36

    rubi36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    463

    TĂNG ROÀI.......... VÀO GIÁ NÀY NGON CHOÉT.......
    New starchicken999 thích bài này.
  5. sanddustlife

    sanddustlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    1.579
    Có vẻ sắp đánh lên rồi đây.
    New starchicken999 thích bài này.
  6. New star

    New star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2014
    Đã được thích:
    126
    Cho rụng sạch, rồi vét sạch :)
  7. sanddustlife

    sanddustlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    1.579
    Có tiền thì có quyền mà.
  8. New star

    New star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2014
    Đã được thích:
    126
    chúng tiền nhiều đánh ác quá bác ơi,
  9. Con_Cua

    Con_Cua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Đã được thích:
    852
    Cho nhà nó tự thẩm du với nhau đi các bác, dính vào nó làm gì ?
    Các bác xem chữ ký em đi
    New star thích bài này.
  10. RichInfo

    RichInfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Đã được thích:
    590
    http://riskinfo.vn/goc-dau-tu/muon-...-nam-hay-dau-tu-theo-cach-phu-nu-di-shopping/
    Muốn chiến thắng trên TTCK Việt Nam hãy đầu tư theo cách Phụ nữ đi shopping
    “ Phụ nữ thường rất thích mua bán hàng hóa giảm giá, khuyến mại, mua hai tặng một,v.v. Thời điểm khi phụ nữ sẵn sàng xuống tiền là khi hàng hóa được sell off từ 50% – 70%”. Đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam có lẽ cũng đơn giản như vậy, thông thường có hai cách để nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền ra mua cổ phiếu:

    Cách 1: Khi nhà đầu tư xác định được một cổ phiếu có xu hướng tăng (do biết thông tin nội bộ, hoặc cảm nhận xu hướng dòng tiền mạnh, hoặc theo trường phái phân tích kỹ thuật, v.v)

    Cách 2: Khi cổ phiếu có yếu tốt cơ bản tốt, có lịch sử giao dịch tốt bị sell off do các yếu tố (thị trường chung giảm mạnh kéo dài, bắt đầu thu hẹp biên độ giảm, có khả năng phục hồi cao, v.v).

    Theo quan sát của chúng tôi, TTCK Việt Nam manh mún, doanh nghiệp hiếm khi coi trọng lợi ích cổ đông. Chúng tôi chưa tìm ra một cổ phiếu VNM thứ 2 luôn đảm bảo lợi ích cho cổ đông dài hạn “ giá cổ phiếu của VNM có thể không biến động mạnh, nhưng tối thiểu cổ đông đều được nhận cổ tức hàng năm, giá sau chia thươngf tăng trở lại ít nhất bằng giá trước chia đảm bảo cổ đông nắm giữ lâu dài được hưởng cổ tức”.

    Nếu lựa chọn theo cách thứ nhất thì rất khó để thu được lợi nhuận, có thể nhà đầu tư mua đuổi một cổ phiếu đang có xu hướng tăng mạnh vẫn đem lại lợi nhuận, song khả năng phải trả lại lợi nhuận này cho thị trường là rất cao. Vì vậy, ở TTCK Việt Nam chỉ nên chọn theo cách 2 – chỉ mua hàng tốt, đang có giá sell off vì những lý do khách quan như bị giảm vì bị “call margin”, do thị thị trường chung giảm mạnh và các yếu tố nội tại doanh nghiệp vẫn ổn. Đây là lựa chọn phương án có độ rủi ro thấp, nếu lỗ thì lỗ ít và chờ lãi.

    Ngoài ra, để chiến thắng trên TTCK Việt Nam, nhà đầu tư đừng kỳ vọng quá nhiều vào doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà quản trị, ngoài VNM đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông bằng cổ tức thì gần như không có doanh nghiệp nào làm được (rất hiếm có những nhà quản trị có biện pháp can thiệp kịp thời, bảo vệ giá cổ phiếu, giá trị trong nghiệp khi cổ phiếu bị giảm quá đà, dưới giá trị sổ sách). Gần như họ mặc kệ thị trường, giá cổ phiếu dưới mệnh giá vẫn sẵn sàng phát hành giá cổ phiếu bằng mệnh giá, doanh nghiệp thu bao nhiêu tiền thì thu, hay họ sẵn sàng trình phương án phát hành cổ phiếu mà đến họ cũng cho rằng nó không khả thi, v.v.

    Vậy chúng ta chỉ có thể kiếm được lợi nhuận khi mua được cổ phiếu seff off và chờ lãi khi thị trường quay đầu tăng trưởng trở lại và nhờ đó mà cổ phiếu seff off cũng quay đầu. Mọi hành động mua cổ phiếu đi ngược thị trường gần như đều phải trả giá.
    willstrong thích bài này.

Chia sẻ trang này